x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Âu Mỹ

Peacemaker sẽ có tương lai thế nào sau The Suicide Squad?

Yasha 12:00 - 20/08/2021

The Suicide Squad là bộ phim mới nhất của vũ trụ DC, và thực sự thì bộ phim này đã tạo nên hiệu ứng vô cùng tích cực khi chất lượng của nó thật sự vượt xa mong đợi.

Một trong những yếu tố giúp tạo nên thành công của nó chính là vai Peacemaker do John Cena thể hiện. Mặc dù tưởng như đã “bay màu” bởi phát đạn của Bloodsport, nhưng cuối cùng thì anh vẫn sống theo cách...vô cùng thần kỳ (chính xác là “vô lý”, nhưng đây là “phim” mà, đúng không nào).

>>> Xem thêm: The Thinker: Phản diện siêu trí tuệ trong The Suicide Squad là ai?

Vậy, tương lai của nhân vật này sẽ ra sao trong DCEU nhỉ?

Có phần phim riêng

Sau thành công của những series trên Disney Plus như WandaVision và The Falcon & The Winter Soldier, Warner Bros chắc chắn đã tự hỏi rằng: “Sao mình lại phải tách TV series và movie ra nhỉ, chúng ta có thể khiến chúng nằm chung trong một vũ trụ phim kia mà?”. Và thế là, Peacemaker trở thành nhân vật đầu tiên của DCEU có TV series riêng.

Nếu bạn còn nhớ, từ trước tới giờ thì mảng phim màn ảnh rộng của DC khá là tách biệt với TV series, mặc dù đều hướng tới “Đa vũ trụ”. Dĩ nhiên là mình không có ý định nhắc đến những series xuất hiện trước Man of Steel như Smallville, mà bắt đầu từ Arrowverse cơ. Ngay cả khi Arrowverse mở rộng bằng các crossovers, việc xuất hiện nhân vật cameo như Flash do Ezra Miller thủ vai cũng… chẳng có tác dụng gì cả, bởi nó không mang tính đóng góp cho việc xây dựng cốt truyện.

Nếu bạn còn nhớ, Flash DCEU từng nói với Flash Arrowverse về việc thử nghiệm du hành xuyên không nhờ vào sự giúp đỡ của Victor, tức Cyborg. Nhưng diễn viên thủ vai Cyborg DCEU là Ray Fisher lại vướng vào rắc rối với Warner Bros, nên anh sẽ không xuất hiện trong phim riêng sắp tới của The Flash. Và thực ra chi tiết này cũng khá nhỏ, chưa kể đến việc đánh số của cả 2 vũ trụ này bị trùng nhau. Vậy nên, chuyện cameo vốn chỉ là fanservice, chứ không có tác dụng gì cả.

>>> Xem thêm: The Suicide Squad cho thấy lợi thế lớn của DCEU so với MCU

Những series hiện tại được sản xuất để đưa lên HBO Max cũng tương tự. Cho đến hiện tại, mới chỉ có phim riêng của Peacemaker được coi liên kết với DCEU mà thôi, còn lại thì không, chưa xác định hoặc chưa tiến hành sản xuất.

Bối cảnh và nội dung của phim

Theo đạo diễn James Gunn, phần ngoại truyện Peacemaker sẽ lấy bối cảnh cả quá khứ lẫn giai đoạn kể từ sau The Suicide Squad. Cụ thể thì theo những thông tin mà anh chia sẻ, vì “quá khứ” ở đây sẽ là quá khứ của Peacemaker, rằng cha của anh ta là ai, tại sao anh ta lại trở thành con người như bây giờ và đại loại thế.

"Vì thế, chúng ta sẽ thấy câu chuyện của Peacemaker với cha của anh ta (do Robert Patrick thủ vai), biết được anh ta đến từ đâu, đã làm gì, điều ấy có ý nghĩa gì với anh ta và anh ta sẽ đi tới đâu sau những gì đã xảy ra. Anh ta không phải là kẻ độc ác, mà chỉ là một kẻ xấu xa thôi. Anh ta như một loại người bảo thủ vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng anh ta còn nhiều điều hơn thế. Chúng ta đã không có nhiều cơ hội để biết rõ anh ta theo cách chúng ta biết về các nhân vật còn lại. Đó là nội dung của bộ phim, và tôi cần ít nhất là 8 tập để thực hiện nó”.

Bên cạnh đó, nó cũng sẽ xoay quanh các vấn đề xã hội, về quan điểm chính trị, thậm chí được cho là còn rõ ràng hơn cả The Suicide Squad.

Sẽ kết nối với các dự án DC Films trong tương lai?

Theo James Gunn, Peacemaker sẽ có mối liên hệ tới các dự án khác của DC Films và anh biết được kế hoạch tổng thể cho thương hiệu điện ảnh này sau The Suicide Squad.

 >> Xem thêm: Top những điều cực dị về Starro - siêu phản diện của The Suicide Squad

"Tôi đã được thông báo rất nhiều điều sau khi hoàn thiện dự án này, thành thật mà nói thì, họ thực sự đang cố gắng làm cho mọi thứ khớp với nhau thêm tốt hơn. Tôi biết rất rõ chuyện ấy vì tôi đã làm Peacemaker và cả nó, chắc chắn là sẽ có liên quan tới The Suicide Squad và hồi kết sẽ kết nối tới các dự án khác của DC”.

Trên đây là chi tiết về tương lai của Peacemaker - gã phản diện yêu công lý trong DCEU. Yasha nhận định đây là một nhân vật phản anh hùng đặc sắc xứng đáng để DCEU tận dụng xây dựng phim riêng cho hắn, thu hút một lượng lớn khán giả cũng như cạnh tranh với nhà Marvel. Còn gì tuyệt hơn khi trong Biệt Đội Cảm Tử thì bốc ra thêm Peacemaker ngoài Harley Quinn vốn đã có sẵn? Mình còn mong muốn Ratcatcher II cũng sẽ có phim riêng đó. Vậy các bạn có mong chờ phần phim riêng của nhân vật này như Yasha không nào?

*Bài viết của Yasha gửi về DienAnh.Net.

Theo dõi DAN Cinema để khám phá những tin phân tích chính xác nhất, thú vị nhất về thế giới Marvel & DC.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.