x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

Thương Ngày Nắng Về có cả ông bố Trung Anh - bà mẹ Lan Hương quốc dân

Bé Ba khó tính 06:12 - 28/11/2021

 Thương Ngày Nắng Về đã chiếu được 6 tập nhưng sức hút thì hơn cả những phim được một phần ba chặng đường. Bộ phim xoay quanh gia đình nhà bà Nga bán bún riêu, goá chồng phải một mình tảo tần nuôi 3 cô con gái cùng cậu em trai hơi ngơ ngơ. Được cái, tui thấy cả 3 cô đều rất thương mẹ, dẫu cho cuộc sống của họ có rất nhiều khó khăn trở ngại nhưng không vì thế mà khiến cho họ cư xử không tốt với gia đình. 

Vân Khánh là chị cả do Lan Phương thể hiện, đã có chồng và 2 con nhưng đầu tắt mặt tối với việc ở công ty, việc gia đình. Vân Trang là chị ba do Huyền Lizzie đóng, độc thân vui tính và là giám đốc kinh doanh một tập đoàn thời trang lớn, là hình mẫu nữ cường nhân của thế kỷ 21. Vân Vân là cô em út do Ngọc Huyền thủ vai, là sinh viên năng động, mê vẽ tranh hơn mê học, thích mộng mơ lơ thơ. Nói chung, tui thích cả ba chị em nhà này vì mỗi người có một điểm thú vi riêng (thực ra là rất nhiều điểm hay ho).

Chị cả Vân Khánh
Chị ba Vân Trang
Em út Vân Vân.

 Tuy nhiên trong bài viết này, tui lại muốn giới thiệu tới hai nhân vật “ác liệt” sẽ xuất hiện trong tập 7 và 8 của Thương Ngày Nắng Về, đó chính là bố mẹ ruột của Đức “xoăn” (Hồng Đăng đóng) - cũng tức là bố mẹ chồng của Vân Khánh. Hai người này có tiếng tăm rất lớn, mang danh là ông bố và bà mẹ quốc dân dẫu cho tính tình trái ngược nhau: NSND Trung Anh và NSND Lan Hương “Bông”.

Ái chà, chắc là tui phải nói sơ về hai người này nhỉ. NSND Trung Anh được mệnh danh là ông bố quốc dân sau khi phim Về Nhà Đi Con lên sóng vào năm 2019, cũng là một gia đình có 3 cô con gái, nhưng lại là “gà trống nuôi con”. Sau bộ phim đó, NSND Trung Anh được khán giả yêu thích rất nhiều bởi ông đã khắc hoạ hình tượng người bố đầy tình cảm, luôn quan tâm, yêu thương và bảo bọc con gái, mang đến nhiều nước mắt cho người xem. 

Trái ngược với NSND Trung Anh, NSND Lan Hương “bông” cũng là bà mẹ quốc dân nhưng theo khía cạnh… đáng sợ. Đó là vì nữ nghệ sĩ này vào vai bà mẹ chồng khó tính trong phim Sống Chung Với Mẹ Chồng, gây sốt vào năm 2017 - mở màn cho sự trở lại đầy ngoạn mục của phim truyền hình Việt Nam nói chung, các phim của VTV nói riêng. Những hành động gây khó dễ cho con dâu (Bảo Thanh đóng) khiến cho không ít những nàng dâu khác ở ngoài đời, hoặc thậm chí những cô gái sắp cưới, phải nổi hết da gà, vì vừa thực tế, vừa hay cũng vừa… đáng lo lắng.

 Tui cho rằng đạo diễn Bùi Việt Huy của phim Thương Ngày Nắng Về đã quá đỉnh cao trong việc quy tụ hai ông bố và bà mẹ quốc dân lại trong một phim, mà còn trở thành cặp vợ chồng “yêu thương lẫn nhau” nữa chớ. Anh đạo diễn chẳng buồn phải thay đổi tính cách nhân vật đặc trưng của họ làm gì, vì họ đã làm quá tốt cho nhân vật cũ, nên là anh cho phát huy luôn.

>>>Xem thêm: Thương Ngày Nắng Về: Duy có mối liên hệ hồi bé với Vân Trang

NSND Hương Bông trong vai bà Hiền - một bà mẹ chồng chả hiền tí nào. Nếu như đóng Sống Chung Với Mẹ Chồng, nhân vật bà Phương đã khiến NSND Lan Hương bị mắng nhiếc khi ra ngoài đường thì tui tin là với vai bà Hiền trong Thương Ngày Nắng Về, nữ diễn viên sẽ ở luôn trong nhà, không dám đi đâu vì nhân vật này còn kinh khủng hơn nữa. 

Bà Hiền là mẹ của Đức tức là mẹ chồng Vân Khánh. Do Vân Khánh trót ăn kem trước cổng nên bà Hiền ngay từ đầu đã không vừa mắt Khánh và cũng coi thường cả họ nhà Vân Khánh đặc biệt là bà Nga bán bún riêu. Tui e rằng Vân Khánh sẽ vất vả dài dài, khi mà vừa chăm 2 con, vừa lo toan cho anh chồng trẻ con, lại phải chiều ý mẹ chồng nữa. 

Trong khi vợ quá quắt thì ông Hùng - NSND Trung Anh đóng - lại là một người hiền lành, học thức cao, tốt bụng, biết điều, rộng lượng, sống có tình có nghĩa, không có bất kỳ thói xấu thường thấy nào, phải dùng một từ là “hoàn hảo”. Tuy nhiên, nếu như bà Hiền tên Hiền mà không hiền xíu nào, thì ông Hùng tên Hùng nhưng chẳng mạnh mẽ anh hùng chi cả, thay vào đó lại rất nhún nhường vợ, nếu không muốn nói là… “sợ vợ”. 

 Gia đình của anh Đức “xoăn” phức tạp quá nhỉ, bình thường đã ồn ào chuyện bố chuyện mẹ, bây giờ có thêm cô vợ thì tui không biết gia đình 4 người này sẽ ra sao đây. Liệu rằng bà Hiền sẽ gây khó dễ cho con dâu đến mức nào, còn ông Hùng liệu có mạnh mẽ lên để nói lời công đạo, bảo vệ gia đình yên ấm hay sẽ cun cút im lặng, nghe lời vợ quát? Tui nghĩ hãy cứ đợi xem Thương Ngày Nắng Về tập 7 và 8 để biết rõ tình hình nhà chồng của Vân Khánh nha.

Cá nhân Bé Ba cảm thấy, đạo diễn Bùi Tiến Huy đã vô cùng tài năng khi xây dựng hình ảnh nhân vật và chọn diễn viên quá phù hợp, làm nổi bật lên nhân vật. NSND Trung Anh kết hợp với NSND Lan Hương thì phim xuất sắc quá rồi, miễn bàn về chất lượng nha quý vị ơi.

>>>Xem thêm: Thương Ngày Nắng Về: Xa cách hơn 10 năm, bé Hoa giận mẹ ruột

Bài viết của Bé Ba Khó Tính trên DienAnh.Net

Nếu bạn cũng mê phim Việt thì theo dõi nhiều bài viết hơn tại đây nha! Còn muốn “hóng hót” tin tức hay ho về những phim khác thì nhanh tay click vào mạng xã hội DienAnh.Net để đọc thêm nhiều điều hay ho nha!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.