kết quả từ 1 tới 5 trên 5
-
14-04-2007, 05:47 PM #1
[Profile] ĐÓNG GÓP PROFILE HANBOK
Welcome to
box HanBok Girls
Trước khi post bài, hoặc mở topic mới, xin lưu ý một số điểm sau:
- Không mở topic phim, hình ảnh hay các chủ đề khác đã có trong box của các diễn viên. Nếu bạn muốn post bài thì hãy tìm chủ đề mình muốn post trong List topic. Những topic vi phạm sẽ bị close và move ra thùng rác
- Không chat chit, tham gia góp bài kiểu một dòng, đại loại như: hình đẹp quá post nữa đi; anh ấy/chị ấy đẹp trai/dễ thương ghê, tui cũng thích anh ấy/chị ấy lắm :-S ... những bài kiểu này mod có quyền delete mà không cần thông báo
- Không mở các topic so sánh (poll) giữa diễn viên này với diễn viên trong box
- Tránh post các bài có ý chê bai các DV mình không thích, hoặc khiêu khích các fan của các DV khác
- Tất cả các bài viết, tin tức đều phải dịch ra tiếng VIỆT và ghi rõ nguồn xuất phát. Bài viết bằng ngoại ngữ khác trong 3 ngày không dịch sẽ bị xóa không cần thông báo.
- Không quote lại hình ảnh.
- Không dùng màu đỏ để post bài (màu đó chỉ dành cho BQL sử dụng khi cần thiết)
- Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp, hãy post thắc mắc của mình ở topic Hỗ trợ, mod sẽ giúp bạn[/COLOR][/B]

List các topic đã được lập trong box
(¯`*ღ Các topic chung ღ*·´¯)
Tin tức năm 2012
Nội quy - Thông báo
Phòng avatar fanmade - Nơi lưu trữ sản phẩm của các fan Hanbok
Fan Club
Đăng ký thành viên
[Game] Trước vành móng ngựa
Phòng giao lưu - Chia sẻ 5815
Nhà hàng - Nơi tổ chức những sự kiện đặc biệt
Lưu Trữ
Phòng giao lưu cũ
Topic tin tức tổng hợp các năm trước
thay đổi nội dung bởi: binisland, 13-02-2012 lúc 04:53 PM
-
15-04-2007, 04:28 PM #2
[Profile] ĐÓNG GÓP PROFILE HANBOK
‘๑’ Ha Ji Won ‘๑’]

Uploaded with ImageShack.us
LÝ LỊCH
- Nghệ danh: 하지원 / Ha Ji-won
- Tên khai sinh : 전해림 / Jeon Hae-rim
- Ngày sinh: June 28, 1979
- Nơi sinh: Seoul, South Korea
- Chiều cao: 168 cm
- Cân nặng: 46 kg
- Nhóm máu : A
- Nghề nghiệp: Diễn viên
- Trình độ học vấn: ĐH Dan Gook
- Sở thích: đọc truyện tranh, dọn dẹp phòng ốc, bơi lội, chế ra những món trang sức nhỏ
- Sở trường: golf, cưỡi ngựa, nhảy disco
- Môn thể thao yêu thích: cưỡi ngựa
- Màu sắc yêu thích: xanh dương và xanh da trời
- Món ăn yêu thích: món ăn do tự tay chế biến và những món ăn có hương vị thơm ngon
PHIM TRUYỀN HÌNH

- Secret Garden - Khu vườn Bí mật | Sikeurit Gadeun (SBS / 2010) - Kil Ra-Im
- Hwang Jin-Yi - Nàng Hwang Jin Yi (KBS2 / 2006) - Hwang Jin-Yi
- Fashion 70's - Thời trang thập niên 70 | Paesun 70's (SBS / 2005) - Vai diễn khách mời, sinh viên đại học
- Something Happened In Bali - Chuyện gì xảy ra ở Pari | Ballieseo saengkin il (SBS / 2004) - Lee Soo-Jung
- Damo: The Legendary Police Woman | Damo (MBC / 2003) - Chae-Ok
- Life is Beautiful - Cuộc sống tươi đẹp | Insaengeun Hareumdawo (KBS2 / 2001) - Yoo Hee-Jung
- Secret - Bí mật| Bi-mil (MBC / 2000) - Lee Ji-Eun
- School 2 | Hak Kyo 2 (KBS / 1999) - Jang Se-Jin
PHIM ĐIỆN ẢNH

- Hi, Anna (2012)
- As One | Korea (2012) | Hyun Jung Wha
- Sector 7 | Chil Kwang Gu (2011) - Cha Hae-Joon
- Closer to Heaven | Nae Sarang Nae Gyeote (2009) - Ji-Soo
- Haeundae (2009) (Hải Vân Đài)| Kang Yeon-Hee
- BA:BO | Babo (2008) | Ji-ho
- His Last Gift | Majimak Seonmul (2008) - Hye-Young (cameo)
- Sex is Zero 2 (2007) | Eun-Hyo (cameo)
- Miracle on 1st Street | 1Beonga-ui gijeok (2007) - Myung-ran
- My Lovely Week | Naesaengae gajang areumdawun iljuil (2005) - Yun-Joo (cameo)
- Duelist | Hyeongsa (2005) - Namsoon
- Daddy-Long-Legs | Kidari ajeossi (2005) - Cha Young-Mi
- Love So Divine (Dạy theo kiểu cha)| Shinbu sueob (2004) - Yang Bong-Hee
- 100 Days with Mr. Arrogant (100 ngày cùng ngài Arrogant)| Naesarang ssagaji (2004) - Kang Ha-Young
- Reversal of Fortune | Yeokjeone sanda (2003) - Han Ji-Young
- Sex Is Zero (Chuyện ấy là chuyện nhỏ) | Saekjeuk shigong (2002) - Lee Eun-Hyo
- Phone | Pon (2002) - Ji-Won
- Nightmare | Gawi (2000) - Eun-Joo
- Ditto | Donggam (2000) - Seo Hyun-Ji
- Truth Game | Jinshil game (2000) - Han Da-Hye

GIẢI THƯỞNG

- 2011: Grimae Awards: Nữ diễn viên xuất sắc (Secret Garden)
- 2010: SBS Drama Awards: Nữ diễn viên xuất sắc mảng phim truyền hình (Secret Garden)
- 2010: SBS Drama Awards: Diễn viên được yêu thích (Secret Garden)
- 2010: SBS Drama Awards: Top 10 ngôi sao trong năm cùng Lee Beom-soo, Jung Bo-seok, Park Jin Hee (Giant), Go Hyun-jung, Kwon Sang-woo (Daemul), Hyun Bin (Secret Garden), Lee Seung-gi, Shin Mina (My Girlfriend Is a Gumiho), Kim So-yeon (Prosecutor Princess, Dr. Champ)
- 2010: SBS Drama Awards: Cặp đôi xuất sắc: Lee Seung-gi, Shin Mina (My Girlfriend Is a Gumiho), Joo Sang-wook, Hwang Jung-eum (Giant), Hyun Bin, Ha Ji-won (Secret Garden)
- 2009: Nữ diễn viên xuất sắc giải thưởng rồng xanh lần thứ 30 (My Love By My Side)
- 2009: Nữ diễn viên xuất sắc giải thưởng nghệ thuật Beaksang lần thứ 46 (My Love By My Side)
- 2009: Nữ diễn viên xuất sắc Liên hoan phim quốc tế Hàn Quốc lần thứ 5 (My Love By My Side)
- 2007: 2007 Giải thưởng người mẫu châu Á: Giải ngôi sao nổi tiếng cùng Jang Hyuk, Hyun Young
- 2007: Liên hoan phim truyền hình quốc tế lần thứ 32: Nữ diễn viên xuất sắc (Hwang Jin Yi)
- 2007: Giải thưởng truyền hình Hàn Quốc lần thứ 34: Nữ diễn viên xuất sắc (Hwang Jin Yi)
- 2006: Giải thưởng truyền hình KBS: Giải thưởng cao nhất (Hwang Jin Yi)
- 2006: Giải thưởng truyền hình KBS: Cặp đôi xuất sắc với Jang Geun Suk (Hwang Jin Yi)
- 2006: Giải thưởng truyền hình KBS: Ngôi sao truỳen hình được yêu thích (Hwang Jin Yi)
- 2005: Giải thưởng rồng xanh lần thứ 26: Ngôi sao điện ảnh được yêu thích (Duelist)
- 2004: Giải thưởng Beaksang lần thứ 40: Nữ diễn viên xuất sắc mảng phim truyền hình (What Happened in Bali)
- 2004: Giải thưởng Beaksang lần thứ 40: Nữ diễn viên mới xuất sắc
- 2004: Giải thưởng truyền hình SBS: Nữ diễn viên xuất sắc (What Happened in Bali)
- 2004: Giải thưởng truyền hình SBS: Top 10 ngôi sao cùng Park Shin-yang, Lee Dong-gun, Jo In-sung, Kim Rae-won, Ji Sung, Kim Jung-eun, Song Yoon-ah, Kim Hyun-joo, Kim Tae-hee
- 2004: Giải thưởng rồng xanh lần thứ 21: Diễn viên mới xuất sắc nhất
- 2003: Giải thưởng truyền hình MBC: Nữ diễn viên xuất sắc đặc biệt (Damo)
- 2003: Giải thưởng truyền hình MBC: Cặp đôi được yêu thích: Lee Seo-jin & Ha Ji-won (Damo)
- 2003: Giải thưởng truyền hình MBC: Nữ diễn viên được yêu thích nhất (Damo)
- 2001: Giải thưởng hiệp hôi làm phim Hàn Quốc: Nữ diễn viên được yêu thích
- 2001: Giải thưởng Beaksang lần thứ 40: Diễn viên mới xuất sắc mảng truyền hình
- 2000: Giải thưởng truyền hình MBC: Nữ diễn viên mới xuất sắc (Secrets)
- 2000: Giải thưởng Rồng xanh: Diễn viên phụ xuất sắc (Ditto)
- 2000: Liên hoan phim Dae Joong: Nữ diễn viên mới xuất sắc (Truth Game)
QUẢNG CÁO

Uploaded with ImageShack.us
- 1999: Đồng phục học sinh INY
- 2000: Borahomenet"
- 2000: Máy tính "Hyunju"
- 2000: Giải khát Demi Soda
- 2001: Máy tính "Hyunju"
- 2002: Thời trang Viki
- 2003: Thời trang "Abarzo"
- 2003: Thời trang "Aucrion"
- 2003: Dầu gội đầu Dodo Damo
- 2003: Sô cô la Ting
- 2003: Mì ăn "Yeol Ramen" mì
- 2003: "Kosmion" Bất động sản
- 2003 - 2005 : "Lotte Card" Thẻ Lotte
- 2004: Thời trang "Aucrion"
- 2004: Thời trang "Blu Pepe"
- 2004 - 2005: Gà chiên Mexicana
- 2004 - 2008: Thời trang Bang Bang (cùng Kwon Sang Woo)
- 2004 - 2005: Dầu gội đầu "Miseensence"(Cùng Jo in Sung)
- 2005 - 2006: Sô cô la Dove
- 2005: "Miraedo" bất động sản
- 2005 - 2010: "Compagna" quần áo
- 2006 - 2008: Thời trang Maru (Cùng Han Ga In, Kwon Sang Woo...)
- 2006 - 2007: Thời trang giày"Vianni" giày
- 2006 - 2008: Mỹ phẩm VOV
- 2008 - 2009: Rượu Soju Chamisul
- 2009: "Good Downloader" (với Ahn Sung Ki / Park Joong-hoon và 13 diễn viên khác)
- 2010: Mỹ phẩm "Estee Lauder"
- 2010 - 2011: Mỹ phẩm Olay
- 2011: Kính mắt GUESS
- 2011 - 2013: Thời trang "Crocodile Lady"
- 2011: Bia "Cass Light"
- 2011: Cà phê Acafela
- 2011: Giày thể thao Asic
- 2011: Ngân hàng KEB
CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

MV CA NHẠC
- Hyun Bin - That Man (Secret Garden Official MV)
- Ha Ji Won - My Love By My Side (My Love By My Side OST)
- Kim Myung Min - My Love By My Side (My Love By My Side OST)
- Kim Myung Min & Ha Ji Won - Rebirth (My Love By My Side OST)
- Rain - Love Story Movie (Album: Rainism)
- Kim Tae Woo (김태우) - 노래야 말해줘 (Miracle on 1st Street OST MV)
- 바보 (Miracle of Giving Fool) MV
- 愛情像春雨,離別像冬雨 - 林賢政 (Daddy Long Legs OST MV)
- KCM - Black And White Photos (Starring Ha Ji Won, Ji Sung)
- Ha Ji Won & Kwon Sang Woo - Give Him A Woman (Love So Divine OST)
- Lee Soo Young - Flower
- 100 Days With Mr. Arrogant OST MV
- Ha Ji Won - I Love You Too Much (Reversal of Fortune OST)
- Ha Ji Won - Home Run
- Wax - Oppa
- Ha Ji Won - Oppa + Mom's Diary (On Stage Performance)
- Louis Ha - Tears (An MV with Go Soo)
- Sunshine Hunting MV
- MC -
- 2003: Chương trình 10 Singers của đài MBC
- 2003: Giải thưởng Golden Disk lần thứ 18
- 2002 - 2003: Giải thưởng Music Festival
- 2003: Chương trình Giải trí truyền hình đêm khuya của SBS
- 2004: LHP Beaksang lần thứ 40
- 2011: Liên Hoan âm nhạc Hàn Quốc tại Busan ( Dẫn cùng Kim Hyun Joong)
- ĐẠI SỨ THIỆN CHÍ -
- 2001: Liên hoan phim quốc tế Bucheon PiFan
- 2005: Tháng Hai, làm đại sứ cho Đại học Dankook
- 2005: Tháng Chín được bổ nhiệm làm đại sứ tại Liên hoan phim New Zealand
- 2007: Đại sứ thương hiệu trang sức nổi tiếng người Ý Damianitaij tại châu Á
- 2007: Tháng mười một, đại sứ cho thương hiệu quốc tế khu vực châu Á Folaigemo Ferragamo
- 2008: Đại sứ Cơ quan thuế Hàn Quốc
- 2009: Đại sứ thương hiệu mỹ phẩm Estee Lauder
- 2009: Đại sứ văn hóa Hàn Quốc tại New Zealand
- 2011: Đại sứ Liên hoan nghệ thuật Gyeonggi
- 2011: Đại sứ danh dự của Liên đoàn điền kinh Hàn Quốc\
- 2011: Đại sứ lễ kỉ niệm y tế Hàn Quốc
- HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN -
- 2005: Hoạt động hiến tặng giác mạc
- 2005: Quyên góp từ thiện cho Bệnh viện nhi - Trực thuộc đại học Seoul
- 2005: Đấu giá từ thiện cho người già và người khuyết tật Hàn Quốc tại Nhật Bản (Hàn Quốc tổ chức phúc lợi tàn tật)
- 2006: Thành lập quỹ từ thiện (chủ yếu là các gia đình có thu nhập thấp để giúp trẻ em khuyết tật) riêng của Ha Ji Won, vẫn quyên góp hàng năm đến bây giờ
- 2006: Từ thiện tại trung tâm phúc lợi trẻ em Mùa xuân tại Seoul
- 2006: Từ thiện tại Đài Loan
- 2008: Tham gia chương trình từ thiện Beautiful Day
- 2009: Tham gia quảng cáo Download phục vụ công cộng
- 2009: Đấu giá từ thiện của hiệp hội phòng chống ngược đãi động vật
- 2010: Tham gia sự kiện từ thiện Cartier của Viện Quốc tế về vắc xin
- 2011: Gửi than gạo và bánh mỳ cho người già và người thu nhập thấp
- CHƯƠNG TRÌNH TẠP KỸ -
- 1999: KBS2 "HappyTogether"
- 2001: 0514 KBS "Happychat"
- 2001: KBS2 Happy Together (Cùng Lee Hyo Ri)
- 2003: SBS Famous Songs
- 2003: KBS "Yanight" (Cùng Kim Seung Woo)
- 2003: "HeyHeyHey" (Cùng Kim Seung Woo )
- 2004: KBS2 Happy Together
- 2004: SBS Strong Heart 74, 75 (Cùng Kwon Sang Woo)
- 2004: Love Letter" trong quý IV tập 1
- 2009: Family Outing (Tập 68 + 69)
Địa chỉ liên kết

e5b414df4353184a622798d6 của Kwoobin, trên Flickr
(*) Nên sử dụng Google Chrome cho các trang web Hàn và Trung Quốc
Diễn đàn tại Việt Nam
Hình ảnh Baidu
Topic tại Soompi
Trang web của công ty quản lý Wellmadestarm
Trang weibo cá nhân Trung Quốc
Trang cá nhân trên Twitter
Trang cá nhân trên daum
Trang cá nhân DC site
Ha Ji Won - Những Điều Bạn Chưa Biết

Theo báo Người Lao Động + bài viết của nhoc_duong_qua@DAN
Biên tập và tổng hợp: Binisland@DAN
Ha Ji Won là niềm tự hào của làng giải trí Hàn Quốc, vì sự xuất hiện của cô luôn đảm bảo thành công cho các bộ phim. Không chỉ xinh đẹp, tài năng, Ha Ji Won còn là một cô gái khiêm tốn. Những lúc rảnh rỗi, cô thích nghiên cứu kiếm đạo, đánh golf và cưỡi ngựa. Nói đến Ha Ji Won, chúng ta nhìn thấy một “cô nàng đa phong cách”. Từ truyền hình tới điện ảnh, Ha Ji Won được đánh giá cao bởi một loạt các vai diễn đa dạng và thành công. Điều đáng nói, là ở vai diễn nào cô cũng biểu đạt xuất sắc được thần thái của nhân vật,
18 tuổi, cô tham gia chương trình Khám phá khoa học của đài KBS. Gương mặt xinh xắn và tính cách nhí nhảnh của cô đã lọt mắt xanh một số nhân viên làm việc ở đài truyền hình. Sau đó, họ mời cô tham gia các chương trình giải trí khác, nhưng chưa được làm quen với công việc diễn xuất.
Khi trúng tuyển vào khoa Kịch nghệ - Điện ảnh trường đại học Dankuk, Ha Ji Won mới có cơ hội tiếp cận các đạo diễn đang làm việc ở đài truyền hình, các hãng chế tác, nghệ sĩ nổi tiếng... Khát vọng trở thành diễn viên của cô được mọi người ủng hộ. Trong một lần tình cờ, Ha Ji Won đến trường quay đoàn phim Nước mắt của rồng học hỏi kinh nghiệm, đúng lúc họ đang tìm người đóng một vai nhỏ, mà tức thời không thể tìm ra một diễn viên xinh xắn, thế là cô được mời
Lận đận suốt hai năm với những vai diễn nhỏ trong vài bộ phim truyền hình chẳng mấy ai xem, có lúc Ha Ji Won cảm thấy chán nản và muốn bỏ nghề. Nhưng duyên may bắt đầu đến khi cô được mời đóng vai chính cùng với “tiền bối” Ahn Sung Ki trong phim điện ảnh The Truth Game (năm 2000). “Trong suốt thời gian quay phim, anh Ahn đã trò chuyện với tôi rất nhiều về sự đam mê và tinh thần làm việc. Những lời khuyên ấy đã tiếp thêm cho tôi lòng tin”- Ha Ji Won tâm sự.
Năm 2000 đánh dấu bước chuyển quan trọng của Ha Ji Won. Có tên thật là Jun Hye Rim, nhưng Ha Ji Won được một nghệ sỹ khá nổi tiếng trong giới đặt cho cô nghệ danh này, hy vọng cô sẽ gặt hái nhiều thành công và toả sáng hơn. Trong năm đó, Ha Ji Won tham gia đóng 5 bộ phim, trong đó có 3 phim truyền hình: Tình yêu lớn hơn tình yêu, Trường học 2, Sự thật và hai phim điện ảnh: Cái kéo, Đồng cảm.
Lần đầu tiên so tài cùng Kim Ha Nul trong bộ phim lãng mạn Đồng Cảm, Ha Ji Won không khỏi bỡ ngỡ trước diễn xuất xuất thần của Kim Ha Nul và Yoo Ji Tae. Diễn xuất của cô vì thế cũng trở nên mờ nhạt trong mắt khán giả. Lần tái hợp thứ hai với Yoo Ji Tae lại mang lại thành công cho Ha Ji Won, bộ phim kinh dị A Nightmare ăn khách tạo cho Ha Ji Won cơ hội mới ở lĩnh vực truyền hình.
Trong suốt năm 2001, Ha Ji Won tham gia hai phim truyền hình của MBC, nhưng không thành công lắm. Mãi đến năm 2002, Ha Ji Won đột phá với vai phản diện trong Điều bí mật với Ryu Si Won, Kim Min Jong và Kim Ha Nul. Lần so tài thứ hai này, Ha Ji Won không hề thua kém Kim Ha Nul khi cả hai có dịp thi thố sở trường của mình. Thành công lớn với Điều bí mật, Ha Ji Won nhận lời tham gia Phone (2002), bộ phim đã đẩy Ha Ji Won lên hàng ngôi sao khi xuất sắc thể hiện vai một nữ phóng viên có một số điện thoại... ma. Vai diễn Ji Won là sợi chỉ đỏ khơi mở và thắt gút các vấn đề của phim, được đánh giá cao và là chìa khóa mở cánh cổng cho Ha Ji Won thật sự đến với nghệ thuật điện ảnh.
Trong buổi lễ trao giải của đài SBS diễn ra cuối năm 2001, Ha Ji Won có nhút nhát đứng bên cạnh Ryu Si Won, không nói được câu nào vì choáng ngợp trước khung cảnh trang trọng, thì một năm sau đó, đứng trước ống kính của báo giới, cô đã là một gương mặt triển vọng, được nhiều người mến mộ và tỏ ra tự tin hơn. Không chỉ thế, Ha Ji Won còn tạo được cho mình phong thái bặt thiệp, dịu dàng va hoà nhã.
Khán giả Hàn Quốc lại thêm một phen “lên ruột” khi đôi mắt đẹp của Ha Ji Won, dường như chỉ biết mở to vì sợ hãi cõi tâm linh bí ẩn, lại đạt đến biên độ thăng giáng của cảm xúc yêu thương trong phim Tình dục là chuyện nhỏ. Đây là một phim về giới tính tuổi học trò. Vai diễn Eun-hyo tuy không khó với Ha Ji Won nhưng là một vai nhạy cảm với giới sinh viên, học sinh và cả những bậc phụ huynh: yêu và “lỡ lầm” với bạn học, rồi phát hiện mình mang thai... Bị ruồng bỏ, bị sẩy thai... Nhưng Ha Ji Won vượt qua mọi thành kiến, được giới phụ huynh yêu quý vì đã giúp con em họ nhìn nhận sâu sắc vấn đề tình dục tuổi học trò.
Đài truyền hình MBC tận dụng trọn vẹn chiếc cần câu vàng của họ. Năm 2003, MBC chuẩn bị một kịch bản cổ trang hoàn hảo. Phim Damo với cốt truyện nhiều kịch tính và sự xuất hiện tuyệt vời của Ha Ji Won đã trở thành phim ăn khách nhất năm 2003 của MBC. Trong vai một nữ ma đầu với gương mặt lạnh lùng, Ha Ji Won đã khẳng định khả năng diễn xuất nhiều ngẫu hứng và phá cách đầy hấp lực của mình. Hoàn toàn thoát khỏi những nhân vật từng diễn, cô gái lần nữa làm khán giả truyền hình Hàn Quốc “lên ruột” trong vai một Trà mẫu khét tiếng.
Năm 2004 là một năm bận rộn với Ha Ji Won với hai phim điện ảnh Hợp đồng nô lệ (diễn chung với Kim Jae Won) và Lớp học thầy tu (chung với Kwon Sang Woo). Hiện giờ, cô đã đạt được danh hiệu “Nữ hoàng màn ảnh” với mức thù lao cao hạng nhì tại Hàn Quốc (chỉ sau Jun Ji Hyun). Với Lớp học thầy tu và hai bộ phim sắp tới là Uncle Long Lag và Chosun Detective, Ha Ji Won là nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên nhận được 1,3 tỉ won cho ba bộ phim. Bên cạnh đó, bộ phim truyền hình" Chuyện gì xảy ra ở Bali " đóng cùng Jo In Sung, được yêu thích cuồng nhiệt, bộ phim được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn điện ảnh, mang lại giải thưởng truyền hình MBC cho Ha Ji Won, ghi dấu thành công của cô trên địa hạt truyền hình...
Đầu năm 2005, Ha Ji Won tham gia một bộ phim tình cảm lãng mạn có tên Daddy-Long-Legs và phim Duelist với Kang Dong Kwon và Ahn Sung Ki. Duelist đạt thành công lớn trên thị trường nước ngoài. Diễn xuất của Ha Ji Won được khán giả Pháp rất yêu thích.
Sang năm 2006, Ha Ji Won khẳng định tài năng diễn xuất phong phú của mình qua vai diễn Kỹ Nữ Hwang Jin Yi trong bộ phim truyền hình cùng tên, để hoàn thành vai diễn để đời này, cô đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc học tập các kỹ năng hát, múa, tự mình thực hiện những động tác đòi hỏi kỹ thuật cao, luyện tập khắt khe để có được dánh vóc chuẩn... Những nỗ lực của cô được đền đáp xứng đáng bởi giải thưởng cao quý nhất tại lễ trao giải KBS năm 2006, bên cạnh đó, vai diễn chuẩn mực Hwang Jin Yi còn mang lại cho cô vô số giải thưởng từ các liên hoan phim trong và ngoài nước, đưa Ha Ji Won thành đại diện tiêu biểu của làn sóng Hàn.
Sau thành công của Hwang Jin Yi, cô thử sức với vai diễn nữ thủ đấm bốc trong bộ phim Miracle on 1st Street, tới năm 2009, Ha Ji Won tham gia hai phim điện ảnh, Hải vân Đài - bộ phim lấy đề tài về thảm họa sóng thần được đầu tư kinh phí lớn, và Vươn tới thiên đàng - bộ phim cảm động về tình yêu của chàng trai mắc chứng teo cơ và cô gái nhân vien tang lễ giàu lòng nhân ái. Nếu Hải vân đài phá vỡ mọi kỷ lục doanh thu phòng vé trong năm, thì Vươn tới thiên đàng lại mang tới cho Ha Ji Won giải thưởng Rồng Xanh cao quý, khẳng định tài năng của Viên ngọc châu Á
Dường như thời gian chỉ giúp khẳng định thêm tài năng và sự nổi tiếng của Ha Ji Won, Vai diễn Gil Ra Im trong bộ phim Khu vườn bí mật trong năm 2010 đã đưa tên tuổi Ha Ji Won lên một tầm cao mới, phủ sóng toàn châu Á ở mức độ xưa nay chưa từng có. Bộ phim đạt thứ hạng cao trên bảng tổng sắp. Được biết đến như một hiện tượng mùa phim 2010 - 2011, đem lại cho Ha Ji Won vô sổ giải thưởng, các hợp đồng quảng cáo, và cát sê cao ngất. Sau khi trở thành nữ hoàng lễ trao giải truyền hình SBS 2010, Ha Ji Won tiếp tục với dự án phim Sector 7 được đầu tư lớn, bộ phim hành động hấp dẫn lấy đề tài quái vật giữa biển khơi trên định dạng 3D, khi còn là bản thảo đã thu hút rất nhiều chú ý. Một lần nữa, Ha Ji Won lại chứng minh tên tuổi bảo chứng doanh thu cho các tác phẩm mình tham gia khi Sector 7 đạt doanh thu cao trong nước, bộ phim còn phá vỡ kỷ lục phòng vé tại Trung Quốc - trở thành bộ phim Hàn Quốc có doanh thu cao nhất tại thị trường đát nước đông dân giàu tiềm năng này.
Trong năm 2012, Ha Ji Won tham gia hai dự án: As One (Korea) - bộ phim dựng lên từ câu chuyện thật của nữ thủ bóng bàn Hyun Jung-Hwa, và Hi Anna, dự án phim hành động đến hiện tại vẫn chưa rõ nội dung.
Ngày càng xinh đẹp và nổi tiếng, Ha Ji Won còn thu hút được rất nhiều hợp đồng quảng cáo, lời mời đến những buổi tiệc lớn, các sản phẩm do cô làm đại sứ thương hiệu luôn bán chạy. Bên cạnh đó, Ha Ji Won còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, các hoạt động công cộng giúp cải thiện đời sống cho những người nghèo gặp khó khăn. Trong năm tới, cô sẽ bắt đầu sự nghiệp viết lách với cuốn tự truyện đầu tay.
Cùng theo dõi những bước tiến mới của Ha Ji Won trên con đường sự nghiệp trải đầy hoa hồng.thay đổi nội dung bởi: binisland, 14-01-2012 lúc 11:47 PM
-
15-04-2007, 04:31 PM #3
Han Ji Hye

Uploaded with ImageShack.us
LÝ LỊCH

- Nghệ danh: 한지혜 / Han Ji-hye
- Tên thật: 이지해 / Lee Ji-hae
- Ngày sinh: 29.06.1984
- Nơi sinh: Kwangju, HQ
- Chiều cao: 170cm
- Cân nặng: 47kg
- Nhóm máu: A
- Số đo hình thể: 33-24-35
- Trình độ học vấn: Đại Học Sejong
- Tôn giáo: Đạo Thiên Chúa
- Gia đình: 1 chị gái & 1 em trai
- Tài năng: thổi sáo, khêu vũ
- Sở thích: xem phim, dùng máy vi tính
- Công ty quản lí: Yiga Entertainment, Yedang Entertainment, Wayz Company
- Bạn thân: nữ DV Han Ye Seul, Lee Da Hae...
PHIM TRUYỀN HÌNH

- 2002–2003 - SBS: Great Luck Family
- 2003 - MBC: 남자의 향기 Scent of a Man
- 2003 - KBS: 여름향기 Summer Scent - Hương Mùa Hè
- 2003 - SBS: Open Drama Man and Woman "One More Step Than Love"
- 2003 - MBC: 내 인생의 콩깍지 The Bean Chaff of My Life
- 2004 - KBS: 낭랑18세 Sweet 18 - Tuổi mười tám ngọt ngào
- 2004 - SBS: 반전드라마 Banjun Drama
- 2004 - SBS: 섬마을 선생님 Island Village Teacher - Cô giáo trên đảo
- 2005 - MBC: 비밀남녀 Secret Lovers
- 2006 - KBS: 구름계단 Cloud Stairs
- 2007–2008 - KBS: 미우나 고우나 Likeable or Not
- 2008–2009 - MBC: 에덴의 동쪽 East of Eden - Phía đông vườn địa đàng
- 2010 - CCTV: 天堂绣 Heavenly Embroidery - Thiên đường thêu (Cùng Lục Nghị)
- 2010 - KBS: Drama Special 피아니스트 "Pianist" - Nghệ sĩ dương cầm (cùng Minho[MENTION=212743]SHINee[/MENTION])
- 2011 - MBC: 짝패 The Duo
- 2011 - SBS: Chuseok Special 선물 "Gift"
PHIM ĐIỆN ẢNH

- 2002: 굳세어라 금순아 Saving My Hubby
- 2003: 싱글즈 Singles
- 2005: B형 남자친구 My Boyfriend Is Type B - Bạn trai tôi có nhóm máu B
- 2008: 허밍 Humming
- 2010: 구르믈 버서난 달처럼 Blades of Blood
A.W.A.R.D.S



- 2001: Giải thưởng siêu mẫu Hàn Quốc: Giải đặc biệt
- 2003: Giải thưởng truyền hình KBS: Diễn Viên mới xuất sắc (Summer Scent)
- 2004: Giải thưởng nghệ thuật Beaksang : Diễn viên mới xuất sắc (Sweet 18)
- 2004: Giải thưởng giải trí MBC : Ngôi sao mới chương trình truyền hình
- 2006: Giải thưởng thiên nga Hàn Quốc : Ngôi sao nữ xuất sắc trên chương trình truyền hình
- 2007: Giải thưởng truyền hình KBS : Nữ diễn viên đặc biệt xuất sắc (Likeable or Not)
- 2008: Giải thưởng liên hoan phim Hàn Quốc - Nữ diễn viên đặc biệt xuất sắc (Likeable or Not)
- 2008: Giải thưởng truyền hình MBC: Nữ diễn viên đặc biệt xuất sắc (East of Eden)
- 2009: Giải thưởng người mẫu Châu á: Ngôi sao thời trang
- 2009: Korea Cadastral Survey Corporation : Plaque of Appreciation
- 2010: Hội chợ quốc tế trang sức Hàn Quốc: Ngôi sao đep trang sức đẹp nhất
QUẢNG CÁO



- Mỹ phẩm Scinic (2011 -2012)
- Mỹ phẩm Clinic
- Mỹ phẩm Lollynme
- Quảng cáo MỲ ăn liền kim chi
- Gà chiên (Cùng Jang Hyuk)
- LG beautiplex mỹ phẩm
- Sữa tắm Say LG
- Kem dưỡng tay ( cùng Kim Rae Won)
- Thời trang Blu - Pepe
- Qinghe rượu
- Ngân hàng MG
- Điện thoại KTF (với: Kwon Sang-woo )
- Rexona
- Thời trang Caspi Conus (Cùng So Ji Sub)
- Thời trang Bangbang (cùng So Ji Sub, Lê Min Ho)
- Quảng cáo đậu hũ đóng hộp, ăn liền - Happy Tofu
- Khu đô thị Han Yang
- Mỹ phẩm Estee Lauder
- Kem Yomamtae
- Vita-Power( đồ uống )
- Thời trang Yetts
- Giày H by Jinny Kim ( kiêm thiết kế)
CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

MV CA NHẠC
- 2002: 그댄 행복에 살텐데 (Leeds)
- 2003: 잊을 수 있을까요? (Leeds)
- 2004: <Part 1> 휠릴리 Whistle to Me (Hwilili) <Part 2> Andante (Lee Soo Young)
- 2005: 포에버 유 Forever You (Lee Soo Young)
- 2005: 광화문 연가 Gwanghwamun Love Song (Lee Soo Young)
- ĐẠI SỨ THIỆN CHÍ -
- MC -- 2009: Đại sứ Thiết kế Hàn Quốc
- 2010: Đại sứ Liên hoan phim quốc tế Pusan lần thứ 15
- Dẫn chương trình Music Camp (cùng Gong Yoo)
- Dẫn chương trình Cuộc thi Siêu mẫu châu Á 2006
- Dẫn chương trình Cuộc thi Siêu mẫu châu Á năm 2007 (cùng Ryu Si Won )
- Dẫn chương trình trao giải thưởng truyền hình MBC 2008 (cùng Shin Dong Ye )
- Dẫn chương trình liên hoan phim quốc tế Pusan (cùng Jeong Jun-ho )
- SHOW -
- 2004: KBS "Happy Together"
- 2005: SBS Love letter phần I: Han Ji Hye (Han Ji Hye)
- 2008: KBS "Happy Together"
- 2008: MBC " Come to play "
- 2008: KBS " Imagine +"
- 2009: "She's Olive - Shoes! My Dream"
- 2010: KBS "bất khả chiến bại nhóm bóng chày"
- 2011: MBC "Come to play."
CÁC TRANG LIÊN KẾT

Trang web công ty quản lý Yedang Entertainment
Trang web công ty quản lý Wayz Company
Trang fan site trên Daum 1
Trang fan site trên Daum 2
Trang cá nhân trên Weibo
Fansite trên baidu
NHỮNG ĐIỀU BẠN CHƯA BIẾT VỀ HAN JI HYE

Nguồn: Wikipedia + Dân trí
Dịch và biên tập: Binisland@DAN
Han Ji Hye tên thật là Lee Ji Hye, cô sử dụng nghệ danh Han Ji Hye do tên thật của mình trùng với nữ diễn viên nổi tiếng Lena Lee
Han Ji Hye là một trong số ít những diễn viên nữ của Hàn Quốc thành danh ở tuổi đời còn rất trẻ. Khởi nghiệp từ nghề người mẫu, 17 tuổi, Han Ji Hye tự tin tham gia cuộc thi tìm kiếm người mẫu Super Elite Model 2001 và đoạt giải nhì, rồi nhanh chóng trở thành người mẫu sáng giá của Hàn Quốc. Chính ngoại hình xinh đẹp cùng khiếu diễn xuất đã đưa Han Ji Hye lọt vào mắt xanh của các đạo diễn.… Chính thức khởi nghệp từ vai nữ thứ chính trong bộ phim Hương mùa hè, Han Ji Hye gây ấn tượng với diễn xuất tự nhiên, nhí nhảnh của mình. Dù bộ phim không thành công nhưng cô đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Những cố gắng không ngừng của Ji Hye đã mang về cho cô giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp - Nữ diễn viên triển vọng năm 2003 của đài KBS.
Những chi tiết vui nhộn nhưng cũng không kém phần lãng mạn của đôi vợ chồng trẻ trong Cô dâu 18 tuổi, đã giúp Han Ji Hye chinh phục khán giả , cùng bới bộ phim điện ảnh Bạn Trai tôi có nhóm máu B, cô được nhiều bạn trẻ biết đến và nhận được những giải thưởng diễn xuất đầu tiên. Cũng nhờ hai bộ phim này mà cô tìm thấy tình yêu của mình với bạn diễn Lee Dong Gun. Cả hai từng được đánh giá là một trong những cặp đôi đẹp nhất của làng Giải tri Hàn cho tới đầu năm 2008 khi em trai của Lee Dong Gun đột ngột qua đời và nam tài tử này đột ngột quyết định tham gia quân đội.
Một vài năm sau sự nghiệp diễn xuất của Han Ji Hye hơi trầm lắng, những bộ phim cô tham gia không đạt được tỷ suất như mong đợi. Mãi cho tới năm 2007, với vai chính trong bộ phim I hate you, but it's fine, Han Ji Hye lại một lần nữa tỏa sáng, bộ phim đạt rating cao nhất từ năm 2000 về thế loại phim gia đình. Han Ji Hye được nhận giải thưởng diễn xuất đặc biệt tại lễ trao giải truyền hình KBS, và liên hoan phim Hàn Quốc. Sang năm 2008, cô thử sức với vai diễn khác biệt trong bộ phim Phía đông vườn địa đàng, bộ phim đạt ratings cao tuy có nhiều chuyện thị phi xung quanh, nhưng thể hiện của Han Ji Hye được người xem rất đón nhận, cô nhận được giải diễn xuất đặc biệt của MBC cho vai diễn này.
Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Han Ji Hye còn nổi tiếng vì nhiều tài lẻ khác, cuối năm 2007, Han Ji Hye thử sức làm MC cho cuộc thi Siêu mẫu châu Á - Thái Bình Dương 2007, được đánh giá cao với lối dẫn dắt dí dỏm thông minh, Han Ji Hye cũng đạt được một số giải thưởng về truyền hình. Năm 2008, cô hợp tác cùng Lập Uy Liêm thể hiện ca khúc Hàn - Trung chủ đề của Olympic với tựa đề " Friends". Han Ji Hye tham gia vào dự án do đề nghị từ ban tổ chức Olympic Trung Quốc, bài hát là ca khúc dành tặng cho các vận động viên của môn thể thao dưới nước thế vận hội Bắc kinh. Gần 1 năm sau đó, Han Ji Hye ghi âm một ca khúc nữa trên nền nhạc điện tử mang tên "Luv, Luv".
Năm 2009, sau khi tu nghiệp thiết kế và gia công giầy tại Frorence, Ý. Han Ji Hye trở về kết hợp cùng thương hiệu giày nổi tiếng của Hàn Quốc Jinny Kim cho ra mắt dòng sản phẩm đầu tiên do cô thiết kế mang tên" H by Jinny Kim". Quá trình cô ở nước Ý được kênh truyền hình cáp Olive làm thành bộ phim tư liệu có nhan đề: She's Olive : Han Ji Hye - Shoes! My Dream. Bộ sưu tập giày Thu Đông 2009 được bày bán tại các cửa hàng tại Seoul và các khu vực trung tâm thương mại, trở nên nối tiếng tại Singapore và bán chạy trên các cửa hàng online. Khẳng định được tài năng thiết kế của Han Ji Hye.
Năm 2010, Han Ji Hye xuất bản cuốn sách My Fair Lady - Nội dung là các bài luận ngắn nói về lối sống. Những bài tiểu luận này tập trung khai thác sở thích của Han Ji Hye và cuộc sống bình thường của cô đằng sau màn ảnh, những kinh nghiệm của cô với tư cách là một người phụ nữ trẻ độc thân, suy nghĩ của cô về cuộc sống của mình. Cuốn sách cũng miêu tả về quá trình thực hiện các dự án riêng của cô như thiết kế giày, học về trà đạo, làm gốm, thiết kế nội thất, vả nghệ thuật... Cuốn sách bán chạy và được người đọc đánh giá cao. Trong thời gian này đạo diễn Lee Joon Ik mời Han Ji Hye vào dự án phim hành động Blades of Blood ( khi cô không cần diễn thử, không phải do tài năng của cô, mà vì ông ấn tượng với đôi mắt đậm chất Á đông của Han Ji Hye, ông nhận thấy đây đôi mắt một mí đầy thu hút và rất khó kiếm ở những người khác đồng thời cảm thấy một sự kết nối tự nhiên khi nhìn vào đôi mắt của cô. Han ji Hye bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với đạo diễn và khẳng định rằng cô đã học được rất nhiều thứ từ ông trong quá trình quay phim. Cô cũng thể hiện ca khúc chủ đề, qua vai diễn kỹ nữ trong phim. Tháng 9 năm 2011 cô gây bất ngờ với người hâm mộ khi kết hôn ở tuổi 26, đám cưới được tổ chức bí mật. Chồng cô là một công tố viên Hàn Quốc. Cô khẳng định dù lập gia đình cũng vẫn tiếp tục sự nghiệp của mình trong ngành giải trí.
Năm 2011, Han Ji Hye đảm nhận vai chính trong phim cổ trang đầu tiên của mìng - The Duo. Cũng trong năm, cô còn tham gia hai phần phim đặc biệt của Đài SBS được phát sóng vào lễ Chuseok của Hàn Quốc mang tên The Mighty Gift trong vai một cô giáo khiếm thị.
---------------------------------
BONUS
1. Han Ji Hye thường đặt máy quay ở đâu đó trong nhà và ghi lại những chuyển động của cô. Khi cô đơn, cô thường xem lại đoạn băng ghi hình này và nhận ra rằng, mình đẹp nhất khi chuyển động thật tự nhiên.
2. Han Ji Hye muốn tham gia trình diễn thời trang cho Channel.
3. Han Ji Hye “mê mệt” các phụ kiện của nhãn hiệu D&G.
4. Han Ji Hye đặc biệt “kết” những chiếc váy ngắn bởi nó tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái cho cô khi mặc.
5. Điểm khiến Han Ji Hye hài lòng với bản thân chính là tính chân thành. Han Ji Hye mong muốn tất cả những ai từng quen biết cô sẽ lưu giữ ấn tượng đẹp về cô.
6. Han Ji Hye thường chơi thể thao và đọc sách để xả stress.
7. Han Ji Hye muốn được làm việc trong lĩnh vực điện ảnh thật nghiêm túc và chăm chỉ tới năm 30 tuổi. Sau đó, cô dự định sẽ lên kế hoạch kết hôn. Sau khi lập gia đình, Han Ji Hye muốn học cao học và có thể sẽ thử sức với công việc giảng dạy trong tương lai.
Nguồn thông tin: Tổng hợp từ Baidu, Wikipedia
thay đổi nội dung bởi: binisland, 15-01-2012 lúc 12:11 AM
-
15-04-2007, 04:38 PM #4
Jeon Ji Hyun

Uploaded with ImageShack.us
------ P r o f i l e s -----
- Nghệ danh: Jeon Ji-hyun (Jun Ji-hyun)
- Giới tính: Nữ
- Tên thật: Wang Ji-hyun (Wang Ji-hyeon)
- Ngày sinh: 30.10.1981
- Nơi sinh: Thủ đô Seoul - Hàn Quốc
- Tình trạng bản thân: Đang hẹn hò (Công bố chính thức : T12/2011)
- Chiều cao: 1m 72
- Cân nặng: 48 kg
- Độ dài bàn chân: 245mm
- Số đo: 81-68-89
- Nhóm máu: B
- Tôn giáo: Thiên chúa giáo
- Gia đình: Bố mẹ và một anh trai
- Trường lớp: Trường tiểu học Unbuk , Trường cấp 2 Unju, Trường cấp 3 Jinsun , Đại học Dongguk (khoa biên kịch& điện ảnh)
- Bằng cấp: Bằng nghệ thuật biểu diễn và truyền thông
- Nghê nghiệp chuyên môn: Diễn viên và người mẫu
- Sở thích: Phim ảnh và Âm nhạc
- Khởi nghiệp: Người mẫu của Ecode (1997)
- Công ty quản lý: Sidus HQ ( kết thúc hợp đồng năm 2010), J&Co. Entertainment (tiếp quản từ 2010)
- Thu nhập trung bình 1 năm: 5 tỷ won
- Diễn viên yêu thích: Kim Hee Sun
- Màu sắc yêu thích: Màu trắng
- Ca sĩ yêu thích: Eco, Han-ester
- Bài hát yêu thích: To Mother (G.O.D)
- Nước hoa yêu thích: Tommy Girl
TỔNG HỢP HÌNH ẢNH TẠP CHÍ
----- T V S e r i e s- ---

------ M o v i e s ------ SBS (1999): Happy Together - Hạnh phúc bên nhau
- SBS (1998): Fascinate My Heart - Điều lôi cuốn trái tim tôi
- MBC (1997): 사춘기 / The Season of Puberty - Mùa của tuổi dậy thì



- 2012: The Berlin File (xác nhận tham gia, chưa khởi quay) - Yeon Jung-hee
- 2012: The Thieves ( Đã đóng máy, dự kiến công chiếu mùa hè 2012)
- 2011: Snow Flower and the Secret Fan (Tuyết hoa và mật phiến) - Sophie
- 2009: Blood the Last Vampire - Saya Otonashi
- 2008: A Man Once A Superman - Song Soo-jung
- 2005: Daisy (Hoa cúc dại) - Hye Young
- 2004: Windstruck (Ngọn gió yêu thương) - Yeo Kyung-jin
- 2003: The Uninvited - Yeon
- 2001: My Sassy Girl (Cô nàng ngổ ngáo) - The Girl
- 2000: Il Mare - Eun-joo
- 1999: White Valentine (Valentine trắng) - Jung-min
----- C F s ------



LINK TOPIC QUẢNG CÁO TỔNG HỢP
- Thời trang: Compagna, Bestibelli (2003 - 2009), Jambangee, YSB, P&G, Giordano (With Jung Woo Sung), Gianna Jeans (2009), Guess (2011), ST&SAT (2011 - 2012)
- Mỹ phẩm: Nadrimell, Etude, Ponds, Coreana, Laneige
- Dầu gội: Pantene, Asience, Elastine
- Điện máy: Olympus, VK Mobile, LG Telecom, Midea Aircon, Samsung, iTouch, Power Digital 017, OK/SK, Wingo, Anycall
- Nước uống: Nước khoáng 2% (cùng Ji Jin Hee + Jung Woo Sung), Trà 17, Coca Cola, Meta Cone,, Viyott, , Cà phê Lessbi, nước trái cây Huiyuan, Cà phê Droptop (2011)
- Thực phẩm: Bánh socola Friend, Bánh ZEC, Kem WWWA
- Khác: Naver, Hanafos, LG Card, Whisper, OK Cashbag, Oilbank
----- A w a r d s -----



- 1999: Giải thưởng nghệ thuật Beaksang - Gương mặt mới
- 1999: Giải thưởng truyền hình SBS: Nữ diễn viên mới xuất sắc
- 2001: Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh: Gương mặt mới triển vọng
- 2002: Liên hoan phim Daejoong, giải Grand Bell - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (My Sassy Girl)
- 2002: Liên hoan phim Daejoong, giải Grand Bell - Giải khán giả bình chọn (My Sassy Girl)
NHỮNG ĐIỀU BẠN CHƯA BIẾT VỀ JEON JI HYUN
Nguồn: Junjihyun.org, Baidu, các báo mạng tại Việt Nam
Tổng hợp và Biên tập: Bin@DAN
- Phương châm sống: Sống hết mình
- Là người rất háu ăn, nhưng lại không cần bất cứ phương pháp tập luyện nào để giữ form.
- Mẫu người đần ông chuẩn mực: Những người không khoa trương, có tinh thần hiệp sĩ, quan trọng nhất là bản thân phải có tình cảm
- Rất yêu thích các thực phẩm giảm cân như: trái cây, thảo dược
- Tính cách: Tự tin, luôn vui vẻ, thoải mái, có trách nhiệm và hết mình vì công việc
1. Tuổi thơ
Mỗi người đều có một thời thơ ấu đầy kỷ niệm và Jeon Ji Hyun cũng không phải ngoại lệ, cô bé Jeon Ji Hyun nghịch ngợm như một đứa con trai, cô luôn bị những người hàng xóm la rầy về nhứng trò mình bày ra. Bố đi công tác nước ngoài và ít khi về nahf, mẹ cũng đi làm suốt ngày, thân thiết nhất với cô chỉ có người anh trai, người cô có thể tâm sự được mọi điều
Jeon Ji Hyun cũng là một cô bé khá đặc biệt, cô có những ý tưởng kỳ lạ trong hội họa, khi những cô cậu bé khác vẽ rất cầu kỳ, chi tiết với đủ các màu sắc đường nét, thì Jeon Ji Hyun chỉ thể hiện những gì cô đọng nhất trên tác phẩm của mình. Sự đơn giản hóa vấn đề phức tạp của cô được giáo viên đánh giá cao, còn Jeon Ji Hyun thì rất tự hào về tính cách đó của mình. Ngoài ra cô còn rất háo thắng, một lần thi chạy đường dài, cô đã kéo chân bạn chạy để vươn lên về đích trước, về sau nghĩ lại, Jeon Ji Hyun mới nhận ra hành động đó là sai. Từ bé cô ước mơ trở thành một nữ tiếp viên hàng không, nhưng cuộc đời đã đưa cô rẽ một con đường hoàn toàn khác so với giấc mơ thời thơ ấu
Đến tuổi 15, cô gái Jeon Ji Hyun đã trở nên xinh đẹp và phổng phao hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa, cô tham gia ngành giải trí như một điều tự nhiên khi các tạp chí bắt đầu mời cô làm mẫu cho họ. Từ sự nghiệp người mẫu, cô bén duyên với màn ảnh. Sau này nhớ lại, Jeon Ji Hyun có nói:"Lúc đầu tôi không hề có ý niệm muốn làm diễn viên, môii trường của ngành giải trí xung quanh thôi thật lạ lẫm, nhưng cũng thật kì diệu, đến khi tôi bắt đầu nhận ra diễn xuất đã trở thành một phần cuộ sống của tôi, tôi muốn nghiêm túc nghiên cứu các kiếm thức và kỹ năng về biểu diễn nghệ thuật. Học là một chuyện, tôi hiểu việc diễn xuất thật sự còn khó khăn hơn nhiều. Vậy nên tôi bắt đầu tham gia quảng cáo để làm quen với máy quay cũng như tạo ấn tượng với khán giả, rồi đến khi có cơ hội, tôi đã thử sức mình với những nhân vật nhỏ khác nhau trong một số bộ phim."
2. Sự nghiệp
Chính thức khởi nghiệp từ công việc làm người mẫu cho tạp chí Ecole. Jeon Ji Hyun sớm lọt vào mắt xanh của các nhà đạo diễn và mau chóng góp mặt trong bộ phim truyền hình "Mùa của tuổi dậy thì". Tới năm 1999, cô đảm nhận vai chính trong bộ phim "Hạnh phúc bên nhau" bộ phim được rất nhiều người yêu thích, Jeon Ji Hyun cũng được khán giả nhớ đến nhiều hơn. Không như những diễn viên khác xây dựng sự nghiệp điện ảnh sau khi khởi nghiệp khá muộn, Jeon Ji Hyun bắt đầu quảng bá mình trên màn ảnh rộng từ rất sớm, Cô tham gia bộ phim điện ảnh "Valentine trắng" vào năm 1999, tuy nhiên chưa nhận được nhiều sự chú ý. Cùng năm đó, cô xuất hiện trong quảng cáo "Samsung Powerjet", nhảy múa trong bộ đồ trắng đen bó sát, Jeon Ji Hyun đã thể hiện sự thu hút của mình và cho thấy tiềm năng của một ngôi sao.
Cuối năm 2000, cô tham gia bộ phim "Il Mare", bộ phim với rất nhiều cảnh quay đẹp được thực hiện ở đảo Kanghwa đạt doanh thu phòng vé tốt mở ra cho Jeon Ji Hyun nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp. Nhưng phải đến bộ phim "Cô nàng ngổ ngáo" tên tuổi của Jeon Ji Hyun mới bay lên trở thành một trong những ngôi sao dẫn đầu làn sóng Hàn thời gian đầu còn chưa mạnh mẽ. Bộ phim nổi tiếng toàn châu Á, Jeon Ji Hyun từ một cái tên vô danh với thị trường nước ngoài, bỗng dưng được mọi người biết đến. Bộ phim đạt thành công ngoài mong đợi khi đứng đầu bảng tổng sắp hai tuần liên tiếp tại Hồng Kông, Cô nàng ngổ ngáo còn chiếm giữ các vị trí quan trọng khác trên các bảng xếp hạng của Trung Quốc và Đài Loan, cái tên Jeon Ji Hyun rất được quan tâm và cô tham gia nhiều bài phỏng vấn, Nhờ Cô nàng ngổ ngáo, cô cũng đạt được giải thưởng Rồng xanh và nhiều giải thưởng uy tín khác. Danh tiếng bộ phim mang lại cho cô nhiều đến mức, bộ phim thứ 3 của cô không gây được tiếng vang, cô vẫn được yêu thích trong nước và khắp châu á.
Trải qua gần hai năm chỉ đóng quảng cáo, năm 2004, Jeon Ji Hyun kết hợp với đạo diễn của "Cô nàng ngổ ngáo" làm bộ phim "Ngọn gió yêu thương". Có rất nhiều ý kiến cho rằng vai diễn của cô quá giống với "Cô nàng ngổ ngáo" ngày nào, thậm chí một vài người cho rằng đó là câu chuyện xảy ra trước nội dung trong "Cô nàng ngổ ngáo", nhưng thực tế một số tình tiết trong phim như tên nhân vật đã chứng minh rằng phỏng đoán đó là sai. Mặc dù vậy, bộ phim vẫn ăn nên làm ra với doanh số cao, trở thành bộ phim Hàn Quốc ra mắt ấn tượng nhất tại thị trường Nhật Bản, với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng xứ hoa anh đào.
Năm 2006, bộ phim Hoa cúc dại do Jeon Ji Hyun thủ diễn đạt thành công lớn trên bảng tổng sắp tại Trung Quốc, bộ phim với ý tưởng lãng mạn về tình yêu, với cảnh quay đẹp nên thơ được thực hiện tại Amsterdam, đã thu hút sự chú ý của khán giả trẻ toàn châu á. Tuy vậy tại quê nhà Hàn Quốc, bộ phim lại không được thành công như mong đợi, sự chuyển mình từ cô nàng ngổ ngáo sang cô nàng nhu mì, nữ tính của Jeon Ji Hyun không thuyết phục được người xem và các chuyên gia. Mặc dù vậy, Jeon Ji Hyun vẫn là biểu tượng của tài năng và sắc đẹp. Vượt qua nữ hoàng Sexy Lee Hyori ở hạng mục ngôi sao quyến rũ nhất, và chiến thắng ở nhiều cuộc bình chọn ": Nữ hoàng quảng cáo", "Ngôi sao đẹp nhất" Cô tiếp tục duy trì hình ảnh vui vẻ và gợi cảm trong từng shot quảng cáo, và kiếm được ngày càng nhiều lời mời từ các hãng danh tiếng.
Từ cú hích Cô nàng ngổ ngáo, nhiều lời mời đóng phim bay tới với Ji Hyun, nhưng hầu hết trong số đó là vai diễn ngổ ngáo, lặp lại những gì cô đã thể hiện, quyết tâm giải phóng mình khỏi khuôn vai diễn cố định đó, cũng muốn mở ra cơ hội tiến vào thị trường Hollywood, Jeon Ji Hyun nhận lời tham gia bộ phim : Máu! Ma cà rồng cuối cùng, bộ phim được hợp tác Hàn Nhật và công chiếu tại Mỹ, Jeon Ji Hyun đảm nhận vai diễn Saya - một người lai ma rồng với sứ mệnh tiêu diệt tên ma cà rồng cuối cùng còn sót lại từ thế chiến 2 - Một vai diễn hành động đầy cá tính và mạnh mẽ, được coi là bàn đạp giúp Jeon Ji Hyun tiến vào thị trường Mỹ tiềm năng, vốn đã chú ý tới cô khi mua lại một loạt các tác phẩm cô tham gia như: Ngọn gió yêu thương, Cô nàng ngổ ngáo.... về dựng lại, những bộ phim này khi trình chiếu ở Hollywood cũng đạt được những thành công nhất định. Suốt hai năm phấn đấu học tiếng anh và thực hiện các cảnh quay hành động đòi hỏi nhiều kỹ năng, nhưng bộ phim không gây được tiếng vang như mong đợi, thay vì được trình chiếu tại Bắc Mỹ, bộ phim chỉ được công chiếu rộng rãi tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Châu Âu, tuy khâu tuyên truyền bộ phim đã khiến fan của Jeon Ji Hyun thất vọng, nhưng bộ phim đã mang lại cho Jeon Ji Hyun nhiều kinh nghiệm quý giá khi muốn tiến công vào thị trường Mỹ.
Năm 2011, Jeon Ji Hyun tiếp tục đẩy mạnh thương hiệu của mình ra thị trường quốc tế khi tham gia dự án phim điên ảnh "Tuyết hoa và mật phiến" cùng Lý Băng Băng và Hugh Jackman. Bộ phim được dựng trên nguyên tác tiểu thuyết của tác giả nữ Lisa Lee, viết về tình bạn, tình chị em đáng ngưỡng mộ giữa hai cô gái Tuyết Hoa và Bách Hợp, cuốn sách được dịch ra hơn 30 thứ tiếng và bán rất chạy. Bộ phim được trình chiếu rộng rãi trên toàn thế giới, được công chiếu tại Liên Hoan Phim Cannes danh giá. Jeon Ji Hyun cũng Lý Băng Băng đã cùng tới Cannes tham dự các hoạt động, tham gia tuyên truyền tại Trung Quốc... Bộ phim đã mang lại thêm nhiều sự chú ý hơn cho Jeon Ji Hyun sau thời gian không thành công lắm với bộ phim trước đó. Tuy khả năng ngôn ngữ còn hạn chế, nhưng không thể phủ nhận những cố gắng do cô đóng góp cho bộ phim.
Sang năm 2012, Jeon Ji Hyun tham gia hai bộ phim hành động, "Những tên cướp" Phiên bản Hàn Quốc của bộ Phim "Ocean 11" và "The Berlin File" - bộ phim nói về những nhân viên tình báo của Hàn Quốc tại Berlin. Jeon Ji Hyun đang cố gắng nỗ lực khẳng định tài năng của mình qua dòng phim hành động cũng như hướng đến thị trường quốc tế theo mong muốn của cô từ khi mới khởi nghiệpthay đổi nội dung bởi: binisland, 13-02-2012 lúc 04:32 PM
-
15-04-2007, 04:40 PM #5
Lee Da Hae
Các topic trong box
Góc thông tin + Hình ảnh
Góc lưu trữ lưu trữ
Góc thảo luận + fanclub

Uploaded with ImageShack.us
* P r o f i l e *

- Nghệ danh: Lee Da Hae 이다해 李多海 (Yi Da-Hae)
- Tên khai sinh: Byeon Da Hae 변다혜 边多海
- Tên tiếng Anh: Cherry
- Công ty quản lý : DBM Entertainment (Vừa hết hợp đồng), Star K (debut), J-Tunes (w/ Rain)
- Ngày sinh: 19.04.1984
- Cân nặng: 47 kg
- Chiều cao: 1m 70
- Nhóm máu: B
- Sinh vật đại diện: Con chuột
- Chòm sao: Bạch Dương
- Gia đình: Bố mẹ và một anh trai
- Tôn giáo: Thiên chúa giáo
- Học vấn: Trường cấp 3 Sydney Burwood , Khoa phim ảnh tại trường đại học Dong Guk (2004),Khoa nghệ thuật phim ảnh tại trường đại học Konkuk(2009)
- Ngôn ngữ thành thạo: Tiếng Hàn, Tiếng Anh (ngôn ngữ tự nhiên), Tiếng Trung.
- Sở thích: Diễn xuất, nhảy múa, Xem phim, Tụ tập bạn bè
- Năm khởi nghiệp: 2001
- Tính cách : sôi nổi, vui vẻ, thích hoạt động nhóm
- Người đàn ông lý tưởng : cao, đẹp trai, hài hước, biết quan tâm, chăm sóc
- Phương châm sống : Nếu bạn làm việc gì đó, phải hoàn thành việc đó thật tốt
- Nữ diễn viên Hàn Quốc yêu thích : Kim Hee Sun , Song Hye Kyo , vv
- Nam diễn viên yêu thích : Daniel Henney
- Diễn viên Trung Quốc yêu thích : Lưu Đức Hoa , Thành Long , Lý Liên Kiệt , Lương Triều Vỹ
- Đạo diễn mong muốn được hợp tác: Ang Lee , John Woo , Trương Nghệ Mưu
- Bộ phận hài lòng nhất trên cơ thế : Mắt
- Màu sắc ưa thích : trắng, xanh lá cây
- Môn học yêu thích: Tiếng Anh
- Đồ ăn yêu thích : Đồ ăn Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam

- Động vật yêu thích : chó (gia đình Da Hae đã nuôi hai con chó, được đặt tên là anh đào và dâu tây)
- Địa chỉ : Gangnam-gu Seoul, Hàn Quốc, Qing Yuan-dong 68-19 Riverview (Riverview)
- Ước mơ hồi bé: Trở thành một biên đạo nhảy
- Bạn đồng nghiệp: Lee Jong Hyuk, Lee Dong Wook, Jang Hyuk, Han Ji Hye, Lee Jun Ki, Jo Min Ki..etc
* PHIM TRUYỀN HÌNH *

Topic tổng hợp dự án phim đặc biệt + cameo
- 2001 - MBC: Chun Hyang Pagent
- 2002 - MBC: Ling Ling - Song Eun-ha
- 2002 - SBS: Shoot for the Stars
- 2003 - SBS: Thousands Years of Love
- 2003 - MBC: Good News
- 2003 - MBC: Five Fingers (2003, )
- 2004 - KBS: Sweet 18 (Cô dâu nhỏ xinh) - Moon Ga-young
- 2004 - MBC / Fuji TV: Star's Echo - Ji-young
- 2004 - MBC: Lotus Flower Fairy - Yoon Cho-won
- 2005 - SBS: Green Rose (Hoa hồng xanh) - Oh Soo-ah
- 2005 - SBS: My Girl (Cô nàng của tôi) - Joo Yoo-rin
- 2007 - KBS: Hello! Miss (Xin chào tiểu thư) - Lee Su-ha
- 2007 - SBS: Robber - Jin Dal-rae
- 2008 - MBC: East of Eden (Phía đông vườn địa đàng) - Min Hye-rin
- 2010 - KBS: Chuno (Nô lệ Chuno) - Un-nyun / Hye-won
- 2010 - KBS: The Fugitive: Plan B (Kế hoạch B) - Hye-won (cameo)
- 2010 : Haru Haru (Ngày qua ngày - Phim đặc biệt quảng cáo du lịch Hàn Quốc)
- 2011 - MBC: Miss Ripley - Jang Mi-ri
- 2012 - TH Hồ Nam: Love Honey/ Actually [NEW]
* GIẢI THƯỞNG *

- 2001: Giải thưởng truyền hình MBC - Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất (Chun Hyang Pagent)
- 2004: Giải thưởng truyền hình MBC - Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất (Lotus Flower Fairy)
- 2005: Giải thưởng nghệ thuật Beaksang lần thứ 41 - Nữ diễn viên mới xuất sắc mảng phim truyền hình (Lotus Flower Fairy)
- 2005: Giải thưởng truyền hình SBS - Nữ diễn viên đặc biệt xuất sắc (My girl)
- 2006: Giải thưởng truyền hình SBS - Top 10 ngôi sao được yêu thích (My girl)
- 2007: Giải thưởng truyền hình KBS - Nữ diễn viên xuất sắc (Hello Miss)
- 2009: Giải thưởng người mẫu châu á - Ngôi sao được yêu thích
- 2010: Giải thưởng tiết kiệm do tổng thống trao tặng
- 2010: Giải thưởng thời trang của Trung Quốc - Ngôi sao châu Á thời trang
- 2010: Giải thưởng truyền hình KBS - Cặp đôi đẹp cùng Jang Hyuk (Chuno)
- 2011: Giải thưởng văn hóa Hàn Quốc - Diễn xuất xuất sắc (Miss Ripley)
* QUẢNG CÁO *

Topic tổng hợp quảng cáo
- 10/2004: Thẻ Lotte
- 12/2004: SOUP
- 03/2005: Trà Green Time
- 04/2005: Mỹ phẩm Debon
- 09/2005: Hoban
- 02/2006: Đồ lót VENUS
- 04/2006: Kem đánh răng Dentrala
- 04/2006: Thời trang J.Polack
- 05/2006: BC TOP Card
- 08/2006: Tủ lạnh kim chi SAMSUNG Hauzen
- 09/2006: Điện thoại Motorola
- 11/2006: BC Card
- 01/2007: Thực phẩm chức năng V=B Vitamin
- 09/2007: Trung tâm kinh doanh Sopoong
- 11/2007: Hummings
- 03/2008: Ngân hàng tiết kiệm Save Bank
- 04/2008: Mỹ phẩm Debon
- 2009: Máy làm sữa đậu nành BBK Life Elect
- 2010: Thời trang Imperial Hybrid Casual
- 2010: Mỹ phẩm Beauty Credits - Kem dưỡng da, chống lão hóa hiệu Somang
- 2011: Mỹ phẩm Just BB - Trung Quốc
- 2011: Thời trang Alnarrdo Bassini (Xuân 2012)
- 2011: Thời trang giày Marie Mullins - Trung Quốc
* HOẠT ĐỘNG KHÁC *

- Clip Ca Nhạc -
Tổng hợp hình ảnh MV ca nhạc Da da tham gia
- 2010: Brown Eyed Soul's "I'll Move"
- 2009: Kim Hyung Joon's "Today's Fortune" (diễn cùng Baek Sung Hyun)
- 2009: Wilber Pan's "Dance for Two" (Đài Loan)
- 2008: Lee Da Hae's "I Love Kimchi/Can Can Can" MV - Quảng cáo tủ lạnh Samsung
- 2007: Lee Da Hae's " I Love Rock and Roll" MV - Quảng cáo lễ trao giải Mnet 2007
- 2005: Kim Bum Soo's "Memory" (Diễn cùng Hyun Bin)
- 2002: J-Walks' "Someday"
- MC -
- 23/10/2004: Humming Tree "Music On Concert 2004" (Cùng Kang ta)
- 31/12/2006: Giải thưởng truyền hình SBS
- 17/11/2007: Lễ trao giải âm nhạc thường niên Mnet (Cùng Shin Dong Ye)
- 31/12/2007: Giải thưởng truyền hình KBS
- 02/10/2008: Lễ kỷ niệm 50 năm Hankook
- 19/09/2009: Liên hoan âm nhạc châu Á lần thứ 6 (Cùng Choi Ki Hwan)
- 31/12/2009: Giải thưởng truyền hình KBS (Cùng Kim So Yeon)
- 27/03/2010: Nam vương thế giới lần thứ 6 (Cùng Julian Kang)
- 28/11/2010: Một chương trình từ thiện
- 31/12/2010: Giải thưởng truyền hình KBS
- 28/02/2011: Giải thưởng văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc lần thứ 2 tại Seoul
- SHOW -
Tổng hợp hình ảnh và clip của Da Da trong Show Truyền Hình
- BIỂU DIỄN THỜI TRANG -- 2004: Chương trình ETN
- 2005/02/19 Love Letter mùa 9 tập 1
- 2005/03/28 Show SBS số 105
- 2005/02/26 MBC Come to Play
- 2005,07 KBS "Happy Sunday"
- 2005 SBS "tìm kiếm niềm vui"
- 2006 KBS - Nghệ thuật biểu diễn đường phố
- 2007/03/08 KBS Let's Imagine
- 2010/01/02 KBS2 Happy Together
- 2010/01/02 KBS "Love Request"
- 2010/01/24 KBS2 "Sweet Night"
- 2010/12/31 Show truyền hình Triết Giang
- 2011/01/15 Truyền hình vệ tinh Hồ Nam - Điểm nóng 2010 trang Baidu
- 2011/02/10 Kênh du lịch: Cô dâu xinh đẹp
- 2011/05/09 MBC Nghệ thuật truyền thống
- 2011/10/01 Show trên kênh KBS 2
- 2011/10/08 Truyền hình vệ tinh Hồ Nam "Happy Camp"
- 2011/12/07 SBS Phỏng vấn
- 2012/02/19 Running man tập 82 (Khách mời với Oh Ji Ho)
- 2005/08/22 Sàn diễn thời trang Andre Kim
- 2006/02/24 Sàn diễn thời trang Channel ở Úc, cùng Lee Jun Ki
- 2008/04/22 Sàn diễn thời trang Andre Kim tại Thượng Hải, cùng Jang Geun Suk và Kim Jung Hoon
- 2009/06/06 Sàn diễn thời trang tại Hồng Kông
- ĐẠI SỨ THIỆN CHÍ -
- 2006: Đại sứ Hàn Quốc nhân quyền và vận động khuyết tật
- 2007: Đại sứ Đại học Dongguk
- 2007: Đại sứ giao lưu văn hoá
- 2008: Đại sứ Hankook đại diện 50 năm quan hệ ngoại giao Hàn Trung
- 2008: Đại sứ Liên hoan phim truyền hình Hàn Quốc
- 2009: Đại sứ thiện chí thành lập trường Đại học
- 2009: Đại sứ của Giải thưởng Đồng Hồ lần thứ 46
- 2010: Đại sứ vì môi trường phát triển xanh
- 2010: Đại sứ thiện chí cho phúc lợi trẻ em
- 2010: Đại sứ Đại sứ quán Australia
- TẠP CHÍ -
Link Topic ảnh tổng hợp thời trang - tạp chí
- 11/2011: Sach ảnh New Sensation
- 11/2011: Tạp chí Mango Trung Quốc
- 03/2010: Tạp chí Esquire
- 02/2010: Tạp chí Style
- 02/2010: Tạp chí Marie Claire
- 12/2009: Tạp chí Vogue
- 2009: Tạp chí Patzzi
- 08/2009: Tạp chí Allure
- 07/2009: Tuần san đám cưới
- 2009: Tạp chí Ceci
- 04/2009: Tạp chí Marie Claire
- 08/2008: Tuần san đám cưới
- 2007: Chuyên san trang điểm mù đông của mỹ phẩm Debon
- 11/2006: Tạp chí Sure
Địa chỉ liên kết

(*) Nên sử dụng Google Chrome cho các trang web Hàn và Trung Quốc
Trang fansite của Da Hae trên baidu
Trang profile của Da Hae trên Baidu
Trang fansite trên Daum
Trang cá nhân trên Weibo
Topic trên Soompi
Trang cá nhân trên Cyworld
Thông Tin Dahae trên Naver
NHỮNG ĐIỀU BẠN CHƯA BIẾT VỀ LEE DA HAE

Nguồn: Wikipedia, Soomoi, tổng hợp báo mạng Việt Nam
Biên tập và tổng hợp: Bin@DAN
Lee Da Hae sinh ra tại Seoul, Hàn Quốc, sau đó gia đình đến định cư tại Sydney, New South Wales, Úc được 5 năm. Yêu thích nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ, Lee Da Hae theo học một khóa học Ballet và múa truyền thống Hàn Quốc. Mơ ước tham gia ngành giải trí ban đầu của cô bị bố mẹ phản đối. Cả hai muốn cô ở lại Úc và theo học khoa kinh tế của một trường đại học của xứ sở kanguroo này.
Tuy nhiên, trước sự nhiệt tình, niềm đam mê và quyết tâm theo đuổi nghệ thuật của con gái, bố mẹ Lee Da Hae đã phải đồng ý. Cô tốt nghiệp Trung học nữ Burwood trước khi về Hàn Quốc làm người mẫu rồi đóng phim. Hiện nay, Lee Da Hae đã tốt nghiệp Đại học Dongguk chuyên nghành Kịch nghệ và Phim ảnh và đang sống tại Hàn Quốc với mẹ còn bố và anh trai vẫn đang ở Sydney.
Năm 2001, Lee Da Hae đã giành giải nhất tại cuộc thi sắc đẹp "Miss Chun-hyang" khi học năm thứ hai trung học và là thí sinh nhỏ tuổi nhất. Cô được các nhà đạo diễn và nhà sản xuất phim chú ý. Cùng trong năm đó, Lee Da Hae chính thức gia nhập làng giải trí bằng vai diễn trong bộ phim Chun Hyang Pagent. Sau một loạt vai diễn phụ, diễn xuất của Lee Da Hae bắt đầu được chú ý sau bộ phim "Cô dâu nhỏ xinh" - vẻ đẹp có chút tà của Lee Da Hae rất phù hợp với vai nữ thứ chính Moon Ga-young, bộ phim khá thành công và được nhiều bạn trẻ nhớ đến, bên cạnh cặp đôi chính nổi tiếng Han Ji Hye - Lee Dong Gun, Lee Da Hae cũng được thơm lây và nhiều cơ hội đến với cô hơn.
Năm 2005 là một năm đáng nhớ với Lee Da Hae, đầu năm cô nhận vai chính đầu tiên trong bộ phim truyền hình "Hoa hồng xanh" cùng Go Soo, nhân vật nữ chính Oh Soo-Ah hiền lành, dũng cảm thu hút nhiều thiện cảm của khán giả, diễn xuất của cô trong bộ phim được đánh giá là đột phá, nhờ đó cô nhận được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc trong lễ tổng kết trao giải truyền hình cuối năm SBS. Bộ phim đạt mức rating tốt giúp Lee Da Hae trở thành nữ diễn viên trẻ đẹp được yêu thích của màn ảnh nhỏ. Nhưng phải đến khi xuất hiện trong "My girl" cuối năm 2005, bộ phim hài ăn khách do chị em kịch tác gia nổi tiếng nhà Hong chấp bút, tên tuổi của Lee Da Hae mới tỏa sáng, không chỉ được yêu thích trong nước, danh tiếng của cô nổi như cồn ở thị trường nước ngoài, đặc biệt là ở Trung Quốc. Nhiếu người nhận xét vai diễn Yoo Rin láu lỉnh như đo ni đóng giày cho Lee Da Hae, vẻ hài hước, gian tà trong lừa đảo, chân thành trong từng phút thật lòng, đã chinh phục mọi khán giả yêu phim
Ngoài khả năng diễn xuất Lee Da Hae còn có thể múa các điệu múa truyền thống của Hàn Quốc.
Cô còn cho ra mắt đĩa đơn có tựa đề "If You are Willing To" (당신이 원하신다면) sau khi thể hiện 1 ca khúc trong tập 4 phim My Girl.
Năm 2007 Lee Da Hae tham gia liên tiếp hai bộ phim với hai hình tượng khác biệt: trong khi Hello Miss cô đảm nhận hình tượng nhí nhảnh, tươi trẻ như vai diễn trong My Girl thì Robber lại cho ta thấy một Lee Da Hae tâm trạng, sầu bi. Hai bộ phim đều không gây được ấn tượng, diễn xuất của Lee Da Hae cũng không thực sự đột phá, vậy nên người hâm mộ Lee Da Hae rất vui mừng khi cô quyết định nhận dự án "Phía đông vườn địa đàng " của MBC, thủ vai nữ chính Hye Rin, một nhân vật có tính cách khác biệt so với những gì cô đã từng thể hiện trước đây, mạnh mẽ, cá tính, là một người phụ nữ trưởng thành và độc lập. Là vai diễn trung tâm trong bộ phim đầu tư lớn, quy mô hoành tráng với dàn diễn viên tên tuổi. Đây là cơ hội tỏa sáng có một không hai của Lee Da Hae sau My Girl. Nhưng đáng tiếc, ngày 22 / 12 năm 2009, Lee Da Hae đã quyết định rút khỏi đoàn làm phim Phía đông vườn địa đàng mà không thông báo trước cho ê-kíp thực hiện bộ phim này, sau đó thông báo với người hâm mộ thông tin này qua trang web cá nhân vì không "ưng" nhân vật Hye-rin mà cô thể hiện. Không chỉ riêng cô, mà khán giả đều có thể nhận thấy, nhân vật Min Hye Rin gây ấn tượng mạnh ở đầu phim, nhưng theo diễn biến câu chuyện, nhân vật này ngày càng xa rơi cốt truyện và thành ra thừa thãi. Diễn xuất của Lee Da Hae vì thế cũng ảnh hưởng không tốt. Tuy quyết định rới đoàn làm phim của cô gây ra nhiều sự chỉ trích cũng như ấn tượng không tốt, nhưng với sự ủng hộ của ekip làm phim, đặc biệt là các bạn diễn, nên sự việc này cũng không ảnh hưởng nhiều tới cô.
Đầu năm 2009, cô cô ký hợp đồng với công ty quản lý Jtune của Bi (Rain). Ngày 6 / 6 năm 2009, Lee Da Hae đã tới Hồng Kông để tham dự buổi trình diễn thời trang cho nhãn hiệu Six to Five của Bi Rain và xuất hiện với vai trò người mẫu trình diễn các trang phục của Six To Five. Lee Da Hae còn tham gia làm người mẫu minh họa cho video clip Dance for Two của nam ca sĩ Đài Loan Phan Vỹ Bá.
Năm 2010, rắc rối lại đến với Lee Da Hae khi cô nhận vai chính trong bộ phim cổ trang Chuno, một lần nữa kết hợp với Jang Hyuk, Chuno được kỳ vọng thay đổi định kiến không tốt về Lee Da Hae từ Phía đông vườn địa đàng. Nhưng ngay từ những hình ảnh đầu tiên của bộ phim được công bố, vai diễn Un Nyun của Da Hae đã bị cộng đồng yêu phim chỉ trích là có quá nhiều cảnh nhạy cảm, cũng như cách phục sức và trang điểm cho cô quá lộng lẫy, không phù hợp với tạo hình của một nô lệ. Thậm chí vai diễn Un Nyun của Lee Da Hae trong phim cũng bị kêu là quá nhiều rắc rối, bản thân cô cũng thừa nhận việc này và giờ đây cô có thêm một cái tên mới là “mối đe dọa quốc dân”. Với phản ứng khá gay gắt của khán giả, biên kịch Cheon Seong-il cho biết “Đọc những bài viết cho rằng Un-nyun là “mối đe dọa quốc dân”, tôi thực sự cảm thấy cần phải xin lỗi Lee Da Hae. Tuy nhiên nếu các bạn xem kết thúc của bộ phim này, các bạn sẽ thực sự hiểu Un Nyun”. Đứng trứoc dư luận, Lee Da Hae đã mệt mỏi phát biểu rằng:"làm một nữ diễn viên thật khó, nếu có kiếp sau cô xin làm một nam diễn viên". Bộ phim kết thúc thành công với tỷ suất người xem cao, nhưng diễn xuất của Lee Da Hae lại không được nhìn nhận, tuy vậy cô vẫn đoạt giải cặp đôi đẹp với Jang Hyuk cũng như không mất đi niềm tin của mình vào tương lai diễn xuất phía trước
Ngày 11 / 9/2010, bộ phim truyền hình ngắn tuyên truyền du lịch Hàn Quốc - Haru (Một ngày không thể quên) do Lee Da Hae và các ngôi sao nổi bật của Hàn Quốc tham gia đã chính thức công khai trên trang chủ http://www.haru2010.com.
Haru là phim truyền hình công chiếu trên mạng do Cục phát triển du lịch Hàn Quốc sản xuất nhằm chào mừng Năm du lịch Hàn Quốc 2010-2012. Bộ phim còn có sự tham gia của Han Chae-yeong, nam diễn viên Bak Si-hu, nhóm nhạc Big Bang, hứa hẹn sẽ tạo nên “cơn sốt” mới trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc cũng như toàn khu vực châu Á, thông qua câu chuyện về các nhân vật chính, giới thiệu cảnh đẹp của Hàn Quốc ra thế giới. Trong phim, Lee Da Hae đóng vai nhà biên kịch, còn Kim Bum đóng vai nhiếp ảnh gia dịu dàng. Họ sẽ cùng Uknow Yunho (DBSK) tạo thành mối quan hệ tay ba. Ngày 26 / 8, nhà sản xuất đã tổ chức buổi họp báo để quảng bá cho bộ phim tại Tokyo, Nhật Bản.
Miss Ripley là bộ phim mới nhất của Lee Da Hae, trong phim Lee Da Hae vào vai Jang Mi Ri, cô gái sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn. Có thời gian, Mi Ri phải làm việc ở quán bar để kiếm tiền sinh sống. Sau đó, cô quyết định rời Nhật Bản về Hàn Quốc để xây dựng lại cuộc đời. Tại đây, Jang Mi Ri vô tình nói dối và sau này bị buộc phải nói dối hết lần này đến lần khác. Bên cạnh đó, cô vướng vào mối tình tay ba phức tạp với Song Yoo Hyun (Micky Yoochun) - chàng công tử nhà giàu điển trai và Jang Myung Hoon (Kim Seung Woo) - giám đốc điều hành khách sạn nơi cô làm việc. Bộ phim sau những tập đầu tiên được đánh giá cao lại một lần nữa vướng chỉ trích của khán giả bởi mâu thuẫn trong cách hành xử của nhân vật Jang Mi Ri do Da Hae thủ diễn. Lee Da Hae đã có thời gian rất suy sụp bởi phản ứng không tốt của dư luận về vai diễn của cô, nhưng hiện giờ cô đã hồi phục và sẵn sàng tiếp tục với những dự án thành công hơn. Dù phản ứng tại quê nhà không được tốt, nhưng với thị trường nước ngoài, Da Hae vẫn rất được hâm mộ, trong cùng năm 2011, cô tham gia nhiều sự kiện ở ngoài nước, gây được rất nhiều sự chú ý, đặc biệt là những sự kiện ở Trung Quốc.
Cùng chờ đợi một năm 2012 thật nhiều may mắn hơn nữa tới với cô nàng xinh đẹp Lee Da Haethay đổi nội dung bởi: binisland, 15-02-2012 lúc 11:08 AM
Thread Information
Users Browsing this Thread
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)







Đánh Dấu