x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hàn

Điểm danh trò chơi trẻ em đơn giản nhưng gây ám ảnh trong Squid Game

Tanpopo 09:01 - 24/09/2021

Squid Game (Trò Chơi Con Mực) - tựa phim xoay quanh trò chơi sinh tồn vừa mới được Netflix phát hành ngày 17/9 hiện đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Tanpopo nghĩ rằng dù Squid Game, bị nghi ngờ đạo nhái đi chăng nữa thì bộ phim vẫn thu hút được đông đảo người xem không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên toàn thế giới. 

 Phim xoay quanh Ki Hoon (Lee Jung Jae), một người đàn ông trung niên tốt bụng nhưng thường xuyên gặp vận xui đến mức phải tham gia Squid Game để kiếm tiền cho mẹ. Tại đấu trường, anh làm quen và kết bạn với những người xa lạ như cô gái đến từ Triều Tiên Sae Byeok (Jung Ho Yeon), ông lão lọm khọm Oh Il Nam (Oh Young Soo) và đặc biệt là cậu em chung xóm Sang Woo (). 

456 thí sinh tưởng rằng sẽ được chơi trò chơi công bằng, dễ dàng và ôm tiền về nhà nhưng không, họ phải đánh cược cả mạng sống của mình vào những trò chơi dân gian trẻ em thường chơi. Hôm nay, các bạn hãy cùng Tanpopo tìm hiểu 6 màn chơi thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng dễ dàng khiến người chơi “bay màu” trong Squid Game nhé!

Đèn đỏ, đèn xanh

 Ở màn đầu tiên, những người tham gia được chơi trò chơi thời thơ ấu Đèn đỏ, đèn xanh. Đây có lẽ là một trong những trò chơi truyền thống phổ biến nhất ở Hàn Quốc cũng như trên toàn châu Á. Hồi nhỏ Tanpopo cũng thường xuyên chơi trò này với đám bạn nè. Thay vì con người, một con búp bê to lớn sẽ đóng vai trò là quản trò. 

 Nó đứng ở một khoảng cách khá xa quay lưng lại với những người tham gia. Ngay sau khi nó hét lên "đèn xanh", người chơi cần chạy về phía vạch đích và dừng lại khi nó nói "đèn đỏ". Chỉ khác ở chỗ là nếu ai còn cử động khi con búp bê quay đầu sẽ bị “bay màu” ngay lập tức. Cả Tanpopo lẫn người chơi có lẽ đều hoảng sợ khi biết bị loại không có nghĩa là thua hoặc ra về mà trả giá bằng cả tính mạng của mình.

Tách kẹo

 Trong Squid Game tập 3 có tựa đề Người đàn ông với chiếc ô, khán giả tiếp tục giới thiệu một trò chơi truyền thống khác được gọi là tách kẹo. Tanpopo nghe thì thấy đơn giản nhưng khi vào rồi mới biết là cực kỳ khó đối với những ai tay chân vụng về hoặc thiếu kiên nhẫn.

 Tới trò chơi thứ 2 nà thì chỉ còn lại 212 người tham gia, mỗi người chơi được phát một lon thiếc hình tròn chứa một miếng kẹo có in một trong bốn hình - tam giác, hình tròn, ngôi sao và chiếc ô - hình khó nhất. Người dự thi phải tách miếng kẹo bằng kim mà không làm nứt hoặc vỡ hình. Eo ôi, nếu là Tanpopo cũng không làm được đâu vì miếng kẹo siêu mỏng và siêu giòn.

Kéo co

Tiếp đó, các thí sinh chơi trò kéo co nhưng ở level cao hơn. Cờ cần phải vượt qua đường tâm điểm để đội được tuyên bố là người chiến thắng. Không như ngoài đời kéo co trên nền đất để ngã bớt đau, Squid Game lại thiết lập trò chơi trên một cây cầu cực cao khiến người thua cuộc rơi xuống đất và “bay màu” ngay sau đó.

Xem tập này Tanpopo cũng chắc mẩm rằng phải chia tay một người nào đó trong đội của Ki Hoon rồi nhưng không! Thí sinh 001 Oh Il Nam (Oh Young Soo) đã đưa ra một chiến lược giúp đội yếu thắng đội mạnh một cách ngoạn mục. Không chỉ thế, Cho Sang Woo (Park Hae Soo) còn thông minh với chiêu trò khiến đối thủ trượt chân. Đoạn này thực sự Tanpopo không dám thở mạnh vì quá hồi hộp luôn đó!

 Bắn bi

Hồi nhỏ ai mà chẳng bị thu hút bởi những viên bi lấp lánh nhỉ? Thế nhưng trong Squid Game, trò bắn bi lại là một trong những cảnh đau lòng nhất, đề cao tình bạn, sự phản bội và sự hy sinh của những người chơi. Đối với vòng này, thí sinh có nhiệm vụ lập nhóm với người khác và làm mọi cách để lấy hết bi của đối thủ.

 Cho Sang Woo đã chọn người chơi 199 với sức mạnh thể chất vượt trội - Ali (Anupam Tripathi), để lại Seong Gi Hoon (Lee Jung Jae) với người chơi 001 - ông già Oh Il Nam (Oh Young Soo). Các đội được phát túi có mười viên bi bên trong. Họ có 30 phút để lấy tất cả các viên bi của đồng đội của họ để chiến thắng.

Cho Sang Woo - vốn mạnh về trí thông minh đã ê chề khi thua Ali - một người chỉ mới chơi bắn bi lần đầu. Biết sẽ “bay màu” nếu tiếp tục so tài, Sang Woo quyết định lừa anh chàng người Ấn Độ này bằng cách tráo đá và bi khiến Ali “bay màu” một cách tức tưởi. 

Bước trên kính

 Đối với trò chơi thứ năm, các thí sinh bắt buộc phải đi qua một chiếc cầu kính song song, một số bậc được làm bằng kính cường lực, số khác là kính thường. Nếu chọn sai, họ sẽ rơi xuống đất và mất mạng. Thật lòng mà nói, Tanpopo cảm thấy trò này quá man rợ bởi ai có thể phân biệt được 2 loại kính này cơ chứ?

 Cũng trong tập này, mâu thuẫn giữa Ki Hoon và Sang Woo càng cao hơn khi anh chứng kiến cậu em hại một thí sinh và Kang Sae Byeok (Jung Ho Yeon) để có cơ hội giành giải cao hơn. Được coi là một trong những vòng thi gay cấn nhất giữa các cuộc thi, trò bước trên kính đã để lại cho Sang Woo và Ki Hoon một bài kiểm tra nhân cách tàn khốc.

Trò chơi con mực

Là trò chơi cuối cùng, thí sinh có thể dùng mọi thủ đoạn. Người tấn công phải chạy qua hàng phòng thủ và dùng chân chạm vào khu vực bên trong đầu con mực để giành chiến thắng. Trong khi đó, người phòng thủ phải chặn đối phương bằng cách ép họ ra ngoài đường biên.

 Với khả năng điêu luyện của mình thời thơ bé, Ki Hoon đã thành công vượt qua Sang Woo. Thế nhưng anh không đành lòng nhìn cậu em ra đi, Ki Hoon quyết định dừng cuộc chơi, dẫn đến việc Sang Woo có quyết định dại dột và gửi gắm mẹ mình cho Ki Hoon. Ai mà nghĩ được một trò chơi tuổi thơ lại mang đến kết cục đau lòng đến vậy?

 Đối với Tanpopo, trò tách kẹo có lẽ là vòng chơi ấn tượng nhất trong Squid Game (Trò Chơi Con Mực), bởi thoạt nhìn thì dễ nhưng thực ra lại rất khó. Nhìn thấy các thí sinh tách một cách từ tốn, chậm rãi, Tanpopo thực lòng thán phục sự kiên nhẫn của họ. Còn bạn thì sao? Vòng chơi nào để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng bạn sau khi xem Squid Game? Hãy chia sẻ cho mình biết nhé!

>> Xem thêm: 5 điều khán giả không thích ở Squid Game: phốt đạo nhái, main quá nhạt

*Bài đóng góp từ Tanpopo gửi về cho DienAnh.Net.

Cùng follow DienAnh.Net để cập nhật những tin tức phim ảnh và chuyện hậu trường nhanh, chính xác nhất!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.