x

Đăng nhập

Comming soon...

Diễn Viên

Hoa

Diệp Uẩn Nghi: Tình đầu Lâm Chí Dĩnh gặp bi kịch vì cưới chồng đại gia

Nhật Nguyệt 12:10 - 19/03/2021

Năm xưa, trong giai đoạn hoàng kim của làng giải trí Hồng Kông, có 2 người đẹp nhận nhiều sự ưu ái nhất của giới truyền thông và được ca tụng bằng danh hiệu mỹ miều "Ngọc nữ phái nhị đại chưởng môn nhân". Một người là Châu Huệ Mẫn, còn người kia là Diệp Uẩn Nghi. Cùng sở hữu vẻ đẹp trong trẻo thơ ngây, đời tư lại trong sạch, cả 2 nàng ngọc nữ đã trở thành tình nhân trong mộng của rất nhiều chàng tài tử và đại gia khét tiếng trong giới.

Diệp Uẩn Nghi
Châu Huệ Mẫn

Châu Huệ Mẫn dù cưới phải người chồng trăng hoa, nhưng ít ra cô vẫn được hưởng cuộc sống an nhàn, có người bầu bạn lúc tuổi già. Còn Diệp Uẩn Nghi lại không may mắn được như vậy. Lựa chọn cưới chồng đại gia như những người đẹp Hồng Kông khi ấy, ngôi sao họ Diệp khiến công chúng phải xót xa vì chỉ nhận lại cay đắng, đau khổ.

Diệp Uẩn Nghi sinh năm 1973 tại Hồng Kông. Năm mới 13 tuổi, dung mạo xinh đẹp của Diệp Uẩn Nghi đã lọt vào mắt xanh của một tay săn người mẫu. Người đẹp được mời đóng quảng cáo cho hàng loạt nhãn hiệu lớn và chính thức gia nhập làng giải trí. Chỉ 1 năm sau đó, Diệp Uẩn Nghi quay bộ phim điện ảnh đầu tay Goodbye Darling và chuyển hướng từ người mẫu quảng cáo sang công việc diễn viên điện ảnh.

Có nhan sắc xinh đẹp, diễn xuất tốt lại được các đạo diễn ưu ái, Diệp Uẩn Nghi nổi lên nhanh chóng. Cùng thời điểm đó, cô và Lâm Chí Dĩnh quen nhau khi cùng hợp tác chung trong Thần Kinh Đao và Phi Thiên Miêu. Khuôn mặt trong trẻo, thơ ngây của Diệp Uẩn Nghi đã khiến chàng tài tử họ Lâm say đắm từ cái nhìn đầu tiên. Thậm chí nam diễn viên còn công khai theo đuổi cô suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, cặp "kim đồng ngọc nữ" này lại không có được cái kết đẹp như mong đợi.

>>> Xem thêm: Tứ đại hoa đán Cbiz ngày ấy: Triệu Vy thành "diều hâu", Châu Tấn lận đận tình duyên

Bỏ lại chàng trai Lâm Chí Dĩnh thất tình, Diệp Uẩn Nghi chọn lựa tiếp tục hoạt động trong làng giải trí. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cô lại đổi ý khi quen đại gia Trần Bách Hào. Họ nhanh chóng rơi vào lưới tình và quấn quýt nhau mặc cho công chúng nghi ngờ, phản đối. Nguyên nhân là vì Trần Bá Hào vốn có đời tư phức tạp.

Những lời phản đối ấy vẫn không khiến Diệp Uẩn Nghi chùn chân, cô quyết định lên xe hoa ở tuổi 21 rồi bỏ luôn sự nghiệp ở đỉnh cao. Năm 1996, cô hạ sinh cậu con trai đầu lòng Trần Thiệu Hưng. Nhờ sinh quý tử mà người đẹp này cũng được nhà chồng coi trọng hơn. Năm 2000, Diệp Uẩn Nghi lại sinh thêm một nàng công chúa. Gia đình 4 thành viên hạnh phúc của cô cũng khiến công chúng phải xuýt xoa ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, Trần Bách Hào chỉ có thể an phận được vài năm đầu. Sau khi Diệp Uẩn Nghi sinh người con thứ 2, anh bắt đầu lộ bản chất trăng hoa, ham của lạ và bỏ mặc vợ ở nhà chăm con. Không chịu nổi gã chồng bội bạc, lăng nhăng, nàng ngọc nữ đành ly hôn, ôm con rời khỏi dinh thự của nhà họ Trần.

>>> Xem thêm: Mỹ nhân Tân Hoàn Châu ngày ấy: Tiểu Yến Tử cưới Nhĩ Khang, mỗi Tình Nhi thành danh

Diệp Uẩn Nghi và 2 người con

Ban đầu, Trần Bách Hào hứa hẹn sẽ chu cấp tiền phụng dưỡng cho 2 con. Tuy nhiên, vì không giỏi kinh doanh lại quá ăn chơi mà vị đại gia này bắt đầu phá sản, nợ nần chồng chất và bỏ mặc vợ chật vật kiếm tiền nuôi con. Chưa dừng lại ở đó, Trần Bách Hào còn đem chuyện riêng tư của 2 vợ chồng bán cho truyền thông kiếm tiền tiêu, phá hủy luôn con đường nghệ thuật của Diệp Uẩn Nghi.

Chồng cũ nói xấu, truyền thông cười chê và hình tượng ngọc nữ sụp đổ, Diệp Uẩn Nghi tuyệt vọng đến mức muốn bỏ nghề. Tuy nhiên, gánh nặng con cái khiến cô vẫn phải muối mặt quay lại ngành giải trí, đối mặt với sự coi thường, khinh khi của người đời. Từ nữ minh tinh được săn đón, Diệp Uẩn Nghi chỉ được nhận vài vai diễn nhỏ không tên và ngày càng tàn tạ, héo úa.

Vài năm trước, nhiều khán giả đã bị sốc khi phát hiện Diệp Uẩn Nghi xuất hiện với mái tóc bạc trắng, dung nhan già nua dù chỉ mới hơn 40 tuổi. Chẳng ai ngờ được nàng ngọc nữ một thời lại thay đổi nhiều đến vậy. Rõ ràng, Diệp Uẩn Nghi là nạn nhân của chồng cũ, nhưng chỉ vì sự cay nghiệt của truyền thông Hồng Kông mà cuộc đời cô biến thành chuỗi bi kịch khiến người ta phải xót xa.

Hãy chia sẻ ý kiến và cập nhật những thông tin mới nhất về phim ảnh, chuyện hậu trường tại DienAnh.Net nhé!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Người Một Nhà: Vân Dung thừa nhận thích tiền

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Người một nhà - bộ phim mới về đề tài gia đình của đạo diễn Trịnh Lê Phong - sẽ lên sóng VTV vào khung giờ 21h40 thứ 5 và thứ 6 hàng tuần, từ ngày 28/3.

Xuân Phúc lần đầu làm lính cứu hỏa, bị vắt kiệt sức gì quá vất vả

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Xuân Phúc cùng dàn diễn viên trẻ Trần Ngọc Vàng, Hồ Thu Anh, Lãnh Thanh tạo thành một đội lính cứu hỏa gan dạ, dũng cảm trong phim Đi Về Phía Lửa.

Món quà đặc biệt Vui Đón Tết Việt chủ đề: Xuân Hạnh Phúc - Tết Sum Vầy

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Chương trình “Vui đón Tết Việt” là chương trình thường niên được phát sóng trên 16 kênh hệ thống của của VTC - Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) vào mùng 1 Tết.

Hồng Nhung: Từ "tiểu Bảo Thanh" đến gương mặt triển vọng màn ảnh Việt

Thu Hà

Thu Hà

Hồng Nhung là diễn viên nhí đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả truyền hình sau vai diễn Chà trong phim Cuộc Chiến Không Giới Tuyến.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn - NSX Hoàng Quân: Liều mình làm liên tiếp 2 phim

Lindo

Lindo

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân về hành trình tạo ra bộ phim điện ảnh kinh dị Kẻ Ăn Hồn.

Hoàng Hà - Lan Phương: Hai điểm sáng của phim kinh dị Kẻ Ăn Hồn

Nga Cao

Nga Cao

Bộ đôi nữ chính của Kẻ Ăn Hồn là Hoàng Hà - Lan Phương đã tạo ra được điểm nhấn cho bộ phim, khiến khán giả phải trầm trồ khen ngợi, thán phục hai nữ diễn viên.