x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Âu Mỹ

Lần đầu xem phim Marvel, nên theo thứ tự nào cho đúng? (Phần 1)

Yasha 12:13 - 24/07/2021

Cho đến nay, MCU (Marvel Cinematic Universe) hay còn gọi là vũ trụ điện ảnh Marvel vẫn là một trong những thương hiệu thống trị ngành điện ảnh hiện đại, bao gồm những bộ phim siêu anh hùng do Marvel Studios sản xuất độc lập và dựa trên các nhân vật trong những ấn phẩm của Marvel Comics.

Trải qua hơn 10 năm phát triển, thương hiệu này không chỉ dừng lại ở màn ảnh rộng, mà còn khẳng định vị thế của mình thông qua các series mới trên kênh Disney Plus. Tuy nhiên, người lần đầu “nhập môn” sẽ không hiểu được làm thế nào để xem phim theo đúng thứ tự.

Vậy, hãy cùng Yasha “cày phim” theo chuẩn dòng thời gian từ xưa đến nay của MCU nhé.

Captain America: The First Avenger

Mặc dù không phải bộ phim đầu tiên của MCU, nhưng theo dòng thời gian thì những sự kiện trong bộ phim này mới thực sự là khởi đầu. Lấy bối cảnh năm 1942 (thời Chiến tranh Thế giới thứ 2), Captain America: The First Avenger xoay quanh câu chuyện về Steve Rogers (do Chris Evans thủ vai) - một anh chàng người Brooklyn từng bị từ chối nhập ngũ vì thể trạng yếu đuối.

>>Xem thêm: David Harbour xác nhận rằng Stranger Things đã được "renew" cho Mùa 5

Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi khi tiến sĩ Abraham Erskine nhận ra tố chất ẩn chứa bên trong con người nhỏ bé ấy, khiến ông quyết định trao cho anh một thử thách: Tham gia thử nghiệm huyết thanh Siêu chiến binh do ông tạo ra.

Tuy nhiên, bên phía Đức quốc xã đang có một kế hoạch nguy hiểm có thể đảo lộn toàn bộ cuộc chiến. Với phiên bản huyết thanh Siêu chiến binh nguyên mẫu của Erskine và một khối tinh thể hình lập phương tên là Tesseract, chỉ huy của tổ chức tội ác Hydra - Red Skull âm mưu sử dụng sức mạnh của thứ bảo vật thần bí này nhằm thống trị thế giới.

>>Xem thêm: Điện ảnh thế giới đi về đâu sau đại dịch COVID-19?

Giờ đây, Steve Rogers trong danh hiệu “Captain America” cùng chiếc khiên Vibranium sẽ phải cùng các đồng đội liều mình xả thân, nhằm ngăn chặn gã ác nhân kia hủy diệt tất cả.

Agent Carter

Lấy bối cảnh sau những sự kiện của Captain America: The First Avenger, đặc vụ Peggy Carter (do Hayley Atwell thủ vai) sau khi vượt qua biến cố đã quyết tâm thực hiện nghĩa vụ của mình, và rồi cuối cùng trở thành một trong những lãnh đạo đầu tiên của tổ chức S.H.I.E.L.D. Đây là một trong số ít những phần phim Marvel One-Shots, vốn là tập hợp những phần phim ngắn bổ sung thêm cốt truyện cho MCU.

Ngay sau đó, Agent Carter đã được phát triển thành dự án phim truyền hình với 2 mùa, tiếp tục xoay quanh chuyện Peggy phải cân bằng công việc văn phòng ở Cục Dự trữ Khoa học Chiến lược với việc bí mật hỗ trợ Howard Stark - cha của Iron Man Tony Stark. Trải qua nhiều biến cố, Peggy sẽ có một cuộc đời mới, một mái ấm mới và một tình yêu mới - điều mà cô đã không thể với lấy trong quá khứ.

Captain Marvel

Được ra mắt vào năm 2019, Captain Marvel lấy bối cảnh vũ trụ Marvel đang trong giai đoạn mà cuộc chiến giữa hai chủng tộc Kree (được coi là những người bảo vệ thiên hà, công lý) và Skrulls (được coi là những kẻ tàn bạo, gian manh độc ác) đang dần tới hồi kết với chiến thắng liên tiếp thuộc về Kree.

Năm 1995, cô nàng mất trí nhớ Vers (do Brie Larson thủ vai) thức giấc tại Hala, quê hương của Đế chế Kree. Mặc dù vẫn còn mông lung về quá khứ, nhưng cô lại chẳng có thời gian mà suy nghĩ khi Yon-Rogg, thủ lĩnh của Starforce đưa cô theo cùng trong nhiệm vụ giải cứu đặc vụ Soh-Larr. Mặc dù rất mạnh, nhưng Vers đã bất cẩn và dẫn tới việc xảy ra hàng loạt sự cố. Cuối cùng thì cô lẫn máy bay của Talos - tướng của Skrulls đã rơi thẳng xuống Trái Đất, tại thành phố Los Angeles.

Ngay lúc này, cô đã gặp gỡ 2 đặc vụ của S.H.I.E.L.D là Nick Fury và Phil Coulson. Dù ban đầu có chút nghi ngờ, nhưng Fury đã giúp cô truy bắt đám Skrulls và khi này, mọi bí mật gây sốc đã được sáng tỏ. Mọi thứ cô từng biết trước kia đều chỉ là lời dối trá, sự thật về cái tên cho đến thứ sức mạnh áp đảo mà cô có đều bị che đậy, nhằm phục vụ cho một âm mưu tàn độc của một thế lực mà cô từng tôn kính.

Iron Man

Là bộ phim đầu tiên thuộc MCU, Iron Man xoay quanh câu chuyện của thiên tài/nhà phát minh/nhà từ thiện/tay chơi Tony Stark (do Robert Downey Jr. thủ vai) khi anh sang Afghanistan cùng với Trung tá James Rhodes nhằm giới thiệu một phát minh tên lửa mới có tên "Jericho”.

>>Xem thêm: Taskmaster: Trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ "chị đại" Black Widow

Sau buổi thuyết trình, đoàn hộ tống bị phục kích khiến Tony bị thương nặng bởi… tên lửa của chính công ty anh. Sau đó, Tony bị bắt giam trong hang động của tổ chức khủng bố Ten Rings. Tại đây Tony gặp Yinsen, người bạn cùng cảnh ngộ đã giúp gắn một nam châm điện vào ngực anh nhằm ngăn các mảnh vỏ lựu đạn còn sót lại đâm trúng tim. Khi này thì Raza, thủ lĩnh của Ten Rings, hứa sẽ trả tự do cho Tony với điều kiện anh phải thiết kế tên lửa Jericho cho chúng.

Tuy nhiên, cả 2 người họ đều không hề ngốc, vì chẳng có lý gì mà hắn phải giữ lời cả. Do đó, Tony và Yinsen liền bí mật chế tạo lò phản ứng hồ quang phiên bản đầu tiên cho bộ giáp mà anh thiết kế. Với sức mạnh mới này, chàng tỷ phú đã phá tan tành căn cứ của địch, nhưng cái giá phải trả là sinh mạng của Yinsen lẫn bộ giáp đầu tiên đó.

Tony Stark trở về nhà và kể từ đây, hành trình của Iron Man bắt đầu.

Iron Man 2

Tiếp nối câu chuyện của phần đầu tiên, Iron Man 2 mở màn với việc Tony phải vật lộn trong việc tìm kiếm vật liệu thay thế paladi - thứ kim loại độc hại bên trong lò phản ứng hồ quang giúp anh duy trì sinh mạng. Bên cạnh đó, chuyện danh tính Iron Man bị tiết lộ khiến Chính phủ Mỹ muốn đoạt lấy công nghệ đằng sau bộ giáp của anh, nhưng việc anh nhất quyết không giao nó đã khiến 1 nhà sản xuất vũ khí khác bộc lộ ý đồ lật đổ tầm ảnh hưởng của nhà Stark bằng mọi giá.

Khi này, một kẻ thù không ai ngờ tới đã xuất hiện và rắc rối nảy sinh.

Danh sách này vẫn còn rất nhiều phim, Yasha hẹn bạn ở bài sau nha, vì Vũ trụ điện ảnh Marvel siêu to khổng lồ nên không thể nhồi nhét hết trong 1 bài được rồi. Nhưng ít ra sau bài viết này của Yasha, các bạn biết phải xem phim thế nào cho dễ hiểu timeline, không bị loạn xà ngầu lên ha. 

*Bài viết của Yasha gửi về DienAnh.Net.

Theo dõi DAN Cinema để khám phá những tin phân tích chính xác nhất, thú vị nhất về thế giới Marvel & DC.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.