x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hoa

Ngộ Long là phim đáng quên nhất sự nghiệp Vương Hạc Đệ - Chúc Tự Đan

Carole 07:20 - 31/05/2023

Sau thành công của Thương Lan Quyết, tên tuổi của Vương Hạc Đệ được nhiều khán giả biết đến hơn và sự nghiệp cũng từ đó bước sang một trang mới. Hàng loạt những bộ phim nằm kho của Vương Hạc Đệ lần lượt lên sóng, trong đó có cả bộ hơi hướng chính kịch Thanh Xuân Trong Chiến Hỏa. Nhưng khi xem phim, mình thấy quá thất vọng trước diễn xuất của Vương Hạc Đệ, quá tệ và lố, làm gợi nhớ đến thời anh ấy xuất hiện trong bộ Ngộ Long vào năm 2021.

Ngộ Long là dự án hợp tác giữa Vương Hạc Đệ và Chúc Tự Đan sau khi hai người có chút tiếng tăm thông qua những bộ phim như Tân Vườn Sao Băng, Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Mình nhớ khi Ngộ Long được sản xuất thì không có nhiều khán giả chú ý đến phim, có lẽ là do hai diễn viên chính không phải những tên tuổi lớn hay lưu lượng trong làng giải trí. Để rồi khi Ngộ Long lên sóng thì phim mới tạo ra được những chủ đề bàn tán nhưng đáng tiếc là theo hướng tiêu cực, rõ ràng đây không phải là điều mà nhà sản xuất hay diễn viên hướng đến.

Thật ra thì mình thấy cốt truyện của Ngộ Long không tệ, kể về câu chuyện tình tam sinh tam thế của Uất Trì Long Viêm (Vương Hạc Đệ) và Lưu Huỳnh (Chúc Tự Đan). Trong một lần tình cờ, Lưu Huỳnh đã cứu được một chú rắn nhỏ nhưng ai ngờ đấy lại là long yêu ngàn năm Uất Trì Long Viêm, anh cũng hứa sẽ báo đáp ơn cứu mạnh này của cô, thế là chuyện tình giữa họ bắt đầu. Trong 3 kiếp, Uất Trì Long Viêm đều yêu thương và bảo vệ cho Lưu Huỳnh, chỉ mong cùng cô bên nhau trọn đời. Thế nhưng, tình yêu của họ lại gặp quá nhiều gian truân và thử thách.

Mình từng nghĩ, cốt truyện của Ngộ Long nếu biết cách triển khai thì không đến nỗi nào đâu nhưng đáng tiếc, biên kịch lại biến kịch bản thành một “nồi thập cẩm” thật sự, vừa loạn lại vừa nhàm chán. Đối với nhiều khán giả, kịch bản của Ngộ Long tệ hại đến mức như thách thức IQ của người xem, thậm chí còn chẳng hiểu vì sao Tencent có thể làm một bộ phim như thế này nữa. Lưu Huỳnh trong Ngộ Long chỉ là một nha hoàn nhưng cô ấy chẳng khác gì tiểu thư, mà đoạn tình của cô với Uất Trì Long Viêm lại diễn ra một cách rất khó hiểu.

Quan trọng nhất là diễn xuất của hai diễn viên chính Vương Hạc Đệ và Chúc Tự Đan trở thành “hố đen” trong Ngộ Long. Trên các diễn đàn, mình thấy netizen chê bai rất nhiều về diễn xuất của Vương Hạc Đệ khi anh biến Uất Trì Long Viêm từ một nhân vật lạnh lùng thành “mặt liệt”. Dù ở trong bất kỳ cảnh quay nào, nam diễn viên 95 này luôn chỉ giữ một biểu cảm cứng nhắc, không thể hiện được sự vui buồn, hạnh phúc hay đau thương, đôi mắt thì đờ đẫn. Thậm chí, diễn xuất của Vương Hạc Đệ còn sánh ngang Vương Nhất Bác luôn.

Qua một số bài phỏng vấn, mình còn thấy Vương Hạc Đệ dường như không thể hiểu nổi Uất Trì Long Viêm, khả năng diễn giải tâm lý nhân vật cũng chẳng có. Một diễn viên không hiểu được vai diễn của mình như thế nào thì làm gì biết cách diễn giải chứ, vậy nên Vương Hạc Đệ cứ thể hiện theo đúng biên kịch miêu tả về nhân vật, đó là lạnh lùng. Nhưng ranh giới của lạnh lùng và “mặt liệt” mong manh lắm, dù cũng có 3 năm kinh nghiệm diễn xuất, vậy mà Vương Hạc Đệ lại biến Uất Trì Long Viêm thành một kẻ như cả thế giới đang nợ anh ta tiền vậy.

Và một diễn viên cũng góp phần vào sự tệ hại của Ngộ Long, đó là Chúc Tự Đan. Ban đầu, khán giả đặt kỳ vọng vào Chúc Tự Đan cũng là vì cô ấy vừa tạo được tiếng vang với vai Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký và trước đó còn có cả Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa nữa. Chỉ có điều, khán giả đánh giá quá cao năng lực của Chúc Tự Đan rồi nên khi thấy biểu hiện trên cả dở của cô ấy trong Ngộ Long thì ai cũng kinh ngạc rồi thất vọng. Vốn dĩ diễn xuất của sao nữ 9x này cũng đâu tệ, mà sao sang Ngộ Long lại ra nông nỗi vậy?

Giống như Vương Hạc Đệ, mình thấy Chúc Tự Đan cũng là một diễn viên không thể nắm rõ được tâm lý nhân vật mà cô ấy thể hiện. Chúc Tự Đan từng phân tích nhân vật Chu Chỉ Nhược sai cả ngàn dặm, cũng chẳng có gì lạ khi cô ấy thể hiện dáng vẻ nha hoàn của Lưu Huỳnh thành tiểu thư. Để rồi, người đẹp 31 tuổi này đã cùng Vương Hạc Đệ tạo nên một cặp diễn dở có tiếng trên màn ảnh Hoa ngữ năm 2021 luôn. Mà đã diễn dở như vậy rồi thì mình nghĩ các bạn cũng không cần hỏi đến chemistry đâu, vì chẳng có để gì để nói ấy.

Từ một bộ phim tiềm năng không ai nghĩ Ngộ Long thất bại đến mức chỉ được chấm 3.6 điểm Douban. Không chỉ vậy, danh tiếng của Ngộ Long còn đi theo hướng tiêu cực đến mức ảnh hưởng đến cả Vương Hạc Đệ và Chúc Tự Đan. Mình thấy đến giờ thì Chúc Tự Đan vẫn loay hoay chưa bứt phá được, còn Vương Hạc Đệ may mắn hơn khi có được Thương Lan Quyết giúp “lật ngược tình thế”.

>>> Xem thêm: Thanh Xuân Trong Chiến Hỏa: Dàn phụ "gánh còng lưng" Hạc Đệ - Châu Dã

* Bài viết của Carole chia sẻ tại box Phim Hoa Ngữ

Nếu bạn quan tâm phim Hoa ngữ, đời sống Cbiz hay những drama dưa hấp dẫn , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.