x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hàn

Reborn Rich vừa có cảnh hôn đã nhận về "mưa" bình luận chê bai lạc quẻ

Mỳ Quảng 14:00 - 12/12/2022

Trừ khi là một tác phẩm không hề có tuyến tình cảm thôi chứ ai xem phim nói chung hay phim Hàn nói riêng đều rất mong chờ xem sự phát triển tình cảm của cặp đôi chính, còn nếu là cảnh tình cảm, cảnh hôn thì lại càng mong chờ hơn nữa. Nhưng mà tôi thấy Reborn Rich lại nằm ngoài quy luật này.

 Ngay từ khi Reborn Rich lên sóng tôi đã thấy không phải ít chủ đề bình luận về Reborn Rich mà trong đó thể hiện sự phản đối với tuyến tình cảm của nam nữ chính. Ngay từ đầu bộ phim này đã không được ủng hộ chuyện xây dựng tình yêu, người ta xem phim chỉ muốn được nhìn sâu tường tận quá trình nam chính tìm lại công lý cho mình, tìm ra kẻ đã gây chuyện với mình và trả đũa sau khi đã lấy lại được cuộc sống. Thế nhưng ngay từ đầu cặp chính Song Joong Ki và Shin Hyun Bin đã có tuyến tình cảm, cả hai kiếp này là kẻ địch nhưng sau khi nam chính sống lại với thân phận cậu chủ tài phiệt thì họ sẽ trở thành người yêu của nhau, điều này không thay đổi.

 Và mặc dù không phải chủ đề chính nhưng những cảnh có chút thơ mộng, lãng mạn mỗi khi nam nữ chính gặp gỡ vẫn xuất hiện rải rác qua từng tập và phát triển cảm xúc của cả hai. Trong quá trình này tôi vẫn thấy những bình luận chê bai nữ chính và ngăn cản tuyến tình cảm này tiếp tục ngày một nhiều hơn. Cuối cùng cho tới tập 10 thì Song Joong Ki và Shin Hyun Bin đã có nụ hôn đầu tiên xác nhận tình cảm giữa đôi bên đã bước tới giai đoạn mới. Cái mi nhau này khá là ngọt ngào và mãnh liệt, cảm xúc lắm đấy.

>>>> Xem thêm: Rewind 2022 - Sao Hàn có 2 drama: Hye Soo đỉnh đều, Min Young tàn tàn

 Nhưng mà khác hẳn với phim khác ai cũng chờ mong cảnh “chụt chụt” đầu tiên, tới khi có thì vui mừng hào hứng, cảnh phim này của cặp chính Reborn Rich vừa diễn ra thì đã lại tiếp tục tạo chủ đề chỉ trích cho cư dân mạng. Tôi thấy những chủ đề như nụ hôn bất ngờ gây khó chịu đã được dùng để nói về cảnh này. 

 Loạt bình luận nổi trội nhất sau cảnh này chủ yếu là: “Không thấy thú vị gì cả, cứ tới cảnh tình cảm là tôi tua, không thể nào hiểu được”, “tuyến tình cảm chẳng đóng vai trò gì với diễn biến câu chuyện cả, cho vào như để tăng thời lượng ấy, kỳ cục”, “tôi không thấy cả hai có phản ứng hóa học, mà cho dù là có đi thì mà không phù hợp nội dung thì cũng chán”, “tôi không tập trung xem phim được vì cứ cảm giác loveline đang phá đám cảm xúc phim, bị tách thành một phần riêng so với các tình tiết khác vậy, người khác không biết sao chứ tôi thấy chán nản loveline này quá”. “nữ chính đang đóng Seo Min Young nhưng lại cứ như đang diễn và nói thoại của Jang Gyeol Ul (Hospital Playlist) vậy”, “cái loveline này khiến tôi thấy nhân vật Jin Do Joon thật phiền”, “nữ chính không có chút sức hút nào”, “đâu phải người ta ghét loveline đâu, tôi thấy mấy cảnh có Mo Hyun Min ai cũng hào hứng mà, cô ấy còn có clip riêng cho mình nữa cơ”, “cơ bản lovelive không có gì sai trái cả, vấn đề là ở biên kịch không biết viết loveline cho ăn nhập thôi”...

 Những bình luận này lan tràn sau khi Reborn Rich phát sóng tập 10, tôi nói thật là cũng khá lâu rồi tôi mới xem một cảnh mà không hào hứng chút nào như thế này đấy. Cũng là nam thanh nữ tú hoàn cảnh đưa đẩy, dưới đêm trăng sáng xinh đẹp trao nhau cái kiss đầy cảm xúc, ấy vậy mà nó thiệt sự là không đả động nổi và lòng. Rõ ràng là Shin Hyun Bin thua tuổi Song Joong Ki, trong phim lại đóng bằng tuổi nhưng vẫn cứ cảm thấy như cậu út đang yêu đàn chị vậy đấy, mà còn là một chuyện tình khá là lạc lõng và thừa.

 Vì thế nên nhìn thấy phản ứng chán nản, phiền lòng của dư luận tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Rating của 2 tập 9 và 10 của đã giảm so với trước đây, rating suýt soát 20 đã xuống chỉ còn 17% và 18.3% rồi. Mà những lời chê bai dành cho tuyến tình cảm này không chỉ fan Hàn mà fan quốc tế, ở VIệt Nam này cũng thật là đồng lòng, vậy mới thấy tôi không lạc lõng hay đơn độc bài xích. 

 Giờ tôi chỉ mong biên kịch quay lại tập trung đúng chủ đề chính để rating Reborn tiếp tục quay lại đỉnh cao mà thôi. Phim vẫn còn vài tập nữa, tôi còn muốn thấy thành tích tiếp tục lên cao, tuần trước tôi vẫn còn tràn đầy hy vọng Reborn Rich sẽ phá kỷ lục đài JTBC cơ mà, lấy lại phong độ thôi nào biên kịch ơi.

>>>> Xem thêm: Rewind 2022: Dàn phim hot đều dính khuyết điểm hoặc vướng thị phi

* Bài viết của Mỳ Quảng chia sẻ tại box Phim Hàn Quốc

Yêu thích Reborn Rich và Song Joong Ki , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Bạn cần tìm thông tin dữ liệu và đọc review về phim Reborn Rich? Hãy truy cập vào DAN Wiki để có tất tần tật những nội dung bạn cần đấy: bấm vào đây

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.