x

Đăng nhập

Comming soon...

Review phim

Âu Mỹ

Harley Quinn: Birds Of Prey và chủ nghĩa nữ quyền đầy tranh cãi

Hoa Le 12:30 - 14/08/2021

Mặc cho sự thất bại của Suicide Squad, Harley Quinn vẫn nổi lên như một bông hoa quyến rũ, thông minh nhưng ngỗ ngược, khiến bất cứ khán giả nào dù không hài lòng với phim thì cũng phải say đắm cô nàng này. Chính vì thế mà 3 năm sau đó, chúng ta được thấy nữ quái điên loạn này trở lại màn ảnh một lần nữa. 

Harley Quinn do Margot Robbie thể hiện tái xuất hoành tráng trong tác phẩm Harley Quinn: Birds Of Prey. Dẫu cho còn nhiều ý kiến trái chiều về nhân vật, đặc biệt là cách mà đạo diễn Cathy Yan thể hiện chủ nghĩa nữ quyền. Thế nhưng, tôi vẫn dành tình cảm đặc biệt cho cô gái thú vị này và hiểu rằng nhà làm phim đang đi đúng hướng. 

Không uổng công cho 3 năm ròng rã kiên trì của mỹ nhân Margot Robbie với vô số lần sửa kịch bản, chông gai trên chặng đường đưa Harley Quinn trở lại với khán giả, Birds Of Prey đối với tôi là một bộ phim đủ tốt để thưởng thức. Vẫn giữ nguyên vẻ ngoài lòe loẹt, diêm dúa cùng sự duyên dáng, hài hước, nhưng Harley Quinn của Birds Of Prey có phần ngỗ ngược,  táo bạo và bất cần hơn. Bởi đầu bộ phim tiết lộ nữ quái này đã chia tay  Joker, đồng nghĩa với việc tấm khiên bảo vệ “bất khả xâm phạm” của cô đã mất. Và giờ cô trở thành mục tiêu số 1 của cảnh sát và đám tội phạm khét tiếng vùng Gotham mà cô từng làm phật lòng.

Trong tình thế bị dồn vào chân tường, Harley bất đắc dĩ phải thành lập một hội chị em chiến binh mang tên Birds Of Prey gồm: Harley Quinn, Black Canary, Huntress, Renee Montoya và Cassandra Cain. Xét về mặt giải trí, tôi sẽ dành cho bộ phim của Margot Robbie số điểm 9. Vì bộ phim này hội tụ đủ những yếu tố từ hành động mãn nhãn cho tới hài hước. Phản ứng hóa học giữa 5 cô gái luôn đem lại cảm giác dễ chịu, với những câu đùa đi vào lòng người. 

Tuy nhiên, điểm trừ của phim đó là một mạch truyện phi logic, cách kể chuyện phi tuyến tính ở phần đầu. Tuy sáng tạo theo cách của những nhà làm phim đình đám như Quentin Tarantino, nhưng đạo diễn Cathy Yan đã làm chưa tới, khiến phần thiết lập nhân vật trở nên dài dòng, lê thê. 

  >>> Xem thêm: Bom tấn Venom 2 tung trailer đầy mùi "cà khịa" Spider-Man

Song điều khiến cho Birds Of Prey gây tranh cãi nhất lại là cách phim thể hiện chủ nghĩa nữ quyền. Sau khi xem phim, tôi cũng đã điểm qua nhiều ý kiến của những người xem khác và thấy được, hầu hết mọi người phàn nàn vì cho rằng thông điệp về phụ nữ của phim thô sơ, thiếu sự uyển chuyển, mượt mà. Thậm chí, gay gắt hơn, có ý kiến còn cho rằng bộ phim thể hiện sự nữ quyền hời hợt, khiên cưỡng. 

Dẫu biết bộ phim bạo lực này được dán nhãn R, nhưng việc tấn công vào điểm yếu của nam giới như vậy vẫn khiến khán giả la ó. Đồng thời, nhiều người cũng cho rằng thông điệp nữ quyền thô sơ bởi nữ luôn tốt và nam xấu. Hội chị em của nữ chính đều là những người từng chịu khổ bởi phái mạnh, dẫn tới bước đường cùng. Việc chống lại đàn ông đối với họ là việc đấu tranh cho mục đích tốt đẹp. Điều này làm khán giả cảm thấy ngán ngẩm và cho rằng phim tiêu cực và đi sai hướng. 

 >>> Xem thêm: Cruella: Tạo hình nịnh mắt thật sự, Emma Stone diễn xuất quá đỉnh

Còn đối với tôi, cách thể hiện thông điệp để tôn vinh phái đẹp trong Birds Of Prey của nhà DCEU làm tốt hơn hẳn so với người hàng xóm của mình là Marvel. Chủ nghĩa nữ quyền vốn không hiếm trong phim Hollywood nhưng để thể hiện đúng được vấn đề này thì không phải nhà làm phim nào cũng có thể. Chính vì vậy, tôi dành sự tán dương của Birds Of Prey. 

Đầu tiên phải kể đến là danh sách bài hát ấn tượng, cá tính trong phim với 23/27 bài từ ca sĩ nữ, được lồng ghép khéo léo qua tuyến nhân vật nữ mạnh mẽ. Phân cảnh Harley Quinn liều mình để bảo vệ một chiếc bánh hảo hạng cho bản thân không phải là sự quá đà, mà đó là cách thể hiện cá tính sống của người phụ nữ. Nữ quyền không nhất thiết là phải làm những điều quá lớn lao, đôi khi chỉ cần đơn giản là để phái đẹp được làm điều họ muốn. Đồng thời, nữ quyền của Birds Of Prey không nặng tính giáo điều, dìm bên này nâng bên kia như trong Captain Marvel. Các cô gái trong phim tràn đầy năng lượng, hài hước mang lại cảm giác khoan khoái cho tôi khi thưởng thức. 

Bất chấp nhiều lời chê bai về chủ nghĩa nữ quyền của Birds Of Prey nhưng tôi vẫn sẽ đánh giá bộ phim này thang điểm 8/10 trên mọi phương diện. “Bông hồng nước Úc” Margot Robbie xứng đáng có được những lời tán dương và sự yêu mến của khán giả cho công sức và tâm huyết của cô đối với nhân vật ấn tượng này. 

*Bài đóng góp của Hoa Le gửi DienAnh.Net.

Đừng quên theo dõi fanpage DienAnh.Net để cập nhật tin tức mới nhất về làng giải trí nhé!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Bộ Tứ Siêu Đẳng: Bước Đi Đầu Tiên làm sống lại huyền thoại Marvel

Thụy Khuê

Thụy Khuê

Là một fan của Fantastic Four, tôi cảm thấy bộ phim không chỉ là một bản chuyển thể thành công mà còn là một lá thư tình gửi đến những người yêu truyện tranh.

Wolfoo và Cuộc Đua Tam Giới dạy chúng ta yêu thương… đúng cách

Trần Quân

Trần Quân

Wolfoo và Cuộc Đua Tam Giới: Một bộ phim không chỉ dành cho trẻ em. Mà dành cho tất cả những ai từng là một đứa trẻ.

“Điều Ước Cuối Cùng” là phim remake nhưng rất Việt, rất riêng

Phương Trúc

Phương Trúc

Là người từng xem The Last Wish bản Trung và cả The Last Ride bản Hàn, tôi có thể nói: Điều Ước Cuối Cùng không hề thua kém.

Điều ước cuối cùng: Dở khóc dở cười với Mạnh Quỳnh, Hoàng Hà - Avin Lu

Nga Cao

Nga Cao

Sử dụng chất liệu hài hước pha trộn cùng thể loại tuổi mới lớn (coming of age) một cách duyên dáng, phim Điều ước cuối cùng chinh phục nhiều bộ phận khán giả.

Dưới đáy hồ: Khi Drag queen trở thành linh hồn của câu chuyện

Thành Phát

Thành Phát

Dưới đáy hồ ra mắt đúng vào Tháng Tự Hào, như gửi gắm nhẹ nhàng sâu sắc: những chất liệu queer trong điện ảnh Việt không cần phải gồng lên để chứng minh điều gì

Karen Nguyễn trong Dưới đáy hồ: "Của hiếm" của màn ảnh Việt

Nga Cao

Nga Cao

Màn thể hiện của Karen Nguyễn trong phim kinh dị truyền thuyết đô thị 2025 “Dưới đáy hồ” để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.