x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hàn

Loạt vai chính đi ngược với số đông, gây khó chịu trong phim Hàn

Xôi Xoài 11:15 - 05/10/2021

Nhân vật chính luôn là người được ưu ái nhất, chiếm thời lượng nhiều nhất và dễ được yêu thích nhất trong mỗi tác phẩm. Nhưng đôi lúc nhân vật chính lại là người gây khó chịu nhất trong phim, mọi người có tin không? Chủ đề này đang được cư dân mạng thảo luận sôi nổi đấy, cùng tôi điểm qua những cái tên nổi trội nhé.

>>>> Xem thêm: Dàn sao Hàn "vụt sáng sau 1 đêm" nhờ tài lăng xê của "ông lớn" Netflix

Sung Gi Hoon (Trò Chơi Con Mực)

Không cần tôi nói nhiều thì chắc mọi người cũng biết bộ phim Trò Chơi Con Mực của Netflix đang khiến dân tình dậy sóng thế nào nhỉ? Trong phim này có rất nhiều nhân vật. Mỗi một nhân vật đều có dấu ấn riêng, dù vai phụ cũng gây được chú ý. Khi bon chen trên các topic bàn tán về phim, tôi thấy rất nhiều khán giả cho rằng nhân vật nam chính Sung Gi Hoon (Lee Jung Jae thủ vai) là khó ưa nhất phim. Nhân vật này bị người xem đánh giá là đạo đức giả, đối xử tốt với người ngoài nhưng với gia đình thì ngược lại.

Người xem còn chỉ ra Sung Gi Hoon còn rất nhiều tật xấu khác như ích kỷ, vô dụng, do dự và nửa mùa trong mọi việc. Dù tính cách của nhân vật này làm phần đông người xem phẫn nộ nhưng có ý kiến cho rằng nó rất thực tế bởi xã hội hiện nay có quá nhiều người “tệ với người nhà nhưng tốt với người ngoài”, sống hai mặt như vậy đấy, nhưng không phải ai cũng nhận ra điều đó.

Ha Yoon Cheol (Penthouse)

Phần lớn các nhân vật trong Penthouse đều không ít lần bị chỉ trích bởi những pha bẻ lái của biên kịch. Chẳng hạn như Oh Yoon Hee (Eugene) trong phần 1, nhân vật này khiến khán giả phẫn nộ khi phát hiện cô chính là người đã hại cô bé Min Seol A (Jo Soo Min). Hay như Joo Dan Tae (Uhm Ki Joon) và Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) vì họ là vai ác chính hiệu của phim này. Nhưng, người khiến khán giả xem phim khó chịu nhất lại là bác sĩ Ha Yoon Cheol (Yoon Jong Hoon). 

Cư dân mạng cho rằng bác sĩ Ha là người lươn lẹo, lằng nhằng giữa hai người phụ nữ. Ban đầu thì anh bỏ xuống mối tình đầu để chạy theo cô gái nhà giàu, lấy được người ta rồi thì lại tơ tưởng người cũ.  Nhân vật này có thể nói là ngoài vẻ ngoài điển trai và sự thay đổi ở phần 3, biết “quay đầu là bờ”, cứu vãn phần nào hình tượng thì hoàn toàn không còn điểm cộng nào nữa trong mắt khán giả. Đặc biệt với khán giả nữ thì mẫu đàn ông như bác sĩ Ha thực sự không có gì đáng để thích.

Nam Do San (Khởi Nghiệp)

Với phim Khởi Nghiệp, nếu nam phụ Han Ji Pyeong (Kim Seon Ho) chiếm được hết tình cảm của khán giả thì nam chính Nam Do San (Nam Joo Hyuk) lại trở thành cái gai trong mắt người xem. Cư dân mạng cho rằng tính cách của Nam Do San chậm chạp, cổ lỗ sĩ. Phim về quá trình khởi nghiệp của thanh niên trẻ nhưng trong suốt bộ phim, khán giả không thấy được anh lập kế hoạch sự nghiệp gì cả mà tối ngày chỉ suy nghĩ việc yêu đương.

Nhân vật Do San được biên kịch xây dựng là một chàng trai tài năng, từ nhỏ đã giành được giải thưởng Olympic toán học. Vậy mà khi trưởng thành, cả sự nghiệp của anh chàng đều phụ thuộc vào sự giúp đỡ của Ji Pyeong. Điều này có phải là vô lý không? Rồi đến chuyện tình yêu với nữ chính. Nếu không nhờ “thần trợ công” Ji Pyeong, chắc nam chính cũng chẳng rước được người đẹp về nhà. Khán giả xem phim cho rằng Nam Do San chuyện gì cũng dở, chỉ giỏi mỗi khoản gây sự với nam phụ. Nhiều người xem phim còn nghi ngờ phải chăng biên kịch ghét Nam Joo Hyuk nên mới viết ra một nam chính khó ưa như vậy cho anh đóng.

Cha Joo Hyuk (Familiar Wife)

Phần lớn những vai nam chính mà Ji Sung đóng đều rất hoàn hảo, ai xem phim cũng yêu thích cuồng nhiệt. Tuy nhiên, Ji Sung vẫn có một nhân vật mà không ai mê nổi, đó chính là anh chàng Cha Joo Hyuk trong bộ phim Familiar Wife đóng cùng Han Ji Min. Trong phim này, hai người vào vai một cặp vợ chồng thường xuyên cãi vã vì những chuyện vụn vặt. Một ngày nọ, anh chồng là Cha Joo Hyuk bất ngờ có cơ hội quay về quá khứ và anh đã chọn kết hôn với mối tình đầu của mình, đẩy cô vợ trở thành người xa lạ.

Nhiều khán giả xem phim cho rằng vai diễn Cha Joo Hyuk này thực sự là tệ bạc không còn gì để nói. Trong phim, anh thường xuyên bỏ qua cảm xúc của vợ, hôn nhân có vấn đề nhưng lại không chịu giải quyết mà chỉ luôn nhớ về mối tình đầu, còn cho rằng cô gái ấy xinh đẹp và giàu có, mọi mặt đều hơn vợ mình. Thế nhưng sau khi được làm lại và chọn mối tình đầu, Cha Joo Hyuk lại nhận ra nhà giàu không dễ bước chân vào và cô gái kia cũng lừa dối mình, lúc này anh ta lại nhớ đến vợ. Một người đàn ông sống với người này lại nghĩ tới người kia, cuối cùng anh khiến cho cả hai người phụ nữ đều lâm vào bất hạnh, quả thực là “cực phẩm” không chị em nào muốn gặp.

Han Yeo Reum (Where Stars Land)

Trong Where Star Land, nữ chính là Han Yeo Reum (Chae Soo Bin), một cô gái xinh đẹp. Tuy nhiên, ngoài nhan sắc ra thì mọi thứ khác của nhân vật này đều khiến khán giả ngán ngẩm. Phim làm về sân bay và Han Yeo Reum là thành viên của đội phục vụ hành khách sân bay, cô đã mắc lỗi từ đầu phim và toàn là những lỗi không thể giải thích được, ai xem cũng bực mình. 

Ngoài ra, khán giả còn cho rằng, họ có thể tạm bỏ qua khả năng làm việc kém của nữ chính, nhưng thái độ của cô nàng lại khó mà chấp nhận được. Chẳng hạn như, vì không kiềm chế được tính nóng nảy mà cô cãi nhau với khách rồi bị phạt chuyển công tác, đến nước này vẫn tiếp tục bị muộn và không làm tốt nhiệm vụ được giao. Cấp trên nhắc nhở nhưng cô không nhớ, sau này bị mắng lại cảm thấy có người cố tình hại mình. Dù tác phẩm này ra mắt năm 2018 nhưng nữ chính cứ hệt như mắc kẹt ở năm 2000 vậy, vừa hậu đậu vừa tác phong kém, không có lấy một ưu điểm gì để ưa. Mọi người không thể hiểu được tại sao biên kịch lại có thể xây dựng một nhân vật nữ chính đầy khuyết điểm như thế.

>>>> Xem thêm: Những đôi phim Hàn tạo phản ứng hóa học đỉnh như "trời sinh một cặp"

Trong làng giải trí đầy khắc nghiệt, rất ít diễn viên may mắn được diễn vai chính ngay từ khi mới bước vào nghề hoặc sau vài bộ phim đầu. Phần lớn, diễn viên đều mất khá nhiều năm mới được đóng vai chính. Tuy nhiên, nếu bắt kịch bản mà nhân vật chính bị xây dựng kiểu khuyết điểm đầy người, ưu điểm chẳng có bao nhiêu thế này thì tôi nghĩ diễn viên đó cần phải xem xét lại. Dù sao số lượng nhân vật chính gây khó chịu cũng rất hiếm, rất ít, tôi mong là lần sau các diễn viên sẽ chọn vai kỹ càng hơn để không rơi vào tình huống xui xẻo làm “con ghẻ của biên kịch” như thế nữa nhé.

*Bài viết của khán giả thích Kbiz gửi về DienAnh.Net.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.