x

Đăng nhập

Comming soon...

Diễn Viên

Việt

Ngọc Trinh "chốt sổ" đại hội thanh lý: Dành hẳn 5% doanh thu từ thiện

Hoa Le 15:30 - 15/03/2021

Không hổ danh là “nữ hoàng thị phi” của showbiz Việt, mỗi lần Ngọc Trinh có động thái dù là nhỏ nhất cũng khiến dân tình phải xôn xao, bàn tán. Và mới đây, ngày 13/3, nữ diễn viên Vu Quy Đại Náo lại trở thành chủ đề hot nhất mạng xã hội khi mở đại hội thanh lý tiền tỷ nhưng có nhiều điểm vô lý khiến cộng đồng mạng phải tranh nhau mổ xẻ, phân tích và thậm chí là bóc phốt.

>>> Xem thêm: Ngọc Trinh, Sam và các mỹ nữ Vbiz tiết lộ mẫu người yêu đại gia

Ngay sau khi đăng tải bài viết thanh lý, “nữ hoàng nội y” đã thu hút hàng trăm nghìn bình luận, thậm chí có người còn nhanh tay chốt đơn. Nói là đồ sale nhưng thực tế các món mà Ngọc Trinh bán lại đều là túi xách hàng hiệu, đá quý, kim cương với trị giá từ vài chục triệu lên tới cả tỷ đồng. 

Ngay sau đó, người đẹp bị dân mạng tố dùng ảnh “pha ke” và bán hàng giá đắt hơn nhiều so với giá trị thực tế. Mặc dù đã lên tiếng khẳng định những món kim cương, túi hiệu đều thuộc quyền sở hữu của mình, nhưng Ngọc Trinh vẫn không thể thuyết phục được mọi người. 

Không biết có phải đã quá mệt mỏi chuyện thị phi hay không, mà nữ diễn viên Vòng Eo 56 đã chính thức chốt sổ và đóng đợt thanh lý vào ngày 14/3. Cô còn chơi lớn khi mở mini game cho người hâm mộ, “hạ giá tụt quần” chiếc nhẫn kim cương 120 triệu đồng xuống còn 5 triệu đồng. 

Không những vậy, cô còn tuyên bố dùng số tiền này cộng với 5% doanh thu từ đợt thanh lý để làm từ thiện, gây quỹ cho trẻ em khuyết tật do nhiễm chất độc màu da cam. Dự kiến, chương trình này sẽ được người đẹp khởi động vào đầu tháng 5. 

>> Xem thêm: Hương Giang và dàn người đẹp chuyển giới hot nhất showbiz Việt

Còn về những lùm xùm, bóc phốt của dân tình, “nữ hoàng nội y” mạnh dạn tuyên bố không quan tâm. Cô cũng cho biết bản thân không thích bán hàng thanh lý vì tiếc đồ và cũng thích sưu tầm. Nhưng việc thanh lý với mức giá “rẻ” thế này biết đâu có thể giúp ai đó may mắn và hạnh phúc. 

Dường như đã quá quen với những thị phi, lời mỉa mai, đàm tiếu rồi, nên Ngọc Trinh “vô cảm” và chẳng mấy bận tâm tới “phốt” lần này của mình. Nhưng từ phía cư dân mạng, ai cũng cảm thấy không thỏa đáng khi “nữ hoàng nội y” không thể đưa ra bằng chứng xác thực. Mang tiếng là người chơi đồ hiệu, kim cương nhưng lại dùng hình “chùa”, giá thanh lý cao ngất ngưởng vượt đồ mua mới thì Ngọc Trinh bị dân tình bóc phốt cũng là điều đúng. 

Không biết Ngọc Trinh sẽ thu được bao nhiêu từ đại hội thanh lý này và cô có thực sự dùng cho mục đích từ thiện hay chỉ đơn giản là phát ngôn để dập tắt dư luận. Bạn nghĩ sao về phát ngôn và cách xử lý drama lần này của Ngọc Trinh, hãy chia sẻ ngay phía dưới bình luận nhé!

Đừng quên cập nhật những thông tin mới nhất về làng giải trí Việt tại DienAnh.Net nhé!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Người Một Nhà: Vân Dung thừa nhận thích tiền

Người một nhà - bộ phim mới về đề tài gia đình của đạo diễn Trịnh Lê Phong - sẽ lên sóng VTV vào khung giờ 21h40 thứ 5 và thứ 6 hàng tuần, từ ngày 28/3.

Xuân Phúc lần đầu làm lính cứu hỏa, bị vắt kiệt sức gì quá vất vả

Xuân Phúc cùng dàn diễn viên trẻ Trần Ngọc Vàng, Hồ Thu Anh, Lãnh Thanh tạo thành một đội lính cứu hỏa gan dạ, dũng cảm trong phim Đi Về Phía Lửa.

Món quà đặc biệt Vui Đón Tết Việt chủ đề: Xuân Hạnh Phúc - Tết Sum Vầy

Chương trình “Vui đón Tết Việt” là chương trình thường niên được phát sóng trên 16 kênh hệ thống của của VTC - Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) vào mùng 1 Tết.

Hồng Nhung: Từ "tiểu Bảo Thanh" đến gương mặt triển vọng màn ảnh Việt

Hồng Nhung là diễn viên nhí đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả truyền hình sau vai diễn Chà trong phim Cuộc Chiến Không Giới Tuyến.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn - NSX Hoàng Quân: Liều mình làm liên tiếp 2 phim

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân về hành trình tạo ra bộ phim điện ảnh kinh dị Kẻ Ăn Hồn.

Hoàng Hà - Lan Phương: Hai điểm sáng của phim kinh dị Kẻ Ăn Hồn

Bộ đôi nữ chính của Kẻ Ăn Hồn là Hoàng Hà - Lan Phương đã tạo ra được điểm nhấn cho bộ phim, khiến khán giả phải trầm trồ khen ngợi, thán phục hai nữ diễn viên.