x

Đăng nhập

Comming soon...

Diễn Viên

Hoa

Trương Ngọc Yến: Phim vận vào đời, chịu cảnh cô độc ở tuổi 55

Nhật Nguyệt 07:35 - 01/05/2021

Những năm 90, ngoài Hồng Kông thì Đài Loan cũng có rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp với những vai diễn được xếp vào hàng kinh điển của điện ảnh Hoa ngữ. Trong giai đoạn hoàng kim đó, Trương Ngọc Yến là một trong những người nổi tiếng và thành công nhất. Thậm chí, cô còn được nhiều trang truyền thông Hoa ngữ ca tụng là "đệ nhất mỹ nhân Đài Loan".

Trương Ngọc Yến bắt đầu vào nghề từ năm 1990. Cô không chỉ xinh đẹp mà còn có tài nhập vai xuất sắc. Thời ấy, thể loại phim gia đình thống trị màn ảnh nhỏ, Trương Ngọc Yến luôn được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" để giao những vai người vợ hiền lành, tảo tần nhưng lại gặp nhiều đau khổ. Vì vậy, Trương Ngọc Yến cũng được coi là "người vợ quốc dân" của màn ảnh nhỏ xứ Đài.

Trương Ngọc Yến sinh năm 1966 và theo học trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp. Với nền tảng vững chắc nhờ được đào tạo bài bản, lại xinh đẹp đoan trang, nữ diễn viên vừa tốt nghiệp đã được mời làm nữ chính trong bộ phim Mạt Đại Nữ Nhi Tình, hợp tác với Mã Cảnh Đào, Lam Khiết Anh. Bộ phim vừa lên sóng đã tạo được tiếng vang lớn, mỹ nhân họ Trương cũng trở thành Thị hậu Kim Chung nhờ vào vai diễn đầu tay.

>>> Xem thêm: Sao Cbiz tái hiện vai diễn kinh điển: Lâm Chí Dĩnh không đổi, Tiêu Ân Tuấn khác lạ

Sau khi chứng minh được tài năng với tác phẩm đầu tiên, Trương Ngọc Yến tham gia rất nhiều bộ phim kinh điển khác như Nhà Có Cô Vợ Tiên, Hoan Hỉ Lâu, Hồng Lâu Mộng bản Đài Loan, Kinh Thế Tân Nương, Thanh Xà Ngoại Truyện... Vai diễn nào của Trương Ngọc Yến cũng nhận được nhiều lời khen của giới phê bình điện ảnh. Nhiều người nhận xét: "Trương Ngọc Yến đóng vai diễn nào cũng chân thật, giàu cảm xúc. Đóng vai yêu quái thì quyến rũ hút hồn, vào vai khổ tình thì khiến khán giả rơi lệ".

Vai diễn Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng của Trương Ngọc Yến cũng được đánh giá là một 9 một 10 với Lâm Hiểu Húc. Nếu mỹ nhân họ Lâm được ca tụng là "Lâm Đại Ngọc kinh điển nhất" thì người đẹp họ Trương được bình chọn là "Lâm Đại Ngọc đẹp nhất màn ảnh". Tác phẩm này cũng giúp Trương Ngọc Yến trở thành "nữ hoàng khổ tình" của màn ảnh Đài Loan.

Thành danh nhờ những vai diễn đau khổ vì tình trên màn ảnh, chẳng ai ngờ được tình duyên của Trương Ngọc Yến cũng lận đận, khổ đau y hệt. Suốt 30 năm hoạt động trong làng nghệ thuật, nữ diễn viên gần như chưa từng dính phải tin xấu nào. Cô chỉ hẹn hò với một người duy nhất là Tạ Tổ Võ, nam diễn viên kém 2 tuổi. Cặp kim đồng ngọc nữ này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả và truyền thông.

Tuy nhiên, cả Trương Ngọc Yến và Tạ Tổ Võ đều là diễn viên với lịch trình bận rộn. Suốt 3 năm hẹn hò, cả 2 chung đụng thì ít, xa cách lại nhiều. Không có thời gian ở bên nhau, tình cảm giữa họ cũng nhạt dần. Cuối cùng, Tạ Tổ Võ quyết định nói lời chia tay để tìm người phụ nữ thích hợp với mình hơn. Hiện tại, anh đã có vợ con và khiến nhiều người ghen tỵ với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

>>> Xem thêm: Phan Nghinh Tử - 'Tiểu Long Nữ' đẹp nhất Cbiz vẫn bị chồng bỏ

Còn Trương Ngọc Yến, sau mối tình đổ vỡ đó, nữ diễn viên dành toàn bộ tâm trí cho sự nghiệp và ngày càng nổi tiếng, thành công hơn. Cô tiếp tục tham gia những bộ phim đáng chú ý như Nương Thê, Hoa Đào Kiếp, Nữ Nhân Không Dễ Dàng... Bạn diễn của cô cũng đều là những nam diễn viên đáng chú ý như Lưu Khải Uy, Giang Hoành Ân, Diêu Thiên Vũ...

Giờ đây, Trương Ngọc Yến đã bước qua tuổi 55. Ở tuổi trung niên, nữ diễn viên khiến người ta phải ghen tỵ, ngưỡng mộ vì sự nghiệp thành đạt, nhan sắc ngày càng mặn mà, quyến rũ. Tuy nhiên, điều khiến công chúng tiếc nuối là nữ diễn viên vẫn sống độc thân. Dù cô vẫn luôn khao khát có được mái ấm riêng, nhưng chẳng hiểu sao mãi vẫn chưa tìm được người đàn ông định mệnh của đời mình.

Dù sống cô độc không chồng con, Trương Ngọc Yến vẫn giữ được tinh thần lạc quan yêu đời đáng ngưỡng mộ. Cô quyết định giảm bớt lượng công việc, dành nhiều thời gian để đi du lịch, chăm sóc bản thân và hưởng thụ cuộc sống. 

Follow Thế Giới Hoa Ngữ ngay để cập nhật những thông tin giải trí nóng sốt nhất nhé!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Người Một Nhà: Vân Dung thừa nhận thích tiền

Người một nhà - bộ phim mới về đề tài gia đình của đạo diễn Trịnh Lê Phong - sẽ lên sóng VTV vào khung giờ 21h40 thứ 5 và thứ 6 hàng tuần, từ ngày 28/3.

Xuân Phúc lần đầu làm lính cứu hỏa, bị vắt kiệt sức gì quá vất vả

Xuân Phúc cùng dàn diễn viên trẻ Trần Ngọc Vàng, Hồ Thu Anh, Lãnh Thanh tạo thành một đội lính cứu hỏa gan dạ, dũng cảm trong phim Đi Về Phía Lửa.

Món quà đặc biệt Vui Đón Tết Việt chủ đề: Xuân Hạnh Phúc - Tết Sum Vầy

Chương trình “Vui đón Tết Việt” là chương trình thường niên được phát sóng trên 16 kênh hệ thống của của VTC - Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) vào mùng 1 Tết.

Hồng Nhung: Từ "tiểu Bảo Thanh" đến gương mặt triển vọng màn ảnh Việt

Hồng Nhung là diễn viên nhí đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả truyền hình sau vai diễn Chà trong phim Cuộc Chiến Không Giới Tuyến.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn - NSX Hoàng Quân: Liều mình làm liên tiếp 2 phim

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân về hành trình tạo ra bộ phim điện ảnh kinh dị Kẻ Ăn Hồn.

Hoàng Hà - Lan Phương: Hai điểm sáng của phim kinh dị Kẻ Ăn Hồn

Bộ đôi nữ chính của Kẻ Ăn Hồn là Hoàng Hà - Lan Phương đã tạo ra được điểm nhấn cho bộ phim, khiến khán giả phải trầm trồ khen ngợi, thán phục hai nữ diễn viên.