x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hàn

Reborn nhận về "mưa" lời khen, Song Joong Ki lại bị "ông nội" át vía

Mỳ Quảng 07:50 - 05/12/2022

Reborn Rich thực sự quá hay, quá đỉnh. Sự hấp dẫn của tác phẩm này đến từ mọi phía bao gồm cả cốt truyện lẫn dàn diễn viên. Tôi thấy phản hồi của cư dân mạng xứ Hàn về tác phẩm này là tuyệt đối tích cực luôn đấy.

Thành tích của Reborn Rich đã tốt ngay từ tập đầu và tiếp tục nâng cao trong những tập tiếp theo. Tôi tin là từ đầu năm tới giờ, ngoài Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo thì Reborn Rich chính là phim có thành tích nhảy vọt tỷ suất ấn tượng nhất, từ con số hơn 6%, qua mỗi tập đều tăng lên đáng kể, chưa có dấu hiệu sụt giảm chút xíu nào. Phải nói là ấn tượng tới nỗi người ta không thể không tò mò, bàn luận và tán thưởng.

Với việc quay ngược thời gian trở về những năm 80, khán giả được ngắm nhìn lại bức tranh thời kỳ ấy tại Hàn, nhưng khác với thể loại phim thanh xuân, Reborn Rich mở ra bức tranh kinh tế, chính trị, những vấn đề xã hội, tầm ảnh hưởng của giới tài phiệt. Cách nhà giàu vận hành, tranh đấu, xây dựng thế lực kinh tế ở cái thời kỳ mà xã hội chưa phát triển, kinh tế chưa mở rộng, mọi thứ đều đang ở giai đoạn xây dựng và đang phát triển.

Tôi đã nhìn thấy những bình luận khen ngợi như: “Xem phim hoài niệm quá”, “mỗi ngày đều hóng phim, thực sự lôi cuốn”, “tác giả gốc khá là tiêu cực trong các vấn đề chính trị và tài phiệt khiến tôi cảm thấy ái ngại, bộ phim có hướng đi khác hẳn với webtoon khiến tôi rất hài lòng”, “hay thực sự, lâu lắm rồi tôi mới xem phim trên truyền hình một cách chăm chú như thế”... 

Những bình luận này đã cho thấy khán giả nước nhà thực sự hài lòng và mong mỏi mỗi tập phim mới ra mắt, muốn được đón xem và tò mò cách gia tộc Sunyang phát triển, những người trong gia tộc ấy suy nghĩ, hành xử ra sao. Đương nhiên, mặt tối của gia đình giàu có chính là ai cũng có tham vọng, không ai muốn mình thua thiệt trong khối tài sản khổng lồ đó, thế nên thủ đoạn, tính kế… đều không thiếu. Đây cũng là chất xúc tác giúp phim thêm kịch tính, thêm tò mò.

Nội dung thì xuất sắc như vậy, Reborn Rich còn có một dàn diễn viên thực sự chất lượng. Tuy rằng mặt bằng chung là các diễn viên khá đứng tuổi, cũng không đẹp ngời ngời, thế nhưng họ dùng diễn xuất để thuyết phục khán giả theo dõi. Mỗi một người trong gia đình Sunyang đều khiến người ta tò mò, suy nghĩ rốt cuộc họ sẽ nhúng tay vào miếng bánh ngon kia ra sao.

Đương nhiên, Song Joong Ki vẫn tiếp tục cho thấy khả năng chọn phim tuyệt đỉnh của mình. Những bình luận khen ngợi và khâm phục tài chọn kịch bản của anh chàng lan tràn khắp nơi. Ai cũng dám chắc rằng Reborn Rich sẽ tiếp tục ghi danh vào dàn phim xuất sắc của nam thần này, anh diễn rất tuyệt vời, mỗi một thời điểm đều cho thấy sức hút của nhân vật mình đóng. Không chỉ vậy, sự trẻ trung của chàng Song cũng là điểm khiến ai cũng xuýt xoa, có thể nói tài hay sắc thì Song Joong Ki cũng đều không thiếu một chút nào.

Điều khiến tôi còn bất ngờ hơn nữa đó chính là có một người thậm chí được khen ngợi nhiều hơn cả Song Joong Ki, đó chính là nam diễn viên Lee Sung Min. Anh vào vai ông nội của Song Joong Ki, ngài chủ tịch Jin Yang Cheol huyền thoại, người sau này sẽ đối đầu với chính cháu trai út của mình. Và trong gia tộc Sunyang cũng chỉ có một mình ông chủ tịch là quan tâm tới việc gầy dựng cơ đồ, đưa tập đoàn lên tầm cao vượt trội.

Trước khi phim chiếu, ít ai quan tâm Lee Sung Min, nhưng phim lên sóng rồi thì nhân vật ông nội lại chiếm spotlight cực lớn. Mỗi khi có cảnh của anh là mạch phim như hay hơn hẳn, cuốn hơn hẳn. 

Không quá khó để thấy những bình luận như: “Lee Sung Min diễn quá tuyệt đỉnh”, “vai diễn của Lee Sung Min luôn đa dạng, bộ phim này cũng tương tự, đoán không được”, “tôi xem phim vì Lee Sung Min, anh ấy diễn đỉnh quá”, “sao Lee Sung Min có thể diễn hay như vậy”, “tôi cảm thấy diễn xuất của Song Joong Ki cũng bị mờ đi phần nào vì Lee Sung Min đấy”, “một mình Lee Sung Min cân hết, đỉnh ghê”... Tôi đã hiểu vì sao poster lại là Song Joong Ki và Lee Sung Min rồi, cặp ông cháu này mới là linh hồn của Reborn Rich.

Cứ tới cuối tuần là không khí mong ngóng phim lại sôi sục khắp nơi, Reborn Rich vẫn đang lên sóng và là tâm điểm trong những ngày nghỉ. Cuộc chiến của Song Joong Ki với những người trong gia tộc Sunyang vẫn đang tiếp diễn, liệu rồi cậu út Jin Do Joon và ông nội sẽ đi những bước tiếp theo ra sao, chúng ta hãy cùng đón xem và tiếp tục dự đoán nhé.

* Bài viết của Mỳ Quảng chia sẻ tại box Phim Hàn Quốc

Yêu thích Reborn Rich và Song Joong Ki , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Bạn cần tìm thông tin dữ liệu và đọc review về phim Reborn Rich? Hãy truy cập vào DAN Wiki để có tất tần tật những nội dung bạn cần đấy: bấm vào đây

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.