x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Âu Mỹ

Top 7 điều thú vị về mối quan hệ kỳ lạ giữa Venom và Carnage

Yasha 17:18 - 10/10/2021

Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng thì Venom: Let There Be Carnage cũng đã ra mắt, tiếp nối thành công của phần phim đầu tiên vào năm 2018. Vậy, trước khi chiêm ngưỡng hành trình thú vị của Eddie và Venom, hãy cùng Yasha khám phá những điều thú vị về mối quan hệ kỳ lạ giữa Venom và Carnage nhé!

Sinh con...trong tù

>>Xem thêm: Spider-Man: Sinister Six sẽ được phát triển thế nào trong MCU?

Sau nhiều lần thất bại liên tiếp dưới tay Spider-Man, Eddie Brock đã bị tách khỏi Venom và tống giam. Khi ở đó, Eddie đã gặp 1 bạn tù tâm thần tên Cletus Kasady, cũng gặp vài phiền phức cho đến khi Venom tìm đến và tái hợp với anh. Nhưng trước khi rời khỏi đó, Venom đã để lại 1 bào tử ở phòng giam đó. Bào tử này đã kết hợp với Cletus và từ đó, Carnage xuất hiện.

Khiến Spider-Man và Venom phải hợp lực với nhau

Với sức mạnh vượt trội hơn so với thế hệ trước, Carnage dễ dàng hành cả Venom lẫn Spidey ra bã. Do đó, để chống lại kẻ địch mạnh này thì cặp kỳ phùng địch thủ này đã phải hợp lực chiến đấu, thậm chí còn từng phải thành lập cả 1 liên minh gồm những siêu anh hùng như Captain America, Morbius, Black Cat, Iron Fist,...nhằm chống lại nhóm ác nhân được tập hợp bởi Carnage và tình nhân của hắn - Shriek, trong bộ truyện Maximum Carnage.

“Mẹ” hay “bố”?

Là thành viên của chủng tộc không có giới tính, nên thực ra chẳng có quy định gì bắt Venom lẫn Carnage phải coi symbiote là nam hay nữ. Nhưng góc nhìn của chúng thì không giống như vậy đâu nha, bởi chúng cũng là 1 chủng loài thông minh mà. Đối với Carnage, Venom là cha hắn. Đối với Sleeper, Venom lại là mẹ (trong khi Eddie lại là cha).

>>Xem thêm: Nguồn gốc và điểm yếu của chủng loài symbiote trong Venom (P.1)

Mặc dù cả 2 đều là con của Venom, nhưng lại có sự khác biệt như vậy đấy. Không lẽ là do tính cách của cả 2 đứa này đối nghịch nhau hay sao? Hay do symbiote có quan niệm “cha sinh” chứ không có “mẹ sinh” nhỉ? Thật khó hiểu.

Carnage không phải đứa con duy nhất của Venom

Như đã nói ở trên, Carnage không phải đứa con duy nhất của Venom. Bên cạnh con chung của Venom với Eddie là bé Sleeper, symbiote này còn từng bị tổ chức Life Foundation cưỡng ép chiết xuất ra 5 bào tử. Những symbiote được sinh ra sau đó từ các bào tử trên chính là Riot, Lasher, Phage, Scream và Agony. Đó là chưa kể đến những nhân bản khác.

Đều từng có mối liên kết với Spider-Man

Trước khi liên kết với Eddie Brock, Venom từng bám lấy 1 vật chủ khác. Đó là Spider-Man Peter Parker, và nhờ vậy mà khả năng của Venom cũng dần thay đổi. Carnage cũng tương tự. Trong thời gian tạm rời bỏ Cletus Kasady, Carnage từng liên kết với Ben Reilly, bản sao của Peter Parker. Mặc dù không tàn bạo như vật chủ cũ, nhưng dĩ nhiên thì Ben cũng rất đỉnh rồi.

Venom từng hấp thụ Carnage

Trong quá khứ, Venom từng lợi dụng cơ hội lúc Cletus đang bị gian giữ còn Carnage thì đang yếu mà “nhai sống” nó luôn. Ngay sau đó, Venom đã hành cho Spidey 1 trận nhừ tử. Nhưng may thay, Carnage vẫn để lại 1 bản sao nhỏ ở Negative Zone và Cletus đã tìm ra thứ đó. Chúc mừng nhé cặp đôi đỏ choét!

Từng hợp tác với nhau để “dạy bảo” cháu nội

Giống như Venom, Carnage cũng phải sinh sản ra thế hệ kế tiếp. Và thế là Toxin - cháu đích tôn của Venom, symbiote thế hệ thứ 1000 của dòng họ đã ra đời. Mặc dù có nhiều khiếm khuyết khi không được thừa hưởng kinh nghiệm của thế hệ trước, nhưng Toxin lại sở hữu sức mạnh to lớn đến mức không tưởng.

Quá sợ hãi trước sức mạnh và ý định chọn làm người hùng của Toxin, Venom và Carnage đã cùng nhau liên thủ tiêu diệt nó. Tuy nhiên, mối đe dọa này thực sự quá khủng bố, khi nó dư sức hạ cả 2 một cách chóng vánh. Đó chính là 1 trong những giây phút hiếm hoi chúng liên thủ (để làm chuyện xấu), và đáng tiếc là ý định bất thành.

>>Xem thêm: Sự thật bất ngờ: Eddie từng sinh con cho Venom

Trên đây là vài điều thú vị xoay quanh mối quan hệ phức tạp giữa Venom và Carnage. Các bạn có thấy thú vị không? Hãy để lại ý kiến cho Yasha biết nhé!

*Bài viết của Yasha gửi về DienAnh.Net.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.