x

Đăng nhập

Comming soon...

Diễn Viên

Hoa

Qua cái thời dùng thuốc nhỏ mắt, nay Angelababy rơi lệ chỉ 2 giây

Nam Phong 07:20 - 10/03/2023

Nói về Angelababy với cái khoản nhan sắc, thần thái thời trang hay tham gia chương trình thực tế thì mình thấy cô nàng đỉnh khỏi phải bàn. Thế nhưng, khi bàn về vấn đề diễn xuất thì Angelababy chán hết chỗ nói, từ phim này đến phim khác chỉ toàn là biểu cảm sượng trân, trợn mắt há mồm khiến người xem ngán ngẩm đến mức bỏ giữa chừng tác phẩm đang xem. 

Trước đây, khi Angelababy được Huỳnh Hiểu Minh ra sức nâng đỡ thì nàng tiểu hoa cứ ung dung mà nhận tài nguyên phim ảnh xịn sò, chẳng cần cố gắng gì dù năng lực diễn xuất “ba chấm”. Nay thời thế đã thay đổi, không còn “chống lưng” vững chắc của “Giáo chủ” nữa, nếu giữ nguyên cái thái độ không kính nghiệp, chẳng biết nỗ lực, cố gắng như trước thì có lẽ sớm muộn gì, nữ minh tinh chỉ "còn cái nịt" mà thôi. Chính vì thế, Angelababy buộc lòng phải thay đổi, cải thiện diễn xuất nếu muốn tiếp tục cái nghề diễn viên này.

Hiện tại, Angelababy đang tất bật trên phim trường Tương Tư Lệnh, kết đôi với bạn diễn kém hơn 10 tuổi - Tống Uy Long. Bộ phim này thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận (trong đó có mình), bởi ai nấy đều muốn xem Angelababy có chút tiến bộ nào về mặt diễn xuất hay không. Và đáng ngạc nhiên thay, quả thật nàng tiểu hoa đã có sự cải thiện vượt bậc về diễn xuất đó các bạn ạ!

Trong một phân cảnh đòi hỏi nữ chính phải rơi lệ, trạng thái cảm xúc của Angelababy cực kỳ tốt, chỉ cần có 2 giây là cô ấy đã có thể rơi lệ được rồi. Mình thấy khả năng này của nữ minh tinh chẳng có gì cao siêu cả, đây là kỹ năng diễn xuất cơ bản cần phải có của người diễn viên thôi, nhưng mà điều đáng nói ở đây chính là so với Angelababy thời quá khứ thì đúng là một trời một vực thật.

Còn nhớ năm xưa, khi quay cảnh khóc, Angelababy chẳng hề biết xấu hổ hay ngượng ngùng gì trước đồng nghiệp, cô nàng trực tiếp dùng thuốc nhỏ mắt khiến Lưu Đức Hoa nhìn mà ngẩn người. Từ khoảnh khắc quá đỗi ấn tượng này, Thiên Vương đã tuyên bố trước truyền thông rằng không bao giờ anh muốn hợp tác với Angelababy một lần nào nữa vì diễn xuất quá í ẹ cũng như thái độ kém chuyên nghiệp của cô.

>>>Xem thêm: Sinh nhật tuổi 34 của Angelababy: Nhan sắc, sự nghiệp xuống dốc

Hoàn cảnh đã khác xưa nên đương nhiên Angelababy cũng phải thay đổi để thích ứng, mình rất mừng khi cô ấy đã biết thay đổi theo hướng tích cực, nâng cao năng lực của bản thân. Tuy chưa biết kết quả khi lên phim ở phân cảnh khóc này có đạt hay không, nhưng nỗ lực, sự cải thiện của nàng tiểu hoa rất đáng để ghi nhận đúng không các bạn!

* Bài viết của Nam Phong chia sẻ tại box Sao Hoa Ngữ

Nếu bạn quan tâm phim Hoa ngữ, đời sống Cbiz hay những drama dưa hấp dẫn , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Người Một Nhà: Vân Dung thừa nhận thích tiền

Người một nhà - bộ phim mới về đề tài gia đình của đạo diễn Trịnh Lê Phong - sẽ lên sóng VTV vào khung giờ 21h40 thứ 5 và thứ 6 hàng tuần, từ ngày 28/3.

Xuân Phúc lần đầu làm lính cứu hỏa, bị vắt kiệt sức gì quá vất vả

Xuân Phúc cùng dàn diễn viên trẻ Trần Ngọc Vàng, Hồ Thu Anh, Lãnh Thanh tạo thành một đội lính cứu hỏa gan dạ, dũng cảm trong phim Đi Về Phía Lửa.

Món quà đặc biệt Vui Đón Tết Việt chủ đề: Xuân Hạnh Phúc - Tết Sum Vầy

Chương trình “Vui đón Tết Việt” là chương trình thường niên được phát sóng trên 16 kênh hệ thống của của VTC - Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) vào mùng 1 Tết.

Hồng Nhung: Từ "tiểu Bảo Thanh" đến gương mặt triển vọng màn ảnh Việt

Hồng Nhung là diễn viên nhí đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả truyền hình sau vai diễn Chà trong phim Cuộc Chiến Không Giới Tuyến.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn - NSX Hoàng Quân: Liều mình làm liên tiếp 2 phim

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân về hành trình tạo ra bộ phim điện ảnh kinh dị Kẻ Ăn Hồn.

Hoàng Hà - Lan Phương: Hai điểm sáng của phim kinh dị Kẻ Ăn Hồn

Bộ đôi nữ chính của Kẻ Ăn Hồn là Hoàng Hà - Lan Phương đã tạo ra được điểm nhấn cho bộ phim, khiến khán giả phải trầm trồ khen ngợi, thán phục hai nữ diễn viên.