x

Đăng nhập

Comming soon...

Diễn Viên

Hàn

Siwon, Sooyoung và hội trâm anh thế phiệt, giàu từ trong trứng nước

Thanh Long Ruột Đỏ 07:45 - 29/07/2021

Có những người nổi tiếng Hàn Quốc dù được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ vẫn làm việc một cách chăm chỉ. Họ liên tục tham gia các dự án khác nhau nhằm khẳng định tên tuổi và kiếm thêm thu nhập cho chính mình mà không phải phụ thuộc vô gia đình. Bạn có tò mò muốn biết đó là những ngôi sao nào không? Hôm nay Thanh Long Ruột Đỏ sẽ giới thiệu cho các bạn 5 ngôi sao mà mình biết nhé!

Kim Tae Hee

Nữ diễn viên của Hi Bye, Mama đã quá hoàn hảo trong mắt chúng ta, cô ấy xinh đẹp, có trái tim nhân hậu và thông minh. Thanh Long Ruột Đỏ biết được cha của nữ diễn viên là chủ tịch của một công ty vận tải và trong một chương trình truyền hình, người ta cho biết rằng doanh nghiệp của bố nữ diễn viên thu về hàng chục triệu USD mỗi năm.

>>Xem thêm: Song Hye Kyo được mời tham gia phim mới của đạo diễn Hậu Duệ Mặt Trời

Choi Siwon

Danh sách những sao sinh ra trong gia đình khá giả có lẽ sẽ không bao giờ hoàn chỉnh nếu không có Choi Siwon. Cha của nam ca sĩ, diễn viên được biết là cựu Giám đốc điều hành một công ty dược phẩm nổi tiếng ở Hàn Quốc và mẹ của anh là nhân viên cấp cao của Bộ Ngoại giao. Về phần Siwon, anh sở hữu kha khá bất động sản.

Park Hyung Sik

Cũng giống như Siwon, Park Hyung Sik cũng là một diễn viên được sinh ra trong một gia đình khá giả. Trong một chương trình truyền hình, anh ấy giải thích rằng cha anh ấy không phải là CEO của một công ty ô tô quốc tế mà là một thành viên hội đồng quản trị.

 >>Xem thêm: Song Hye Kyo đẹp nức lòng trong bộ ảnh mùa thu

Choi Sooyoung

Sooyoung không chỉ có ngoại hình đẹp, tài năng và tính cách cuốn hút đáng tự hào. Bên cạnh đó, cô còn có một người ông đáng tự hào là CEO của một công ty kiến ​​trúc ở Hàn Quốc. Với tài sản ròng của mình, ông của Sooyoung có thể xây dựng một nơi ở khổng lồ cho gia đình mình ở Seoul.

Jung Hae In

Bạn có biết rằng Jung Hae In là chắt của Jeong Yakyong, một nhân vật nổi bật trong thời đại Joseon. Ông của Jung Hae In rất được kính trọng vì những tác phẩm viết về triết học, khoa học và chính phủ. Trong khi đó, bố mẹ của Hae In được cho là sở hữu một bệnh viện ở SoKor. Thật là một gia đình có ảnh hưởng!

>>Xem thêm: Bí quyết của “tình đầu” Suzy để có được thân hình chuẩn

Thanh Long Ruột Đỏ nghĩ rằng dù chúng ta được sinh ra trong một gia đình khó khăn hay khá giả thì đó cũng là một điều ý nghĩa. Nhưng điều quan trọng hơn cả là chúng ta luôn phải làm việc và cố gắng vì một tương lai phía trước. Một tương lai chúng ta sẽ hết nghèo, hết khó khăn và tìm được hạnh phúc riêng cho mình. 

*Bài viết của Thanh Long Ruột Đỏ gửi về DienAnh.Net.

Cùng follow Phim Hàn Quốc để cập nhật những tin tức phim ảnh và chuyện hậu trường nhanh, chính xác nhất!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Người Một Nhà: Vân Dung thừa nhận thích tiền

Người một nhà - bộ phim mới về đề tài gia đình của đạo diễn Trịnh Lê Phong - sẽ lên sóng VTV vào khung giờ 21h40 thứ 5 và thứ 6 hàng tuần, từ ngày 28/3.

Xuân Phúc lần đầu làm lính cứu hỏa, bị vắt kiệt sức gì quá vất vả

Xuân Phúc cùng dàn diễn viên trẻ Trần Ngọc Vàng, Hồ Thu Anh, Lãnh Thanh tạo thành một đội lính cứu hỏa gan dạ, dũng cảm trong phim Đi Về Phía Lửa.

Món quà đặc biệt Vui Đón Tết Việt chủ đề: Xuân Hạnh Phúc - Tết Sum Vầy

Chương trình “Vui đón Tết Việt” là chương trình thường niên được phát sóng trên 16 kênh hệ thống của của VTC - Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) vào mùng 1 Tết.

Hồng Nhung: Từ "tiểu Bảo Thanh" đến gương mặt triển vọng màn ảnh Việt

Hồng Nhung là diễn viên nhí đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả truyền hình sau vai diễn Chà trong phim Cuộc Chiến Không Giới Tuyến.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn - NSX Hoàng Quân: Liều mình làm liên tiếp 2 phim

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân về hành trình tạo ra bộ phim điện ảnh kinh dị Kẻ Ăn Hồn.

Hoàng Hà - Lan Phương: Hai điểm sáng của phim kinh dị Kẻ Ăn Hồn

Bộ đôi nữ chính của Kẻ Ăn Hồn là Hoàng Hà - Lan Phương đã tạo ra được điểm nhấn cho bộ phim, khiến khán giả phải trầm trồ khen ngợi, thán phục hai nữ diễn viên.