x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Khác

Dragon Ball: Những sự thật thú vị về Android 17 và 18

Yasha 15:00 - 04/03/2023

Dù chỉ là nhân vật phụ, nhưng Android 17 và 18 thật sự là 2 nhân vật được chú ý hàng đầu trong Dragon Ball ấy nhỉ. Android 18 là nhân vật nữ được số đông các fan đều yêu thích, trong khi Android 17 thì đã có màn tỏa sáng trong Giải đấu Sức mạnh, trở thành nhân tố gánh đội, được coi là MVP và cũng là người có vinh dự dùng điều ước từ Siêu Thần Long. Vậy, hãy cùng tìm hiểu về những sự thật thú vị xoay quanh Android 17 và 18 nhé!

Tên thật

“Android 17” và “Android 18” không phải là tên thật của họ, dù cho tới tận bây giờ thì mọi người xung quanh vẫn gọi họ bằng 2 cái tên đó. Trong quá khứ, cặp chị em song sinh này có tên là Lapis (17) và Lazuli (18), được biết đến như những tên tội phạm khét tiếng, cho đến khi họ vô tình bị tiến sĩ Gero gặp được. Sau đó, ông ta bắt cóc họ rồi tái cấu trúc họ thành người máy sinh học như chúng ta đã biết.

Tên của 2 chị em nhà này khi ghép với nhau sẽ được chữ "Lapis Lazuli". Đây là tên của 1 loại đá quý được gọi là ngọc lưu ly, có màu xanh lam, được đánh giá rất cao từ thời cổ đại và được mệnh danh là "viên đá của Hoàng tộc". Điều trùng hợp nữa là nếu để ý kỹ, các bạn có thể nhận ra màu mắt của họ cũng là xanh lam. Đúng là đẹp người mà lại đẹp cả tên nhỉ?

Dù có tên hay vậy, nhưng đến nay thì chúng ta vẫn chưa biết lý do tại sao mà họ vẫn sử dụng số hiệu thay vì tên thật. Có thể họ không muốn phải nhớ về quá khứ mà chỉ muốn thay đổi để sống một cuộc đời mới? Hay chỉ đơn giản là do bị gọi nhiều quá, nên họ quyết định dùng số hiệu làm tên mình luôn chăng?

Số 17 và số 18 không hẳn là người máy

Mặc dù họ được coi là "người máy sinh học", nhưng khác với việc cấy ghép toàn bộ phận máy mà ông ta đã làm với chính mình, cơ thể 17 và 18 đã được tái cấu trúc ở cấp độ tế bào bằng công nghệ sinh học và kỹ thuật di truyền. Trong khi đó, những bộ phận máy trong cơ thể họ có rất ít và gần như chẳng có ảnh hưởng gì xấu đến sinh lý, ví dụ như thiết bị tự hủy bên trong cơ thể họ (hiện tại thì đã bị loại bỏ).

Nói cách khác, lý do họ mạnh như vậy là vì tế bào cơ thể họ đã được thay đổi để trở thành những siêu nhân có sức mạnh, tiềm năng vượt xa người bình thường. Tốc độ lão hóa của họ cũng chậm lại, khả năng sinh tồn tăng mạnh khi chỉ cần nước thay vì thức ăn, khả năng sinh sản cũng không bị ảnh hưởng gì hết. Hơn nữa, ít ra thì họ cũng không bị chập điện trong lúc tắm đâu nhỉ?

Điểm đáng chú ý nhất ở cơ thể họ là lò phản ứng năng lượng nhỏ vĩnh viễn được nội hóa bên trong cơ thể, chính là thứ đã cung cấp cho họ năng lượng và sức chịu đựng vô tận. Do đó, cơ thể của họ là thứ vũ khí đáng sợ nhất, phù hợp với 1 trận chiến dài hơi và có khả năng công kích liên tục. Đúng là họ vẫn bị thương như người thường, nhưng khí lực của họ thì không bao giờ cạn.

Sức mạnh của họ có thể tăng tiến đến mức nào?

Chỉ trong vài năm, sức mạnh của họ đã tăng tiến một cách rõ rệt. Vốn ban đầu thì họ chỉ ở mức hoàn toàn vượt qua một Super Saiyan như Vegeta, tiệm cận Piccolo (sau khi hợp thể với Thượng Đế), nhưng ở Dragon Ball Super thì thật sự họ đã mạnh lên quá nhiều, dù họ thật sự không cần phải tập luyện. Nhưng một khi trải qua quá trình đó, họ sẽ ngày càng mạnh hơn nữa.

Khác với cô chị song sinh phải lo chuyện gia đình, thì Android 17 có nhiều cơ hội rèn luyện hơn. Không những vậy, thiên phú và nhãn quan chiến thuật của anh cũng hơn hẳn so với 18. Do đó, giữa cả 2 chị em thì 17 rõ ràng là mạnh hơn nhiều, tới mức xứng đáng là một trong những cá nhân “không phải thần” mạnh nhất vũ trụ 7. Theo đánh giá, ở thời điểm diễn ra giải đấu thì anh là người mạnh thứ 4, chỉ sau Goku, Vegeta và Frieza.

Sẽ ra sao nếu 17 và 18 hợp nhất với nhau?

Ai cũng biết nếu “17” hợp nhất với “17” khác, thì chúng ta sẽ có “Super 17”, như trong Dragon Ball GT. Nhưng nếu “17” hợp nhất với “18” thì thế nào? Trong game Dragon Ball Fusions, ý tưởng này đã thành sự thật khi 2 chị em họ sử dụng nhẫn Metamo, tạo thành Android 1718. Theo mô tả, hình dạng này giúp họ vượt qua Super Saiyan và…hết. Có vẻ cũng không có gì đặc biệt cho lắm nhỉ?

Trên đây là những điều thú vị xoay quanh Android 17 và 18 - những “siêu nhân” thực thụ trong Dragon Ball. Vậy các bạn còn muốn tìm hiểu gì nữa không nào? Hãy để lại ý kiến cho mình biết nhé!

* Bài viết của Yasha chia sẻ tại box Phim khác

Nếu các bạn cũng là fan cứng của Dragon Ball , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Bạn cần tìm thông tin dữ liệu và đọc review về phim Dragon Ball? Hãy truy cập vào DAN Wiki để có tất tần tật những nội dung bạn cần đấy: bấm vào đây

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.