x

Đăng nhập

Comming soon...

Diễn Viên

Hoa

Đặng Siêu - Tôn Lệ và hành trình yêu 16 năm có thể dựng thành phim

Meixing 16:45 - 22/03/2021

Ai cũng biết, làng phim ảnh Trung Quốc ngoài thế mạnh về cổ trang thì còn sở hữu những tác phẩm ngôn tình kinh điển, khiến bao cô gái đến tuổi trưởng thành như tôi ôm mộng sẽ lấy được một anh chồng không là “tổng tài bá đạo” thì cũng đẹp trai, chung tình. Ấy vậy mà, tình trạng của chính các ngôi sao Cbiz thời gian gần đây như một cú vả mạnh mẽ vào tâm hồn bé nhỏ của Meixing vậy, các idol của tôi, hết ly hôn, quan hệ ngoài luồng rồi lại có con mà không cưới…

Ấy vậy mà, trong lúc cô gái Meixing đang dần mất niềm tin vào tình yêu thì anh bạn cùng bàn lại nhắc đến ông chú Đặng Siêu và hét vào tai mình rằng: "Sợ yêu rồi á, kiếm đọc chuyện tình Siêu ca và Tôn Lệ đi". Đang lúc rảnh rỗi, mình sẽ vừa đọc vừa viết đôi dòng gửi lên DienAnh.Net để chia sẻ với các bạn nhé.

>>Xem thêm: Khi Tôn Lệ, Dương Tử và dàn sao Cbiz mệt mỏi với những vai diễn quá thành công

Trúng “tiếng sét ái tình” ngay từ lần gặp đầu tiên

Được biết, lần đầu Đặng Siêu và Tôn Lệ chính thức gặp nhau là ở phim trường của bộ phim Hạnh Phúc Như Hoa, vào năm 2005. Khi đó, chàng diễn viên họ Đặng đã trúng “tiếng sét ái tình” với cô gái họ Tôn. Chính bởi vậy, anh không ngại ngần thể hiện hành động quan tâm, chăm sóc chu đáo cho cô. 

Tôn Lệ lúc này 24 tuổi, sự nghiệp chỉ mới vừa bắt đầu, do đó cô luôn tỏ ra lạnh nhạt và không muốn có thêm những vướng bận gì khác. Trước thái độ của cô, Đặng Siêu không hề bỏ cuộc mà lại càng kiên trì hơn. Anh đã bỏ ra không ít công sức trêu chọc, nghịch ngợm, thậm chí giành thức ăn với người đẹp, mục đích chỉ để đổi lấy nụ cười của nàng. Và cuối cùng, bằng tình cảm chân thành nhất, ngôi sao họ Đặng đã khiến trái tim Tôn Lệ rung động. 

Khi Hạnh Phúc Như Hoa phát sóng và gây bão vào năm 2006, cặp đôi liên tục được “đẩy thuyền”, song, họ lại không ngừng phủ nhận. Mãi đến lúc hình ảnh cả hai đưa nhau đi du lịch ở Tam Á bị lộ ra, Đặng Siêu và Tôn Lệ mới chính thức công khai. Họ từng thừa nhận rằng đã bắt đầu yêu nhau khi bộ phim được tuyên truyền nhưng muốn giữ kín mối tình để tránh bị nói lấy tình cảm đánh bóng tên tuổi. 

Đến tháng 8 năm 2010, trước sinh nhật của Đặng Siêu một ngày, diễn viên họ Tôn đã hỏi bạn trai rằng: “Anh muốn quà sinh nhật gì?”. Cô có lẽ cũng không ngờ rằng, nam diễn viên lại thẳng thắn trả lời: “Chúng ta kết hôn đi!”. Và thế là, vào đúng sinh nhật lần thứ 31 của Đặng Siêu, họ đã chính thức đăng ký kết hôn. Có thể thấy, lời cầu hôn đến bất ngờ, không hoa cũng chẳng nhẫn nhưng chắc hẳn 2 người họ đều đã sẵn sàng tiến thêm một bước trên chặng đường tình cảm của mình. 

Vào ngày 07/06/2011, hôn lễ của họ đã diễn ra tại quê nhà Thượng Hải, khi cô dâu Tôn Lệ đã mang bầu 5 tháng. Vẫn theo phong cách giản dị của cả hai, không trang hoàng lộng lẫy cũng chẳng phương tiện truyền thông đưa tin, Đặng Siêu đã tự tay làm một đoạn clip, sử dụng ca khúc Mật Ngọt làm nhạc nền, để bày tỏ tình cảm với bà xã. 

Điều may mắn nhất là vào năm 25 tuổi, anh đã gặp được cô gái tốt đẹp nhất, chính là em. Kể từ giây phút đầu tiên gặp em, anh đã tự hứa với bản thân mình rằng, cho dù có phải chạy đến chân trời góc biển, anh cũng phải theo đuổi được em. Em yêu, còn nhớ chứ? Anh từng nói sẽ tặng em một đám cưới ngọt ngào và ấm áp nhất chính là lúc bài hát quen thuộc đó vang lên”.

Cùng nhau thay đổi để vun đắp cuộc sống

Sau khi về chung nhà, sự nghiệp của cả Đặng Siêu và Tôn Lệ đều lên như diều gặp gió. Ngôi sao họ Đặng trước đây danh tiếng không bằng bà xã thì đã nhanh chóng trở thành “ông hoàng phòng vé”, là gương mặt được các đạo diễn và nhiều chương trình truyền hình ăn khách săn đón. Còn Tôn Lệ thì đã trở thành “nữ hoàng truyền hình” và nhận đủ tam kim giải thưởng truyền hình. 

Tuy sự nghiệp thăng tiến nhưng cả hai cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề khi sống chung, đặc biệt là sự khác biệt về tính cách. Bản thân Tôn Lệ sinh ra trong một gia đình không hoàn chỉnh, thiếu vắng tình thương của cha từ nhỏ. Trong khi đó, Đặng Siêu lại có một gia đình hạnh phúc, ngoại hình điển trai cùng tính cách vui vẻ, phóng khoáng.  

Trước khi đến với Đặng Siêu, nữ diễn viên từng nói rằng cô là một người khó gần và không muốn hẹn hò hay kết hôn. Thế nhưng, sau khi về bên ngôi sao họ Đặng, ảnh hưởng bởi tính cách hài hước, sôi nổi của anh, Tôn Lệ đã dần mở lòng, không chỉ tha thứ cho người cha năm xưa mà còn trở nên vui vẻ, hoạt bát hơn. 

Chưa hết, Đặng Siêu thời trai trẻ rất thích tụ tập và đi quẩy xuyên đêm cùng bạn bè, thế nhưng, khi ở bên Tôn Lệ, anh đã dần quên mất thú vui đó và dành nhiều thời gian cho gia đình. Ngôi sao Chân Hoàn Truyện từng chia sẻ trên Sina, Đặng Siêu dù chỉ rảnh nửa ngày cũng bay về thăm các con, trưa chỉ kịp ăn bữa cơm, tối lại đi quay phim ngay. 

Ngoài ra, sau khi có con, tài tử họ Đặng cũng tự rèn cho mình lối sống khoa học hơn, anh bỏ thuốc, không dùng chất có cồn và chăm tập thể dục. Mỗi khi rảnh rỗi, cặp vợ chồng thường đưa nhau đến các lớp học yoga, làm gốm và viết thư pháp. Thế nên mới có chuyện cặp đôi tự tay viết thư pháp lên các món quà để tặng cho bạn bè vào dịp năm mới. 

Tuyệt đối tin tưởng đối phương

Trong suốt 16 năm yêu nhau, cứ vài ba tháng, cặp đôi lại bị đồn rạn nứt vì lý do Đặng Siêu lăng nhăng, Tôn Lệ bị “cắm sừng”. Thế nhưng, cả hai chưa bao giờ đánh mất niềm tin dành cho đối phương. Họ cũng bày tỏ quan điểm rõ ràng và tìm tới pháp luật để giải quyết những tin đồn thất thiệt, làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. 

Tôn Lệ chưa lần nào trực tiếp ra mặt đáp trả tin đồn mà chỉ nhẹ nhàng bày tỏ tình cảm với chồng trên mạng xã hội. Meixing còn nhớ, mẹ của Tôn Lệ đã từng trả lời trước truyền thông rằng: “Con rể tôi chắc chắn không thể làm ra những điều như vậy. Thỉnh thoảng 2 vợ chồng nó vẫn bị bôi xấu, không lăng nhăng thì ly hôn, chúng tôi đã quen lắm rồi." 

Đặng Siêu cũng luôn đặt Tôn Lệ ở một vị trí quan trọng nhất trong tâm trí. Dù là trên mạng xã hội hay mỗi khi trả lời phỏng vấn, ngôi sao họ Đặng đều không ngại nhắc tới bà xã của mình. Ít ai biết rằng, bài hát Bà Xã Siêu Cấp, sau nay được chọn là ca khúc chủ đề của Running Man bản Trung vốn dĩ chính là anh dành tặng riêng cho người vợ thân yêu. 

Rõ ràng, tình yêu của Đặng Siêu và Tôn Lệ bắt đầu chẳng khác gì một bộ phim ngôn tình, tuy nhiên, cuộc sống của họ không phải lúc nào cũng êm đềm theo chiều hướng mà ai cũng mong ước. Điều quan trọng phải nói tới ở đây, là họ luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho người bạn đời của mình. Dù sao đã bên nhau gần 2 thập kỷ, những vui buồn, cực khổ đều không rời bỏ nhau, khác biệt hoàn toàn với thế giới của các ngôi sao vì sự nghiệp mà sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của cuộc đời. 

>>Xem thêm: Lưu Diệc Phi, Tôn Lệ và dàn họa sĩ ngầm Cbiz, không đóng phim bán tranh cũng đủ sống

Xin mượn lời chia sẻ của Tôn Lệ để kết thúc bài viết này: "Chúng tôi của hiện tại, mỗi ngày ngủ sớm, dậy sớm, cùng nhau uống trà. Anh ấy đọc sách, tôi luyện chữ. Cùng nhau tắm nắng, bàn chuyện ước mơ. Anh ấy thích làm đạo diễn, còn cuộc sống lý tưởng của tôi là làm diễn viên. Thời gian thoáng chốc trôi qua, chỉ có tình yêu là mãi mãi".

*Bài đóng góp của Meixing gửi DienAnh.Net

Bạn có suy nghĩ gì về chuyện tình đẹp hơn phim của Đặng Siêu và Tôn Lệ? Hãy theo dõi group Hóng Dưa Bở Cbiz để cập nhật ngay những thông tin giải trí Hoa ngữ mới nhất nhé!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Người Một Nhà: Vân Dung thừa nhận thích tiền

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Người một nhà - bộ phim mới về đề tài gia đình của đạo diễn Trịnh Lê Phong - sẽ lên sóng VTV vào khung giờ 21h40 thứ 5 và thứ 6 hàng tuần, từ ngày 28/3.

Xuân Phúc lần đầu làm lính cứu hỏa, bị vắt kiệt sức gì quá vất vả

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Xuân Phúc cùng dàn diễn viên trẻ Trần Ngọc Vàng, Hồ Thu Anh, Lãnh Thanh tạo thành một đội lính cứu hỏa gan dạ, dũng cảm trong phim Đi Về Phía Lửa.

Món quà đặc biệt Vui Đón Tết Việt chủ đề: Xuân Hạnh Phúc - Tết Sum Vầy

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Chương trình “Vui đón Tết Việt” là chương trình thường niên được phát sóng trên 16 kênh hệ thống của của VTC - Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) vào mùng 1 Tết.

Hồng Nhung: Từ "tiểu Bảo Thanh" đến gương mặt triển vọng màn ảnh Việt

Thu Hà

Thu Hà

Hồng Nhung là diễn viên nhí đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả truyền hình sau vai diễn Chà trong phim Cuộc Chiến Không Giới Tuyến.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn - NSX Hoàng Quân: Liều mình làm liên tiếp 2 phim

Lindo

Lindo

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân về hành trình tạo ra bộ phim điện ảnh kinh dị Kẻ Ăn Hồn.

Hoàng Hà - Lan Phương: Hai điểm sáng của phim kinh dị Kẻ Ăn Hồn

Nga Cao

Nga Cao

Bộ đôi nữ chính của Kẻ Ăn Hồn là Hoàng Hà - Lan Phương đã tạo ra được điểm nhấn cho bộ phim, khiến khán giả phải trầm trồ khen ngợi, thán phục hai nữ diễn viên.