Sau khi Star Wars: The Last Jedi càn quét các phòng chiếu ở nội địa và thế giới vào năm ngoái, thì một phần ngoại truyện xoay quanh cuộc phiêu lưu của nhân vật Han Solo mang tên Solo: A Star Wars Story sắp sửa ra mắt. Nhưng dường như phần phim đang quá “im hơi lặng tiếng” so với cái bóng Star Wars của nó.


Dưới dây là những lý do khiến khán giả không mấy chú ý đến sự tồn tại của bộ phim mà dienanh.net đã tìm hiểu được:
4. Chưa đúng thời điểm


Star Wars vốn là một trong những thương hiệu điện ảnh hàng đầu thế giới và trở thành một phần của văn hóa đại chúng Mỹ. Sau hơn 20 năm vắng bóng, Star Wars: The Force Awakens (2015) đã thu về hơn 2 tỷ đô la trên toàn thế giới.
Song, 2 tập phim tiếp theo, bao gồm Rogue One: A Star Wars Story (2016) và Star Wars: The Last Jedi (2017) đã gặp phải những ý kiến trái chiều. Chính vì vậy, sự xuất hiện của Solo: A Star Wars Story tại thời điểm này dường như không phải là một lựa chọn thông minh. Khán giả vẫn đang cảm thấy "quá tải" và "bội thực" với quá nhiều thứ không gây được thích thú. Vậy tại sao không chờ đến năm sau nữa hay ít nhất là tháng 12 nhỉ?
3. Nội bộ bất ổn
Chưa kể, việc “ra quân” chậm 1 chút sẽ giúp các nhà sản xuất phim có thêm thời gian giải quyết vấn đề phát sinh từ việc thay đổi đạo diễn.
Nếu bạn chưa biết thì vào tháng 6/2017, bộ đôi đạo diễn Phil Lord và Christopher Miller đã bị “đuổi” khi đang thực hiện được gần 1 nửa phần phim.


Còn nhớ, khi studio thông báo Phil Lord và Chris Miller sẽ cầm trịch bộ phim, các fan hâm mộ đã vỗ tay và hi vọng Solo: A Star Wars Story có thể đi theo hướng mới mẻ và khuynh đảo phòng vé như 21 Jump Street và The LEGO Movie – 2 phim họ từng đạo diễn. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, nhà sản xuất và đặc biệt là biên kịch Lawrence Casdan không hài lòng. Vị trí này sau đó đã thuộc về đạo diễn Ron Howard. Việc này dẫn đến rất nhiều cảnh quay đã phải thực hiện lại một lần nữa và kinh phí bị dội lên nhiều lần.
2. Một Han Solo mới
Nói đến Han Solo, chúng ta đều nghĩ đến Harrison Ford, người đảm nhận vai này từ 1977 đến 2015, nhưng sau đó thì nhân vật Han đã bị giết trong The Force Awakens. Han Solo phiên bản trẻ lần này sẽ do Alden Ehrenreich đảm nhận. Anh từng xuất hiện với các vai phụ trong bộ phim hài của Anh em nhà Coen Hail, Caesar! và Beautiful Creatures, được lựa chọn sau khi các nhà làm phim chứng kiến hơn 3000 người thử vai.


Tuy nhiên, với diễn xuất thiếu kinh nghiệm của Ehrenreich, ekip lại phải mở hẳn một lớp học diễn xuất cho anh, Harrison Ford cũng đã gặp mặt và cho anh một số lời khuyên hữu ích để anh có thể đảm nhận vai diễn một cách trôi chảy. May mắn là sau khi được chỉ dạy, thể hiện của anh đã tiến bộ hơn hẳn.


Quá nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất đã khiến Disney dự đoán phim trở thành thất bại đầu tiên của Lucasfilm kể từ khi họ về dưới trướng Nhà Chuột. Vì thế mà phim dường như khá im hơi lặng tiếng do việc quảng bá không được đẩy mạnh.
1. Những ý kiến trái chiều
Trong buổi trình chiếu tại Cannes, Solo đã nhận được nhiều ý kiến khích lệ của khán giả, chuyên gia và giới truyền thông.
Nhà điểm phim Kevin Polowy của Yahoo Entertainment khen Waller-Bridge và xem L3 do cô thể hiện là “nhân vật mới ưa thích nhất”.


Blogger phim nổi tiếng John Campea thì nhận xét thích những pha mạo hiểm của Solo và có nói: “Đây chưa hẳn là phim hay nhất năm nay nhưng là phim xứng đáng để chờ đợi”.
Tuy nhiên, trang Variety cho biết trong bữa tiệc sau đó, nhiều nhà phê bình cho rằng phim không thực sự gây ấn tượng mạnh. Thậm chí, một người tham dự buổi công chiếu hôm đó còn nói: "Tôi không muốn xem nó thêm lần nữa. Một lần là quá đủ".

Chuyên gia Ann Hornaday của Washington Post cho rằng phim quá nhạt nhòa và không hề mới mẻ, tất cả đều rất quen thuộc với người hâm mộ Star Wars. Nhà phê bình Peter Travers của Rolling Stone đánh giá bộ phim không có sự đột phá.


Solo: A Star Wars Story sẽ chính thức ra rạp vào hôm nay (25/5).
Sau khi xem xong đừng quên bình luận cảm nhận của bạn bên dưới để dienanh.net và mọi người biết nhé!
XEM THÊM: Trailer "mới ra lò" của "Solo: Star Wars Ngoại Truyện" hé lộ điều gì?