x

Đăng nhập

Comming soon...

Diễn Viên

Hoa

Trịnh Sảng bị tòa án yêu cầu giám định thần kinh

Beaver 12:15 - 23/03/2021

Mới đây, vụ kiện tranh chấp quyền nuôi con giữa Trương Hằng và Trịnh Sảng đã mở phiên tòa với sự có mặt của đương sự hai bên. Sau khi lùm xùm con cái của “nữ thần thanh xuân” bị tiết lộ, đây luôn là chủ đề nóng được dư luận hết sức quan tâm. Đặc biệt, phiên tòa này lại càng gây chú ý khi tiết lộ những tình tiết bất ngờ.

Sang Mỹ để tham gia phiên tòa với dáng vẻ bơ phờ, Trịnh Sảng còn khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao với cách nói năng lộn xộn, không rõ ràng, mang đậm phong cách của cô từ trước tới giờ. Vì phiên toà diễn ra khá dài nên Quần Chúng Thích Ăn Dưa sẽ tóm lại những ý chính đáng lưu ý như sau.

1. Trịnh Sảng tiết lộ lý do nhờ mang thai hộ và thừa nhận từng nghĩ tới việc chối bỏ

Trịnh Sảng cho biết, lúc trẻ, vì ăn kiêng quá đà, dẫn đến vấn đề về tim mạch. Vì sức khỏe không cho phép mang thai, sinh con nên cô và Trương Hằng đã quyết định dùng phương pháp mang thai hộ và liên hệ với trung tâm đẻ thuê để được làm cha, làm mẹ.

Tuy nhiên, sau khi xem điện thoại của Trương Hằng, phát hiện anh không chung thủy, nữ diễn viên bày tỏ: “Tôi lo lắng mình và con chỉ là một phần giải trí của anh ta”. Trịnh Sảng cho biết, trong phút đau khổ, cô đã hỏi ý kiến về việc dừng mang thai hộ, cho người khác nhận nuôi con nhưng sau khi bình tĩnh trở lại thì không hề đưa ra bất cứ quyết định nào.

2. Trịnh Sảng liên tục thay đổi câu trả lời khi được hỏi vì sao không tới Mỹ khi con ra đời

Khi được thẩm phán hỏi vì sao không tới đón con khi các bé ra đời, Trịnh Sảng đã liên tục thay đổi lời khai của mình. Đầu tiên, nữ diễn viên cho biết cô không biết thời gian con sinh ra, sau đó lại “lật kèo”, khẳng định đã ký tên vào hiệp định để Trương Hằng đi đón con một mình nên cô không cần sang Mỹ nữa.

Còn về việc không đến gặp mặt, chăm sóc con, Trịnh Sảng chia sẻ, đến hồi tháng 6/2020, cô mới lần đầu được xem ảnh của con do Trương Hằng gửi cho. Tuy nhiên, vì không tin tưởng thông tin do chồng cũ cung cấp, nữ diễn viên lập tức liên hệ luật sư và khởi tố vào tháng 8.

>> Tin liên quan: Phim nào "chơi lại" Vườn Sao Băng: 4 phiên bản nữ chính đều có đời tư "ngập drama"

3. Trịnh Sảng nghi ngờ Trương Hằng không chăm sóc con mà chỉ lợi dụng

Trịnh Sảng cho hay, hiện tại, cô đang sống tại một khu chung cư ở nước Mỹ và có visa cho phép ở lại 6 tháng. Nữ diễn viên chưa có kế hoạch quay trở lại showbiz và muốn tìm hiểu xem con mình đang sống thế nào. 

Mỹ nhân Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên bày tỏ nghi ngờ Trương Hằng không chăm sóc con, khiến các bé cảm thấy bất an khi ở bên nhưng lại có thể yên tâm ngủ trong vòng tay mẹ. Chính vì vậy, Trịnh Sảng yêu cầu được cùng chăm sóc con cái với Trương Hằng.

Bên cạnh đó, Trịnh Sảng hi vọng có bên thứ ba giữ hộ chiếu của các con vì cô và Trương Hằng không thể hòa giải được mâu thuẫn. “Nữ thần thanh xuân” rất không hài lòng với việc Trương Hằng công khai chuyện riêng, khiến con mới sinh ra đã bị mọi người chú ý tới. Người đẹp này cho rằng, con cái cần được bảo vệ, bản thân cô có thể đặt con cái lên trên sự nghiệp của mình, còn Trương Hằng chỉ muốn thông qua các bé nhằm đạt được mục đích của mình mà thôi.

4. Trịnh Sảng thừa nhận không trao quyền cho Trương Hẳng xử lý vấn đề visa

Mâu thuẫn giữa Trương Hằng – Trịnh Sảng luôn xoay quanh vấn đề visa để cho các con được về nước. Tại phiên tòa, Trịnh Sảng cũng thừa nhận mình không đồng ý trao quyền cho chồng cũ để xử lý vấn đề thủ tục. Nguyên nhân mà nữ diễn viên đưa ra là cô phải sắp xếp và có lời giải thích hợp lý cho các nhân viên công tác và có trách nhiệm với hàng nghìn, hàng chục nghìn nhân viên làm việc cho mình.

Tuy nhiên, Quần Chúng Thích Ăn Dưa cho rằng lý do này chẳng hề thuyết phục, bởi lẽ con cái là vấn đề riêng của cô. Người đẹp hoàn toàn có thể xử lý thủ tục cho con về nước một cách bí mật nếu không muốn công khai việc đã lên chức mẹ.

5. Trương Hằng cho biết sau khi chia tay, Trịnh Sảng muốn tặng con cho người khác

Trước những lời chỉ trích của Trịnh Sảng, Trương Hằng cũng phản bác cực gắt. Anh cho biết, sau khi họ chia tay, Trịnh Sảng muốn lập tức tặng con cho người khác và Trương Hằng cho rằng đây là hành động sai lầm nghiêm trọng về đạo đức.

Thuở còn mặn nồng, Trịnh Sảng thường xuyên liên lạc với trung tâm đẻ thuê và liên tục thúc giục vì muốn có được hai “ỉn con”. Thế nhưng, khi đường ai nấy đi, cô lại chẳng thèm hỏi han, chỉ có Trương Hằng vất vả ngược xuôi vì con. Anh cũng đưa ra hàng loạt chứng cứ cho việc mình chăm sóc con cái chứ chẳng hề tệ bạc như Trịnh Sảng nghi ngờ.

6. Trịnh Sảng có những phát ngôn, hành động kỳ lạ

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Trịnh Sảng vốn nổi tiếng với những lời nói khác người mà chẳng ai hiểu nổi cô muốn thể hiện điều gì. Thậm chí, cộng đồng mạng còn gọi những điều này là “Sảng ngôn Sảng ngữ”.

Có mặt trong phiên toà, nữ diễn viên vẫn giữ nguyên phong cách, có những hành động cùng lời nói kỳ lạ khiến cả hội đồng thẩm phán cũng như Trương Hằng phải bó tay. Ví dụ, cô cắt mái tóc dài của mình, chụp ảnh gửi cho Trương Hằng với lời nhắn: “Nếu còn ép tôi nữa, tôi sẽ đi tu”. Nàng tiểu hoa đán còn cho biết mình và con có vân tay giống nhau khiến mọi người trong phiên tòa đều không thể hiểu nổi. Bản thân Trịnh Sảng cũng từng thừa nhận mình không thể tự chăm sóc bản thân được.

7. Trịnh Sảng bị yêu cầu giám định thần kinh

Trong phiên tòa, Trịnh Sảng thừa nhận cô từng mắc bệnh tâm lý, thậm chí còn có ý định nông nổi. Trong khoảng tháng 6 đến tháng 8/2018, nữ diễn viên từng không ăn uống, cũng không đóng phim, khiến cha mẹ cô phải nhờ Trương Hằng (khi đó đang đi công tác ở Anh) khuyên bảo. 

Dù được Trương Hằng khuyên nhủ nhưng cô vẫn từ chối đi khám bác sĩ vì là nhân vật công chúng. Điều này khiến chồng cũ của cô vô cùng băn khoăn, không muốn đưa con cho Trịnh Sảng chăm sóc. Phía tòa án cũng yêu cầu Trịnh Sảng đi giám định thần kinh để biết rõ hơn về tình trạng tâm lý của cô.

>> Tin liên quan: Dương Mịch, Dương Dương và dàn sao Cbiz lao đao vì lùm xùm con cái của Trịnh Sảng

Hiện tại, phía luật sư của Trịnh Sảng đã yêu cầu phúc thẩm với lý do phiên dịch chưa sát nghĩa. Tuy nhiên, Quần Chúng Thích Ăn Dưa cho rằng, trong khi Trương Hằng rất tích cực trong việc đưa ra bằng chứng, giành quyền nuôi con thì thái độ của Trịnh Sảng lại khá khó hiểu, phát ngôn không thống nhất. Sau những lời chia sẻ trong phiên tòa, dường như mối quan hệ giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng rắc rối hơn so với những gì công chúng suy nghĩ nhưng chẳng thể phủ nhận rằng, với vai trò người làm mẹ, người đẹp 9X đã mắc sai lầm quá lớn.

Hơn nữa, với cách xử sự như hiện nay của Trịnh Sảng trong phiên tòa, chắc chắn, cơ hội được nuôi con của cô cũng bị giảm phần nào.

*Bài viết của Quần Chúng Thích Ăn Dưa gửi về DienAnh.Net.

Cuộc chiến giành quyền nuôi con giữa Trương Hằng – Trịnh Sảng sẽ diễn biến ra sao? Follow ngay DienAnh.Net để hóng thông tin nhanh nhất, chính xác nhất nhé!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Người Một Nhà: Vân Dung thừa nhận thích tiền

Người một nhà - bộ phim mới về đề tài gia đình của đạo diễn Trịnh Lê Phong - sẽ lên sóng VTV vào khung giờ 21h40 thứ 5 và thứ 6 hàng tuần, từ ngày 28/3.

Xuân Phúc lần đầu làm lính cứu hỏa, bị vắt kiệt sức gì quá vất vả

Xuân Phúc cùng dàn diễn viên trẻ Trần Ngọc Vàng, Hồ Thu Anh, Lãnh Thanh tạo thành một đội lính cứu hỏa gan dạ, dũng cảm trong phim Đi Về Phía Lửa.

Món quà đặc biệt Vui Đón Tết Việt chủ đề: Xuân Hạnh Phúc - Tết Sum Vầy

Chương trình “Vui đón Tết Việt” là chương trình thường niên được phát sóng trên 16 kênh hệ thống của của VTC - Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) vào mùng 1 Tết.

Hồng Nhung: Từ "tiểu Bảo Thanh" đến gương mặt triển vọng màn ảnh Việt

Hồng Nhung là diễn viên nhí đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả truyền hình sau vai diễn Chà trong phim Cuộc Chiến Không Giới Tuyến.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn - NSX Hoàng Quân: Liều mình làm liên tiếp 2 phim

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân về hành trình tạo ra bộ phim điện ảnh kinh dị Kẻ Ăn Hồn.

Hoàng Hà - Lan Phương: Hai điểm sáng của phim kinh dị Kẻ Ăn Hồn

Bộ đôi nữ chính của Kẻ Ăn Hồn là Hoàng Hà - Lan Phương đã tạo ra được điểm nhấn cho bộ phim, khiến khán giả phải trầm trồ khen ngợi, thán phục hai nữ diễn viên.