x

Đăng nhập

Comming soon...

Rình Sao

Việt

Quốc Trường thừa nhận dùng ngôn từ nặng nề với bạn gái cũ

Hoa Le 08:45 - 24/02/2022

Nổi lên nhờ hình tượng “trai hư” trong Về Nhà Đi Con, Quốc Trường giờ đã trở thành ngôi sao hàng đầu trong Vbiz. Chẳng những điển trai, kinh doanh giỏi, diễn xuất ổn mà anh chàng này còn là người con có hiếu khi tặng bố mẹ cả căn biệt thự hơn 20 tỷ đồng. Quả đúng là soái ca ngoài đời thực, bảo sao các chị em không mê mệt Quốc Trường. 

Tôi thấy cái hay của nam diễn viên là ở chỗ, anh rất trung thành với các vai diễn đểu, nóng nảy trên phim. Từ Về Nhà Đi Con cho đến Đôi Mắt Âm Dương và gần đây là Bẫy Ngọt Ngào, Quốc Trường đều nhận vai “trai tệ” kiểu này. Ban đầu tưởng sẽ bị nhàm chán, nhưng nghĩ lại tôi thấy cũng hay vì ít nhất anh có một hình tượng đóng đinh trong sự nghiệp, để khán giả chỉ cần nhắc tới là nhớ ngay. 

Song con người thật mà Quốc Trường thể hiện bên ngoài lại rất khác, anh nhẹ nhàng, tinh tế thậm chí có chút rụt rè, ngại ngùng. Rất nhiều lần tôi từng nghe mọi người hỏi có phải con người ngoài đời của Trường nóng nảy như trên phim không mà sao anh diễn được những vai phản diện ổn áp quá vậy. Nhưng khi nghe nam diễn viên cất lời, mọi suy nghĩ ấy bỗng tan biến trong đầu tôi, bởi ấn tượng đầu tiên đó chính là anh chàng này nhẹ nhàng, lịch sự quá, làm gì có chuyện người sao phim vậy được. 

Thậm chí, trong buổi premiere phim Bẫy Ngọt Ngào, tôi còn nghe anh dành những lời trân trọng cho người phụ nữ. Nam diễn viên bộc bạch rằng anh chưa bao giờ đụng chân đụng tay với phụ nữ và cũng không bao giờ chấp nhận chuyện bạo hành gia đình. 

Quốc Trường tâm sự: “Trường cố gắng diễn. Thật sự, Trường rất đau khi đối xử với Bảo Anh và các bạn diễn. Nhân dịp này, Quốc Trường gửi lời xin lỗi đến Bảo Anh, Minh Hằng và Diệu Nhi vì đã thẳng tay khi diễn". Ôi nghe đến đây, tui như tan chảy, cảm giác đây chính là soái ca mình yêu thích rồi. 

>>> Xem thêm: Cuộc sống "mẹ bỉm" Bảo Thanh sau gần 2 năm nghỉ quay phim

Nhưng mà ngờ đâu, trong một cuộc trò chuyện đặc biệt với Bảo Anh mới đây, Quốc Trường lại chia sẻ hoàn toàn ngược lại với những gì anh nói. Chia sẻ về bạn gái cũ cách đây 6 năm, anh thừa nhận rằng từng dùng ngôn từ nặng nề với cô này. 

Trong lúc hẹn hò, anh thường áp đặt quan điểm cá nhân lên người yêu, ghen tuông theo kiểu mà tôi cho là hết sức vô cớ. Ừ thì người ta nói có ai bình thường khi yêu, ghen cũng là một trạng thái chứng minh bạn yêu đối phương rất nhiều. Tôi không phủ nhận điều đó, song chẳng thể nào dùng tư duy của mình để áp đặt lên người khác. Chỉ vì bản thân ghen, suy diễn lung tung mà cho rằng đối phương đang “ăn chả ăn nem” phía sau lưng được. 

Và đỉnh điểm của sự sốc đó là khi tôi nghe Quốc Trường nói anh từng dùng từ “Biến” để quát người yêu. Có cô gái nào lại không tổn thương khi người yêu dừng từ nặng nề đến mức chạm đến lòng tự ái như thế cơ chứ. Tôi còn tưởng chỉ có những người đàn ông cục súc, gia trưởng mới nói được lời như vậy cơ. 

Sau đó, Quốc Trường cũng kịp chuộc lỗi và cảm thấy ân hận khi đọc lại tin nhắn cũ, không ngờ mình từng làm vậy. Sự sám hối này của anh có thể tạm chấp nhận được nhưng không biết cô gái năm xưa đã nhận được lời xin lỗi mà tha thứ chưa ta?

Chưa hết đâu, nam diễn viên còn chia sẻ một lần giận nhau vì người yêu đòi đi công viên còn anh thì muốn đi nhậu: “Nhớ một lần bạn em nói muốn đi công viên Thỏ Trắng. Em đã nói rằng: ‘Không, bữa nay anh đi uống với bạn anh. Em phải đi theo bạn anh’. Cái nó nói: ‘Hôm nay em muốn đi công viên Thỏ Trắng’".

Riêng chuyện đi nâng ly cạn chén mà đòi bạn gái phải đi theo đã khiến tôi phải suy ngẫm mất một hồi rồi. Vậy mà nam diễn viên còn gọi bạn gái là “nó”. Không biết đây là 1 giây lỡ lời, hay anh cho rằng gọi người yêu bằng đại từ “nó” hết sức bình thường nữa. 

 >>> Xem thêm: Phương Oanh nói lời tạm biệt vai Nam Giò, giảm cân thành công

Còn đối với cá nhân tui, cách gọi đó với một cô gái (trừ giữa những người bạn thân lâu năm), nhất là bạn gái, là một sự thiếu tôn trọng và xem nhẹ đi mối quan hệ của họ. Nếu là tui, là mời anh ra chuồng gà luôn á chứ không có yêu đương gì nữa hết. 

Qua đoạn phỏng vấn ngắn này, tôi cảm thấy hoang mang quá quý vị ạ. Không biết Quốc Trường có thực sự là soái ca trong mơ của chị em không. Còn bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề này?

Bài viết được Hoa Le gửi về cho DienAnh.net

Theo dõi DienAnh.net để cập nhật tin tức phim ảnh mới và chính xác nhất.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Lee Dong Wook và những anh chồng đảm hiếm có khó tìm trong Kbiz

Thích Mỹ Nam

Thích Mỹ Nam

Đây là những quý ông 10 điểm của Kbiz, không chỉ kiếm tiền giỏi, đẹp trai hoàn hảo mà lại còn chuẩn chồng đảm của hội chị em nữa chứ.

Rộ tin “thánh nam” Won Bin làm nông dân “trồng rau nuôi cá”

Thích Mỹ Nam

Thích Mỹ Nam

Sau 13 năm không đóng phim, cũng không có ý định tái xuất, mới đây thông tin mới nhất của Won Bin lại làm cộng đồng mạng sôi nổi bàn tán.

Con gái Chân Tử Đan và dàn "tinh nhị đại" nổi tiếng nhất Hoa ngữ

Tiểu Vũ Khứ Linh

Tiểu Vũ Khứ Linh

Trong dàn “tinh nhị đại” này, con gái của Từ Hy Đệ và Nhậm Đạt Hoa được đánh giá cao nhất về nhan sắc và tương lai.

Gong Hyo Jin - Lee Min Ho: Cặp siêu sao không đóng phim là "buông thả"

Mỳ Quảng

Mỳ Quảng

Mỗi khi Lee Min Ho và Gong Hyo Jin không đóng phim, đi vào trạng thái nghỉ ngơi là họ sẽ chẳng quan tâm hình tượng gì nữa đâu.

Bạch Lộc và dàn sao Hoa ngữ gây cười vì cách tạo dáng "ố dề"

Tiểu Vũ Khứ Linh

Tiểu Vũ Khứ Linh

Cùng muốn tạo điểm nhấn nhờ cách tạo dáng, nhưng vì “cố quá thành quá lố” mà dàn sao này làm trò cười cho mọi người.

Lâm Tâm Như, Trần Kiều Ân và sao Cbiz qua tuổi 40 mới chịu lấy chồng

Tiểu Vũ Khứ Linh

Tiểu Vũ Khứ Linh

Đây chính là những ngôi sao Hoa ngữ kết hôn ở tuổi tứ tuần vẫn viên mãn. Họ là minh chứng cho câu nói: "Không sợ kết hôn trễ, chỉ sợ cưới nhầm người".