x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hoa

10 năm trước, vì sao Vu Đồ chọn Hạ Tình thay vì Kiều Tinh Tinh?

Hóng hớt Cbiz 21:35 - 10/08/2021

Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh - phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết Cố Mạn do Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về nữ minh tinh nổi tiếng Kiều Tinh Tinh bất ngờ gặp lại, viết nên câu chuyện tình yêu cùng cậu bạn cấp ba Vu Đồ đang trở thành một trong những tác phẩm được khán giả yêu thích nhất hiện nay, phá hàng loạt kỷ lục trong nhiều ngày lên sóng.

Vu Đồ (Dương Dương) sớm đã quen biết Kiều Tinh Tinh (Địch Lệ Nhiệt Ba) vào 10 năm trước. Kiều Tinh Tinh của thời điểm đó cũng từng bày tỏ tình cảm với Vu Đồ nhưng bị cậu từ chối. Sau đó, Vu Đồ lại chọn lựa ở bên Hạ Tình (Kim Thần). Lúc này Hóng Hớt Cbiz cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao Vu Đồ lại chọn lựa Hạ Tình mà không phải là Kiều Tinh Tinh làm bạn gái? Sau khi tìm hiểu mới biết, hóa ra cậu cũng có suy nghĩ của riêng mình.

>>>Xem thêm: Điểm phim Cbiz: Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh sắp chạm mốc 1 tỷ view

Năm xưa, thành tích của Hạ Tình tốt hơn nhiều so với Kiều Tinh Tinh: Đúng chuẩn hình mẫu của Vu Đồ là: “Tôi muốn tìm người có thể nỗ lực cùng tôi

Vu Đồ chính là con nhà người ta trong truyền thuyết, là học thần vừa điển trai lại giỏi thể thao. Mà con trai như thế rất được chào đón ở bất kỳ đâu. Trong trường cũng có nhiều cô gái thích Vu Đồ, việc Kiều Tinh Tinh tỏ tình với cậu cũng là chuyện hết sức bình thường.

Một Vu Đồ ưu tú như thế tự nhiên cũng sẽ có mục tiêu và kế hoạch cho riêng mình. Dù Kiều Tinh Tinh rất xinh đẹp nhưng trong mắt của học thần chỉ có học tập mới là chân ái. Thành tích của Kiều Tinh Tinh lúc đó lại tỷ lệ nghịch với nhan sắc thì làm sao lọt vào mắt xanh của anh chàng được.

Thế nhưng, Hạ Tình của thời điểm đó thì ngược lại, dù cô không đẹp bằng Kiều Tinh Tinh nhưng lại sở hữu thành tích học tập vô cùng ưu tú. Rất giống với hình mẫu mà cậu đã chọn. Vu Đồ chọn ở bên Hạ Tình cũng là hợp tình hợp lý.

>>>Xem thêm: Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh: Vu Đồ chưa từng yêu Hạ Tình?

Quan điểm về tình cảm của Vu Đồ đang thay đổi: Hạ Tình là sự tùy hứng của Vu Đồ thời niên thiếu, còn Kiều Tinh Tinh mới là ánh sáng sau trưởng thành

Thực ra, sau khi xem xong tiểu thuyết, bản thân Hóng Hớt Cbiz cảm thấy tình cảm mà Vu Đồ dành cho Hạ Tình không giống với tình cảm nam nữ mà như một sự thưởng thức dành cho những người có cùng chí hướng với mình.

Mà lời từ chối của Vu Đồ đối với Kiều Tinh Tinh giống như một lời viện cớ. Nếu như người tỏ tình với cậu đổi lại là một cô gái khác, kết quả cũng giống nhau thôi. Dù sao Vu Đồ cũng không quen biết gì họ, cũng chưa từng thật sự tìm hiểu con người Kiều Tinh Tinh, việc cậu lên tiếng từ chối cũng là điều dễ hiểu.

Sau này, trải đời rồi, bị hiện thực “phũ lên phũ xuống” mới biết, người cùng nhau nỗ lực là những người có chung niềm yêu thích, không ngừng tiến lên phía trước để theo đuổi ước mơ mới thật sự là trăm sông đổ về một bể.

Đây cũng là lý do tại sao, 10 năm sau gặp lại, Vu Đồ phát hiện Kiều Tinh Tinh mới thật sự là chân ái của đời mình.

Ước mơ và hiện thực, chúng ta nên chọn cái nào?

Chúng ta của thời cắp sách đến trường đều rất đơn thuần, cảm thấy ước mơ cách chúng ta không xa. Đến khi trưởng thành rồi mới phát hiện, ước mơ là một gì đó rất xa vời, mỗi người đều phải đối đầu với khó khăn trong cuộc sống của riêng mình.

Hạ Tình trong phim rất ưu tú, nếu như so sánh, cô nàng càng giống với ước mơ của Vu Đồ hơn, còn Kiều Tinh Tinh lại là hiện thực của cậu. Ước mơ là một gì đó rất xa vời, đồng thời phải đánh đổi nhiều thứ, còn hiện thực là những gì trước mắt, hưởng thụ hiện tại. Kiều Tinh Tinh chính là sự tồn tại như thế!

Vu Đồ của thời niên thiếu chọn Hạ Tình thực ra là đang chọn ước mơ. Còn 10 năm sau, cậu thích Kiều Tinh Tinh, cũng chính là đang thỏa hiệp với cuộc sống. Cho dù Kiều Tinh Tinh có trở thành đại minh tinh, kiếm được nhiều tiền hơn Vu Đồ nhưng trong lòng cô, cậu vẫn tài giỏi như xưa, mong Vu Đồ trở thành kỹ sư hàng không hơn bất kỳ ai.

Sự thưởng thức và sùng bái như thế mới giúp Vu Đồ tìm được ý nghĩa để kiên trì, phần tín nhiệm này giống như tia sáng chiếu soi cuộc đời cậu – người đang gặp khó khăn và bối rối trong thời điểm đó.

Tình cảm của Vu Đồ và Hạ Tình rất giống với nhiều người bên cạnh Hóng Hớt Cbiz, từ thanh xuân vườn trường đến khi trưởng thành đa phần đều đã chia tay. Ngược lại, những người chúng ta cảm thấy không hợp ở trường học lại là một cặp vô cùng ăn ý trong cuộc sống.

Đây là những ý kiến riêng của Hóng Hớt Cbiz, còn bạn thì sao? Hãy đến thảo luận cùng chúng mình nhé!

>>>Xem thêm: Fan Tiêu Chiến nên thấy may mắn khi Dư Sinh không lên sóng vào lúc này

*Bài viết của Hóng Hớt Cbiz gửi về DienAnh.Net.

Là "mọt phim” Hoa Ngữ thì không thể bỏ qua những tin tức nóng sốt nhất tại fanpage Thế Giới Hoa Ngữ

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.