x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

Sau 9 năm bị chê tơi tả về diễn xuất, Mỹ Tâm đã "lột xác" ngoạn mục

Ngân Phạm 17:00 - 19/02/2021

Showbiz Việt đã đón nhận một tin vui đến từ Mỹ Tâm khi cô chính thức công khai hẹn hò với trai trẻ Mai Tài Phến. “Họa mi tóc nâu” cho biết cả hai đã yêu nhau được 2 năm và hiện vẫn vô cùng hạnh phúc. Dù bạn trai kém hơn 12 tuổi, Mỹ Tâm vẫn thường gọi Mai Tài Phến là anh và dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào.

Ngay lập tức, khán giả đã nhớ đến vai diễn cặp đôi yêu nhau của cả hai trong nhiều dự án MV ca nhạc, phim ảnh. Đặc biệt là Chị Trợ Lý Của Anh, dự án do Mỹ Tâm “cân tất” khi đảm nhận vai trò nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch và diễn viên chính. Thì ra, Mai Tài Phến chính là một trong những lý do khiến chị đẹp Mỹ Tâm diễn xuất y như thật đến vậy.

Trước khi đóng chính trong Chị Trợ Lý Của Anh, Mỹ Tâm từng đảm nhận vai chính trong MV ca nhạc của chính mình với diễn xuất tạm ổn. Ít ai biết được cách đây 10 năm, cô nàng từng được “đo ni đóng giày” cho vai chính của bộ phim ca nhạc Cho Một Tình Yêu, phát sóng năm 2011Đây cũng chính là dự án phim truyền hình đầu tiên mà Mỹ Tâm tham gia và cũng chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc, chị đẹp sinh ra chỉ để làm…ca sĩ.

Trong phim, Mỹ Tâm đảm nhận vai nữ chính Linh Đan có tính cách trong sáng, đáng yêu và ước mơ trở thành ca sĩ nổi tiếng. Gia đình bất ngờ phá sản, cô tiểu thư ngày nào phải tự mình bươn chải để tiếp tục đam mê. Trong hành trình gian khó này, cô đồng hành cùng Trần Vũ (ca sĩ Tuấn Hưng) và được những người bạn tốt bụng giúp đỡ.

>> Xem thêm: Con trai Chi Bảo và dàn quý tử sao Việt trổ mã đẹp trai hơn bố

Những tưởng màn chào sân của “Họa mi tóc nâu” sẽ thành công vang dội, nào ngờ chỉ trong vài tập đầu tiên, khán giả đã đồng loạt chỉ trích diễn xuất của cô. Vì không có kinh nghiệm diễn xuất, Mỹ Tâm thiếu đi kỹ năng vốn có của một diễn viên. Cô nàng thể hiện tính cách nhân vật một cách gượng gạo, khả năng đọc thoại thiếu cảm xúc và vẫn chưa tự tin trước ống kính. Không những thế, Cho Một Tình Yêu còn bị chỉ trích vì nội dung giống với bộ phim Corner With Love của Đài Loan được ra mắt vào năm 2007.

Nhận biết rõ khả năng diễn xuất của mình còn hạn chế, Mỹ Tâm tập trung vào sự nghiệp ca sĩ. Có lẽ những lời bình luận không hay của khán giả đã khiến cô nàng không dám nhận lời tham gia thêm bất kỳ bộ phim nào nữa. Thậm chí khi đóng MV, Mỹ Tâm vẫn rất hạn chế tối đa những cảnh quay có thoại.

Đến năm 2019, Mỹ Tâm chính thức tái ngộ với điện ảnh thông qua phim Chị Trợ Lý Của Anh đóng cặp cùng Mai Tài Phến. Vào vai một cô trợ lý tài năng, mạnh mẽ và có phần hơi “tưng tửng” tên Khả Doanh, Mỹ Tâm nhận được nhiều thiện cảm của khán giả vì diễn xuất tiến bộ. Thực tế, kiểu nhân vật này được chính Mỹ Tâm xây dựng trong kịch bản. Có lẽ cũng vì thế mà vai diễn vô cùng phù hợp với người giàu năng lượng, phóng khoáng như Mỹ Tâm. 

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉn chu nên dù nội dung có phần còn ngô nghê và chưa mới mẻ, phim của Mỹ Tâm vẫn thắng lớn với doanh thu 40 tỷ đồng chỉ trong tuần đầu ra mắt. Sau đó, phim cũng cán mốc 70 tỷ đồng dù kinh phí thực hiện chưa đến 17 tỷ đồng. 

>> Xem thêm: Hải Tú và loạt sao Việt rơi vào cảnh bị nhãn hàng ghẻ lạnh vì scandal

Hiện tại, khi đã công khai mối quan hệ với Mai Tài Phến sau nhiều ngày im lặng, Mỹ Tâm nhận được vô số lời chúc từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự mong đợi cho một dự án phim mới có sự tham gia của đôi “gái tài trai sắc” này. Hoặc biết đâu được trong năm sau, chúng ta sẽ được tiếp tục đón chờ những tin vui mới đến từ cặp đôi.

Bạn nghĩ thế nào về các vai diễn của chị đẹp Mỹ Tâm? Hãy cùng chia sẻ ý kiến và đừng quên cập nhật những thông tin mới nhất về làng giải trí Việt tại DienAnh.Net nhé!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.