x

Đăng nhập

Comming soon...

Tổng Hợp Giải Trí Châu Á

Hoa

Ô Quân Mai: Thái hậu Như Ý Truyện 9 lần thụ tinh nhân tạo đều thất bại

Hóng hớt Cbiz 11:16 - 18/01/2022

Ô Quân Mai từng là cái tên ghi đậm dấu ấn với khán giả Việt qua màn thể hiện xuất sắc khi hóa thân thành Sùng Khánh Hoàng Thái Hậu trong phim Hậu Cung Như Ý Truyện hợp tác cùng Châu Tấn, Hoắc Kiến Hoa... Hóng Hớt Cbiz suy đoán, có lẽ bà không phải là cái tên quen thuộc với khán giả trẻ hiện nay, nhưng thực ra, nữ diễn viên là nghệ sĩ kỳ cựu, nổi tiếng trong giới giải trí mà ai cũng biết, cũng phải kính nể vài phần. Nhân đây, hãy cùng mình tìm hiểu về cuộc đời của nữ diễn viên này nhé!

Ô Quân Mai và khởi điểm như mơ trong giới giải trí

Sinh năm 1966, Ô Quân Mai lớn lên ở Thượng Hải trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, mẹ là diễn viên nổi tiếng Chu Mạn Phương. Khi Ô Quân Mai còn là một cô bé, đại đạo diễn Tạ Tấn đã nói về cô thế này trước mặt Chu Mạn Phương: “Con gái em còn xinh đẹp, đôi mắt biết nói chuyện hơn cả em”. 

Năm Ô Quân Mai 16 tuổi, bà được đạo diễn Hoàng Thục Cần nhìn trúng, tham gia phim điện ảnh Thanh Xuân Vạn Tuế. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, mang trong mình 300 đô Mỹ, bà đến “xứ cờ hoa” du học. Tại đây, Ô Quân Mai phải bán máy hút bụi, làm bảo mẫu cho ba đứa trẻ để kiếm sống. 

Năm 1986, Ô Quân Mai có được cơ hội để thay đổi cuộc đời mình khi được mời đảm nhận vai Phi Tử Văn Tú trong phim điện ảnh Hoàng Đế Cuối Cùng do đạo diễn Bernardo Bertolucci chỉ đạo. Sự thành công của Hoàng Đế Cuối Cùng giúp tên tuổi của Ô Quân Mai vang danh ra thị trường quốc tế, thậm chí còn là nữ diễn viên Châu Á đầu tiên được đề cử Nữ phụ xuất sắc nhất giải David di Donatello, được tạp chí People của Mỹ bình chọn là 1 trong 50 người đẹp nhất thế giới, biến bà từ một du học sinh nhỏ bé trở thành đại minh tinh trong mắt khán giả.

Sau Ô Quân Mai chuyển đến đại học Los Angeles để học điện ảnh, đồng thời lấy tên Vivian Wu để bắt đầu cuộc sống ở Hollywood. Bà tham gia vào hàng loạt tác phẩm điện ảnh như Phúc Lạc Hội; Trời Và Đất; Sách Gối; Bát Hữu Nhị Phận Nhất Nữ Nhân... từng bước có được chỗ đứng vững chắc tại thị trường nơi đây.

Gặp được chân ái của cuộc đời bên ông xã ngoại quốc hơn 11 tuổi

Du học năm 18 tuổi, cuộc đời bấp bên, mối quan hệ lại càng bấp bênh hơn. Trong số những nữ diễn viên ra nước ngoài những năm 80 của thế kỷ trước, Trương Du là “chị cả”, Ô Quân Mai là người có tuổi nhỏ nhất. Trương Du không ít lần than thở về Ô Quân Mai: “Cô nhóc ở đây từ sáng tới tối chỉ biết hẹn hò, yêu đương”, đủ biết bà thế nào trong chuyện tình cảm.

Năm Ô Quân Mai 25 tuổi, vì một lần thất tình mà mấy ngày liên không tắm rửa, gội đầu. Dưới sự động viên, quan tâm của các chị, Ô Quân Mai mới học được cách độc lập, dành nhiều thời gian hơn cho việc đọc sách, nấu cơm cho bản thân, dần bước ra từ trong những thất bại của tình yêu: 

“Giống như những chú ngựa hoang đứt cương vậy, bạn phải tìm được sợi dây thích hợp thuộc về mình. Nếu đến cả bản thân còn tìm không được thì đàn ông làm sao có thể chịu được đây. Yêu đương là quá trình chuyển mình của phụ nữ, vì mỗi lần hẹn hò thất bại bạn sẽ nhìn nhận lại chính mình” – nữ diễn viên chia sẻ.

Vốn tưởng cả đời sẽ không kết hôn, nhưng tình yêu bất ngờ ấp đến vào năm 28 tuổi khi bà tham gia phim Đứa Con Mất Tích, gặp gỡ và quen biết với nhà chế tác kiêm biên kịch phim – ông Oscar Luis Costo. Lâu ngày hợp tác, bà đã trúng “yêu từ cái nhìn đầu tiên” với người đàn ông này: “Tôi cảm thấy đây là một người đàn ông rất đặc biệt. Khoảnh khắc đó là khoảnh khắc ngọt ngào, rung động nhất trong cuộc đời tôi”.

Oscar Luis Costo hơn Ô Quân Mai 11 tuổi, tướng mạo bình thường nhưng vẻ trưởng thành và sự chín chắn của ông đã thu hút bà. Ông cũng là một người khá hài hước, có người nói đùa về chiếc đầu trọc của mình, Oscar Luis Costo đã trả lời thế này: “Đúng vậy, đúng vậy. Phía trước trọc là nhà tư tưởng, phía sau trọc là nhà lãng mạn hết thuốc chữa. Tôi trọc trước trọc sau, vậy tôi chắc là nhà tư tưởng lãng mạn đến hết thuốc chữa rồi”.

Oscar Luis Costo của thời điểm đó đã là người có gia đình, tuy nhiên tình cảm vợ chồng cũng đã đứng trên bờ vực sụp đổ, chỉ vì sợ tổn thương đến con gái mà cả hai dây dưa đến tận 3 năm liền. Đến khi Oscar ly hôn, nghe được điện thoại thông báo ly hôn của ông, Ô Quân Mai đã bay đến Las Vegas, chỉ dùng 15 phút đồng hồ để hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn. 

Thời khắc đó, bà rơi những giọt lệ hạnh phúc. Oscar đã hỏi Ô Quân Mai rằng: “Em có cho rằng anh là người đàn ông ngốc nhất trong thiên hạ không? Một chiếc khóa vừa được mở, còn chưa đến 17 tiếng đồng hồ đã đeo một chiếc khóa mới. Nhưng anh can tâm tình nguyện!”. Tính đến giờ, họ bên nhau đã được hơn 2 thập kỷ.

Thời gian gần đây, vì sức khỏe bố của Ô Quân Mai không được tốt nên hai vợ chồng bà về Trung Quốc sinh sống. Ông xã ngoại quốc thương vợ nên cũng gạt hết mọi công việc cùng về theo bà. Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất của hai người là đến nay vẫn chưa có con.

Khi mới kết hôn, Ô Quân Mai muốn sinh 11 đứa con, tạo thành một gia đình lớn thật hạnh phúc. Nhưng thời trẻ ham chơi, muốn quay thêm nhiều phim, chuyện con cái không cần gấp nên đã bỏ qua thời kỳ tốt nhất để mang thai và sinh con. Ô Quân Mai từ năm 37 tuổi đến năm 42 tuổi từng 9 lần nhờ biện pháp y khoa để có con nhưng đều thất bại. Bà từng an ủi mẹ mình: “Không có con thì con đi tìm thứ khác thay thế cũng được. Hai cô con gái của Oscar cũng là con của con mà, con sẽ làm tốt trách nhiệm của một người mẹ”.

Mỗi khi nhắc đến chồng, trên gương mặt của Ô Quân Mai không giấu được niềm vui vẻ, hạnh phúc: “Chúng tôi rất thân mật, giống như những người bạn tốt. Không tin bạn có thể đi hỏi anh ấy, bạn tốt của anh là ai, chắc chắn anh ấy sẽ nói là tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì gả cho đàn ông ngoại quốc. Có lúc đàn ông ngoại quốc còn đơn giản nhiều so với đàn ông Trung Quốc”.

Ô Quân Mai giờ đây cũng đã 55 tuổi rồi, bà dùng trí tuệ và sự tự tin của mình để viết nên cái kết đẹp cho sự nghiệp và tình yêu, trở thành người phụ nữ đẹp nhất trong mắt mọi người. 

Hóng Hớt Cbiz thật sự rất hâm mộ tình cảm của hai vợ chồng Ô Quân Mai, luôn hạnh phúc, vui vẻ, dành cho nhau sự tin tưởng và niềm tin lớn nhất. Tuy có nhiều tiếc nuối vì không thể sinh con nhưng miễn sao gia đình đầm ấm, sự nghiệp thành công cũng xem như là viên mãn rồi phải không các bạn?

>>>Xem thêm: Lâm Tâm Như và dàn sao Hoa Ngữ lên hương nhan sắc nhờ tút tát bộ răng

*Bài viết của Hóng Hớt Cbiz gửi về DienAnh.Net

Nếu yêu thích phim Hoa Ngữ, các bạn có thể xem thêm nhiều bài viết siêu hay tại đây, thông tin phim mới và diễn viên đang hot tại mạng xã hội DienAnh.net cùng những thông tin giải trí nóng sốt nhất nhé!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Tập 5 Thạch Sanh - Lý Thanh: Ngọc Thanh Tâm, Khả Như trở mặt thành thù

Trong tập 5 của Thạch Sanh Lý Thanh, 2 nhân vật của Ngọc Thanh Tâm và Khả Như đã bộc lộ bản chất, liên tiếp tung ra loạt chiêu trò để hại đối phương.

Tết Ở Làng Địa Ngục: Phim truyền hình kinh dị cổ trang đầy ám ảnh

Tết Ở Làng Địa Ngục chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên, kết hợp trinh thám và kinh dị tạo thành bộ phim truyền hình kinh dị cổ trang đầy ám ảnh người xem.

Muôn kiểu "động phòng" trong hơi men của các cặp đôi phim Việt

Nhờ mượn rượu động phòng mà nhiều cặp đôi phim Việt đã có màn “đánh dấu chủ quyền” một lần nhớ mãi.

Trà Đặng: Hot TikToker sở hữu 20 triệu follow

Nếu ai thường xuyên du TikTok chắc chắn sẽ biết đến cái tên Trà Đặng, một cô nàng nổi đình nổi đám với những video biến hình đẹp tựa nữ thần.

Bích Phương - Suga: Hội trưởng hội người lười gọi tên 2 anh chị

Cùng là những đấng thích nằm, Bích Phương và Suga khiến cư dân mạng phải đề cử ngay vào chức danh hội trưởng hội người lười Việt - Hàn.

Khi các cặp mỹ nhân cùng tuổi so kè nhan sắc trong phim cổ trang mới

Cùng xem màn so kè nhan sắc cực hấp dẫn của các cặp mỹ nhân cùng tuổi trong các phim cổ trang chờ chiếu nhé.