Hãng Dreamworks Animation
by , 31-03-2009 at 12:52 PM (1700 Lần đọc)
Nếu bạn là 1 “chuyên gia” hay chỉ đơn giản là 1 fan bình thường của thể loại phim hoạt hình thì chắc hẳn ko ít lần bạn sẽ thấy biểu tượng 1 cậu bé ngồi câu cá trên mặt trăng. Tuy tuổi đời của biểu tượng này còn khá trẻ so với ông lớn Walt Disney, nhưng tên tuổi của nó đã vượt ra ngoài biên giới của nước Mỹ, vươn xa trên toàn thế giới & cái tên Dreamworks Animation đã & đang là “thần tượng” của biết bao xưởng phim hoạt hình khác.
Nếu bạn vẫn còn mù mờ về cái tên Dreamworks Animation thì những cái tên sau có thể sẽ khiến bạn phải thốt lên “Àh! Ra là nó!”. Đó là Shrek (Chằn tinh tốt bụng), Shark Tale (Câu chuyện cá mập), Madagascar, Over the Hedge (Vượt rào), Bee Movie (Ong vàng phiêu lưu ký), Kung Fu Panda (Kung fu gấu trúc)…
Tuy rằng DWA đạt được thành công từ khá sớm nhưng xưởng phim cũng gặp ko ít khó khăn thuở ban đầu cũng như những trở ngại khác trên con đường chinh phục thế giới với vật cản từ ông lớn Walt Disney.
Năm 1994, Dreamworks SKG, tiền thân của DWA, đã được manh nha ra đời bởi 3 cây đại thụ trong làng phim ảnh Hollywood là đạo diễn & nhà sản xuất phim Steven Spielberg, cựu giám đốc điều hành của Walt Disney Jeffrey Katzenberg, & David Geffen - giám đốc các hãng ghi âm, hãng phim lớn của Mỹ.
Năm 1996, Dreamworks SKG phối với Pacific Data Image (PDI) để làm bộ phim hoạt hình theo công nghệ CGI đầu tiên của họ. Vì là bộ phim đầu tay nên cả 2 đều đặt khá nhiều hy vọng & chuẩn bị khá kỹ nên phải mất 2 năm bộ phim Antz mới được hoàn thành & ra mắt công chúng. Tuy nhiên, dù đã huy động 1 lực lượng lồng tiếng khá nổi tiếng như Woody Allen, Sylvester Stallone, Gene Hackman, Christopher Walken, Sharon Stone & sử dụng công nghệ lồng tiếng tinh vi để tạo hiệu ứng đặc biệt nhưng khán giả cũng chỉ xem Dreamworks như là 1 xưởng phim loại 2 như các xưởng phim hoạt hình khác và tất nhiên, so sánh với A Bug’s Life (Đời con bọ) của liên minh Disney – Pixar thì Antz cũng kém khá xa về doanh thu cũng như mức độ thành công.
Ngay cả bộ phim hoạt hình thứ 2 của hãng làm theo kiểu phim hoạt hình truyền thống - The Prince of Egypt (Hoàng tử Ai Cập) (với sự lồng tiếng của Val Kilmer, Ralph Fiennes, Michelle Pfeiffer, Sandra Bullock, Steve Martin, Helen Mirren) tuy đạt mức doanh thu khá tốt & theo sau đó là bài hit “When you believe” do bộ đôi Mariah Carey & Whitney Houston trình bày cũng chỉ làm ban điều hành của SKG sáng tỏ thêm 1 điều là họ còn cả 1 đoạn đường gồ ghề phía trước để đi.
Năm 2000, Dreamworks SKG quyết định tách ra làm 2 nhánh riêng biệt là Dreamworks SKG & Dreamworks Animation và mua lại xưởng PDI. Đối với “1 cậu bé còn đang chập chững tập đi” như DWA mà phải ra riêng thì rất khó có thể tự đương đầu với thương trường phim hoạt hình khắc nghiệt & tất nhiên, phối hợp với các xưởng phim khác để tìm chỗ đứng là hướng đi tốt nhất. Minh chứng cho việc này là bộ phim Chicken Run phát hành vào tháng 6 cùng năm do DWA hợp tác với xưởng Aardman Animations sản xuất. Tuy bộ phim không đủ sức tạo nên sức đột phá nhưng cũng được khá nhiều khán giả yêu thích & nhìn nhận DWA là 1 xưởng phim hoạt hình có chất lượng.
Kỷ nguyên mới của DWA nói riêng & thế giới hoạt hình nói chung vĩnh viễn thay đổi vào tháng 5 năm 2001 với sự xuất hiện của 1 anh chàng bé nhỏ, chính xác hơn là 1 chàng chằn tinh tên Shrek. Trước khi có Shrek, Disney thống trị mọi thứ trong thế giới màn ảnh rộng của phim hoạt hình nhưng câu chuyện kì quái vượt ngoài khuôn khổ thông thường của truyện cổ tích về anh chàng chằn tinh màu xanh tốt bụng do dàn diễn viên khá nổi tiếng của Hollywood là Mike Myers, Cameron Diaz & Eddie Murphy lồng tiếng đã như 1 cơn cuồng phong làm đảo lộn mọi thứ ngay lập tức. Shrek không những tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới mà còn đạt mức doanh thu cao ngất ngưỡng với gần 500 triệu USD tiền vé thu được trên toàn thế giới, trụ hơn 29 tuần tại các rạp chiếu phim trong khi kinh phí thực hiện bộ phim chỉ vọn vẹn 60 triệu USD.
Bộ phim dựa trên câu chuyện cổ tích của William Steig xuất bản vào năm 1990 này đã trở thành bộ phim hoạt hình đầu tiên đoạt giải Oscar dành cho phim hoạt hình xuất sắc nhất & đồng thời cũng được đề cử giải thưởng Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất trong cùng năm 2002. Hơn thế, bộ phim còn tạo nên hội chứng Shrek trên toàn thế giới ngay sau đó. Búp bê, đồ chơi, truyện tranh, sách báo, trò chơi điện tử… ăn theo Shrek liên tục ra đời & ăn khách. Shrek không cần 1 công viên giải trí để tạo ra thế giới riêng của mình vì cả thế giới này đều là “đất” của Shrek.
Với thành công của Shrek, không có gì ngạc nhiên khi DWA cho ra mắt phần 2 của phim vào năm 2004 & Shrek 2 nhanh chóng trở thành bộ phim có doanh thu tuần đầu công chiếu cao nhất thế giới đối với thể loại hoạt hình & đồng thời chiếm luôn kỷ lục phim hoạt hình có doanh thu cao nhất thế giới với gần 920 triệu USD tiền vé thu được, xếp thứ 7 trong bảng xếp hạng các bộ phim có doanh thu cao nhất thế giới. Tất nhiên phần 3 của Shrek cũng tiếp tục tung hoành các rạp chiếu bóng suốt 1 thời gian dài của năm 2007 & phần 4 và 5 của Shrek cũng đã được dự kiến sẽ ra rạp vào năm 2010 & 2012.
Sau thành công của Shrek, DWA quay trở lại với 2 bộ phim hoạt hình truyền thống là Spirit: Stallion of the Cimarron & Sinbad: Legend of the Seven Seas nhưng đây có thể là 2 bộ phim hoạt hình cuối cùng mà DWA làm theo dạng truyền thống.
Năm 2004, DWA lập kỷ lục mới khi cho ra đời 2 bộ phim hoạt hình theo công nghệ CGI trong cùng năm là Shrek 2 & Shark Tale. Tuy nhiên, số phận của 2 bộ phim này hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi Shrek 2 thành công vang dội thì Shark Tale chỉ đạt doanh thu khiêm tốn với 161 triệu USD tiền vé mặc dù đã huy động 2 diễn viên tên tuổi là Will Smith & Jack Black lồng tiếng cho các nhân vật trong phim.
Mãi cho tới tháng 5 năm 2005, 4 năm sau sự xuất hiện của Shrek, DWA mới có được nhãn hàng thế giới thứ 2 của mình với chú sư tử Alex, anh ngựa vằn Marty, chàng hươu cao cổ Melman & cô nàng hà mã Gloria. Mặc dù Madagascar không tạo nên sức hút vang dội như Shrek nhưng với dàn diễn viên lồng tiếng Ben Stiller, Chris Rock, Jada Pinkett Smith & David Schwimmer đã phần nào bảo đảm cho thương hiệu này sẽ thành công & bằng chứng là hơn 500 triệu USD tiền vé thu được & phần 2 của phim mang tên Escape 2 Africa (Tẩu thoát đến Phi Châu) vừa được ra mắt vào tháng 11 năm 2008 vừa rồi & phần 3 của phim dự kiến sẽ ra rạp vào năm 2012 đã chứng minh cho thương hiệu Madagascar của DWA.
Mùa phim hè năm 2006, DWA cho ra mắt bộ phim Over the Hedge kể về 1 chú gấu trúc Mỹ tên RJ phải tìm lại số thức ăn cho con gấu Vincent để chuộc lại tính mạng của mình vì vô tình làm đổ thức ăn của hắn. Bộ phim dựa trên serie các mẫu truyện tranh ngắn cùng tên của United Media cũng có 1 dàn diễn viên lồng tiếng khá nổi tiếng như Bruce Willis, Steve Carell, Avril Lavigne & thu về hơn 330 triệu USD cho DWA.
Tuy nhiên, bộ phim hoạt hình thứ 2 DWA giới thiệu trong năm 2006 cùng phối hợp với Aardman Animations sản xuất là Flushed Away (Đào tẩu) lại gặp thất bại thảm hại & gây thất vọng cho công chúng cũng như cho ban điều hành của DWA mặc dù phim đã huy động dàn diễn viên tài danh Hugh Jackman, Kate Winslet, Ian McKellen & Jean Reno lồng tiếng cho phim. Chính vì thế, cuối năm 2006, DWA ra thông báo chấm dứt hợp tác với hãng Aardman Animations.
Ngay năm sau, vận may bắt đầu quay trở lại với DWA khi cả 2 bộ phim hãng cho phát hành là Shrek the Third (Shrek phần 3) & Bee Movie (Ong vàng phiêu lưu ký) đều đạt được thành công & mức doanh thu tương đối tốt với tổng doanh thu từ 2 bộ phim trên là hơn 1 tỷ USD mặc dù phần 3 của Shrek bị giới phê bình đánh giá thấp vì nội dung không có gì mới lạ & mất đi tính ngẫu hứng trong câu chuyện cổ tích ban đầu của Shrek.
Năm 2008, khi những đoạn trailer đầu tiên về chú gấu trúc Po được trình chiếu, khá nhiều khán giả đã dự đoán Kung Fu Panda sẽ là 1 phim bom tấn khác nữa của DWA & quả thật câu chuyện về chú gấu trúc Po (do Jack Black lồng tiếng) được sự chỉ dậy của sư phụ Shifu (Dustin Hoffman) cùng dàn ngũ quái bao gồm hổ (Angelina Jolie), sếu (David Cross), khỉ (Thành Long), rắn (Lucy Liu), bọ ngựa (Seth Rogen) chống lại tên báo Tai Lung (Ian McShane) đã hoàn toàn chinh phục khán giả mộ điệu. Với doanh thu phòng vé thu về hơn 630 triệu USD, Kung Fu Panda trở thành bộ phim đạt doanh thu cao thứ 4 của DWA, sau serie Shrek. Đồng thời, Kung Fu Panda còn được đề cử giải thưởng Phim hoạt hình hay nhất tại giải Oscar & Quả cầu vàng 2009. Ngoài ra, bộ phim ngắn Kung Fu Panda: Secrets of the Furious Five cũng đã được DWA tung ra vào cuối năm 2008 qua, kèm theo đó là kế hoạch cho phần 2 của phim sẽ được ra mắt vào năm 2011.
Thị trường phim hoạt hình, đặc biệt là phim hoạt hình theo công nghệ CGI cách đây hơn 1 thập kỷ còn là kỷ nguyên của Disney với Toy Story (Câu chuyện đồ chơi) & A Bug’s Life (Đời con bọ) giữ vị thế độc tôn thì sự xuất hiện của DWA từ 1 cậu bé con vụt lớn trở thành 1 “đại gia” trong làng phim hoạt hình đã đe dọa vị trí thống trị của Disney trong suốt hàng thập kỷ qua, đồng thời thắp lại niềm hy vọng mới cho các xưởng phim hoạt hình khác về 1 ngày không xa, thị phần phim hoạt hình ko còn là miếng mồi ngon béo bở của “ông lớn” Disney.





















