kết quả từ 31 tới 33 trên 33
-
28-03-2012, 10:33 AM #31
Quản lý khu vực Việt Nam
Que será, será ...✿
Bumilia_4ever in my~♥
••••giả danh ╦rí ╦hức▬■ ¤ Hạnh phúc là nơi gần ta nhất ¤
- Tham gia ngày
- Aug 2007
- Địa chỉ
- A, A
- Bài gởi
- 9,193
- Blog Entries
- 1
Vén màn cat xê khủng của giám khảo ngồi ghế nóng
Bên cạnh việc đối diện với áp lực từ dư luận, cát xê của các vị "cầm cân nảy mực" là câu hỏi lớn khiến nhiều người tò mò.
Không ít người cho rằng, nghề giám khảo vừa được ăn, vừa được nói, vừa được gói mang về. Nhưng ít ai biết cái khổ, áp lực của người làm giám khảo. Họ có thể được đưa lên mây bởi những lời khen ngợi có cánh từ phía khán giả cũng dễ dàng bị dìm xuống đáy vì những vạ miệng.

Quyền Linh, Hồ Ngọc Hà và Thúy Hạnh
"Ngồi trên ghế giám khảo mới thấy dư luận lợi hại thế nào. Có lúc giám khảo bị hoang mang đến mức không biết nên làm theo ý mình hay làm theo dư luận, và cũng không biết làm sao cho dư luận vừa lòng đấy là chưa kể đến việc đôi khi còn phải chịu áp lực từ phía nhà tổ chức và cả thí sinh", một giám khảo trải lòng.
Đạo diễn Lê Hoàng, Quang Dũng, hai kiện tướng Khánh Thi, Chí Anh, nhạc sĩ Quốc Trung, Huy Tuấn... là những vị giám khảo dám nói, cho điểm và đưa ra những lựa chọn khá công tâm, chính xác trong những show truyền hình "hot" gần đây như: VietNam idol, Cặp đôi hoàn hảo, Bước nhảy hoàn vũ, VietNam Got Talent.

Kiện tướng dance sports Khánh Thi - người từng ngồi ghế nóng Bước nhảy hoàn vũ 2010,2011, 2012.
Cát-xê các vị giám khảo nhận được là bao nhiêu cho mỗi chương trình là câu hỏi nhiều người tò mò. Ngoại trừ kiện tướng Chí Anh từng thẳng thắn chia sẻ, anh nhận được 4 triệu đồng từ vai trò giám khảo ở BNHV 2010, đến nay, đại đa số các nhân vật đều muốn giữ kín chuyện này.
Một nhạc sĩ ở Hà Nội từng ngồi ghế nóng cho biết, việc trả cát-xê không "cào bằng" mà đôi khi tùy vào cá tính, tài năng của từng nghệ sĩ. Cá nhân anh thú nhận cát-xê nhận được ở một cuộc thi, theo nhận xét của nhiều người là bị "chửi" nhiều hơn "khen" là hơn 10 triệu / buổi (tiền máy bay, ăn đơn vị tổ chức lo).
Từ đó, suy luận ra cát-xê đạo diễn Lê Hoàng nhận được ở một chương trình gây năm 2010 không thể ngoài mức từ 10 triệu đến 50 triệu đồng/ buổi. Như vậy, số tiền vị đạo diễn nổi tiếng này có được từ việc "bán chất xám" ở vai trò giám khảo chẳng thấm vào đâu so với cát-xê đi hát một buổi của một ca sĩ mới nổi từ cuộc thi Vietnam Idol

Đạo diễn Lê Hoàng - người khá đắt sô trong vai trò giám khảo thời gian gần đây.
Mới đây, khi truyền thông cho một cuộc thi sắp diễn ra có tên The Voice Việt Nam 2012 (Giọng hát Việt), ban tổ chức tuyên bố phải bỏ ra một khoản tiền "khủng" để mời được Đàm Vĩnh Hưng, Hà Hồ. Nhưng thực sự số tiền các ca sĩ nhận được có "khủng" hay chỉ là "chiêu" PR vẫn là một dấu hỏi lớn?
Một người từng được BTC mời tiết lộ, mức giá anh có thể nhận được trong vai trò giám khảo nếu gật đầu đồng ý là 250 triệu đồng, điều đó tương đương với khoảng hơn 10 triệu đồng/ buổi.
Đặt giả định Mr Đàm và Hà Hồ - hai ca sĩ "hot" hơn, được trả cát xê gấp rưỡi hoặc gấp đôi là 500 triệu đồng, việc họ phải bỏ thời gian để góp mặt trong vòng hơn 2 tháng chấm từ vòng sơ tuyển đến khi chương trình lên sóng trực tiếp vẫn còn quá ít nếu so với việc họ tham gia hát event, phòng trà, thậm chí là ở....

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà - người làm giám khảo The Voice Việt Nam 2012.
Nhạc sĩ Nguyễn Cường, người có nhiều năm ngồi trong Hội đồng nghệ thuật chương trình Bài hát Việt tâm sự, anh từng nhiều lần được mời làm giám khảo chương trình thực tế, và câu trả lời luôn là: "Tôi sẵn sàng với điều kiện cát-xê phải cỡ nhiều nghìn USD". Theo cách lý giải của vị nhạc sĩ nổi tiếng, anh nói cái giá "trên trời" để người ta sợ và không mời nữa, hoặc nếu ban tổ chức "chịu chơi", bỏ ra số tiền đó mới xứng đáng với việc anh "chường cái mặt" để công chúng săm soi như hệ quả mà các giám khảo đang phải đón nhận hiện nay.
Được mời làm giám khảo là vinh dự của mỗi một nghệ sĩ. Nhưng thực tế, nhiều người chẳng ngại ngần từ chối thẳng.Nhạc sĩ Tuấn Khanh lý giải: "Đơn giản không phải vì tiền mà thấy sự ganh tỵ, ảo vọng của giới đồng nghiệp hoặc đôi khi lại chỉ vì người đồng hành chung ghế với mình chưa... xứng tầm".
Nguồn: vsao.vn• WE ARE THE WORLD - PRAY FOR JAPAN •
-
14-05-2012, 10:26 AM #32
Quản lý khu vực Việt Nam
Que será, será ...✿
Bumilia_4ever in my~♥
••••giả danh ╦rí ╦hức▬■ ¤ Hạnh phúc là nơi gần ta nhất ¤
- Tham gia ngày
- Aug 2007
- Địa chỉ
- A, A
- Bài gởi
- 9,193
- Blog Entries
- 1
Truyền hình thực tế: Những va chạm đầu tiên
Hầu hết các chương trình THTT ở Việt Nam đều phải mua bản quyền của nước ngoài. Sự chênh lệch về nhận thức và khác biệt văn hóa đã tạo ra độ vênh của chương trình bản địa, khiến nhiều nhà sản xuất trong nước đau đầu tính toán với các khoản lỗ hàng chục tỷ đồng.
Trúc trắc bản quyền
Trừ Tiếng hát mãi xanh, các chương trình THTT phát sóng thời gian qua đều là những phiên bản nổi tiếng, đã thành công ở các nước.
Cụ thể, Hợp ca tranh tài là phiên bản Việt của chương trình Clash of the Choirs. Bắt đầu từ một chương trình của Friday TV ở Thụy Điển, do Shine International phát hành, Clash of the Choirs đã nhanh chóng trở thành một chương trình THTT hấp dẫn tại Mỹ sau khi được phát sóng mùa đầu tiên trên kênh NBC vào tháng 12/2007.

Chưa kể phiên bản Việt, Clash of the Choirs đã có 14 phiên bản trên toàn thế giới, ở Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Ba Lan, Tây Ban Nha, Pháp, Thụy Sĩ, Úc, Trung Quốc…
Tương tự, Cặp đôi hoàn hảo, bắt nguồn từ Just The Two Of Us, là chương trình THTT lần đầu tiên xuất hiện trên kênh BBC của Anh vào năm 1996. Chương trình đã được mua bản quyền và sản xuất tại hơn 17 quốc gia. Ở Ba Lan và Úc, chương trình được xem là có lượng rating cao nhất, trên 30% ở Úc và 23,67% ở Ba Lan.

“Bản chất của THTT ở các nước là khai thác scandal. Mà đã là scandal thì có độ hấp dẫn rất lớn với phần đông khán giả”, MC Quỳnh Hương của HTV nhận xét. Do vậy, mua chương trình THTT về Việt Nam chính là giải pháp an toàn cho các nhà sản xuất trong nước.
Bên cạnh đó, theo bà Ngô Thị Bích Hiền, các đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình thường nhìn vào dân số và mức độ phát triển ngành để định giá.

Trong bản đồ của ngành truyền hình thế giới, thị trường Việt Nam còn rất nhỏ nên việc mua bản quyền, dù là những bản quyền đang rất ăn khách trên thế giới, cũng khá đơn giản và chi phí cho việc chuyển nhượng này cũng không chiếm quá nhiều trong kinh phí tổng thể.
Đồng quan điểm, các nhà sản xuất chương trình trong nước đều cho rằng, tuy nhỏ nhưng Việt Nam đang phát triển mạnh về truyền hình nên việc mua bản quyền quốc tế thực sự không khó. Điều khó và thách thức với các đơn vị truyền hình là phương án Việt hóa có được đơn vị cung ứng bản quyền chấp nhận và có phù hợp với văn hóa Việt Nam hay không.
Bởi thực tế, các đối tác cung ứng bản quyền vẫn còn khá cứng nhắc trong việc chuyển kịch bản chương trình cho phù hợp. Đó là một trong những rào cản để các đơn vị Việt Nam tiếp cận.
Nguồn: vietnamngaymoi.com• WE ARE THE WORLD - PRAY FOR JAPAN •
-
31-05-2012, 01:53 PM #33
Quản lý khu vực Việt Nam
Que será, será ...✿
Bumilia_4ever in my~♥
••••giả danh ╦rí ╦hức▬■ ¤ Hạnh phúc là nơi gần ta nhất ¤
- Tham gia ngày
- Aug 2007
- Địa chỉ
- A, A
- Bài gởi
- 9,193
- Blog Entries
- 1
Sân chơi tìm kiếm tài năng ca hát: Sao mà lắm thế!
(Dân Việt) - Chỉ trong ngày 29.5, VTV tổ chức 2 cuộc họp báo giới thiệu các chương trình Sao Mai Điểm hẹn và Vietnam Idol. Có thể thấy, đây là thời buổi mà các cuộc thi hát nhiều tới mức bội thực...
Có sức là thoải mái thi
Sao Mai Điểm hẹn phát sóng vào 9.6 và Vietnam Idol lên sóng vào tháng 8, lại thêm Chương trình Giọng hát Việt (từ phiên bản “The Voice") ra mắt vào tháng 9, có thể nói VTV đang ưu tiên sóng cho các cuộc thi hát. Với tình hình này, nhiều người cho rằng giới trẻ chẳng có mối quan tâm nào khác hơn ngoài chuyện ăn rồi thì đi đăng ký thi hát.

Ban Giám khảo Vietnam Idol 2012 (3 người từ trái qua) ra mắt ngày 29.5.
Nhìn vào giải thưởng của các cuộc thi hát có thể thấy sức hấp dẫn của tiền thưởng mỗi năm ngày một tăng lên, trong khi Sao Mai Điểm hẹn- một sân chơi thuần nội công bố mức thưởng cao nhất chỉ là 50 triệu đồng thì Giọng hát Việt tung ra một con số khủng: 500 triệu đồng cho người thắng cuộc. Nhưng kỷ lục này đã chính thức bị “đè” khi Vietnam Idol 2012 trao giải 600 triệu đồng và 1 năm "đỡ đầu" cho quán quân.
Vì Sao Mai Điểm hẹn là sản phẩm của VTV nên giải chỉ đến thế, còn Vietnam Idol thuộc bản quyền của Công ty BHD, Giọng hát Việt thuộc Công ty Cát Tiên Sa- hai đại gia về truyền thông- giải trí nên tiền nong cũng "xông xênh" hơn hẳn, đó là điều dễ hiểu.
Nếu là một bạn trẻ mới lớn, lại có chút năng khiếu ca hát, nhìn vào số tiền giải thưởng thế này, không dại gì không chọn Vietnam Idol. Thế nhưng nhà đài cũng rất khôn, các cuộc thi hát cứ tuần tự tiếp nối nhau, để "vớt" cho kỳ hết thí sinh, nên ai có nhu cầu cứ việc đăng ký tham gia lần lượt các cuộc thi, với mơ ước có thể một ngày thành "sao"...
Mà cũng phải làm thế thôi, vì bây giờ các cuộc thi thì nhan nhản, điểm mặt sơ qua đã thấy trong suốt năm 2012, khán giả truyền hình sẽ được (hay là bị) cung cấp một thực đơn giải trí như sau: Vietnam Got Talent (chủ yếu là thi hát), Tiếng hát mãi xanh, Hợp ca tranh tài, Đồ rê mí, Ngôi nhà âm nhạc, Sao Mai Điểm hẹn, Vietnam Idol, Giọng hát Việt, Ngôi sao tiếng hát truyền hình, Tiếng ca học đường, Hát với ngôi sao, Tôi là ngôi sao, Cùng nhau tỏa sáng, Cặp đôi hoàn hảo... Thí sinh tài năng đích thức thì hiếm có khó thấy, còn lại la liệt những bạn trẻ chỉ chớm chớm có khả năng ca hát tha hồ chinh chiến.
Ai là người có lợi?
Xin khẳng định ngay không phải là khán giả truyền hình. Vì họ cứ mở TV lại phải nghe các thí sinh hát véo von (mà không phải ai cũng hát hay), bị "đầu độc" bởi những chiêu trò gây scandal thu hút sự chú ý của dư luận và khách hàng quảng cáo do "tập thể" thí sinh, ban tổ chức... tạo ra, mà còn mất tiền nhắn tin bình chọn nếu bị “dụ khị”.
Có lẽ các cuộc thi hát trên truyền hình chỉ béo bở cho thí sinh và các giám khảo về bề nổi và cho các đơn vị tổ chức. Các thí sinh từ chỗ “vô danh” bỗng chốc trở thành "ngôi sao" như kiểu thầy giáo Võ Trọng Phúc ở cuộc thi Vietnam Got Talent vừa qua. Và các giám khảo, họ suốt ngày bận rộn ngồi ghế nóng, "nóng" suốt 3 đến 6 hay 9 tháng tùy theo quy mô cuộc thi. Một số nghệ sĩ ở ta đã trở thành giám khảo chuyên nghiệp, như ca sĩ S., nhạc sĩ H, nhạc sĩ Q, đạo diễn L...
Ca sĩ Mỹ Tâm năm ngoái làm giám khảo Sao Mai Điểm hẹn, năm nay lại làm giám khảo Vietnam Idol, một cuộc đổi vai không hứa hẹn điều gì hấp dẫn. Cặp Quốc Trung- Quang Dũng cùng nhau tái xuất ở Vietnam Idol. Chỉ trông đợi một chút ở ca sĩ Tùng Dương, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và nhà báo Phan Huyền Thư ở Sao Mai Điểm hẹn, xem họ có "múa may" được gì không, còn quyết định thí sinh đi tiếp vẫn cơ bản phụ thuộc... tin nhắn của khán giả.Các cuộc thi hát cứ tuần tự tiếp nối nhau, để "vớt" cho kỳ hết thí sinh, nên ai có nhu cầu cứ việc đăng ký tham gia lần lượt các cuộc thi, với mơ ước có thể một ngày thành "sao"...
Giám khảo thì những gương mặt quá cũ, “nhảy” từ chương trình này sang chương trình khác, thí sinh thì cũng "được hoa mừng hoa, được nụ mừng nụ", khó có thể nói các sân chơi thi hát trên truyền hình giữ được độ hấp dẫn. Nhưng biết làm sao được, đó vẫn là những "dự án" của các đơn vị tổ chức và của nhà đài, thế nên khán giả cứ cố mà chịu thôi.
Nguồn: danviet.vn• WE ARE THE WORLD - PRAY FOR JAPAN •
Thread Information
Users Browsing this Thread
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)







Đánh Dấu