x

Đăng nhập

Comming soon...

Rình Sao

Hoa

Bài thương nhớ cha quá cố, Triệu Vy chỉ có thể đăng 1 lát rồi phải xóa

Nam Phong 15:00 - 13/06/2022

Mới đây, Triệu Vy bất ngờ có động thái khiến dân tình xôn xao khi cô đăng một bài viết trên Instagram với lời tâm sự không giấu được nỗi buồn: “Những chiếc lá rụng, những cánh hoa bay, một làn khói nhẹ!”. Hóa ra bài đăng này của nàng Tiểu Yến Tử là để tưởng nhớ người bố quá cố của mình, đính kèm theo đó là hình ảnh thời trai trẻ của đấng sinh thành Triệu Vy cùng những dòng giãi bày nỗi lòng: “Cuộc sống là vô tận! A Di Đà Phật, bố sẽ mãi ở trong trái tim của con”. 

Động thái đăng bài viết của cựu minh tinh không khiến mình bất ngờ bằng tốc độ xóa bài viết của cô. Chẳng rõ vì sao Triệu Vy đăng bài rồi lại xóa vội như thế, trong khi bài viết ở trên Instagram, không thuộc quyền quản lý của Trung Quốc. Lẽ nào cô không muốn động thái của mình thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận quê nhà hay chăng? Nhưng nếu thế thì Triệu Vy không nên đăng bài viết thì hơn, hoặc có thể cô làm thế để thử phản ứng của công chúng dành cho mình. Nhưng lý do sâu xa của động thái này là gì thì chỉ có Triệu Vy là hiểu rõ nhất!

Hiện tại, truyền thông xứ Trung vẫn chưa có thêm thông tin về sự ra đi của bố Triệu Vy, trong khi đó ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách cũng không đề cập đến tình hình hiện tại của mình. Theo như quan sát của mình trong 1 năm trở lại đây thì truyền thông Trung Quốc đại lục hạn chế đưa tin về Triệu Vy, trong khi đó xứ Đài và Hong Kong lại chủ động đưa tin về cô nhiều hơn.

Chính truyền thông Hong Kong là bên tung ra hình ảnh về lần lộ diện duy nhất của Triệu Vy vào cuối năm ngoái tại xứ Cảng Thơm sau nhiều tin đồn cô lẩn sang Pháp. Kể từ đó, chẳng ai còn hay về tung tích của Triệu Vy nữa.

Từ tháng 8 năm 2021, tên tuổi của Triệu Vy gần như mất dạng trên khắp các nền tảng, mạng xã hội tại Trung Quốc. Tất cả các tác phẩm trước đó của cô cũng bị gỡ xuống mà không có cảnh báo trước, thậm chí trên mạng còn lan truyền "danh sách đen bị cấm nhắc đến tên" và Triệu Vy “được” đưa lên hạng nhất.

Huy hoàng một thời để rồi giờ đây gần như mất hết tất cả, đến cả bài viết thương nhớ về người cha quá cố chỉ có thể đăng một lúc rồi phải xóa, thật sự mình cảm thấy đau lòng thay cho nữ diễn viên. Giờ đây có tiếc nuối cũng chẳng thể trở về như trước, hy vọng Triệu Vy có thể vui vẻ, hạnh phúc khi trở lại cuộc sống làm người thường.

>>>Xem thêm: Từ Tử Kỳ: "Cô con dâu bạc tỷ" và cuộc sống như mơ ở nhà hào môn

* Bài viết của Nam Phong chia sẻ tại box Blog sao Hoa

Nếu bạn quan tâm phim Hoa ngữ, đời sống Cbiz hay những drama dưa hấp dẫn , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Bạn cần tìm thông tin dữ liệu và đọc review về phim Triệu Vy? Hãy truy cập vào DAN Wiki để có tất tần tật những nội dung bạn cần đấy: bấm vào đây

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Lee Dong Wook và những anh chồng đảm hiếm có khó tìm trong Kbiz

Thích Mỹ Nam

Thích Mỹ Nam

Đây là những quý ông 10 điểm của Kbiz, không chỉ kiếm tiền giỏi, đẹp trai hoàn hảo mà lại còn chuẩn chồng đảm của hội chị em nữa chứ.

Rộ tin “thánh nam” Won Bin làm nông dân “trồng rau nuôi cá”

Thích Mỹ Nam

Thích Mỹ Nam

Sau 13 năm không đóng phim, cũng không có ý định tái xuất, mới đây thông tin mới nhất của Won Bin lại làm cộng đồng mạng sôi nổi bàn tán.

Con gái Chân Tử Đan và dàn "tinh nhị đại" nổi tiếng nhất Hoa ngữ

Tiểu Vũ Khứ Linh

Tiểu Vũ Khứ Linh

Trong dàn “tinh nhị đại” này, con gái của Từ Hy Đệ và Nhậm Đạt Hoa được đánh giá cao nhất về nhan sắc và tương lai.

Gong Hyo Jin - Lee Min Ho: Cặp siêu sao không đóng phim là "buông thả"

Mỳ Quảng

Mỳ Quảng

Mỗi khi Lee Min Ho và Gong Hyo Jin không đóng phim, đi vào trạng thái nghỉ ngơi là họ sẽ chẳng quan tâm hình tượng gì nữa đâu.

Bạch Lộc và dàn sao Hoa ngữ gây cười vì cách tạo dáng "ố dề"

Tiểu Vũ Khứ Linh

Tiểu Vũ Khứ Linh

Cùng muốn tạo điểm nhấn nhờ cách tạo dáng, nhưng vì “cố quá thành quá lố” mà dàn sao này làm trò cười cho mọi người.

Lâm Tâm Như, Trần Kiều Ân và sao Cbiz qua tuổi 40 mới chịu lấy chồng

Tiểu Vũ Khứ Linh

Tiểu Vũ Khứ Linh

Đây chính là những ngôi sao Hoa ngữ kết hôn ở tuổi tứ tuần vẫn viên mãn. Họ là minh chứng cho câu nói: "Không sợ kết hôn trễ, chỉ sợ cưới nhầm người".