x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hoa

Thả Thí, Tam Sinh và những tác phẩm dính nghi vấn "mượn ý tưởng"!

Tiểu Thang Viên 11:45 - 13/05/2022

Bộ phim Thả Thí Thiên Hạ do Dương Dương và Triệu Lộ Tư đóng chính đã cán mốc 2 tỷ lượt xem trên Tencent. Tuy nhiên từ khi lên sóng đến nay, bộ phim lại vướng vào khá nhiều vụ lùm xùm, gần đây nhất là nghi vấn “mượn ý tưởng”. Ngoài Thả Thí Thiên Hạ thì trong Cbiz cũng có rất nhiều bộ phim bị khui ra là “mượn văn”, hãy cùng Tiểu Thang Viên điểm qua các bộ phim này nhé!

1. Thả Thí Thiên Hạ - Hạc Lệ Hoa Đình

Dạo gần đây, Thả Thí Thiên Hạ đã bị cộng đồng mạng “bóc mẽ” giống với tình tiết của Hạc Lệ Hoa Đình, bởi vì nội dung trong phim như tình tiết khoa cử và quân mã giống Hạc Lệ Hoa Đình đến lạ, thậm chí là đến thân thế của nhân vật chính, lời thoại cũng khớp đến 99%, không phải đi “tham khảo” thì là gì đây. Bảo sao khi xem phim, Tiểu Thang Viên cứ thấy quen quen như đã xem ở đâu rồi. 

Tuy nhiên, vụ này không phải lỗi của tác giả mà nằm ở biên kịch, Khuynh Linh Nguyệt đã phải lên bài đính chính, khẳng định bản thân chưa hề xem phim của nam nữ chính cũng như là không hề tham gia vào quá trình sản xuất phim. Ngay sau đó, Weibo của Hạc Lệ Hoa Đình cũng lên bài ám chỉ Thả Thí Thiên Hạ đã “mượn ý tưởng” của phim bọn họ.

2. Phượng Tù Hoàng – Đông Cung

Phượng Tù Hoàng chuyển thể từ tiểu thuyết của Thiên Y Hữu Phượng, tuy nhiên khi quay thành phim đã bị “xào xáo” đến mức khác xa so với nguyên tác, chưa kể nội dung nửa sau phim còn rất giống với Đông Cung. Mà người đứng sau vụ việc “tham khảo” này không ai khác ngoài biên kịch vàng Vu Chính.

Năm đó, tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn – mẹ đẻ của Đông Cung đã từng lên tiếng vì bị người ta “sao y bản chính”, thậm chí cô còn chỉ thẳng đích danh Vu Chính và bảo anh là “Ngựa quen đường cũ”. Vì cơ bản, từ tập 16 trở đi, Phượng Tù Hoàng đã trở thành Đông Cung bản “Shopee”. Giống như Thả Thí Thiên Hạ, có rất nhiều dân mạng không rõ sự việc đã cho rằng Thiên Y Hữu Phượng đã đi mượn văn tác phẩm và đổ xô trách tiểu thuyết gốc. 

3. Em Của Thời Niên Thiếu – Bạch Dạ Hành

Đã có một dân mạng đã chỉ ra nguyên tác tiểu thuyết Em Của Thời Niên Thiếu đã bị Cửu Nguyệt Hi “xào xáo” lại từ hai bộ tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn người Nhật Bản Higashino Keigo. 

Đầu tiên là cách xây dựng câu chuyện của La Sinh Môn Ban giống hệt như Hiến Thân Của Kẻ Tình Nghi X, sau đó là nội dung bộ phim, tính cách nhân vật thì hệt như Bạch Dạ Hành. Phải công nhận cách “tham khảo” bằng phương pháp dung hợp này rất thông minh, rõ ràng khi mình đọc tiểu thuyết thấy quen quen nhưng lại không biết là “mượn ý tưởng” ở đâu.

4. Hoa Thiên Cốt – Hoa Khai Bất Ký Niên, Tiêu Thanh Yết

Thật bất ngờ khi tiểu thuyết gốc Hoa Thiên Cốt cũng là một trong những tác phẩm “mượn văn” từ nhiều tác phẩm khác nhau như Hoa Khai Bất Ký Niên, Tiêu Thanh Yết. Tuy nhiên, một bộ phận fan lại cảm thấy bộ tiểu thuyết này không được tính là “mượn văn”, bởi vì sau khi phim nổi tiếng thì bộ tiểu thuyết gốc bị “tham khảo” cũng được “thơm lây”, chỉ là mượn ý tham khảo một chút thôi. Hơn nữa, Hoa Thiên Cốt có phải “xào xáo” tiểu thuyết khác hay không thì đến nay vẫn chưa có chứng cứ xác thực.

5. Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa – Đào Hoa Trái

Thập Lý Đào Hoa cũng bị vướng nghi án là mượn ý tưởng, tác giả Đường Thất Công Tử bị nói là “tham khảo” bộ tiểu thuyết Đào Hoa Trái của Đại Phong Quát. Những tình tiết, bổi cảnh, hệ thống thần tiên đến tên nhân vật trong Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa đều giống y hệt với Đào Hoa Trái.

Khi đó, Đường Thất Công Tử còn lên Weibo đăng bài thanh minh, anh ta cho rằng sau khi tác phẩm nổi tiếng đã bị số lượng lớn dân mạng nói này nói kia khiến anh lao đao một phen. Mình còn nhớ năm đó, vụ việc này xảy ra rất căng, còn về việc có lấy ý tưởng hay không chắc chỉ có người trong cuộc mới biết.

Tiểu Thang Viên kịch liệt phản đối chuyện “tham khảo ý tưởng”, cho dù có “mượn” một ít thì cũng tính là không nên. Tất cả đều là chất xám mà người khác vất vả nghĩ ra, không thể nào đợi họ nghĩ xong rồi mình “ăn sẵn” bê về ráp vào tác phẩm của mình rồi thu lợi được. Còn các bạn thì sao, hãy chia sẻ ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé!

>>>Xem thêm: Triệu Lộ Tư, Lưu Diệc Phi và những vai nữ chính trong phim kiếm hiệp

*Bài viết của Tiểu Thang Viên gửi về DienAnh.Net

Nếu yêu thích phim Hoa Ngữ, các bạn có thể xem thêm nhiều bài viết siêu hay tại đây, thông tin phim mới và diễn viên đang hot tại mạng xã hội DienAnh.net cùng những thông tin giải trí nóng sốt nhất nhé!

 

 

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.