x

Đăng nhập

Comming soon...

Diễn Viên

Hoa

Vượt mặt Lộ Tư, Điền Hi Vi thành trà xanh mới của Cbiz

An Lee 07:00 - 15/12/2022

Năm 2022 có vẻ là năm của dàn sao hậu 95, bởi không ít cái tên từ lứa này tỏa sáng và dần chiếm lĩnh thị trường giải trí Hoa ngữ. Mới nhất, một mỹ nhân cũng từng gây chú ý không ít đã trở nên nổi tiếng hơn, trở thành nhân vật được nhiều người quan tâm trong suốt những ngày qua, đó là Điền Hi Vi. Để có được sự quan tâm này từ giang cư mận, mình thấy Điền Hi Vi cũng tốn không ít công sức đâu nha.

>> Xem thêm: Triệu Lộ Tư bị chê một màu vì "mượn" lại tạo hình từ 2 phim cũ 

Nói một chút về điểm tốt của Điền Hi Vi thì mình thấy ấn tượng nhất chính là vẻ ngoài ngọt ngào, dễ thương của cô nàng. Với làn da trắng bóc, gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn long lanh khiến bao người phải đổ gục. Cũng nhờ ngoại hình đáng yêu, nụ cười ngọt như đường mật này mà Điền Hi Vi đã gây ấn tượng trong bộ phim Chúng Ta Đáng Yêu Đến Thế.

 

Sau vai diễn được chú ý, Điền Hi Vi bắt đầu vướng lùm xùm và từ đây, cô nàng bắt đầu bước vào con đường hắc hồng. Nổi bật nhất chính là màn tranh vai diễn với Lý Lan Địch trong Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Nhiều người cho rằng Điền Hi Vi không chỉ tranh vai còn đóng giả nạn nhân, gây hiểu lầm và làm Lý Lan Địch bị chê trách. Sau này, khi mọi chuyện ngã ngũ, Điền Hi Vi bị trách móc không ít, còn vai diễn vẫn không thể giành được từ tay đối thủ.

 

Kết thúc màn tranh vai với Lý Lan Địch, Điền Hi Vi từ đây mang danh “bạch liên bông”, tức là những cô nàng luôn tỏ ra yêu đuối, ngoan hiền nhưng một bụng tâm cơ. Để có thể thoát khỏi cái danh xưng “hắc ám này thì Điền Hi Vi quay ra marketing hình tượng cô gái cá tính. Nhưng xây dựng hình tượng chưa được bao lâu thì Điền Hi Vi lại vướng vào đồn đoán tranh vai Tang Trĩ với Triệu Lộ Tư.

Thật sự thì ngoại hình của Điền Hi Vi cũng khá hợp với vai Tang Trĩ đấy. Nhưng so với độ nổi tiếng của Triệu Lộ Tư thì mỹ nữ sinh năm 1997 sao bằng được? Kết quả là Điền Hi Vi chẳng có được vai diễn, còn ôm thêm một mớ antifan. Nhưng với nữ diễn viên đây không phải là điều gì xấu, trái lại còn tạo được đề tài, có người hắt nước bẩn thì ắt sẽ có fan chạy ra tẩy trắng. Như vậy sẽ có thảo luận mà càng thảo luận nhiều, Điền Hi Vi lại càng được quan tâm tới.

Đến khoảng cuối năm nay, chuyện với Triệu Lộ Tư lắng xuống cũng là lúc Điền Hi Vi trở lại với Khanh Khanh Nhật Thường. Hiệu quả phát sóng của bộ phim này không tồi, giúp cô nhờ vai Lý Vi mà thu được rất nhiều cảm tình của người qua đường. Mình cứ tưởng là Điền Hi Vi sẽ tẩy trắng thành công, nào ngờ cô nàng lại tự rước chuyện vào người, hòng tạo nhiệt cho bản thân.

Cụ thể, trong buổi phỏng vấn với GQ, Điền Hi Vi đã có những câu trả lời rất thiếu thỏa đáng. Không biết vô tình hay cố ý mà nữ diễn viên lại đắc tội với Trương Nghệ Hưng khi trả lời phỏng vấn. Chuyện này chưa qua, chuyện khác đã tới. Điền Hi Vi bị cho là đá đểu Cúc Tịnh Y vì loạt câu hỏi trắc nghiệm.

Theo mình hóng được thì phía GQ có hỏi về một món đồ mà Điền Hi Vi bắt buộc phải mang theo khi đi thảm đỏ. Có 4 phương án, nhưng Điền Hi Vi lại chọn câu B “Tóc giả giống loại của mỹ nữ 4000 năm”. Ai cũng biết, mỹ nữ 4000 năm là danh xưng mỉa mai của Cúc Tịnh Y, bản thân cô cũng rất không thích biệt danh này. Vậy mà Điền Hi Vi lại vô tư chọn phương án đó như đang châm chọc đàn chị. Trong khi đó, các vị khách mời khác đều chọn các phương án còn lại, hòng tránh điều không hay.

Nhìn qua con đường thượng vị của Điền Hi Vi, dễ dàng nhận thấy cô đang chọn cách hắc hồng. Cái này thì nhiều sao nữ từng dùng qua rồi, Triệu Lộ Tư là một trong số đó, đến nay vẫn bị cái danh “trà xanh” đeo bám mãi không thôi. Nhưng có vẻ Điền Hi Vi còn bạo hơn cả đàn chị, không chỉ đóng “bạch liên bông”, còn hóa cả trà xanh và chẳng ngại cọ nhiệt, đá đểu, tranh vai với những người khác.

>> Xem thêm: Dương Mịch từng bị Trần Hồng "đá" khỏi đoàn phim vì không kính nghiệp? 

Theo mình thấy, việc chọn con đường hắc hồng đi lên không có gì là quá xấu. Vì nếu so với những sao nữ an phận thì đường này dễ nổi tiếng hơn hẳn. Tuy nhiên, cái giá phải trả cũng rất lớn, bởi càng nhiều lùm xùm không hay sẽ càng có nhiều điều tiếng xấu. Và Điền Hi Vi sẽ còn phải trải qua nhiều tranh cãi khác nếu tiếp tục con đường này. 

* Bài viết của An Lee chia sẻ tại box Sao Hoa Ngữ

Nếu bạn quan tâm phim Hoa ngữ, đời sống Cbiz hay những drama dưa hấp dẫn của dàn sao Hoa ngữ như AngelaBaby, Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Đường Yên, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Bạn cần tìm thông tin dữ liệu và đọc review về phim Vụng Trộm Không Thể Giấu? Hãy truy cập vào DAN Wiki để có tất tần tật những nội dung bạn cần đấy: bấm vào đây

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Người Một Nhà: Vân Dung thừa nhận thích tiền

Người một nhà - bộ phim mới về đề tài gia đình của đạo diễn Trịnh Lê Phong - sẽ lên sóng VTV vào khung giờ 21h40 thứ 5 và thứ 6 hàng tuần, từ ngày 28/3.

Xuân Phúc lần đầu làm lính cứu hỏa, bị vắt kiệt sức gì quá vất vả

Xuân Phúc cùng dàn diễn viên trẻ Trần Ngọc Vàng, Hồ Thu Anh, Lãnh Thanh tạo thành một đội lính cứu hỏa gan dạ, dũng cảm trong phim Đi Về Phía Lửa.

Món quà đặc biệt Vui Đón Tết Việt chủ đề: Xuân Hạnh Phúc - Tết Sum Vầy

Chương trình “Vui đón Tết Việt” là chương trình thường niên được phát sóng trên 16 kênh hệ thống của của VTC - Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) vào mùng 1 Tết.

Hồng Nhung: Từ "tiểu Bảo Thanh" đến gương mặt triển vọng màn ảnh Việt

Hồng Nhung là diễn viên nhí đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả truyền hình sau vai diễn Chà trong phim Cuộc Chiến Không Giới Tuyến.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn - NSX Hoàng Quân: Liều mình làm liên tiếp 2 phim

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân về hành trình tạo ra bộ phim điện ảnh kinh dị Kẻ Ăn Hồn.

Hoàng Hà - Lan Phương: Hai điểm sáng của phim kinh dị Kẻ Ăn Hồn

Bộ đôi nữ chính của Kẻ Ăn Hồn là Hoàng Hà - Lan Phương đã tạo ra được điểm nhấn cho bộ phim, khiến khán giả phải trầm trồ khen ngợi, thán phục hai nữ diễn viên.