x

Đăng nhập

Comming soon...

Phim chiếu rạp

Marvel

Đi tìm hiểu nguồn gốc Necrosword - thanh kiếm diệt thần trong Thor 4

Chekov 12:00 - 10/07/2022

Chekov thấy rằng qua giai đoạn 4, Marvel đã giới thiệu đến MCU rất nhiều vũ khí vô cùng mạnh mẽ. Đến Thor: Love and Thunder (Thor: Tình yêu và Sấm sét), Chekov càng cảm thấy thích thú vì có sự hiện diện của cả búa Mjolnir và rìu Stormbreaker trong khi Thor: Ragnarok có Casket of Eternal Winters có thể bao phủ các nạn nhân của nó trong băng giá vô tận, trong khi Eternal Flame trao quyền năng cho vị thần rực cháy Surtur và thanh kiếm Twilight. 

Ngoài Mjolnir và Stormbreaker, Thor: Love and Thunder còn cho ra mắt All-Black the Necrosword, vũ khí mà Gorr the God Butcher (Christian Bale) sử dụng trong sứ mệnh cho bay màu từng vị thần. Hãy cùng Chekov tìm hiểu về nguồn gốc của Necrosword nhé!

All-Black the Necrosword là gì và tại sao nó quyền năng đến thế?

Trong truyện tranh, Necrosword là một vũ khí mang lại cho người sử dụng sức mạnh tương đương với một vị thần. Bất cứ ai sử dụng nó sẽ được bao bọc trong một chiếc áo choàng đêm, sức mạnh và tốc độ tăng lên. Khi vào tay Gorr, hắn ta đã dùng All-Black the Necrosword để hạ gục những con rồng và thậm chí còn thổi bay một nửa mặt trăng!

Gorr cũng có thể biến những cái bóng bao quanh cơ thể mình thành những sinh vật quái dị được gọi là "Black Bersekers". Đúng như tên gọi của mình, Berserker bị điều khiển bởi một cơn thịnh nộ không thể khống chế như chúng ta đã thấy trong Thor: Love and Thunder. Đáng nói, Necrosword thậm chí có thể chứa ý thức của vật chủ vì Gorr dường như đã bỏ mạng trong trận chiến chống lại Thor nhưng vẫn xuất hiện để hành hạ Thần Sấm trong miniseries King Thor của Jason Aaron và Esad Ribic.

Gorr the God Butcher chạm tay đến All-Black the Necrosword khi bắt gặp 2 vị thần đang đối đầu với nhau. Tức giận với việc các vị thần không đáp lời cầu nguyện của mình trong khi vợ và con héo mòn rồi ra đi, Gorr lấy thanh Necrosword và dùng nó để tiễn cả hai về chầu trời.

Trong trận chiến với Thor, Gorr phải đối mặt với những nạn nhân của mình và nhận ra bản thân cũng đã trở thành thần. Vô cùng kinh hoàng, Gorr cuối cùng đã bị đánh bại bởi Thor dưới chính thanh kiếm All-Black the Necrosword. 

Ai đã từng dùng All-Black the Necrosword?

 Gorr không phải là người duy nhất sử dụng Necrosword. Trong King Thor, lưỡi kiếm rơi xuống tay Loki, biến nhân vật này thành kẻ bị ám ảnh bởi sự giết chóc. Chưa kể. nó cũng ám Galactus và Ego the Living Planet trước khi hồi sinh Gorr. 

Gorr tiết lộ rằng hắn ta đã cố gắng tạo ra Godbomb để xóa sổ tất cả các vị thần nhưng lại có khả năng thổi bay toàn bộ vũ trụ. Ở trận chiến này, Thor lớn tuổi hy sinh mạng sống của mình để ngăn Gorr để lại những đứa con gái của anh trông coi Midgard.

All-Black the Necrosword như thế nào trong Thor: Love and Thunder?

Chekov nhận xét rằng vũ khí mà Gorr sử dụng trong phim gần như không mạnh đến mức này. Mặc dù Gorr vẫn có thể tạo ra Black Berserker, nhưng chúng khác nhau về kích thước và hình dạng. Thanh Necrosword trong phim cũng cho phép Gorr di chuyển xuyên qua bóng tối - khiến hắn ta cực kỳ khó trúng chiêu. 

Lưỡi kiếm này mang theo một lời nguyền khủng khiếp khi nó từ từ lấy đi sinh mệnh của bất cứ ai sử dụng nó, làm Chekov liên tưởng đến Jane Foster (Natalie Portman) và hành trình của cô trong phim. Jane có được sức mạnh của Thor khi cô nhặt được chiếc búa Mjolnir của anh nhưng ma thuật của Mjonir đẩy nhanh căn bệnh và rút ngắn tuổi thọ.

All-Black the Necrosword có liên hệ với nhân vật nào?

 Chi tiết này về All-Black the Necrosword làm Chekov thích thú nhất: Nó không chỉ là một thanh kiếm mà là một symbiote vì được tạo ra bởi Knull - người cũng tạo ra chủng loài symbiote. Tựa truyện thú vị nhất chính là Venom #4 của Donny Cates và Ryan Stegman: All-Black khi Knull tiến hành cuộc chiến chống lại Celestials vì xem các vị thần to lớn là mối đe dọa đối với bóng tối vĩnh cửu. 

Đáng tiếc là symbiote chẳng được đưa lên Thor: Love and Thunder vì vấn đề bản quyền nhưng với sự mở rộng của Marvel ở thời điểm hiện tại, Chekov hy vọng điều đó sẽ sớm đến thôi! Tuy nhiên cái kết của Thor: Love and Thunder cũng khiến Chekov thắc mắc liệu All-Black the Necrosword còn sẽ xuất hiện trong MCU hay không? 

>> Xem thêm: Giới phê bình khen ngợi Thor: Love and Thunder: Hay hơn cả Ragnarok 

* Bài viết của Chekov chia sẻ tại box Vũ Trụ Phim Marvel

Nếu bạn thích phim Âu Mỹ và không bỏ qua bất cứ thứ gì về Us-Uk , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Bạn cần tìm thông tin dữ liệu và đọc review về phim Thor: Love and Thunder? Hãy truy cập vào DAN Wiki để có tất tần tật những nội dung bạn cần đấy: bấm vào đây

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Trải nghiệm độc lạ mùa Giáng sinh cùng trò chơi ma sói trong Kẻ Ăn Hồn

Trò chơi quen thuộc ma sói nay đã được mang lên màn ảnh rộng cùng Kẻ Ăn Hồn. Đừng bỏ qua bộ phim hấp dẫn này nếu bạn cũng là một tín đồ của ma sói.

Yếu tố kinh dị trong Kẻ Ăn Hồn: Đáng sợ và đậm chất phương Đông

Bộ phim điện ảnh Kẻ Ăn Hồn sử dụng nhiều chất liệu dân gian để nhấn mạnh đến yếu tố kinh dị - tâm linh, khiến khán giả cảm thấy tương đối hài lòng.

Lan Phương bụng bầu 6 tháng, rạng rỡ trong ngày ra mắt phim Kẻ Ăn Hồn

Vượt qua nhiều vòng kiểm định chặt chẽ, Kẻ Ăn Hồn cũng đã chính thức được công chiếu tại các rạp trong toàn quốc, phục vụ những fan của dòng phim kinh dị.

Người Mặt Trời: Được đánh giá giống Chạng Vạng nhưng vẫn có điểm riêng

Bộ phim Người Mặt Trời gợi nhắc đến siêu phẩm Hollywood Twilight trên một số phương diện, nhưng vẫn có những điểm riêng biệt để tạo ra dấu ấn riêng.

"Các bậc cao niên" diễn xuất đỉnh làm bảo chứng cho Kẻ Ăn Hồn

NSND Ngọc Thư, NSƯT Chiều Xuân và nghệ sĩ Viết Liên, những "cây đa cây đề" màn ảnh Việt tiếp tục xuất hiện trong Kẻ Ăn Hồn sau Tết Ở Làng Địa Ngục.

Thảm đỏ Người Mặt Trời: Chi Pu - Trịnh Thảo so kè độ vẻ quyến rũ

Tại buổi họp báo Người Mặt Trời, Chi Pu, Thuận Nguyễn, Trần Ngọc Vàng, Trịnh Thảo đón chào những khách mời đầu tiên khám phá thế giới ma cà rồng.