x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Âu Mỹ

Những điều thú vị về King Shark (Nanaue) trong The Suicide Squad

Yasha 09:04 - 13/08/2021

The Suicide Squad là bộ phim mới nhất của vũ trụ DC, và thực sự thì bộ phim này đã tạo nên hiệu ứng vô cùng tích cực khi chất lượng của nó thật sự vượt xa mong đợi. Một trong những yếu tố giúp tạo nên thành công của nó chính là bé “nom nom” King Shark/Nanaue. Vậy, hãy cùng tìm hiểu những điều thú vị xoay quanh anh chàng cá mập này nhé.

Nanaue - Kẻ mang huyết thống của thần thánh

Bạn còn nhớ chuyện Amanda Waller nhắc về việc nhiều người cho rằng Nanaue là hậu duệ của Thần Cá Mập cổ đại chứ? Đúng rồi đó, trong comics thì hắn ta vốn mang dòng máu của vị Thần Cá Mập cổ đại của văn hóa Hawaii, xuất hiện dưới hình hài của một con Megalodon khổng lồ, thường được gọi dưới nhiều tên khác nhau, bao gồm cả Chondrakha và Kamo.

Nếu bạn chưa hình dung được vị thần này có hình dáng ra sao thì có thể nhìn vào hình trên. Tạo hình bên trái là Thần Cá Mập Kamo hồi năm 2014, còn bên phải là Thần Cá Mập sau khi retcon nguồn gốc của Nanaue.

 >> Xem thêm: The Suicide Squad gắn kết như thế nào với Vũ trụ Điện ảnh DC

Thần Cá Mập trong khoảng thời gian trước Flashpoint thì từng xuất hiện dưới hình hài nửa người nửa cá mập, nhưng có vẻ ông ta cũng có thể mang hình hài một con cá mập khổng lồ theo bộ truyện Aquaman: Sword of Atlantis, còn hình dạng nhỏ như người thường kia chỉ là hình dạng biến hình mà thôi.

Để có được sự hỗ trợ của Nanaue trong Suicide Squad, Waller đã phải chấp nhận điều kiện của Thần Cá Mập: Cho phép con trai ông ta được về thăm quê nhà trong những dịp đặc biệt. Về cơ bản là vị thần này có rất nhiều kỳ vọng với con trai và mong nó sẽ chứng tỏ được sức mạnh áp đảo của loài cá mập trong chiến trận.

Cá mập trắng hay cá mập đầu búa?

Nanaue có 2 tạo hình tương đối phổ biến. Một là cá mập trắng (giai đoạn trước sự kiện Flashpoint) và cá mập đầu búa (giai đoạn sau sự kiện Flashpoint). Ở trên phim thì ta đã thấy James Gunn sử dụng tạo hình cá mập trắng, trong khi David Ayer (đạo diễn của phần phim Suicide Squad vào năm 2016) thì lại có ý định dùng tạo hình cá mập đầu búa. Tuy nhiên, ông đã không có cơ hội để làm điều đó.

 >> Xem thêm: Top những điều cực dị về Starro - siêu phản diện của The Suicide Squad

Về phần comics thì sau khoảng 10 năm làm cá mập đầu búa, DC đã biến Nanaue thành cá mập trắng một lần nữa. Đây có lẽ là hành động nhằm đồng bộ comics với phim hiện tại.

Trùm xã hội đen khét tiếng

Trong comics, Nanaue từng có khoảng thời gian bị đưa về đại dương sinh sống và trong suốt một khoảng thời gian dài, hắn đã trở thành công dân (nhập cư trái phép) của Atlantis. Với kinh nghiệm và khả năng sẵn có, hắn đã xây dựng 1 đế chế xã hội đen ở nơi này. Mặc dù là 1 phản diện, nhưng hắn vẫn có công cứu mạng Mera, đồng thời giúp Arthur Curry/Aquaman chiến đấu với Corum Rath nhằm giúp anh giành lại ngôi cai trị Atlantis.

Một số quyền năng đặc biệt

Là con trai của vị Thần Cá Mập, Nanaue có quyền năng giao tiếp với tất cả các loài cá mập, đồng thời điều khiển chúng tấn công bất cứ mục tiêu nào. Hắn cũng có năng lực điều khiển nước, dù sức mạnh này không thật sự nổi bật do hắn rất ít khi dùng chiêu này như Mera. Điều này được lý giải là có thể do bản năng khát máu của cá mập, khiến hắn thích xé đối thủ hơn là dùng phép.

Bên cạnh đó, khả năng hồi phục siêu tốc và các giác quan của hắn cũng thật sự rất đáng gờm, đặc biệt là khứu giác. Khả năng này mạnh đến mức hắn có thể ngửi mùi máu, thịt người từ 1 khoảng cách xa đến không tưởng, cụ thể là từ Atlantis tới Metropolis. Thậm chí, hắn còn có thể dùng khứu giác để phân biệt...trinh nữ. Một năng lực vừa bá lại vừa kỳ dị.

>>Xem thêm: Những sự thật về Đá Vô Cực và Găng Tay Vô Cực trong MCU

Trên đây là những điều thú vị về King Shark/Nanaue, bao gồm cả lý lịch và sức mạnh đặc biệt. Vậy nên nếu bạn nghĩ rằng Nom Nom nhà ta chỉ là thanh niên vai u thịt mỡ, thì các bạn đã sai rồi nhé!

*Bài viết của Yasha gửi về DienAnh.Net.

Theo dõi DAN Cinema để khám phá những tin phân tích chính xác nhất, thú vị nhất về thế giới Marvel & DC.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.