x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hoa

Xưa Kia Có Ngói Lưu Ly: Khi Trần Ngọc Kỳ yêu đương Lâm Nhất

Soopatch 10:30 - 01/02/2022

Dù chưa “ăn nên làm ra” với Kính Song Thành hợp tác cùng Lý Dịch Phong, song Trần Ngọc Kỳ đã “rục rịch" tái xuất màn ảnh nhỏ qua dự án Xưa Kia Có Ngói Lưu Ly (Memory Of Encaustic Tile/ 昔有琉璃瓦). Theo Soopatch tìm hiểu, Trần Ngọc Kỳ sẽ “bén duyên” cùng cậu em nhỏ hơn 7 tuổi - Lâm Nhất, cùng dàn diễn viên trẻ tuổi như Yến Tử Đông, Thiên Ái, Tôn Khải. Thuộc thể loại gia đình, tình cảm-lãng mạn và đan xen vào đó là thanh xuân vườn trường, Xưa Kia Có Ngói Lưu Ly dài 36 tập. Quá trình quay phim kéo dài 105 ngày, bắt đầu khai máy từ ngày 11/10/2020 và kết thúc vào ngày 23/01/2021. Tôi nghĩ thời gian này đủ để họ tạo nên những thước phim đẹp và nội dung hay.

>> Xem thêm: 8 đám cưới quy tụ dàn sao khủng nhất Hàn Quốc: Song Hye Kyo quá hot!

Hơn nữa, tôi biết Xưa Kia Có Ngói Lưu Ly là dự án đầu tiên kết hợp giữa chủ đề mang đậm giá trị văn hóa với chủ đề thanh xuân tuổi trẻ. Với đội hình diễn viên chất lượng do Trần Ngọc Kỳ và Lâm Nhất dẫn đầu, cùng đội ngũ sáng tạo hùng hậu, tôi nghĩ bộ phim đã đạt được những đột phá nhất định về hình ảnh, nội dung và thông điệp muốn truyền tải, mang lại sự hàn gắn và chữa lành tâm hồn cho khán giả trước thềm năm mới.

 Xưa Kia Có Ngói Lưu Ly được chuyển thể từ tiểu thuyết Ba Trăm Dặm Gió Bấc, dựa trên nội cảnh và ngoại cảnh của các chòi canh nơi sinh sống của các nghệ nhân di tích văn hóa. Phim chủ yếu kể về câu chuyện cuộc đời của những đứa trẻ ở một số nhà trùng tu di tích văn hóa, bao gồm Thiệu Tuyết (Trần Ngọc Kỳ), Trịnh Tố Niên (Lâm Nhất) và Trương Kỳ (Yến Tử Đồng), họ đều là con của thợ thủ công phục chế di tích lịch sử văn hóa Cố Cung (Tử Cấm Thành).

 Mọi người lớn lên cùng nhau trong các con ngõ nhỏ ở Bắc Kinh, và trải qua nhiều tình huống khác nhau như đại dịch "SARS", người thân qua đời, phố cổ nơi họ ở bị giải tỏa đã hun đúc nên một tình bạn sâu sắc. Ba đứa trẻ lớn lên bên nhau, thanh mai trúc mã, nhưng vì cá tính khác biệt đã lựa chọn những con đường tương lai khác nhau.

>> Xem thêm: Park Shin Hye, Choi Tae Joon tung ảnh cưới đẹp như mơ: Cố che bụng bầu

Dưới tác động của mẹ Tố Niên (Lâm Nhất) năm ấy, Thiệu Tuyết (Trần Ngọc Kỳ) không muốn vì tình yêu mà bỏ lỡ mất tương lai nên đã lựa chọn rời xa quê hương. Còn Tố Niên đã lựa chọn đi theo nguyện vọng của mẹ mình, nối tiếp nghề phục chế di sản của mẹ.​ Trương Kỳ có khả năng toán học vượt trội nên được cử đi học, trước hôm đi đã lựa chọn giấu kín tình cảm của mình dành cho Thiệu Tuyết. 

Còn lại hai người vừa có lòng, vừa có ý là Thiệu Tuyết và Trịnh Tố Niên đã xác nhận được tâm ý của nhau nhưng mỗi người có một sự theo đuổi riêng, vì vậy trước khi đến Thế Vận Hội thì hai người mỗi người một ngả.​ Sau nhiều năm xa cách, họ gặp lại nhau, và những hạt giống được gieo khi họ còn nhỏ lại bật ra khỏi mặt đất.

Chỉ qua phần tóm tắt, tôi thấy Xưa Kia Có Ngói Lưu Ly đi từ thời điểm hội bạn thân cùng đi học, trải qua thời gian từ nhỏ đến lớn nên có tình tiết tương tự Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Tuy nhiên, phim không đánh nhiều vào phần gắn kết gia đình từ nhỏ đến trưởng thành, đoạn lúc lớn sẽ đánh vào phần suy nghĩ về tình yêu, sự nghiệp của người trẻ.

 Thật thật mà nói, tôi biết đến tên tuổi của Lâm Nhất sau thành công của bộ thanh xuân vườn trường Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta với vai Cố Vị Dịch vào năm 2019. Cậu ấy khẳng định được độ nổi tiếng trong ngành công nghiệp phim truyền hình dù mới 20 tuổi. Sau đó, được “chọn mặt gửi vàng” vào bộ phim Thời Gian Lương Thần Mỹ Cảnh tuy nhiên không thành công như kỳ vọng. Bởi lẽ, gương mặt Lâm Nhất phù hợp với các dự án thanh xuân vườn trường. 

 Trong khi, Trần Ngọc Kỳ ra mắt từ năm 2015, góp mặt trong nhiều bộ phim cổ trang đình đám như Hương Mật Tựa Khói Sương, Nguyệt Thượng Trùng Hỏa, Tân Ỷ Thiên Đồ Long ký 2019... Luôn nỗ lực, chăm chỉ và cống hiến cho nghệ thuật, Trần Ngọc Kỳ nhận được nhiều phản ứng tích cực. 

Với diễn xuất ấn tượng, tôi kỳ vọng vào màn hợp tác cũng như “phản ứng hóa học” màu hồng giữa Lâm Nhất và Trần Ngọc Kỳ. Chắc chắn họ sẽ trở thành một cặp đôi ngọt ngào, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, xoa dịu trái tim lạnh lẽo của tôi trước thềm năm mới. Các bạn thấy sao về điều này, cho tôi biết thêm ý kiến dưới phần bình luận nhé!

  >> Xem thêm: Kết quả SBS Drama Awards 2021: Kim So Yeon thắng Daesang

*Bài viết của Soopatch gửi về Dienanh.net!

Xem thêm các thông tin cũng như các bài viết hay về Xưa Kia Có Ngói Lưu Ly ại DienAnh.net nhé!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.