Như đã hứa ở Kỳ 1, bài viết này sẽ tiếp tục "phanh phui bí mật" của hàng loạt lời thoại, hình ảnh ẩn ý, các kiểu “đá xéo” trực tiếp các nhân vật, các bộ phim và cả nhà sản xuất… để chúng ta có thể hiểu hết "giá trị thâm sâu" của chúng và lại một lần nữa được cười ngả nghiêng.
Mà cái gì cũng vậy, chúng ta cần thời gian để "mưa dầm thấm đất" chứ nhồi nhét sẽ không hiệu quả, nên Kỳ 2 này xin phép chỉ tổng hợp “nhẹ” 25 tình tiết ẩn dụ (Easter Egg) tiếp theo của Deadpool 2:
Nếu bạn bỏ lỡ 25 tình tiết ẩn dụ (Easter Egg) phần 1 thì Link này dành cho bạn nè!
26. Diễn viên Ryan Reynolds đã từng được coi là "thất bại" trong 4 phim đình đám mà anh từng tham gia thủ vai trước đó như Green Lantern, RIPD, Blade và Xmen: Wolverine Origin, thế nên có đoạn Deadpool nói rằng "4 out of 5 times become a hero", ý nói đây là sự trở lại của Ryan, lần thứ 5 của anh liệu có thành người hùng?


27. Các vòng cổ kiềm hãm siêu năng lực của dị nhân tương tự trong series The Gifted.


28. Số trên chiếc áo tù của Russell là 24601 cũng chính là mã số tù nhân Jean Valjean do Người sói Hugh Jackman thủ vai trong Les Misérables (2012) (Những người khốn khổ) - 1 trong những bộ phim nhạc kịch đã giành được giải Oscar. Bạn nào chưa xem thì nên xem đi nhen!


29. Khi mất đi khả năng tự phục hồi ở nhà tù, trở lại thành người thường với căn bệnh ung thư, Wade đã thốt lên “"Give me a bow and arrow, I'm basically Hawkeye". Chính là đang tự ví mình “giống như Hawkeye mà không có cung tên và mũi tên”. Có khi đang đá xoáy nhẹ chàng Hawkeye rằng xạ thủ nếu không có cung, không có tên thì thực sự “phế” trong MCU cũng nên.


30. Cable xuất hiện trước hai người đàn ông đang bàn về cuộn giấy vệ sinh và bản nhạc họ đang nghe chính là Escape (The Piña Colada Song) của Rupert Holmes, từng xuất hiện trong Guardians of the Galaxy Vol. 1.


31. Và Matt Damon chính là một trong hai gã đã bị Cable (do Josh Brolin thủ vai) đuổi khỏi chiếc xe đấy.


32. Du hành thời gian trở về quá khứ, để thay đổi tương lai, khá giống với cốt truyện Terminator nhỉ. Trong Terminator 2, Kẻ Hủy Diệt xuất hiện rồi cướp quần áo, giống Cable quá rồi còn gì. Chưa kể còn một phân cảnh Deadpool gọi Cable là John Connor nữa.


33. Cable gặng hỏi Wade là ai, Wade ta dõng dạc “I’m Batman.” (Tao là Batman!)


Dù biết rằng nhiều thế hệ Batman ai cũng nói câu nói nổi tiếng này nhưng trong ngữ cảnh hiện tại thì lại khá giống với Batman (1989).
34. Khi bị Cable đập cho nhừ tử, Wade có xỉa xói rằng “So dark. You sure you’re not from the DC Universe?” Hết MCU đến DCEU là nạn nhân của thánh “lầy”.


35. Sharknado hiện tại có đến 6 phần rồi. Một bộ phim rất tệ mà được sản xuất tận 6 phần, đó là một sự ám ảnh không hề nhỏ cho Wade nên hắn thắc mắc hỏi ngay cho Cable, liệu trong tương lai, Sharknado có được tiếp tục hay không?


36. Nếu tinh mắt bạn sẽ thấy khẩu súng “Bang” của Joker.


37. Deadpool bàn về chiều cao của Cable: “Don’t worry, he’s 5ft 11in, not like in the comics.” (Đừng lo, hắn chả cao nhưng trong truyện tranh đâu.) Thực sự thì Cable cao tận 6ft 8in đấy, theo như tiểu sử do Marvel cung cấp.


38. Nói tới Brad Pitt thì chắc chắn không thể nào quên vai cameo lầy lội khi anh hóa thân thành dị nhân Vanisher tàng hình. (Xem đến đoạn này cứ tưởng ai làm rơi ba lô, đến khi nhân vật này bị điện giật mới biết luôn.)




39. Thực sự thì đội X-Force trong tập X-Force #116 cũng chả khấm khá mấy so với trên màn ảnh rộng. Cả nhóm chết hết, vâng gần như tất cả các dị nhân mới tham gia vào đội đều chết sạch.


40. Dị nhân Zeitgeist nhảy dù rơi xuống máy nghiền, anh chàng Peter chạy tới cứu và hắn nôn a-xít vào cánh tay của Peter hệt như cách chú hề Pennywise cắn đứt tay Georgie trong It (2017).
Cảnh tương tự trong phim It (2017).
41. Ngay sau cảnh nhảy dù tuyệt vời của nhóm X-Force, chúng ta thấy được một chiếc xe kem có logo “Pryor’s Treats”, một tín hiệu về nhân vật Madelyne Pryor. Nhân vật này một phiên bản nhân bản vô tính của Jean Grey, được tạo ra bởi Mr. Sinister. Cô lấy Cyclops và trở thành mẹ của Cable.


42. Stan Lee (đã giải thích ở kỳ 1: ông là người sáng tạo ra Marvel Comics, thường xuất hiện trong vai trò khách mời trong phim) không xuất hiện ư? Sai rồi nhé. Khi cả nhóm X-Force nhảy từ máy bay trực thăng xuống, bạn nhìn kĩ đi, đâu đó vẫn có hình bóng của quý ngài Stan the Man được vẽ bằng graffiti trên tường đấy nhé.


43. Domino dù là dị nhân với sức mạnh... may mắn nhưng khả năng đấu tay đôi cũng không kém cạnh gì so với Cable nên Deadpool đã chọc ghẹo cô là Black Black Widow, nhằm ám chỉ tới Black Widow trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) nhưng với nước da đen.


44. Có lúc Deadpool lại nói Domino giống như là sản phẩm của “một gã không thể vẽ chân”. Fan của comic chắc chắn sẽ nhận ra ngay Deadpool đang nhắc đến Rob Liefeld – cũng là người tạo ra Deadpool và nổi tiếng là người có phong cách vẽ khoa trương. Anh đã từng nói rằng cảm thấy rất khó khăn khi vẽ chân của nhân vật.


45. Đạo diễn David Leitch cũng đã xuất hiện với vai trò cameo (vai khách mời). Khi Cable đẩy những thùng kín nhốt dị nhân xuống đường, một trong số đó là David Leitch đấy.


46. Có lúc Deadpool đã hét vào mặt Cable “Give me your best shot, One-Eyed Willie!” vì thực sự Cable có 1 mắt thôi mà.




Ngoài ra Josh Brolin từng đóng trong bộ phim The Goonies (1985) và One-Eyed Willy là tên hải tặc huyền thoại sở hữu kho báu mà cả nhóm Goonies đang tìm kiếm trong bộ phim.
47. Áo “bông” Hawaii của Deadpool giống “y-chang” chiếc áo nhân vật Chunk đã mặc trong phim The Goonies này.


48. Cảnh Wade xếp chéo chân để che “hàng” khá giống với lại cảnh trong Basic Instinct (1992). Cô nàng cũng hở hang không kém gì Wade đâu. Có gì bạn tự tìm hiểu hen!


49. Deadpool trên một chiếc xe màu đỏ là hình tượng bê y xì trong truyện tranh đấy nhé!


50. Cảnh chém viên đạn X-Men Origins: Wolverine : bộ phim đầu tiên đưa Ryan Reynolds vào vai Wade Wilson.




(Còn một kỳ cuối nữa hứa hẹn sẽ là phần "bùng nổ", các bạn nhớ đón đọc nhé.)
XEM THÊM: Deadpool cảm ơn fan hâm mộ