x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hàn

Poster phim Hàn hé lộ kết phim: Cứ lơ đẹp nhau là "Sad Ending"

Đào Tiên 09:15 - 14/11/2021

Bạn đã bao giờ tò mò về cái kết của những bộ phim mà mình đang theo dõi chưa? Kiểu mong chờ đến mức mà mỗi lần xem đều tự tưởng tượng ra viễn cảnh về một “Happy Ending” cuối phim cho những nhân vật mà mình yêu thích ấy? Đào Tiên không dưới một lần đều từng suy nghĩ về những cái kết như thế nhưng mà với thời đại mà phim ảnh phát triển đa dạng thể loại, đề tài như hiện này thì việc dự đoán kết thúc của một bộ phim trở nên khá khó nhằn với mình. 

Nhưng dạo gần đây, như hiểu được tâm lý của những “mọt phim” như mình hay sao đó mà các poster phim Hàn Quốc đều như cố ý nói cho người xem biết trước về cái kết của phim vậy. Nào cùng Đào Tiên tìm hiểu rõ hơn về gợi ý thú vị này nhé. 

>>Xem thêm: 3 lý do để xem phim Melancholia của Im Soo Jung và Lee Do Hyun

Những Happy Ending mà mình luôn yêu thích.

Có thể bạn không để ý nhưng dạo gần đây poster phim ảnh Hàn Quốc đều khá chú trọng đến hướng nhìn của các nhân vật trong phim. Mối liên quan mật thiết giữa cách chụp poster và kết thúc của phim bắt đầu rộ lên khi các “mọt phim” chân chính phát hiện được nhiều điểm tương đồng kì lạ từ những bộ phim “hot” nhất hiện nay. 

Poster phim Hàn dạo này thường ẩn giấu ẩn ý. 

Theo Đào Tiên tìm hiểu thì có 3 ví dụ rõ nhất về “cách nhìn poster đoán kết cục” qua 3 bộ phim nổi tiếng trong năm 2021 chính là Youth Of May, PenthouseHometown Cha Cha Cha

Đầu tiên, ở poster của Youth Of May, một bộ phim kể về chuyện tình lãng mạn nhưng cũng đầy nước mắt giữa chàng thủ khoa đại học y Hwang Hee Tae và nữ y tá Kim Myung Hee trong bối cảnh năm 1980, thời điểm Hàn Quốc xảy ra loạn lạc do phong trào dân chủ Gwangju. 

Bối cảnh hoảng loạn trong phim Youth Of May

Trong poster chính của phim, mình thấy nam chính Hwang Hee Tae (Lee Do Hyun thủ vai) đang âu yếm nhìn nữ chính Kim Myung Hee (Go Min Si) nhưng cô nàng thì lại đang nhìn sang hướng khác thay vì nhìn thẳng vào người yêu. Poster của Youth Of May chọn tông sáng khá nhẹ nhàng, rực rỡ, đậm chất màu sắc của thanh xuân và hai nhân vật chính thì đều có vẻ mặt hạnh phúc. 

Sắc thái ban đầu của poster khiến nhiều người xem như Đào Tiên bị “tưởng bở” về một cái kết đẹp nhưng cuối cùng thì nó lại kết thúc theo chiều hướng “Sad Ending” với sự ra đi vĩnh viễn của nữ chính. Dẫu biết phim lấy bối cảnh ở những năm tháng loạn lạc nhưng vì poster nhẹ nhàng cùng tên tựa đề phim quá đỗi thơ mộng mà mình đã lầm tưởng nó là một bộ phim thanh xuân tươi đẹp. 

Youth Of May có kết buồn

>>Xem thêm: Cần chi nữ chính khi Lee Dong Wook và Kim Bum đã "tình" thế này chứ

Tiếp theo là poster chính của series bom tấn The Penthouse, bộ phim làm mưa làm gió màn ảnh Hàn với những tình tiết trả thù, tranh giành tài sản, hồi sinh nhân vật cực gắt của giới thượng lưu đầy tiền. Trong ảnh, các bạn có thể thấy, tất cả các nhân vật chính đều không hề nhìn nhau mà hướng mắt nhìn lên trên như biểu thị hướng nhìn của họ về tòa Penthouse cao vút. Vì không có ai đối mặt với ai nên hầu như tất cả dàn nhân vật chính trong phim đều “bay màu” ở tập cuối series. 

Poster Penthouse không ai nhìn ai
Toàn bộ dàn diễn viên chính đều “bay màu”

Cuối cùng là poster từ bộ phim Hometown Cha Cha Cha vừa phát sóng vào tháng 8/2021 kể về chuyện tình ở làng chài biển của chàng tổ trưởng Hong Du Sik (Kim Seon Ho) và nàng nha khoa kiêu ngạo Yoon Hye Jin (Shin Min Ah). Đây là poster duy nhất trong cả ba ví dụ trên mà hai nhân vật chính đều nhìn thẳng vào mắt đối phương với khuôn mặt triều mến. Nhờ vào chi tiết này mà Đào Tiên rất tin tưởng vào cái kết đẹp của phim khi theo dõi. Không ngoài mong đợi của mình, tập cuối của Hometown Cha Cha Cha khép lại bằng một đám cưới hạnh phúc của hai nhân vật chính. 

Poster nhìn thẳng nhau.
Happy Ending cuối phim.

Kết luận từ ba ví dụ trên thì hễ cứ poster nào có nhân vật chính không nhìn vào đối phương thì rất có thể sẽ bị “bay màu” vào cuối phim. Áp dụng giả thiết vui này lên các phim sắp phát sóng, thì mình nhận ra poster chính vừa được công bố của Snowdrop cũng có hướng nhìn khác biệt giữa hai nhân vật chính. Đào Tiên thiết nghĩ, với bối cảnh loạn lạc năm 1984 giống như bối cảnh phim mà Youth Of May từng thực hiện thì liệu Snowdrop của Jisoo Jung Hae In cũng sẽ có cái kết buồn như vậy chăng?

Chỉ có Jisoo nhìn vào Jung Hae In
Bối cảnh 1980 của Snowdrop giống với Youth Of May.
Bối cảnh 1980 của Snowdrop giống với Youth Of May.

>>Xem thêm: Lee Dong Wook cứ kết hợp với sao nam nào là nữ chính lại như vô hình

Đào Tiên đang rất ngóng chờ ngày lên sóng của Snowdrop để kiểm chứng những giả thuyết này đấy, hy vọng bộ phim sẽ không đi theo hướng “Sad Ending” mà nhiều người vẫn nghi ngờ. Còn bạn thì sao, bạn có tin vào những lời suy đoán vui bên trên về việc poster phim là cách nhà sản xuất gợi ý về kết cục của phim không? Hãy để lại bình luận nhé.

 

* Bài viết của Đào Tiên gửi về DienAnh.Net

Mạng xã hội Dienanh.net có đầy đủ thông tin về những bộ phim Hàn Quốc, các bạn xem thêm tại đây nghen, muốn tìm hiểu phim gì, diễn viên nào đều có hết trong này. 

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.