x

Đăng nhập

Comming soon...

Diễn Viên

Hàn

Kim So Hyun và nỗi lo về sự nghiệp khi ở dưới trướng công ty hiện tại

Hồng Trà Sữa 11:20 - 06/06/2022

Ở một thị trường phim ảnh cạnh tranh cao và gay gắt như Hàn Quốc thì việc có được một công ty quản lý tốt, biết cách nâng đỡ cũng như tạo ra sức ảnh hưởng cho “người nhà” là một điều vô cùng quan trọng. Dù một người diễn hay, diễn xuất sắc hoặc xinh trai đẹp gái đến đâu mà không có công ty quản lý tốt thì cũng khó thành công rực rỡ được. 

Và thật đáng buồn khi một diễn viên mà tôi hâm mộ đang gặp phải tình trạng như thế, đó chính là Kim So Hyun. Sự nghiệp của sao nữ sinh năm 1999 này chưa đến nỗi phát ra tín hiệu SOS nhưng về lâu về dài nếu không cải tiến thì nguy to luôn đấy mọi người ơi. 

Kim So Hyun rời công ty quản lý cũ E&T Story Entertainment vào tháng 1 năm 2021 và nhanh chóng đến với nhà mới là Culture Depot vào ngày 18 tháng 1 cùng một bản hợp đồng độc quyền. Culture Depot quản lý nhiều gương mặt tên tuổi của làng phim Hàn như Jun Ji Hyun, Go So Young, Park Min Young hay Jo Jung Suk nên người hâm mộ đã rất mong sự nghiệp của Kim So Hyun sẽ phát triển rực rỡ hơn khi về với công ty này. Tuy nhiên, sau khoảng 1 năm rưỡi trôi qua, tôi có cảm giác như Kim So Hyun vẫn chưa nhận được sự đối đãi hợp lý từ phía công ty thì phải. 

>> Bạn có biết: Dàn nữ chính cực xịn sò từng đóng chính phim của Park Chan Wook

Trong khoảng 1 năm rưỡi vừa qua, Kim So Hyun chỉ xuất hiện trong một bộ phim duy nhất là River Where The Moon Rises của nhà đài KBS2. Tuy đã có màn thể hiện phải nói là ấn tượng để được đề cử Thị hậu Baeksang Arts Awards 2021 ở tuổi 22, nhưng sự cố do nam chính mang lại cũng làm cho Kim So Hyun và đoàn phim lao đao vài phần. Sau đó, Kim So Hyun chỉ có một bộ ảnh cho số tháng 4 năm 2021 của tạp chí Singles Korea và cuối năm làm MC cho KBS Drama Awards 2021 mà thôi. 

Từ đó đến nay, tôi chưa thấy được Kim So Hyun có thêm một dự án nào khác ở mảng phim ảnh từ truyền hình đến màn ảnh rộng, và chương trình truyền hình thực tế cũng không. Tôi và nhiều người hâm mộ khác phải tự hỏi rằng Culture Depot đang làm gì với Kim So Hyun vậy? Nhất là khi trong giai đoạn này, cô cần phải xuất hiện nhiều để khẳng định vị thế và bản lĩnh của mình trong vai trò diễn viên trưởng thành. 

Ngoài ra, hình ảnh hay phong cách của Kim So Hyun cũng xuống phong độ rất nhiều khi về dưới trướng của Culture Depot. Lần nào xuất hiện trước công chúng, tham gia các sự kiện thì Kim So Hyun cũng bị chú ý bởi lỗi trang điểm hay trang phục có phần chưa phù hợp. Người ta không còn thấy sự tươi trẻ, rạng rỡ của Kim So Hyun nữa mà chỉ toàn thấy những khoảnh khắc bị dừ đi của mỹ nhân sinh năm 1999 này thôi. 

So sánh với giai đoạn mà Kim So Hyun còn hoạt động với E&T Story Entertainment thì rõ ràng từ hình tượng cho đến tài nguyên đều khác nhau một trời một vực luôn - E&T Story Entertainment là “trời” còn Culture Depot là “vực” nha. 

>> Có thể bạn quan tâm: "Trận chiến" của dàn nữ chính tài sắc trong phim Hàn ra mắt tháng 6

Những điều khó khăn mà Kim So Hyun đang gặp phải với công ty quản lý hiện tại làm cho tôi nhớ đến trường hợp của Kim Ji Won với công ty S.A.L.T Entertainment. Kim Ji Won ký hợp đồng với công ty này từ tháng 2 năm 2020 và trong vòng hơn 2 năm qua thì sự nghiệp của cô cũng chẳng nở rộ là bao, thậm chí còn có hơi đi lùi so với thời bật lên mạnh mẽ năm 2016 nữa. Dự án duy nhất mà S.A.L.T Entertainment đem lại cho Kim Ji Won là bộ phim Lovestruck In The City được phát sóng trên KakaoTV.  

Còn với My Liberation Notes thời gian qua mang lại cho Kim Ji Won chút danh tiếng và sự công nhận về thực lực thì việc cô có được vai chính là nhờ quen biết với đạo diễn Kim Seok Yoon và được ông gọi đi casting thử. Chứ S.A.L.T Entertainment cũng chẳng phải nơi đem được kịch bản của bộ phim này về cho Kim Ji Won. Vậy nên mỹ nhân sinh năm 1992 này mới đang gấp rút tìm kiếm công ty quản lý mới sau khi hết hạn hợp đồng với S.A.L.T Entertainment.

Đại mỹ nhân Jun Ji Hyun đã rời Culture Depot sau gần 10 năm gắn bó cùng với sự ra đi của giám đốc điều hành công ty luôn. Vì thế với tư cách là người hâm mộ của Kim So Hyun thì tôi cũng mong nếu như Culture Depot tiếp tục cho cô “ở không” như vậy thì tốt nhất là nên dứt áo ra đi ngay khi hết hợp đồng. Với tiềm năng và tài năng của Kim So Hyun thì sẽ có rất nhiều công ty quản lý diễn viên lớn cũng như có tâm khác muốn đưa cô về dưới trướng của họ thôi. 

>> Xem thêm: "Tứ Kim" sao nhí Hàn Quốc ngày ấy đã trưởng thành như thế nào?

Tuy Kim So Hyun mới chỉ 23 tuổi nhưng làng phim ảnh Hàn Quốc đang cạnh tranh cũng như phát triển nhanh hơn bao giờ hết. Nếu không nhanh chân khẳng định vị thế hay củng cố danh tiếng của mình thì những ánh hào quang khi còn làm sao nhí sẽ không đủ để giúp Kim So Hyun trụ lại với thị trường hiện nay đâu. 

* Bài viết của Hồng Trà Sữa chia sẻ tại box Blog sao Hàn

Nếu bạn yêu thích Kim So Hyun cùng những ngôi sao Hàn Quốc khác , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Bạn cần tìm thông tin dữ liệu và đọc review về phim River Where The Moon Rises? Hãy truy cập vào DAN Wiki để có tất tần tật những nội dung bạn cần đấy: bấm vào đây

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Người Một Nhà: Vân Dung thừa nhận thích tiền

Người một nhà - bộ phim mới về đề tài gia đình của đạo diễn Trịnh Lê Phong - sẽ lên sóng VTV vào khung giờ 21h40 thứ 5 và thứ 6 hàng tuần, từ ngày 28/3.

Xuân Phúc lần đầu làm lính cứu hỏa, bị vắt kiệt sức gì quá vất vả

Xuân Phúc cùng dàn diễn viên trẻ Trần Ngọc Vàng, Hồ Thu Anh, Lãnh Thanh tạo thành một đội lính cứu hỏa gan dạ, dũng cảm trong phim Đi Về Phía Lửa.

Món quà đặc biệt Vui Đón Tết Việt chủ đề: Xuân Hạnh Phúc - Tết Sum Vầy

Chương trình “Vui đón Tết Việt” là chương trình thường niên được phát sóng trên 16 kênh hệ thống của của VTC - Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) vào mùng 1 Tết.

Hồng Nhung: Từ "tiểu Bảo Thanh" đến gương mặt triển vọng màn ảnh Việt

Hồng Nhung là diễn viên nhí đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả truyền hình sau vai diễn Chà trong phim Cuộc Chiến Không Giới Tuyến.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn - NSX Hoàng Quân: Liều mình làm liên tiếp 2 phim

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân về hành trình tạo ra bộ phim điện ảnh kinh dị Kẻ Ăn Hồn.

Hoàng Hà - Lan Phương: Hai điểm sáng của phim kinh dị Kẻ Ăn Hồn

Bộ đôi nữ chính của Kẻ Ăn Hồn là Hoàng Hà - Lan Phương đã tạo ra được điểm nhấn cho bộ phim, khiến khán giả phải trầm trồ khen ngợi, thán phục hai nữ diễn viên.