x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hoa

4 tạo hình cổ trang dần biến mất khỏi Cbiz: Quạt, voan trắng đáng tiếc

Tiểu Vũ Khứ Linh 10:50 - 05/02/2023

Không biết vì lý do gì mà dạo gần đây, màn ảnh xứ Trung trở nên một màu và nhàm chán vô cùng. Nhiều bộ phim có đề tài khác nhau nhưng tạo hình na ná khiến khán giả khó lòng phân biệt. Đồng thời, những tạo hình kinh điển từng được các stylist cổ trang trọng dụng một thời lại dần vắng bóng khỏi màn ảnh. Hãy cùng mình điểm qua đó là những tạo hình nào nhé!

1. Lọn tóc lệch

Nếu bạn từng xem phim cổ trang Hoa ngữ thì chắc chẳng còn xa lạ gì với kiểu tóc này nhỉ? Với lọn tóc lệch 1 bên vai, dàn mỹ nhân xứ Trung có thể biến hóa nhan sắc rất đa dạng, mị hoặc quyến rũ hay đoan trang dịu dàng, lí lắc đáng yêu đều hút mắt vô cùng. 

Những mỹ nhân cổ trang đình đám một thời như Đồng Lệ Á, Quách Trân Nghê hay Lạc Gia Đồng... đều chinh phục được khán giả với kiểu tóc "đỉnh chóp" này. Đến tận bây giờ, phong cách của họ vẫn được người ta xếp vào hàng tạo hình kinh điển đó. Hay sao trẻ Cảnh Như Dương cũng gây bão mạng khi chọn kiểu tóc này để hóa thân thành nàng hoa khôi trong Yên Ngữ Phú

Xuất sắc là thế mà chẳng hiểu sao các stylist chẳng còn ưu ái cho nó nữa nhỉ?

>>> Xem thêm: 5 vai kinh điển bị hủy hoại trên màn ảnh Cbiz: Vi Tiểu Bảo chưa là gì với Chỉ Nhược

2. Đầu đội quạt

Cách đây khoảng 20 năm, quạt chính là món đồ trang sức được các đoàn làm phim ưa chuộng vô cùng. Kinh điển nhất chính là Tiêu Tường khi hóa thân thành Lý Thi Âm trong Tiểu Lý Phi Đao. Ngay cả Phạm Văn Phương, Giả Tịnh Văn, Trần Hảo... cũng từng thử sức với món trâm cài đặc biệt này và nhận được mưa lời khen của khán giả đó.

Đáng tiếc, vài năm gần đây, khán giả ưa chuộng dòng phim cổ trang như mình chẳng còn cơ hội được ngắm lại tạo hình xuất sắc này nữa. Có vẻ như các stylist trẻ chẳng còn mặn mà với chiếc quạt nhỏ xinh rồi.

3. Thả lọn tóc nhỏ 2 bên

Đây là kiểu tóc từng rất được các stylist của TVB ưa chuộng. Với lọn tóc nhỏ 2 bên và biến tấu tùy theo sự sáng tạo của tổ tạo hình mà dàn mỹ nhân cổ trang trở nên linh động, lí lắc và tinh quái hơn rất nhiều. Thậm chí, có giai đoạn mình còn cho rằng đây là phong cách đặc trưng riêng của nhà đài Hồng Kông nữa cơ.

Nhắc đến kiểu tóc này thì mình đảm bảo nhiều khán giả sẽ nghĩ ngay đến Hà Mỹ Điền, Phó Minh Hiến, Lý Ỷ Hồng hay Chu Ân trong các bộ phim võ hiệp của Kim Dung. Thật ra, ngay cả Trần Hiểu Húc cũng từng thử sức với tạo hình này khi hóa Lâm Đại Ngọc của Hồng Lâu Mộng đó.

4. Tạo hình gắn voan trắng lên đầu

Phong cách này bắt đầu rộ lên khi bộ phim Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ của Triệu Nhã Chi được ra mắt khán giả. Với món phụ kiện đặc biệt trông Triệu Nhã Chi càng thêm tiên khí, thoát tục và thướt tha, đúng chuẩn nàng Bạch Tố Trinh dù là xà tinh nhưng vẫn giữ được sự lương thiện, trung trinh.

Những người đẹp khác của Hoa ngữ như Phạm Văn Phương, Nhan Đan Thần, Vương Diễm… cũng từng qua phong cách này và khiến khán giả phải ngẩn ngơ vì quá xinh đẹp. Có thể nói, đây chính là một trong những tạo hình tôn nhan sắc nhất của màn ảnh hoa cổ trang.

Đáng tiếc, chẳng biết vì lý do gì mà những chiếc khăn voan trắng dần biến mất khỏi màn ảnh xứ Trung, thay vào đó là những tấm vải nhiều màu sắc, tượng trưng cho nét đẹp dị vực. Mình tự hỏi, các stylist có ý định để tạo hình này tái hiện trên phim không nhỉ?

>>> Xem thêm: Sao Cbiz chơi "chiêu" chiếm spotlight: Dương Mịch - Cung Tuấn "ố dề" vẫn thua đàn chị

4 tạo hình tóc này từng rất được ưa chuộng trong các bộ phim cổ trang nổi danh một thời của Hoa ngữ. Đáng tiếc, chẳng hiểu sao giờ đây tất cả đều bị hắt hủi, hiếm hoi lắm khán giả như mình mới được ngắm lại nó trong các tác phẩm ra mắt ở vài năm gần đây. Hy vọng, các đoàn phim Hoa ngữ sáng tạo cái mới cũng đừng lãng quên phong cách cũ nhé!

* Bài viết của Tiểu Vũ Khứ Linh chia sẻ tại box Phim Hoa Ngữ

Nếu bạn quan tâm các bộ phim Hoa ngữ , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.