x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Âu Mỹ

Không kém cạnh What If của Marvel, DC cũng từng có đại dịch zombie

Yasha 10:00 - 13/09/2021

Đề tài zombie có lẽ không phải là đề tài quá xa lạ trong thế giới giả tưởng, và Marvel dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Họ đã tạo ra Marvel Zombies - thế giới nơi mà thảm họa zombie hoành hành. Sự kiện này nổi tiếng đến mức mà ở hiện tại, họ còn dựa trên nó để tạo ra 1 tập phim trong series hoạt hình What If…? hẳn hoi.

Không kém cạnh nhà hàng xóm Marvel, DC cũng từng cho ra mắt 1 đầu truyện tương tự, tại vũ trụ khác với vũ trụ chính trong comics - có tên là DCeased. Vậy thế giới này có gì đặc biệt? Cùng tìm hiểu với Yasha nhé!

>>Xem thêm: Chuyện thật như đùa: Thanos từng bị cảnh sát bắt

Mọi chuyện bắt đầu khi Darkseid tấn công Trái Đất trong 2 tuần, nhưng đã gặp thất bại thảm hại trước phòng tuyến của những siêu anh hùng. Tuy nhiên, nguyên nhân hắn tấn công hành tinh của chúng ta không phải để chinh phục nó, mà là vì 1 thứ khác. Darkseid là một kẻ nghĩ xa, và hắn sẽ tính toán những chuyện có lợi hơn chứ không phải mù quáng xông vào để chịu đòn.

Đó chính là bắt cóc Cyborg/Victor Stone, nhằm phục vụ âm mưu chiếm lấy Anti-Life Equation (Phương trình Phản Sự Sống) nhằm nô dịch cả vũ trụ. Lý do là bởi bên trong Cyborg khi đó đang chứa 1 nửa công thức Phản Sự Sống, còn Darkseid thì sở hữu 1 nửa còn lại. Hợp nhất chúng lại với nhau, Darkseid có thể tìm thấy sức mạnh tối thượng và chiếm lấy mọi thứ mà hắn muốn.

Để hoàn thiện Phản Sự Sống, gã bạo chúa Apokolips đã dùng Motherbox để đưa 1 nửa phương trình vào người Cyborg. Tuy nhiên, việc sáp nhập Phương trình Phản Sự Sống với vật lý - kĩ thuật số sẽ có thể giết chết vật chủ, tức chính là Victor. Nếu Victor chết, phương trình cũng sẽ không tồn tại nữa.

>>Xem thêm: Sự thật: Captain Marvel thực ra chỉ là "con muỗi" so với Thanos?

Vậy để có thể kiểm soát “cái kết” của anh, Darkseid đã sử dụng phương thức mà hắn đã suy tính từ trước: Triệu hồi Tử thần và khống chế hắn.

Với Motherbox, Darkseid đã cất tiếng gọi Black Racer, và “tử thần của những vị thần” đã trả lời. Mặc dù Black Racer có thể dễ dàng lấy mạng Darkseid, nhưng hắn đã có chuẩn bị từ trước và tóm gọn ông ta. Nhân lúc Black Racer đang bị khống chế, Desaad đã "lấy máu" của Tử thần rồi truyền sang cho Cyborg.

>>Xem thêm: Sự thật bất ngờ: Thanos từng thua cả một chú chó?

Chính việc đem 1 thứ của “cái chết” vào Phương trình Phản Sự Sống đã khiến nó thay đổi thành thứ khác: Phương trình của sự hủy diệt.

Khi phương trình được giải phóng, Darkseid lại nhiễm bệnh trước và trở thành nô lệ mới của Anti-Life. Hắn ta trở nên điên loạn, nhảy vào lõi của Apokolips rồi giải phóng sức mạnh, khiến cả đế chế này nổ tung. Kẻ duy nhất miễn nhiễm với dịch bệnh này - Desaad đã nhận ra thứ đáng sợ mà mình vừa giải phóng và gửi Cyborg đi thật xa, nhưng đã quá muộn.

Khi trở lại Trái Đất, hệ thống mạng của Cyborg đã tự động bật trạng thái kết nối với hệ thống mạng của Trái Đất. Do đó, thứ bệnh trong cơ thể anh đã xâm nhập vào cơ thể của những người dân. Các bạn có biết thứ bệnh này đã lây qua đường gì không? Đó chính là...internet đấy. Sau khi tràn vào hệ thống mạng, thứ virus này đã lây cho vô số người khác thông qua màn hình thiết bị điện tử, để rồi tất cả trở thành xác sống.

Với tốc độ lây lan khủng khiếp, các siêu anh hùng cũng không thể thoát nổi thảm cảnh này, kể cả những siêu anh hùng cộm cán nhất như toàn bộ Justice League,... cho đến những phản diện khét tiếng như Joker. Dường như không còn thứ gì có thể ngăn chặn bệnh dịch này nữa, từng người một ngã xuống, mặt đất ngập tràn xác sống vô hồn, biển cả chỉ còn là màu máu. Trái Đất này đã đến hồi kết.

Trên đây là câu chuyện về DCeased, về 1 thế giới nơi thế giới bị nhấn chìm trong thảm họa zombie. Tuy nhiên, theo thời gian thì DC vẫn luôn dự trù phương án để cứu lấy thế giới này. Vậy liệu thế giới này sẽ được cứu giúp, hay sẽ trở thành vô vọng như Marvel Zombies đây? Yasha rất là tò mò đó.

*Bài viết của Yasha gửi về DienAnh.Net.

Theo dõi DAN Cinema để khám phá những tin phân tích chính xác nhất, thú vị nhất về thế giới Marvel & DC.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.