x

Đăng nhập

Comming soon...

Rình Sao

Hàn

Xếp hạng độ ấn tượng của mỹ nhân Hàn Quốc khi thử sức ăn mặc táo bạo

Hồng Trà Sữa 17:30 - 21/08/2021

Với những ngọc nữ không theo đuổi phong cách gợi cảm của Kbiz, thì mỗi lần họ ăn mặc táo bạo là thế nào cũng gây bão truyền thông. Mỗi người có một phong cách và khoác lên người những bộ cánh riêng và độ ấn tượng mang lại cũng không hề giống nhau luôn đấy. Dưới đây sẽ là bảng xếp hạng của tôi dành cho những mỹ nhân đình đám nhất khi bất ngờ chuyển hướng sang hệ quyến rũ và táo bạo.

>> Bạn có biết: Thần sắc của Song Hye Kyo và dàn sao nữ Hàn khi thả dáng bên ngựa

Hạng 7: Shin Se Kyung 

Trong khoảng thời gian khi tập trung cho các vai diễn điện ảnh của mình, Shin Se Kyung đã khiến mọi người choáng ngợp bởi hình tượng nóng bỏng với áo hai dây mát mẻ. Tuy phong cách này mang đến sự mới lạ cho cả bản thân cô lẫn người hâm mộ nhưng thật sự tôi không thấy nó phù hợp lắm cho một nhan sắc kiểu như Shin Se Kyung. Có lẽ cũng biết được điều đó nên cô sau này cũng rất hiếm khi ăn mặc táo bạo và quay trở lại với kiểu thanh tú cũng như nhẹ nhàng quen thuộc của mình. 

Hạng 6: Park Shin Hye 

Ở một sự kiện tầm năm 2013 thì Park Shin Hye gây choáng cho truyền thông châu Á, khi xuất hiện với một bộ váy o ép không thể chặt hơn được nữa. Hình tượng thường thấy trên phim của cô là gái nghèo, đa sầu đa cảm nên khi lộ diện với tạo hình gợi cảm này thì người ta không choáng mới là lạ. Dẫu vậy thì tôi thấy lần xuất hiện đó của Park Shin Hye được chú ý vì nó gây sốc nhiều hơn là do độ đẹp mắt của vẻ ngoài ngôi sao Những Người Thừa Kế

Hạng 6: Seohyun 

Sự gợi cảm trong nét tinh tế của mỹ nhân sinh năm 1991 - Seohyun theo tôi thấy thì là một điều vừa có lợi vừa có hại. Có lợi vì nó sẽ cho mọi người thấy được thương hiệu riêng của cô dù có chuyển sang chơi hệ nào trong thời trang đi chăng nữa. Tuy nhiên với những người có gu táo bạo mạnh hơn thì họ sẽ không thích và đánh giá tạo hình của Seohyun là nhạt. Riêng với tôi thì tôi cũng có cảm tình với phong cách đặc biệt này của Seohyun đó, nhưng để gọi là choáng ngợp thì rất tiếc chưa đạt tới trình độ đó rồi.

Hạng 4: Suzy 

Về phần của nữ thần sinh năm 1994 thì cô ấy không phải là người quá phù hợp cho phong cách táo bạo và tôi nghĩ tự bản thân của Suzy cũng nhận ra điều đó. Thế nên Suzy làm tốt nhất trong phạm vi gợi cảm của mình thôi là tôi đã thấy xứng đáng để tuyên dương rồi. Cũng may mắn là vì Suzy sở hữu khung xương hơi to nên cũng phần nào giúp cô trở nên nóng bỏng hơn với những bộ cánh giống như thế này.

>> Có thể bạn quan tâm: Hình ảnh hậu trường ấn tượng của Song Hye Kyo và dàn mỹ nhân Kbiz

Hạng 3: Yoona

Lý do mà cũng cùng chung một tông với Seohyun nhưng người hạng 5 còn người thì vào Top 3 là vì Yoona không chỉ tập trung khoe phần trên mà còn không ít lần phô bày những đường cong quyến rũ của mình nữa. Sự thay đổi phong cách của nữ thần sinh năm 1990 là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính thời trang, thương hiệu cá nhân và thứ mà công chúng muốn thấy. Thế nên vị trí này hoàn toàn là một vị trí xứng đáng dành cho nữ thần đình đám của Kbiz này.

Hạng 2: Song Hye Kyo 

Dù đại mỹ nhân sinh năm 1981 chủ yếu ăn mặc táo bạo là ở trong quá khứ nhưng điều đó không làm sức hút của cô giảm đi một chút nào cả. Là một cái tên luôn gây bão truyền thông thế nên việc ăn mặc gợi cảm sẽ luôn là đề tài được bàn tán sôi nổi nếu như Song Hye Kyo diện nó thường xuyên. 

Không chuyển hướng gợi cảm nhiều nhưng lần nào chuyển hướng là gây sốt lần đó như Song Hye Kyo thì xem ra cũng là một điều cực kỳ thú vị đấy chứ nhỉ? Chẳng hạn như lần chụp hình cho tạp chí Vogue số Kim Cửu này, chỉ hờ hững một bên vai thôi, Song Hye Kyo cũng đã khiến dân tình xuýt xoa không thôi rồi.

Hạng 1: Son Ye Jin

Nếu để so sánh Song Hye Kyo và Son Ye Jin thì cũng là kiểu “người tám lạng người nửa cân”, tuy nhiên tôi đánh giá Son Ye Jin cao hơn vì so ra thì thân hình chị đẹp này vẫn nhỉnh hơn chị Song một chút. Hơn nữa, Son Ye Jin cũng rất biết chọn trang phục mỗi khi quyết tâm quyến rũ khác ngày thường, rất đầu tư và luôn thành tâm điểm. 

Thật sự gương mặt và thân hình mà Son Ye Jin sở hữu nó là hai thái cực khác nhau hoàn toàn, nhưng vô tình sự khác biệt đó đã đem đến những điều thú vị mỗi khi cô xuất hiện trước đám đông với tạo hình “bỏng mắt” như thế này. Với tinh thần và tính cách của Son Ye Jin thì tôi nghĩ cô ấy sẽ tiếp tục tự tin khoe cá tính trong thời gian tới dù tuổi tác có là bao nhiêu đi chăng nữa.

>> Xem thêm: Dàn mỹ nhân đình đám sở hữu xương quai xanh đẹp ở Kbiz

Mọi người thấy thế nào về bảng xếp hạng này của tôi nào? Nếu có ý kiến gì thì đừng ngại để lại nó ở phần bình luận được đặt ngay dưới bài viết này nha. Bình luận càng nhiều thì chúng ta sẽ có thêm nhiều ý kiến để các cuộc tranh luận trở nên sôi nổi và nhiệt tình hơn nè.

*Bài viết của khán giả thích Kbiz gửi về DienAnh.Net.

Cùng follow DienAnh.Net để cập nhật những tin tức phim ảnh và chuyện hậu trường nhanh, chính xác nhất!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Lee Dong Wook và những anh chồng đảm hiếm có khó tìm trong Kbiz

Đây là những quý ông 10 điểm của Kbiz, không chỉ kiếm tiền giỏi, đẹp trai hoàn hảo mà lại còn chuẩn chồng đảm của hội chị em nữa chứ.

Rộ tin “thánh nam” Won Bin làm nông dân “trồng rau nuôi cá”

Sau 13 năm không đóng phim, cũng không có ý định tái xuất, mới đây thông tin mới nhất của Won Bin lại làm cộng đồng mạng sôi nổi bàn tán.

Con gái Chân Tử Đan và dàn "tinh nhị đại" nổi tiếng nhất Hoa ngữ

Trong dàn “tinh nhị đại” này, con gái của Từ Hy Đệ và Nhậm Đạt Hoa được đánh giá cao nhất về nhan sắc và tương lai.

Gong Hyo Jin - Lee Min Ho: Cặp siêu sao không đóng phim là "buông thả"

Mỗi khi Lee Min Ho và Gong Hyo Jin không đóng phim, đi vào trạng thái nghỉ ngơi là họ sẽ chẳng quan tâm hình tượng gì nữa đâu.

Bạch Lộc và dàn sao Hoa ngữ gây cười vì cách tạo dáng "ố dề"

Cùng muốn tạo điểm nhấn nhờ cách tạo dáng, nhưng vì “cố quá thành quá lố” mà dàn sao này làm trò cười cho mọi người.

Lâm Tâm Như, Trần Kiều Ân và sao Cbiz qua tuổi 40 mới chịu lấy chồng

Đây chính là những ngôi sao Hoa ngữ kết hôn ở tuổi tứ tuần vẫn viên mãn. Họ là minh chứng cho câu nói: "Không sợ kết hôn trễ, chỉ sợ cưới nhầm người".