x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

Đấu Trí: Nhiều lý do để khen, Doãn Quốc Đam diễn hay nhưng nháy mắt lố

Ngọc Quỳnh 14:12 - 24/07/2022

Nối sóng Lối Nhỏ Vào Đời là bộ phim Đấu Trí với đề tài chính luận, vô cùng thu hút người xem. Đặc biệt hơn nữa, đây là tác phẩm truyền hình do đạo diễn Nguyễn Danh Dũng cầm trịch, người từng thành công với những bộ phim đề tài gia đình nổi tiếng như Về Nhà Đi Con, Hương Vị Tình Thân

Do đó tôi cũng như khán giả vô cùng hào hứng với tác phẩm lần này của vị đạo diễn tài ba. Khi phim còn chưa lên sóng đã thu hút được đông đảo người hâm mộ, trong đó có tôi bởi vì kịch bản rất đời, không ngại phơi bày những đại án rúng động xã hội thời gian gần đây.

 Hiện tại, bộ phim đã phát sóng được 5 tập đầu tiên và đúng như tôi mong đợi, điểm cộng lớn nhất cho Đấu Trí chính là đề tài vô cùng hấp dẫn, mang tính thời sự. Khắp các mạng xã hội nhiều khán giả để lại những lời khen có cánh cho bộ phim: “VFC nhanh thật! Vụ kit test còn chưa bắt hết mà phim giờ vàng VTV1 đã có bản tái hiện mang tên ‘Đấu Trí’ rồi!”. 

Tôi nhận thấy đa phần khán giả khen vì VFC rất biết nắm bắt tình hình, bắt kịp các chi tiết thời sự, tôi nghĩ nếu phim ra mắt vào năm sau có lẽ đã “nguội”, ít ai quan tâm. Nhất là vào khoảng thời gian này năm ngoái, nhân dân cả nước đang gồng mình chống dịch với vô số chỉ thị, đi lại khó khăn, mua sắm đồ dùng cũng lao đao vì giá quá đắt. Bây giờ mỗi tối tôi xem phim như đang hồi tưởng lại quãng thời gian ấy và hơn hết nhờ có những thước phim này, tôi mới hiểu được lực lượng chống dịch từ y tế đến quân sự vất vả cỡ nào.

 Ngoài ra, nếu bạn là một khán giả trung thành của VFC bạn sẽ dễ dàng nhận ra những cái tên quen thuộc trong phim lần này như NSND Trung Anh, NSƯT Mai Nguyên, Vĩnh Xương, Tú Oanh, Nguyệt Hằng,... Bộ phim thật biết lấy lòng khán giả khi có sự góp mặt của những cái tên kỳ cựu, nhiều khán giả còn mong chờ Đấu Trí sẽ là phim tiếp theo góp mặt vào bộ sưu tập “bom tấn” của đạo diễn Danh Dũng. 

 Hơn thế nữa, theo tôi tìm hiểu đây là lần đầu tiên NSND Trung Anh vào vai Đại tá công an, nếu đúng theo như cách nói của bác thì đây sẽ là vai công an đầu tiên cũng như là cuối cùng. Vì đối với nam nghệ sĩ, vai diễn này có phần “nặng đô” so với mình. 

Dù là lần đầu tiên đóng dạng vai này nhưng khi xem phim tôi thấy NSND Trung Anh (vai Đại tá Trần Giang) rất có khí chất, nét diễn rất thật, rất đời, chắc chắn trong những tập tiếp theo sẽ có nhiều điều bất ngờ hơn nữa.

 Nếu đã sở hữu dàn diễn viên kỳ cựu, VFC không ngại chiêu mộ thêm lớp diễn viên trẻ đầy tài năng như Thanh Sơn, Phan Thắng, Tô Dũng, Anh Đào, Xuân Phúc, Lương Thu Trang,... Chưa cần biết nội dung ra sao nhưng chỉ cần dàn nam thanh nữ tú này “lên đồ” là tôi đã thấy chất lượng rồi. Những tập phim đầu, tôi đánh giá cao khả năng diễn xuất của Thanh Sơn, vào vai Đại úy công an anh rất điềm tĩnh giải quyết vấn đề, suy luận sắc bén vô cùng. Dự đoán đây sẽ là “gà cưng” của Đại tá Trần Giang trên hành trình phá những đại án tiếp theo.

 Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen thì Đấu Trí vẫn nhận phải những ý kiến trái chiều. Nhất là về vai diễn Tuấn “nháy” do Doãn Quốc Đam thủ vai, nhiều khán giả cho rằng anh nháy liên tục làm khó chịu, cái nháy giả trân: “Xem phim mà thấy mỏi mắt vì nhân vật nháy quá nhiều”

Nhưng tôi nghĩ mỗi nhân vật trong phim đều nên có một đặc điểm nhận dạng riêng, Tuấn là một tên sừng sỏ vì vậy chuyện nháy mắt là khá bình thường. Có thể mới vài tập đầu nên khán giả chưa quen lắm nên mới có ý kiến như vậy, đường dài mới biết ngựa hay chúng ta nên đợi thêm một khoảng thời gian nữa rồi đánh giá để có cái nhìn khách quan hơn nhé!

 Như các bạn cũng biết, đối tượng bị lực lượng chức năng nhắm tới xuyên suốt bộ phim là công ty Khải Tuấn và các mối quan hệ có liên quan. Nhưng chỉ mới tập 5 thôi mà công ty đã bị đóng băng, hai ông lớn cũng bị tóm khiến tôi cảm thấy những diễn biến xảy ra quá trơn tru, hoàn toàn không có một thử thách gì. 

Nếu như công ty Khải Tuấn bị tóm sớm như vậy thì những tập tiếp theo sẽ nói về điều gì? Thiết nghĩ, nhà làm phim nên đưa vào những tình tiết mang tính thử thách, để điều tra ra được chân tướng sự thật thì phải bóc tách từng lớp, vậy nó mới gay cấn và hồi hộp. 

 Nói chung là sau 5 tập phim, khen cũng nhiều mà chê cũng không ít nhưng chắc chắn đó sẽ là động lực để các nhà làm phim hiểu ý được khán giả hơn. Tôi vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Đấu Trí những tập tiếp theo để có một cái nhìn khách quan nhất, còn bạn thì sao? Bạn hãy chia sẻ suy nghĩ của mình cho tôi biết với nha!

 >>>> Xem thêm: Đại úy Vũ (Đấu Trí): "Quyết tâm không phá xong án không cưới vợ"

* Bài viết của Ngọc Quỳnh chia sẻ tại box Phim Việt Nam

Nếu bạn quan tâm Đấu Trí , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Bạn cần tìm thông tin dữ liệu và đọc review về phim Đấu Trí? Hãy truy cập vào DAN Wiki để có tất tần tật những nội dung bạn cần đấy: bấm vào đây

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.