x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hoa

Douban Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám: Khán giả khen ngất trời!

Tiểu Mặc 09:00 - 05/05/2022

Trước giờ, Tiểu Thang Viên cứ ngỡ những bộ phim “ngọt ngào” của Trung Quốc sẽ bị quên lãng trong thời gian dài, nhưng sau khi bộ phim Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám do Lâm Canh Tân Đàm Tùng Vận đóng chính được lên sóng đã thay đổi suy nghĩ của mình, khiến mình nhìn thấy được ánh sáng hy vọng cho thể loại phim này.

Sau khi được chiếu ở đài Đông Phương thì phim đã nhận được nhiều lời nhận xét tích cực, xếp thứ ba trong danh sách các chương trình có lượt xem cao nhất của đài. Bởi vì khâu quảng bá của tác phẩm không được chú trọng, đầu tư cho lắm, vì thế mà nhiều khán giả vẫn chưa biết phim đã được chiếu, có thể đạt được đánh giá tốt như vậy quả thực không dễ chút nào. Tuy nhiên, nếu dựa vào thành tích hiện tại thì đánh giá của bộ phim sẽ có xu hướng liên tục tăng lên trong tương lai.

Bộ phim kể về Ninh Mông (Đàm Tùng Vận) là một cô thư ký đầy cá tính, sẵn sàng “bật” lại sếp của mình là Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân). Đứng trước một cô gái cá tính, mãnh mẽ, độc lập và có tham vọng như Ninh Mông, Lục Ký Minh bắt đầu nảy sinh tình cảm với cô. Một câu chuyện tình cảm từ “đôi oan gian ngõ hẹp” cho đến khi yêu đương hẹn hò tuy không phải motip mới lạ nhưng chắc chắn sẽ đem đến cho bạn những giây phút thư giãn sau những ngày mệt mỏi.

Trên trang Douban của Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám liên tục có rất nhiều bình luận tích cực về bộ phim, có không ít khán giả đánh giá 5 sao, đồng thời bày tỏ họ có thể nhìn thấy bóng dáng của bản thân trên người nữ chính, và cũng có thể nhìn thấy rất nhiều khó khăn mà công nhân viên chức phải đối mặt hiện nay. Mặc dù bộ phim đã thêm vào những yếu tố ngọt ngào, nhưng theo mình thấy nó không hề át đi nội dung chính của bộ phim đâu.

Bây giờ hãy cùng Tiểu Thang Viên điểm qua một số đánh giá tích cực và nhận được nhiều ủng hộ nhất nhé!

- [+5 sao] Mình rất thích một Ninh Mông không hề từ bỏ chuyên ngành tài chính để theo đuổi giá trị của bản thân.

- [+5 sao] Rất hay, mị không ngờ bộ phim lại hay như vậy luôn á. Trước khi phim chiếu, mình còn lo đủ thứ, nào là nguyên tác có drama không, bộ phim có chuyển thể thành công hay không. Không ngờ sau khi xem xong cảm thấy bộ phim không những giữ được chỗ hay mà tình tiết còn phong phú hơn rất nhiều. Diễn xuất của nam nữ chính cũng rất tốt, phát huy ngoài sự mong đợi của mình.

- [+5 sao] Bộ phim thật đặc sắc quá đi, có buồn có vui. Nội dung công sở rất chân thực, xem xong bỗng dưng có động lực đi làm hơn. Đài từ và diễn xuất của Đàm Tùng Vận ngày càng khá hơn rồi đó. 

- [+4 sao] Vừa mới xem được có 4 tập thôi, thấy diễn viên diễn rất tự nhiên, những tình tiết nhỏ trong cuộc sống diễn rất ra gì và này nọ, là một bộ phim rất hay thích hợp xem khi ăn cơm cùng gia đình. Trước cứ cho 4 sao đã, đợi xem hết rồi quay lại đánh giá tiếp.

Tuy nhiên bên cạnh những đánh giá tích cực thì bộ phim vẫn nhận về khá nhiều ý kiến trái chiều.

- [+1 sao] Xem cứ như Thư Ký Kim Sao Thế bản pha kè, hình như biên kịch chưa đi làm bao giờ hay sao á, chả hiểu sao Đàm Tùng Vận lại nhận bộ phim này nữa.

- [+2 sao] Motip phim cũ quá, tiết tấu bộ phim cũng không chắc, cách đọc thoại của nam nữ chính vẫn hơi ngượng.

- [+2 sao] Miêu tả ngành nghề thoát ly hiện thực quá, tôi là người trong ngành cho nên không thể xem tiếp được nữa.

- [+1 sao]  Ôi trời, đang diễn cái gì vậy trời. Chưa ngán thể loại bá tổng này à? Mị cứ tưởng những nhân vật này chỉ xuất hiện vào năm 2005 chứ?

- [+1 sao] Xem được một nửa là mị từ bỏ, kiểu phim thoát ly hiện thực như thế này chẳng mang lại cảm giác gì cả.

Dù ai nói ngả nói nghiêng thì Tiểu Thang Viên vẫn cảm thấy bộ phim Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám vẫn khá chân thực và ngọt ngào, rất hợp xem cùng người nhà vào bữa tối. Tuy motip không mới lạ nhưng lại khiến mình càng xem càng thấy hay. Đúng là Đàm Tùng Vận, một khi ra tay chọn kịch bản thì phim nào cũng xuất sắc cả.

>>>Xem thêm: 5 kiểu nam chính phim cổ trang điển hình: La Vân Hi phong lưu

*Bài viết của Tiểu Thang Viên gửi về DienAnh.Net

Nếu yêu thích phim Hoa Ngữ, các bạn có thể xem thêm nhiều bài viết siêu hay tại đây, thông tin phim mới và diễn viên đang hot tại mạng xã hội DienAnh.net cùng những thông tin giải trí nóng sốt nhất nhé!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.