x

Đăng nhập

Comming soon...

Rình Sao

Hoa

Hồ Nhã Tư: "Tiểu Cáp Tử" của Hoàn Châu viên mãn ở tuổi 31 lại đi tu

Nhật Nguyệt 07:30 - 21/11/2021

Nhắc đến Hồ Nhã Tư chắc không bao nhiêu người nhớ đâu nhỉ? Nhưng nếu Nhật Nguyệt nói "Tiểu Cáp Tử" thì đảm bảo mọi người sẽ nhận ra đây chính là nhân vật từng gây bão trong Hoàn Châu Cách Cách. Dáng vẻ thông minh lanh lợi, diễn xuất chắc tay đã giúp Hồ Nhã Tư nổi lên nhanh chóng. Ấy vậy mà chẳng ai ngờ được, cô bé ấy lại chọn nương nhờ cửa Phật khi có sự nghiệp lẫn cuộc sống viên mãn.

>>> Xem thêm: "Tam mỹ Hoàn Châu" trong phim mới của Vu Chính: Cần Cần, Vương Diễm đều khác quá!

Hồ Nhã Tư vốn không có ý định gia nhập làng giải trí và cũng chẳng hề bị sự hào nhoáng của giới này níu chân. Cô sinh ra ở Bắc Kinh vào năm 1987. Cũng như những đứa trẻ cùng thời khác, mới 3 tuổi, Hồ Nhã Tư đã được bố mẹ cho học múa, học âm nhạc ở cung thiếu nhi. Vì dáng vẻ xinh xắn, linh động, Hồ Nhã Tư được giáo viên chọn vào lớp ngôi sao nhỏ và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất một cách bị động như thế.

Năm lên 6, Hồ Nhã Tư tham gia bộ phim đầu tay là Trường Thiên Phong Hỏa. Yêu thích cô bé lanh lợi, dạn dĩ trước ống kính này, đạo diễn nhiệt tình giới thiệu Hồ Nhã Tư với các đoàn phim khác. Thế là sự nghiệp diễn xuất, đóng MV ca nhạc của cô cũng bắt đầu từ đây. Ngoài vai Tiểu Cáp Tử gây bão trong Hoàn Châu Cách Cách 1, Hồ Nhã Tư còn góp mặt trong Tân Long Môn Khách Sạn, Lãng Tử Đại Khâm Sai, Lữ Hậu Truyền Kỳ, Tiếu Ngạo Giang Hồ...

Năm 13 tuổi, giữa lúc tên tuổi rực rỡ như ánh mặt trời ban trưa, Hồ Nhã Tư lại theo bố mẹ di cư đến Singapore. Cô bé rời khỏi làng giải trí không một chút tiếc nuối hay vấn vương nào. Sống một cuộc sống bình lặng giống những đứa trẻ khác, Hồ Nhã Tư dành phần lớn thời gian cho việc học hành, trở thành "con nhà người ta trong truyền thuyết".

Dù không hoạt động trong làng giải trí nữa, nhưng Hồ Nhã Tư vẫn theo đuổi đam mê nghệ thuật. Năm 20 tuổi, cô thi đậu vào trường đại học âm nhạc quốc tế Hamburg lẫn Münster danh tiếng, chuyên ngành đàn dương cầm. Sau khi tốt nghiệp và quay về Singapore với bố mẹ, Hồ Nhã Tư lựa chọn trở thành giáo viên âm nhạc thay vì làm nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp.

Xinh đẹp, sự nghiệp ổn định vững chắc lại xuất thân từ gia đình danh giá, Hồ Nhã Tư nhận được sự săn đón của rất nhiều chàng trai. Tuy nhiên, cô gái trẻ ấy lại lựa chọn cuộc sống độc thân, trầm lắng, tránh xa thị phi hay phồn hoa của cuộc đời. Năm 31 tuổi, Hồ Nhã Tư bất ngờ quy y, bỏ lại tất cả mọi thứ để nương nhờ cửa Phật.

Nhiều người đã bị sốc, không biết tại sao Hồ Nhã Tư lại có quyết định đột ngột như vậy. Vì cô vốn là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái, có danh tiếng, có ngoại hình, có gia thế, có bằng cấp và có cả tài năng. Lẽ ra, Hồ Nhã Tư phải tiếp tục tỏa sáng, khiến người ta xuýt xoa ghen tỵ, chứ không phải là rời xa thế tục như thế.

Có không ít người suy đoán, phải chăng Hồ Nhã Tư thất tình nên đã khám phá hồng trần, hiểu rõ nhân sinh? Thực tế, từ nhiều năm trước, trong những bức ảnh hiếm hoi mà cô hé lộ, chúng ta đã dễ dàng thấy được khát khao hướng tới cuộc sống an nhiên, không vướng bận của cô gái trẻ này. Như cách cô rời làng giải trí chẳng vấn vương, hay theo học ở trường âm nhạc nổi danh nhưng lại chọn làm giáo viên vậy.

Các cô gái trẻ dù ít hay nhiều cũng đều sử dụng mạng xã hội, còn Hồ Nhã Tư lại không. Sống ở quốc gia phát triển nhộn nhịp, nhưng cô tựa như người đi bên lề, nằm ngoài những guồng xoáy vội vàng, xô bồ đó. Nép mình bên những đứa trẻ thơ ngây thay vì tiếp xúc quá nhiều với người lớn.

>>> Xem thêm: "Tứ bảo bối” Khấu Phương Trai ở Hoàn Châu: Minh Nguyệt mãi chẳng hot, Thái Hà thành CEO

Có lẽ, việc quy y cửa Phật đã được Hồ Nhã Tư quyết định từ lâu, chỉ là cô vẫn luôn đợi thời cơ thích hợp để thuyết phục bố mẹ cho phép mình sống theo ý nguyện của bản thân. Nhìn vào dáng vẻ an nhiên, tự tại của Hồ Nhã Tư, Nhật Nguyệt cho rằng cô đã tìm được nơi thích hợp với mình.

*Bài đóng góp của Nhật Nguyệt gửi về DienAnh.Net.

Là fan của phim và dàn sao Hoa ngữ thì vào mạng xã hội DienAnh.net để xem thêm nhiều bài viết hay nha. 

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Lee Dong Wook và những anh chồng đảm hiếm có khó tìm trong Kbiz

Đây là những quý ông 10 điểm của Kbiz, không chỉ kiếm tiền giỏi, đẹp trai hoàn hảo mà lại còn chuẩn chồng đảm của hội chị em nữa chứ.

Rộ tin “thánh nam” Won Bin làm nông dân “trồng rau nuôi cá”

Sau 13 năm không đóng phim, cũng không có ý định tái xuất, mới đây thông tin mới nhất của Won Bin lại làm cộng đồng mạng sôi nổi bàn tán.

Con gái Chân Tử Đan và dàn "tinh nhị đại" nổi tiếng nhất Hoa ngữ

Trong dàn “tinh nhị đại” này, con gái của Từ Hy Đệ và Nhậm Đạt Hoa được đánh giá cao nhất về nhan sắc và tương lai.

Gong Hyo Jin - Lee Min Ho: Cặp siêu sao không đóng phim là "buông thả"

Mỗi khi Lee Min Ho và Gong Hyo Jin không đóng phim, đi vào trạng thái nghỉ ngơi là họ sẽ chẳng quan tâm hình tượng gì nữa đâu.

Bạch Lộc và dàn sao Hoa ngữ gây cười vì cách tạo dáng "ố dề"

Cùng muốn tạo điểm nhấn nhờ cách tạo dáng, nhưng vì “cố quá thành quá lố” mà dàn sao này làm trò cười cho mọi người.

Lâm Tâm Như, Trần Kiều Ân và sao Cbiz qua tuổi 40 mới chịu lấy chồng

Đây chính là những ngôi sao Hoa ngữ kết hôn ở tuổi tứ tuần vẫn viên mãn. Họ là minh chứng cho câu nói: "Không sợ kết hôn trễ, chỉ sợ cưới nhầm người".