Suốt chặng đường sáng tác văn chương kéo dài 17 năm, Kim Dung có được 14 tiểu thuyết và 1 truyện ngắn. Thế nhưng, màn ảnh Hoa ngữ lại có đến cả trăm bộ phim chuyển thể từ tác phẩm của ông. Bên cạnh những bộ phim được đánh giá cao, vẫn còn một số tác phẩm không may mắn, bỗng chốc hứng gạch đá của fan nguyên tác vì không giữ đúng tinh thần như trong nguyên tác.
>>Xem thêm: Trần Nghiên Hy, Trần Ngọc Kỳ và những mỹ nhân phim Kim Dung gây thất vọng nhất
Lộc Đỉnh Ký 2020
Lên sóng hôm 15/11, đến nay, Lộc Đỉnh Ký 2020 với sự tham gia của Trương Nhất Sơn và Đường Nghệ Hân đã nhận về vô số lời chê bai của khán giả. Trên Douban, phim được 2.5/10 điểm. Đáng chú ý, có đến 83%, trên tổng số gần 20.000 lượt đánh giá chấm một sao, số điểm thấp nhất của phim Hoa ngữ tính từ đầu năm nay. Lượng người xem trực tiếp cũng giảm mạnh qua từng tập.


Đa số khán giả cho rằng, điểm yếu nhất của tác phẩm chính là nhân vật chính - Vi Tiểu Bảo do Trương Nhất Sơn đảm nhiệm. Vi Tiểu Bảo phiên bản 2020 được nhận xét khác xa hình tượng trong nguyên tác. Kim Dung muốn xây dựng một nhân vật thiện ác bất phân, có thể vì lợi ích mà không từ mọi thủ đoạn, nhưng cũng rất trọng tình trong nghĩa.


Tuy nhiên, Trương Nhất Sơn lại biến Vi Tiểu Bảo thành một kẻ vênh váo, kiêu căng. Loạt biểu cảm phồng má, trợn mắt, chu môi mỗi khi cần bộc lộ sự ngạc nhiên hay tò mò khiến người xem khó chịu.
Không những vậy, nhiều diễn viên khác cũng bị đánh giá có diễn xuất khoa trương. Cộng với kịch bản quá nhiều "sạn", Lộc Đỉnh Ký 2020 đã trở thành bộ phim cực kỳ tệ hại. .
Lộc Đỉnh Ký 2008
Trước khi có Trương Nhất Sơn, "danh hiệu" Vi Tiểu Bảo tệ hại nhất được trao cho Huỳnh Hiểu Minh trong Lộc Đỉnh Ký 2008. Bộ phim chỉ đạt 5.6/10 điểm Douban. Nam diễn viên bị đánh giá có diễn xuất khoa trương, màu mè, không giống với Vi Tiểu Bảo mà Kim Dung mô tả.


Ngoài ra, phiên bản năm 2008 còn có cảnh Vi Tiểu Bảo ân ái cùng 7 người vợ bị cắt bỏ. Tạo hình của các diễn viên nữ bị chê xấu, thậm chí, trang phục hở hơn mức cần thiết. Đồng thời đây cũng là tác phẩm có những cảnh quay võ thuật bị chỉ trích vì không hợp với khán giả nhỏ tuổi.
>>Xem thêm: Trương Vệ Kiện, Tạ Đình Phong và sao Cbiz "yêu lại tình cũ": Người chung thủy, kẻ dối lừa
Tiểu Bảo và Khang Hy 2000
Ra mắt từ năm 2000 nhưng đến nay, bộ phim Tiểu Bảo và Khang Hy vẫn gây ra rất nhiều tranh luận trái chiều. Đây cũng là phiên bản quy tụ dàn mỹ nhân xinh đẹp và tiếng tăm. Với những người trung lập hay yêu thích dàn diễn viên nổi tiếng như Trương Vệ Kiện, Lâm Tâm Như, Mạch Gia Kỳ... phiên bản này được đánh giá cao.


Tuy nhiên, các fan trung thành của Kim Dung lại cho rằng vai diễn Vi Tiểu Bảo của Trương Vệ Kiện đã bị cải biên quá nhiều, xa rời nguyên tác. Theo đó, nhân vật này trong phim lại trở thành kẻ trượng nghĩa, vui tính, lương thiện, thay vì bản chất xảo trá. Dù không sát với hình tượng gốc, nhưng Vi Tiểu Bảo của Trương Vệ Kiện vẫn có một sức hút riêng. Bộ phim được đánh giá 7.3/10 điểm Douban.


Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2018
Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2018 đánh dấu lần chuyển thể thành phim thứ 12 của cuốn tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ. Thế nhưng, đây lại là bộ phim cải biên nhận nhiều "gạch đá" nhất. Bởi, đạo diễn đã sáng tạo quá mức, đưa một tác phẩm võ hiệp trở thành phiên bản thanh xuân, kiếm hiệp tình cảm.
Hơn nữa, kịch bản được xây xựng theo hướng trẻ trung, đáng yêu nhưng lại không ăn nhập với yếu tố kiếm hiệp như trong nguyên tác của tiểu thuyết. Dàn diễn viên đảm nhận các vai diễn kinh điển như Lệnh Hồ Xung, "thánh cô" Nhậm Doanh Doanh hay Đông Phương Bất Bại đều là những gương mặt trẻ, không để lại ấn tượng với khán giả.


Chưa hết, những khán giả trung thành của nguyên tác cũng phải "ngớ người" trước những thay đổi về mốc thời gian trong phiên bản mới. Những điều này khiến bộ phim kết thúc với số điểm Douban 2.4/10. Trong đó, có đến 87,6% lượt đánh giá 1 sao.
Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013
Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013, với sự góp mặt của Trần Kiều Ân, Hoắc Kiến Hoa từng khiến những người yêu thích tiểu thuyết Kim Dung phẫn nộ vì cốt truyện sai lệch rất nhiều so với nguyên tác. Bộ phim tập trung khai khác chuyện tình yêu nam nữ, đặc biệt là mối quan hệ của Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bất Bại.


Đông Phương Bất Bại được hóa thành nữ giới, cướp người yêu của Nhậm Doanh Doanh. Điều này làm nữ chính Nhậm Doanh Doanh trở nên mờ nhạt trong suốt những tập phim. Chưa hết, cảnh Đông Phương Bất Bại móc tim cứu Nhậm Doanh Doanh bị cho là "đạo" của Họa Bì 2, tuy nhiên, đạo diễn Vu Chính đã nhiều lần lên tiếng đính chính.
Theo đánh giá của fan Kim Dung, đây là phiên bản ướt át, ủy mị nhất trong số các tác phẩm được chuyển thể từ Tiếu Ngạo Giang Hồ.


Tân Thần Điêu Đại Hiệp 2014
Tân Thần Điêu Đại Hiệp 2014 tiếp tục là một tác phẩm của biên kịch nổi tiếng Vu Chính và thật trùng hợp khi bộ phim này cũng nhận không ít "gạch đá". Hiện tại, nhớ lại phiên bản 2014, chắc hẳn nhiều người còn cảm thấy khó hiểu với tạo hình Tiểu Long Nữ có mái tóc đùi gà của Trần Nghiên Hy. Không những vậy, lối diễn của nữ chính cũng vô tình phá hỏng nét tinh túy của những cảnh quay kiếm pháp tuyệt đẹp.


Ngoài ra, Thần Điêu Đại Hiệp phiên bản 2014 còn khiến netizen phẫn nộ vì cải biên đến mức khó có thể chấp nhận, biến tác phẩm kiếm hiệp thành bộ phim tình cảm tầm thường.


>>Xem thêm: Nhìn lại 11 nàng Tiểu Long Nữ trên màn ảnh 60 năm qua: Lý Nhược Đồng, Lưu Diệc Phi đẹp lấn át
Thần Điêu Đại Hiệp 1998
Chưa cần xét đến các yếu tố nội dung, võ thuật hay kịch bản phim, ngay từ khi công bố tạo hình nhân vật, Thần Điêu Đại Hiệp năm 1998 đã nhận một rổ "gạch đá". Nguyên nhân là do đạo diễn đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng - để Tiểu Long Nữ (do Ngô Thanh Liên đóng) mặc trang phục màu đen tuyền.
Chưa kịp chinh phục khán giả, vai diễn của Ngô Thanh Liên đã lép vế hoàn toàn trước các Cô Cô xinh đẹp, khí chất ở nhiều phiên bản khác.


Tân Thiên Long Bát Bộ 2013
Tân Thiên Long Bát Bộ 2013 với nội dung kiểu ngôn tình sến súa, kỹ xảo giả tạo không chỉ chọc giận khán giả mà còn khiến giới nghệ thuật Hoa ngữ phải xấu hổ. Trang phục của các diễn viên cũng bị đánh giá xấu thậm tệ, chỉ như những tấm vải choàng lên người.


Không những vậy, diễn xuất của Chung Hán Lương, Kim Ki Bum hay Trương Mông... cũng nhận rất nhiều chỉ trích. Các diễn viên được nhận xét diễn xuất gượng gạo, không thể hiện tròn vai và chẳng thể nào vượt qua được cái bóng của những phiên bản trước đó. Những hình ảnh nhân vật nữ hở táo bạo hay cảnh hôn đậm chất ngôn tình ở dưới nước... được cho là nhằm mục đích "câu khách".


Trước làn sóng chê bai nặng nề, tác giả Kim Dung phải lên tiếng để cứu vớt đứa con tinh thần dù chỉ nhận thù lao tượng trưng 1 tệ. Tuy nhiên, việc này vẫn chẳng thể thay đổi được cục diện và đây vẫn là tác phẩm Thiên Long Bát Bộ được cải biên dở nhất lịch sử.
Tuyết Sơn Phi Hồ 2007
Tuyết Sơn Phi Hồ ra mắt năm 2017 được đánh giá cao về mặt diễn xuất với các diễn viên Nhiếp Viễn, Chu Ân, An Dĩ Hiên, Chung Hân Đồng... Thế nhưng, trên thực tế, bộ phim vẫn gây ra không ít tranh luận trong cộng đồng những người yêu thích Kim Dung.


Nguyên nhân là do nhà sản xuất Vương Tinh đã kết hợp nội dung của 2 tiểu thuyết Tuyết Sơn Phi Hồ và Phi Hồ Ngoại Truyện. Sau đó, ông thêm thắt, thay đổi số phận, tính cách của nhiều nhân vật trong phim. Thậm chí, nhân vật phụ có ngoại hình xấu xí Trình Linh Tố lại được xây dựng hình tượng xinh đẹp, đất diễn nhiều, lấn át cả nữ chính Miêu Nhược Lan.
Để rồi từ đó, bộ phim vốn thuộc thể thể loại kiếm hiệp đã trở thành cuộc chiến tình yêu tay tư của các nhân vật.

