x

Đăng nhập

Comming soon...

Diễn Viên

Hoa

"Lâm Đại Ngọc" Trần Hiểu Húc: "Đời như diễn, diễn như đời"

Nhật Nguyệt 08:50 - 03/12/2022

Năm 1987, Hồng Lâu Mộng ra mắt và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Trong lòng mình và khán giả, Trần Hiểu Húc chính là "Lâm Đại Ngọc kinh điển nhất". Chẳng ai ngờ được, Trần Hiểu Húc không chỉ nhập vai xuất sắc trên màn ảnh mà còn trở thành Lâm Đại Ngọc của đời thật, tình cảm lận đận, bệnh tật và mù quáng tin tưởng vào điều hư vô.

Trần Hiểu Húc vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghệ thuật ở vùng Đông Bắc. Từ nhỏ, Trần Hiểu Húc đã nổi bật hơn bạn bè đồng lứa vì vừa giỏi múa ba lê lại vừa am hiểu văn học, mới 14 tuổi đã thành cái tên quen thuộc của các tờ báo văn nghệ. Cuộc đời cô bất ngờ rẽ sang hướng mới khi vô tình đọc được bài báo tìm kiếm diễn viên cho Hồng Lâu Mộng.

>>> Xem thêm: Cùng làm vợ Lý Liên Kiệt, Hoàng Thu Yến lại khổ hơn Lợi Trí: Hóa ra vì xuất thân

Diện mạo trong trẻo mảnh mai, lại thêm tài làm thơ của Trần Hiểu Húc đã khiến đạo diễn Hồng Lâu Mộng ấn tượng với cô từ cái nhìn đầu tiên. Sau 3 tháng thử thách và theo dõi, ông đã phải thổn thức thừa nhận: "Trên thế gian này còn có người hợp với vai Lâm Đại Ngọc hơn Trần Hiểu Húc sao?". Và thực tế đã chứng minh, Trần Hiểu Húc chính là "Lâm Đại Ngọc kinh điển nhất màn ảnh".

Ngũ quan của Trần Hiểu Húc không hoàn mỹ, nhưng khi phối hợp với nhau thì lại trở nên hài hòa vô cùng, tạo ra một Lâm Đại Ngọc độc nhất vô nhị, chẳng ai bắt chước được. Cô vừa có chút nét thanh cao của một thiên kim tiểu thư thông thạo cầm kỳ thi họa nhưng cũng mang vẻ yếu ớt, mảnh mai của một thiếu nữ bệnh tật lại phải chịu cảnh sống nương nhờ người thân.

Cũng vì nhập vai quá sâu mà cuộc sống của Trần Hiểu Húc cũng bị Lâm Đại Ngọc ảnh hưởng. Sau Hồng Lâu Mộng, Trần Hiểu Húc cũng từng thử sức thêm vài vai diễn nữa, nhưng không thể nào thoát khỏi hình tượng Lâm Đại Ngọc. Cuối cùng, Trần Hiểu Húc quyết định rời làng giải trí, quay về với cuộc sống đời thường với hi vọng có thể sống tách biệt với vai diễn kinh điển này.

Trần Hiểu Húc quyết định kết hôn với bạn trai Tất Ngạn Quân với hi vọng cuộc sống hôn nhân có thể giúp mình sống như một người bình thường chứ không phải u sầu, ủy mị như người đẹp họ Lâm. Đáng tiếc, nỗ lực của Trần Hiểu Húc bất thành. Sự mảnh mai, dễ rơi lệ của cô bị chồng nói là "không bình thường" và đòi ly hôn.

Sau này, Trần Hiểu Húc lại quen với 1 người nữa là Vương Tiểu Suất, nhưng chàng trai này lại chọn sự nghiệp thay vì tình yêu khiến cô phải chịu cảnh thất tình. Người thứ 3, cũng có thể coi như người gián tiếp khiến Trần Hiểu Húc yểu mệnh là Hác Đồng. Dù kém tuổi hơn Trần Hiểu Húc nhưng Hác Đồng vẫn rơi vào lưới tình với đàn chị xuất sắc. Họ cùng nhau thành lập công ty quảng cáo rồi trở thành cặp đôi doanh nhân có tiếng trong giới.

Chẳng ai ngờ được, khi Trần Hiểu Húc đang ở đỉnh cao của mình, cô lại bị phát hiện mắc bệnh khó chữa ở tuổi 40. Thời điểm đó, bác sĩ khuyên Trần Hiểu Húc nên tiến hành chữa bệnh theo phương pháp y học, nhưng nữ diễn viên lại lần lựa không quyết. Cuối cùng, cô khiến mọi người choáng váng khi quyết định từ chối chữa trị và cạo đầu đi tu.

Hóa ra, khi biết tin Trần Hiểu Húc đổ bệnh, bạn trai Hác Đồng đã giới thiệu cô với một vị sư và được khuyên đi theo con đường quy y. Trần Hiểu Húc bỏ ngoài tai lời khuyên của bác sĩ, lời năn nỉ của bố mẹ để chạy theo hi vọng mong manh của mình. Kết quả là chỉ thời gian ngắn sau đó, bệnh của Trần Hiểu Húc chuyển nặng, rồi rời xa nhân thế trong sự ngỡ ngàng của công chúng.

Người ta cho rằng chính Hác Đồng đã dẫn Trần Hiểu Húc đi sai đường, khiến cô rời xa nhân thế quá sớm. Chưa hết, sau khi Trần Hiểu Húc ra đi, có nhiều lời đồn rằng Hác Đồng đã hoàn tục và quản lý công ty quảng cáo chung của 2 người. Thế là Hác Đồng cũng vì chuyện này mà trở thành mục tiêu trong những lời bàn tán của công chúng. 

Bố mẹ Trần Hiểu Húc vì quá giận mà từng đâm đơn kiện vị sư đã khuyên con gái cạo đầu vì làm cô bỏ lỡ việc trị liệu. Họ cho rằng nếu Trần Hiểu Húc làm theo lời bác sĩ thì cô vẫn có thể ở cùng mình thêm một thời gian nữa.

>>> Xem thêm: 6 công chúa Đường "đỉnh" nhất Cbiz: Châu Tấn - Vịnh Hà xuất sắc, Dương Tử gây bất ngờ

Người ta vẫn hay nói: "Đời như diễn, diễn như đời", mình thấy câu nói này rất đúng với Trần Hiểu Húc. Nhìn vào cuộc đời cô, chúng ta như được chứng kiến một Lâm Đại Ngọc của đời thật vậy, có tài có sắc nhưng tình duyên lận đận, ra đi sớm vì bệnh tật. Và dù gì đi nữa thì mình và hàng triệu khán giả vẫn luôn nhớ đến Trần Hiểu Húc cùng vai diễn Lâm Đại Ngọc kinh điển của cô.

* Bài viết của Nhật Nguyệt chia sẻ tại box Sao Hoa Ngữ

Nếu bạn quan tâm dàn sao Hoa ngữ khác , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Người Một Nhà: Vân Dung thừa nhận thích tiền

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Người một nhà - bộ phim mới về đề tài gia đình của đạo diễn Trịnh Lê Phong - sẽ lên sóng VTV vào khung giờ 21h40 thứ 5 và thứ 6 hàng tuần, từ ngày 28/3.

Xuân Phúc lần đầu làm lính cứu hỏa, bị vắt kiệt sức gì quá vất vả

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Xuân Phúc cùng dàn diễn viên trẻ Trần Ngọc Vàng, Hồ Thu Anh, Lãnh Thanh tạo thành một đội lính cứu hỏa gan dạ, dũng cảm trong phim Đi Về Phía Lửa.

Món quà đặc biệt Vui Đón Tết Việt chủ đề: Xuân Hạnh Phúc - Tết Sum Vầy

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Chương trình “Vui đón Tết Việt” là chương trình thường niên được phát sóng trên 16 kênh hệ thống của của VTC - Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) vào mùng 1 Tết.

Hồng Nhung: Từ "tiểu Bảo Thanh" đến gương mặt triển vọng màn ảnh Việt

Thu Hà

Thu Hà

Hồng Nhung là diễn viên nhí đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả truyền hình sau vai diễn Chà trong phim Cuộc Chiến Không Giới Tuyến.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn - NSX Hoàng Quân: Liều mình làm liên tiếp 2 phim

Lindo

Lindo

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân về hành trình tạo ra bộ phim điện ảnh kinh dị Kẻ Ăn Hồn.

Hoàng Hà - Lan Phương: Hai điểm sáng của phim kinh dị Kẻ Ăn Hồn

Nga Cao

Nga Cao

Bộ đôi nữ chính của Kẻ Ăn Hồn là Hoàng Hà - Lan Phương đã tạo ra được điểm nhấn cho bộ phim, khiến khán giả phải trầm trồ khen ngợi, thán phục hai nữ diễn viên.