x

Đăng nhập

Comming soon...

Diễn Viên

Việt

"Nhỏ Hạnh" Kính Vạn Hoa sau 16 năm: Là giảng viên 2 trường đại học Úc

Ngân Phạm 15:35 - 03/03/2021

Trong ký ức của khán giả truyền hình 8x, 9x chắc hẳn sẽ có một góc nhỏ cho Hạnh cận (do Anh Đào thủ vai) của Kính Vạn Hoa. Với diễn xuất tự nhiên, khả năng nhập vai tốt cùng gương mặt xinh xắn, Anh Đào được khán giả kỳ vọng sẽ trở thành những diễn viên trẻ tài năng thế hệ mới.

Thế nhưng, ở thời điểm sự nghiệp đang trên đà phát triển, Anh Đào lại chọn lựa từ giã showbiz để chuyên tâm vào việc học. Sau nhiều năm vượt khó, nỗ lực bươn chải kiếm sống và học tập, cô nàng Hạnh cận giờ đây đã là giảng viên ưu tú tại 2 trường đại học danh tiếng ở thành phố Sydney và Melbourne (Úc).

Một số tác phẩm có sự tham gia diễn xuất của Anh Đào có thể kể đến như: Kính Vạn Hoa, Tường Vi Cánh Mỏng, Phận Đàn Bà, Nơi Tình Yêu Bắt Đầu...

Dù nhận được nhiều lời khen ngợi về kỹ thuật diễn xuất, nhưng năm 2009, Anh Đào nhận được học bổng Singapore và quyết định lên đường theo đuổi ngành học Marketing. Sau đó, Anh Đào tiếp tục sang Úc và tốt nghiệp đại học Victoria University tại Melbourne - trường thuộc top 11 học viện tốt nhất quốc gia theo tạp chí Times bình chọn. Tại đây, cô trở thành giảng viên đại học chuyên ngành  Information systems management (Hệ thống thông tin quản lý) và Business (Kinh doanh).

>> Xem thêm: Diễm My, Lan Ngọc và Kaity Nguyễn: "Gái già" nào diễn đỉnh hơn?

Nhớ về giai đoạn còn là một sinh viên nghèo hiếu học, Anh Đào cho biết bản thân từng phải làm nhiều công việc cùng lúc để trang trải cuộc sống tại đất nước có học phí đắt đỏ. Cô nói: "Nếu người ta làm thêm một công việc và đi chơi cuối tuần, bạn sẽ đi làm công việc khác cuối tuần để tăng thu nhập. Nếu người ta ngủ nhiều tiếng, bạn ngủ ít hơn để học bài. Lưu ý rằng, mỗi du học sinh cần phải cân bằng và lên kế hoạch xa cho học tập, làm việc để khi ra trường là có ngay công việc và phát triển. Đừng chạy theo mục tiêu ngắn và quên đi việc tính toán mục tiêu dài hạn".

Có những lúc không được về nước đón Tết như bạn bè, Anh Đào vô cùng tủi thân và chạnh lòng vì cuộc sống vất vả lúc đó. Những lần như vậy, cô lại cố gắng vực dậy tinh thần và kết giao thêm nhiều bạn bè mới để quên đi sự cô đơn nơi xứ người. Anh Đào bộc bạch: "Ước mơ nào cũng đắt giá. Vượt qua khó khăn chắc chắn không phải là điều kỳ diệu mà là cả một sự nỗ lực mạnh mẽ, kiên cường. Chúng ta nên sẵn sàng đón nhận thử thách và luôn nghĩ về một ngày, bạn sẽ là nhân vật chính trong ước mơ của bạn và hạnh phúc bên gia đình, bạn bè".

Thế nhưng, cô chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì rút lui khỏi showbiz để chăm lo việc học. Anh Đào cho rằng mỗi người đều có những con đường riêng do họ lựa chọn. Hiện tại, cô không hề từ bỏ hẳn đam mê nghệ thuật. Tuy nhiên, việc giảng dạy cũng chính là ước mơ từ thuở bé và nguyện vọng gia đình mà Anh Đào ưu tiên nhất. Dù gặp nhiều khó khăn, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã học được nhiều bài học đáng giá trong cuộc sống và trưởng thành hơn. 

Khi được hỏi về dự định “tái xuất”, Anh Đào cho biết cô đã có suy nghĩ trở về Việt Nam một thời gian để tham gia nghệ thuật. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh và công việc hiện tại nên cô vẫn chưa thể khẳng định điều gì.

>> Đừng bỏ lỡ: Lê Giang đã can thiệp thẩm mỹ liên tục 10 năm nhưng vẫn chưa muốn dừng lại

Ở tuổi 32, Anh Đào giờ đây không còn là một cô nàng Hạnh cận nhỏ bé ngày nào. Thay vào đó là một Anh Đào xinh đẹp, trẻ trung, trưởng thành và có được sự nghiệp nhiều người mơ ước. Bên cạnh công việc giảng dạy, nữ diễn viên cũng thường xuyên làm mẫu ảnh, đóng TVC để đỡ nhớ nghề. Lúc rảnh rỗi, cô nàng quay lại vlog để chia sẻ kinh nghiệm sống và học tập ở nước ngoài.

Bạn nghĩ gì về hành trình “lột xác” trở thành giảng viên đại học danh tiếng của Anh Đào? Hãy cùng chia sẻ ý kiến và đừng quên cập nhật những thông tin mới nhất về làng giải trí Việt tại DienAnh.Net nhé!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Người Một Nhà: Vân Dung thừa nhận thích tiền

Người một nhà - bộ phim mới về đề tài gia đình của đạo diễn Trịnh Lê Phong - sẽ lên sóng VTV vào khung giờ 21h40 thứ 5 và thứ 6 hàng tuần, từ ngày 28/3.

Xuân Phúc lần đầu làm lính cứu hỏa, bị vắt kiệt sức gì quá vất vả

Xuân Phúc cùng dàn diễn viên trẻ Trần Ngọc Vàng, Hồ Thu Anh, Lãnh Thanh tạo thành một đội lính cứu hỏa gan dạ, dũng cảm trong phim Đi Về Phía Lửa.

Món quà đặc biệt Vui Đón Tết Việt chủ đề: Xuân Hạnh Phúc - Tết Sum Vầy

Chương trình “Vui đón Tết Việt” là chương trình thường niên được phát sóng trên 16 kênh hệ thống của của VTC - Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) vào mùng 1 Tết.

Hồng Nhung: Từ "tiểu Bảo Thanh" đến gương mặt triển vọng màn ảnh Việt

Hồng Nhung là diễn viên nhí đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả truyền hình sau vai diễn Chà trong phim Cuộc Chiến Không Giới Tuyến.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn - NSX Hoàng Quân: Liều mình làm liên tiếp 2 phim

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân về hành trình tạo ra bộ phim điện ảnh kinh dị Kẻ Ăn Hồn.

Hoàng Hà - Lan Phương: Hai điểm sáng của phim kinh dị Kẻ Ăn Hồn

Bộ đôi nữ chính của Kẻ Ăn Hồn là Hoàng Hà - Lan Phương đã tạo ra được điểm nhấn cho bộ phim, khiến khán giả phải trầm trồ khen ngợi, thán phục hai nữ diễn viên.