x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Âu Mỹ

Captain Marvel có mạnh hơn Thor và Iron Man không?

Yasha 09:45 - 30/09/2021

Captain Marvel hiện tại đang là siêu anh hùng mạnh nhất MCU, với hàng loạt những chiến công như áp đảo Thanos (trong khi Trinity không thể), đánh tay đôi trên cơ Party Thor trong What If, cũng như có thể tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ nhất từ trước tới giờ nhắm vào Ultron. Tuy nhiên, đó chỉ là cách xây dựng trong MCU, còn trong comics thì sự thật này có lẽ rất khác.

>>Xem thêm: Những điều cần biết về The Sandman - siêu phẩm phim DC của Netflix

Vậy, trong comics thì các thành viên Avengers mạnh thế nào so với Captain Marvel? Hãy cùng tìm hiểu với Yasha nhé!

So với Iron Man

Trong comics, Carol Danvers và Tony Stark đã từng đối đầu nhau 1 vài lần, nhưng chỉ có 1 lần duy nhất họ đấu với nhau 1 cách đường đường chính chính. Đó là trong sự kiện Civil War 2, khi Iron Man quyết định sử dụng bộ giáp model 54 để ngăn chặn Carol, bảo vệ Miles Morales trước quyết định bắt giữ vô căn cứ theo lời tiên tri của cô.

Được gọi dưới cái tên Marvel Buster, bộ giáp Model 54 có sức mạnh vượt trên những bộ giáp Hulkbuster thông thường, đồng thời được vận hành 1 phần dựa trên công nghệ nano mà Model-Prime Armor (Iron Man Armor Model 51) từng áp dụng. Bộ giáp này không chỉ sở hữu khả năng phòng thủ siêu mạnh, mà còn được trang bị vô số vũ khí hạng nặng tối tân.

Tuy nhiên, cuối cùng thì Marvel Buster đã thất thủ, và các siêu anh hùng khác đã không đến kịp để ngăn Carol Danvers trong cơn cuồng nộ giáng 1 đòn quyết định phá hủy bộ giáp, khiến Tony bị hôn mê trong một thời gian dài. May thay, Tony đã chuẩn bị kế hoạch dự phòng để giữ cơ thể mình sống sót.

Vấn đề là trong trận đấu đó, Tony không hề ra tay đánh hết sức, còn Carol thì cuồng nộ một cách mù quáng. Sự thật thì Marvel Buster đủ mạnh để hạ gục Carol, bởi trong trong thực tại thay thế Earth-669, uni-beam của nó đã hoàn toàn bắn ngất cô. Chính Henry McCoy/Beast cũng ghi nhận rằng Tony không hề muốn đánh Carol trong trận đấu đó.

>> Xem thêm: Lần đầu xem phim Marvel, nên theo thứ tự nào cho đúng? (Phần 5)

Và quan trọng hơn cả, Tony từng chế tạo ra vô số thứ đủ mạnh để trừ khử Carol nếu anh muốn, nhưng sự thật là anh đã không hề dùng đến chúng và chỉ dùng 1 bộ giáp mạnh tầm trung để đấu với cô.

So với Thor

Trên phim thì chúng ta đã thấy Thor có vẻ kém hơn kha khá, nhưng trong truyện thì sao? Tập truyện Captain Marvel (2019) #12 đã cho thấy Carol có thể hạ gục Thor tay không tấc sắt, nhưng khi có Mjolnir thì lại ngược lại hoàn toàn. Khi cầm Mjolnir, Thor hoàn toàn áp đảo Carol và tuyên bố Carol không có cửa để đấu lại vị thần đang cầm 1 trong những vũ khí mạnh nhất vũ trụ.

Ngược lại, phiên bản Thor này chỉ là “Thor thường” trong quá khứ. Thor có hàng tá phiên bản mạnh hơn thế, đặc biệt là phiên bản Herald of Thunder. Với lượng Power Cosmic được Galactus trao, Thor mạnh đến mức có thể tự mình hạ gục Galactus God of Hunger nếu anh muốn. Tuy nhiên, cuối cùng thì anh đã dùng toàn bộ Power Cosmic để rút cạn sức mạnh của Galactus và biến thân xác lão thành một quả bom nhằm kết liễu Black Winter.

Bất kể có Power Cosmic hay không, Thor của hiện tại cũng thực sự quá mạnh. Ban đầu, dù chưa hồi phục được con mắt lẫn cánh tay, Thor vẫn đủ mạnh để hoàn toàn bán hành cho Galactus đang đói. Sau khi hạ gục Galactus và mất đi Power Cosmic, Thor vẫn mạnh đến mức đánh Knull trọng thương trong King in Black #3.

>>Xem thêm: Vũ trụ Marvel: "Bùa xứng đáng” trên búa Mjolnir của Thor là gì?

Nếu các bạn chưa biết Knull là ai, thì để mình nói rõ, Knull vốn là 1 trong những vị thần cổ xưa, tồn tại từ cái thời vũ trụ chỉ toàn là bóng tối, cũng chính là tổ tiên của loài symbiote trên Klyntar sau này. Knull đáng sợ đến mức hắn đã dễ dàng chém phăng đầu của 1 Celestial, cũng như kết liễu vô số cổ thần. Và chỉ mình Thor, anh đã khiến cho hắn bị thương không hề nhẹ. Đó là đẳng cấp sức mạnh mà Carol không thể bì được ở thời điểm hiện tại.

Do đó, các bạn đã thấy Captain Marvel đã thật sự được ưu ái quá nhiều trên màn ảnh. Nhưng chừng đó chưa phải là hết, bởi thành viên Avengers còn rất nhiều kia mà. Hãy chờ Yasha trong loạt bài viết so kèo tiếp theo nhé!

*Bài viết của Yasha gửi về DienAnh.Net.

Theo dõi DAN Cinema để khám phá những tin phân tích chính xác nhất, thú vị nhất về thế giới Marvel & DC.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.