x

Đăng nhập

Comming soon...

Diễn Viên

Hoa

5 mỹ nhân được Vu Chính nâng đỡ: Bạch Lộc thua xa Dương Mịch, Lệ Dĩnh

Carole 13:35 - 15/11/2022

Mặc dù Vu Chính khá thị phi nhưng có một điều mà chúng ta không thể phủ nhận, đó là anh ta rất mát tay trong việc nâng đỡ các nữ diễn viên. Đã từng có khá nhiều mỹ nhân thành danh nhờ Vu Chính nhưng mình thấy không phải ai sau đó cũng phát triển thuận lợi và giữ được độ hot lâu như Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh đâu.

Dương Mịch

Sau lần hợp tác trong Mỹ Nhân Tâm Kế, Vu Chính đã nhìn thấy tiềm năng của Dương Mịch và quyết định để cô đóng chính bộ Cung Tỏa Tâm Ngọc. Ngoài dự đoán của mọi người, Cung Tỏa Tâm Ngọc thành công vang dội, đưa Dương Mịch thành tiểu hoa hot nhất nhì màn ảnh năm 2011. Hiện tại, Dương Mịch vẫn giữ mối quan hệ khá tốt đẹp với Vu Chính, khả năng hợp tác trong tương lai vẫn còn.

Trong suốt hơn 10 năm qua, Dương Mịch vẫn luôn nổi tiếng và độ hot của cô ấy chưa bao giờ suy giảm. Dương Mịch có thêm vài phim đại bạo nữa, chỉ có điều sự nghiệp hiện giờ của cô ấy đang chững lại do chưa thể chuyển hình. Tạm thời mình vẫn thấy Dương Mịch đóng phim thần tượng, có lẽ về sau cô ấy muốn chuyển hướng sang làm nhà đầu tư chứ không tiến xa hơn trong nghiệp diễn nữa.

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh được chú ý với Tân Hoàn Châu Cách Cách, đồng thời cô ấy cũng lọt vào “mắt xanh” của Vu Chính luôn. Mình nghĩ chắc Triệu Lệ Dĩnh cũng không ngờ, việc hợp tác với Vu Chính trong Lục Trinh Truyền Kỳ đã giúp cô ấy có bước thăng tiến lớn. Sau Lục Trinh Truyền Kỳ, Triệu Lệ Dĩnh đã có nhiều cơ hội tiếp xúc với những vai nữ chính mà cô vẫn luôn mơ ước.

Cũng giống như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh đã quá thành công với hàng loạt những bộ phim thần tượng ăn khách. Chỉ là sau khi sinh con, cô ấy đã quyết tâm phải chuyển hình và tham gia một số dự án hơi hướng chính kịch. Tuy vợ cũ Phùng Thiệu Phong chưa chuyển hình thành công nhưng những bước đi đầu tiên của cô đã khá ổn rồi, chúng ta có thể trông chờ các dự án tiếp theo.

Viên San San

Mình thấy Viên San San chính là sao nữ được Vu Chính ưu ái nâng đỡ nhất từ trước đến nay. Phần lớn những bộ phim trọng điểm mà Vu Chính tiến hành sản xuất trong khoảng thời gian năm 2012 – 2015 đều có sự góp mặt của Viên San San với vai trò nữ chính. Tuy nhiên, Viên San San lại không được lòng khán giả vì diễn xuất kém, nhan sắc bình thường mà toàn đóng vai đại mỹ nhân.

Vu Chính mang nhiệt độ cho Viên San San nhưng đồng thời cũng tặng cô loạt thị phi cùng duyên với người qua đường ở mức âm luôn. Mình nghĩ có lẽ vì không chịu nổi cách lăng xê của Vu Chính nên Viên San San đã kết thúc hợp đồng để tìm một bầu trời riêng. Tuy nhiên, rời xa Vu Chính là bão tố, sự nghiệp của Viên San San giờ tụt dốc không phanh, cô ấy hoàn toàn mờ nhạt trong showbiz.

Ngô Cẩn Ngôn

Ngô Cẩn Ngôn không hẳn là sao nữ được Vu Chính ưu ái nâng đỡ và việc cô ấy đại bạo với Diên Hi Công Lược nằm ngoài dự kiến của mọi người. Năng lực của Ngô Cẩn Ngôn chỉ ở mức trung bình nhưng cô ấy lại quá may mắn, điều này có lẽ sẽ khiến nhiều người ghen tị. Và cũng từ đây, Vu Chính đã chọn nâng đỡ Ngô Cẩn Ngôn sau khi Viên San San rời đi.

Sự ưu ái của Vu Chính đã giúp Ngô Cẩn Ngôn lấy được nhiều tài nguyên tốt, hợp tác cùng một loạt diễn viên nổi tiếng. Nhưng mình thấy may mắn của Ngô Cẩn Ngôn có vẻ đã hết từ thời Diên Hi Công Lược rồi, cô ấy giờ rơi vào tình trạng đóng phim nào thì phim đó flop. Thời gian trước, Ngô Cẩn Ngôn tham gia show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng vì muốn trở mình nhưng cuối cùng lại không thành.

Bạch Lộc

So với Ngô Cẩn Ngôn thì Bạch Lộc được Vu Chính quan tâm hơn nhiều, bạn nào đã xem Phượng Tù Hoàng thì sẽ thấy rõ điều này. Trong mấy năm mãi không thấy Bạch Lộc hot lên, mình nghĩ cô ấy sẽ “chìm” hẳn, ai ngờ Vu Chính vẫn đủ sức “độ” gà cưng. Thành công của Châu Sinh Như Cố năm ngoái đã giúp Bạch Lộc bước sang một trang mới trong sự nghiệp.

Có diễn xuất khá ổn áp nên Bạch Lộc trở thành gương mặt mới được săn đón trong showbiz Hoa ngữ. Vu Chính cũng giúp cô ấy lấy được nhiều bộ phim cổ trang kinh phí lớn, dự kiến sẽ “làm mưa làm gió” trên màn ảnh nhỏ năm sau. Mình nghe nói, tuy Ngô Cẩn Ngôn giờ vẫn mang danh nhất tỷ trong công ty nhưng thực tế, Bạch Lộc mới là người nhận được đãi ngộ của nhất tỷ.

Bạch Lộc giờ đang được Vu Chính nâng đỡ hết mực nhưng nếu so về khoảng thời điểm mới hot thì cô ấy quả thật vẫn còn kém xa Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh. Còn Viên San San và Ngô Cẩn Ngôn giờ mà không có phim đại bạo thì họ đành phải chấp nhận bị quên lãng theo thời gian thôi.

>>> Xem thêm: Bạch Lộc có thể thành đỉnh lưu được không?

* Bài viết của Carole chia sẻ tại box Sao Hoa Ngữ

Nếu bạn quan tâm phim Hoa ngữ, đời sống Cbiz hay những drama dưa hấp dẫn , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Người Một Nhà: Vân Dung thừa nhận thích tiền

Người một nhà - bộ phim mới về đề tài gia đình của đạo diễn Trịnh Lê Phong - sẽ lên sóng VTV vào khung giờ 21h40 thứ 5 và thứ 6 hàng tuần, từ ngày 28/3.

Xuân Phúc lần đầu làm lính cứu hỏa, bị vắt kiệt sức gì quá vất vả

Xuân Phúc cùng dàn diễn viên trẻ Trần Ngọc Vàng, Hồ Thu Anh, Lãnh Thanh tạo thành một đội lính cứu hỏa gan dạ, dũng cảm trong phim Đi Về Phía Lửa.

Món quà đặc biệt Vui Đón Tết Việt chủ đề: Xuân Hạnh Phúc - Tết Sum Vầy

Chương trình “Vui đón Tết Việt” là chương trình thường niên được phát sóng trên 16 kênh hệ thống của của VTC - Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) vào mùng 1 Tết.

Hồng Nhung: Từ "tiểu Bảo Thanh" đến gương mặt triển vọng màn ảnh Việt

Hồng Nhung là diễn viên nhí đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả truyền hình sau vai diễn Chà trong phim Cuộc Chiến Không Giới Tuyến.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn - NSX Hoàng Quân: Liều mình làm liên tiếp 2 phim

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân về hành trình tạo ra bộ phim điện ảnh kinh dị Kẻ Ăn Hồn.

Hoàng Hà - Lan Phương: Hai điểm sáng của phim kinh dị Kẻ Ăn Hồn

Bộ đôi nữ chính của Kẻ Ăn Hồn là Hoàng Hà - Lan Phương đã tạo ra được điểm nhấn cho bộ phim, khiến khán giả phải trầm trồ khen ngợi, thán phục hai nữ diễn viên.