x

Đăng nhập

Comming soon...

Rình Sao

Việt

Sao Việt bị chỉ trích trang phục đi từ thiện

Xường Xám 10:14 - 13/07/2021

Thiện nguyện là câu chuyện xuất phát từ cái tâm, nhưng lắm khi cũng rất tội cho nghệ sĩ, đôi khi lại bị chỉ trích vì tấm áo hay đôi giày đang mặc khi làm từ thiện. Đơn cử như mới đây Xường Xám đọc trên mạng xã hội thấy, Nhật Kim Anh vô tình phải nhận loạt ý kiến trái chiều, cho rằng cô "làm màu" khi mang cao gót đi xách rau, tặng quà cho người dân ở khu vực bị phong tỏa. 

 Sau đó, Nhật Kim Anh đã lên tiếng giãi bày, lúc ấy mình đang đi công việc, nghe xe hàng về nên tranh thủ chạy xuống giúp mọi người luôn, không kịp thay đôi giày khác.  Dù vậy, đây là giày đế bằng chứ không phải gót nhọn, vẫn dễ dàng di chuyển.

 Trước đó, cũng từng có rất nhiều trường hợp nghệ sĩ bị chỉ trích vì ăn vận. Chua xót thay, câu chuyện từ thiện giờ lại không được khán giả chú ý bằng chiếc áo ôm hay đôi giày, hàng lông mi giả… 

Trong chuyến từ thiện tại miền Trung, Thủy Tiên cũng từng phải nhận nhiều ý kiến trái chiều về việc mặc quần short ngắn, áo ôm lúc đi trao quà cho người dân. nhưng đại đa số cho hay, thời điểm đó nước ngập cao, nên việc mặc quần short ngắn để tiện di chuyển là điều đúng đắn.

>>Xem thêm: Lê Phương bỏ style ngoan hiền, chuyển hướng quyến rũ, ai ngờ đẹp quá

 Còn nhớ thời điểm sau khi đăng quang, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã bị dân chúng "soi mói" vì hàng lông mi giả  "dày cộm" khi đi làm công tác thiện nguyện.

Đỗ Mỹ Linh lại bị chỉ trích vì ăn mặc điệu đà, diện váy bồng bềnh.

 Tội nhất phải kể đến Mai Phương Thúy, cô nàng nhiều lần bị "soi mới" bởi gu thời trang khi đi làm từ thiện. Một lần là chiếc áo không phù hợp với công tác thiện nguyện do quá gợi cảm… 

 Khi khác là chiếc quần cạp thấp gây phản cảm cho người đối diện. 

>>Xem thêm: Thu Hoài và những "cuộc chiến" cực căng với loạt sao Việt

 Hoa hậu Diễm Hương lại bị cho là "làm màu" khi cố tình đội vương miện, mặc áo màu cam chói loá lúc làm từ thiện.

Xường Xám còn nhớ, Hoa hậu Việt Nam Thuỳ Dung cũng gây tranh cãi khi diện áo 2 dây đi làm từ thiện. Mặc dù trang phục không phản cảm nhưng cũng khiến dân mạng bàn luận, cho rằng cô nên ăn mặc kín đáo hơn.

 Khổ như Lâm Khánh Chi khi làm điều tốt mà lại bị chỉ trích bởi trang phục gợi cảm.

 Trao quà cho các nạn nhân chất độc màu da cam, Kỳ Duyên cũng không được lòng công chúng với bộ cánh điệu đà.

>>Xem thêm: Lan Ngọc và hội mỹ nhân "trước sau như một" của Vbiz

 Xường Xám thiết nghĩ, từ thiện là công việc của trái tim, chứ không phải những bày vẽ ngoài thân, vậy thì mong khán giả đừng khắt khe, vội nhìn nhận theo suy nghĩ của mình mà đánh giá sai nghệ sĩ… tấm áo, đôi giày không làm nên con người và cũng không phải thứ để chủ nhân nó bị chỉ trích. 

Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, các nghệ sĩ cũng cần ý tứ hơn trong việc lựa chọn trang phục khi làm công tác từ thiện. Một chiếc áo somi kín đáo, một bộ bà ba đơn giản hay gọn nhẹ hơn là áo thun quần âu… sẽ giúp cho công việc trở nên trôi chảy suôn sẻ, ít thị phi và ý nghĩa của chuyến từ thiện không bị đánh mất bởi những đàm tiếu, ồn ào không đáng có. 

*Bài viết của Xường Xám gửi về DienAnh.Net.

Cùng follow DienAnh.net để cập nhật những tin tức phim ảnh và chuyện hậu trường nhanh nhất, chính xác nhất!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Lee Dong Wook và những anh chồng đảm hiếm có khó tìm trong Kbiz

Đây là những quý ông 10 điểm của Kbiz, không chỉ kiếm tiền giỏi, đẹp trai hoàn hảo mà lại còn chuẩn chồng đảm của hội chị em nữa chứ.

Rộ tin “thánh nam” Won Bin làm nông dân “trồng rau nuôi cá”

Sau 13 năm không đóng phim, cũng không có ý định tái xuất, mới đây thông tin mới nhất của Won Bin lại làm cộng đồng mạng sôi nổi bàn tán.

Con gái Chân Tử Đan và dàn "tinh nhị đại" nổi tiếng nhất Hoa ngữ

Trong dàn “tinh nhị đại” này, con gái của Từ Hy Đệ và Nhậm Đạt Hoa được đánh giá cao nhất về nhan sắc và tương lai.

Gong Hyo Jin - Lee Min Ho: Cặp siêu sao không đóng phim là "buông thả"

Mỗi khi Lee Min Ho và Gong Hyo Jin không đóng phim, đi vào trạng thái nghỉ ngơi là họ sẽ chẳng quan tâm hình tượng gì nữa đâu.

Bạch Lộc và dàn sao Hoa ngữ gây cười vì cách tạo dáng "ố dề"

Cùng muốn tạo điểm nhấn nhờ cách tạo dáng, nhưng vì “cố quá thành quá lố” mà dàn sao này làm trò cười cho mọi người.

Lâm Tâm Như, Trần Kiều Ân và sao Cbiz qua tuổi 40 mới chịu lấy chồng

Đây chính là những ngôi sao Hoa ngữ kết hôn ở tuổi tứ tuần vẫn viên mãn. Họ là minh chứng cho câu nói: "Không sợ kết hôn trễ, chỉ sợ cưới nhầm người".