x

Đăng nhập

Comming soon...

Rình Sao

Hàn

Jin (BTS) được công nhận là chàng trai "3 phút hơn"

Soopatch 14:20 - 29/07/2021

Theo Soopatch được biết, gần đây BTS có một buổi biểu diễn tại BBC Live Lounge và cover ca khúc I'll Be Miss You. Jin đã nhận được sự công nhận từ công chúng sau khi phô bày giọng hát mỏng manh và tạo nên sự rung cảm tuyệt vời. Không có gì bí mật khi Jin lan truyền giọng hát của mình bất cứ khi nào BTS trình diễn hát live. Dù thế nào đi nữa, màu giọng độc đáo và khả năng vượt trội của anh ấy đã tỏa sáng trong xuyên suốt bài hát.

>> Xem thêm: Kim Heechul tiết lộ lý do chia tay "ngớ ngẩn" với Momo (TWICE)?

Jin có một danh sách rất dài những biệt danh mà mình đạt được khi trở nên nổi tiếng về giọng hát. Người hâm mộ còn gọi anh là MVP trong các màn cover của BTS.

Lần này Jin được gọi là “anh chàng 3:34”, khán giả gục ngã trước giọng hát ngọt ngào của anh ở 3 phút 34 giây trong đoạn video đăng tải. Truyền thông xứ Kim Chi đã gọi tên Jin, chủ nhân của giọng ca trong vắt và dành nhiều lời khen ngợi cho phần hát live của anh. 

Quả đúng như vậy khi nói rằng Jin đảm nhận vai trò là giọng ca ổn định nhất nhóm - trụ cột của các màn trình diễn. Mỹ nam sinh năm 1992 mang đến cho bản nhạc thêm nhiều màu sắc và khiến nó trở nên giàu cảm xúc hơn. Ngoài ra, Jin cũng luôn có kỹ thuật biểu diễn hoàn hảo, giúp anh thu hút được mọi sự chú ý của khán giả.

>> Xem thêm: Bố Jaehyun (NCT): "Cứ đi mà thử giọng cho SM, kiểu gì chả bị loại"

Dưới đây là một số phản hồi tư cư dân mạng về hát live của Jin:

Khi giọng hát của bốn giọng ca hợp nhất để dồn dập đến cao trào của bài hát, giọng hát của Jin đóng vai trò như động cơ tiếp tục tăng thêm phần thăng trầm. Jin thực sự dễ dàng và mượt mà trong việc thay đổi các nốt, thật đáng kinh ngạc.

Anh ấy đã hát falsetto (giả thanh, âm giọng mỏng) gần như xuyên suốt toàn bộ bài hát nhưng không hề mệt mỏi hay kiệt sức, Jin đã thể hiện những giọng hát hoàn hảo đó một cách dễ dàng… Thật tự hào về Giọng ca Bạc của Grammy.

Jin là ông hoàng viral (lan truyền, lan tỏa), đó là biểu tượng của anh ấy. Đó cũng là khởi đầu cho việc anh xây dựng thương hiệu mình là người đẹp trai trên toàn thế giới. 

Giọng của Jin khá hay và trong trẻo, giàu cảm xúc. Giọng ca chính xuất sắc nhất Jin.

Seok Jin thật đáng ngưỡng mộ, anh ấy kết hợp với Jungkook, giọng hát của anh ấy thực sự rất đẹp.

Nghe giọng hát của Jin, Soopatch cảm nhận được sự rung cảm và trái tim bắt đầu tan chảy. Anh chàng này không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai tựa hoàng tử bạch mã mà còn có giọng hát đẹp, khiến chúng ta nghĩ về mối tình đầu ngây thơ. Các bạn nghĩ sao về giọng ca của Jin, cho Soopatch biết thêm ý kiến dưới phần bình luận nhé!

 >> Xem thêm: Kim So Hyun và loạt sao Kbiz "dùng thực lực để ế bền vững"

*Bài viết của Soopatch gửi về Dienanh.net!

Theo dõi Dienanh.net để cập nhật thêm nhiều thông tin mới về làng giải trí châu Á nhé!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Lee Dong Wook và những anh chồng đảm hiếm có khó tìm trong Kbiz

Đây là những quý ông 10 điểm của Kbiz, không chỉ kiếm tiền giỏi, đẹp trai hoàn hảo mà lại còn chuẩn chồng đảm của hội chị em nữa chứ.

Rộ tin “thánh nam” Won Bin làm nông dân “trồng rau nuôi cá”

Sau 13 năm không đóng phim, cũng không có ý định tái xuất, mới đây thông tin mới nhất của Won Bin lại làm cộng đồng mạng sôi nổi bàn tán.

Con gái Chân Tử Đan và dàn "tinh nhị đại" nổi tiếng nhất Hoa ngữ

Trong dàn “tinh nhị đại” này, con gái của Từ Hy Đệ và Nhậm Đạt Hoa được đánh giá cao nhất về nhan sắc và tương lai.

Gong Hyo Jin - Lee Min Ho: Cặp siêu sao không đóng phim là "buông thả"

Mỗi khi Lee Min Ho và Gong Hyo Jin không đóng phim, đi vào trạng thái nghỉ ngơi là họ sẽ chẳng quan tâm hình tượng gì nữa đâu.

Bạch Lộc và dàn sao Hoa ngữ gây cười vì cách tạo dáng "ố dề"

Cùng muốn tạo điểm nhấn nhờ cách tạo dáng, nhưng vì “cố quá thành quá lố” mà dàn sao này làm trò cười cho mọi người.

Lâm Tâm Như, Trần Kiều Ân và sao Cbiz qua tuổi 40 mới chịu lấy chồng

Đây chính là những ngôi sao Hoa ngữ kết hôn ở tuổi tứ tuần vẫn viên mãn. Họ là minh chứng cho câu nói: "Không sợ kết hôn trễ, chỉ sợ cưới nhầm người".