x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hàn

Cuộc chiến không khoan nhượng của Doctor Lawyer và Why Her

Hồng Trà Sữa 10:50 - 13/06/2022

Sau khoảng thời gian màn ảnh nhỏ xứ Hàn rơi vào “trầm tư” do các bộ phim lên sóng quá thiếu sức hút thì tôi thấy tình hình hiện tại đã ổn định phần nào, khi khung giờ cuối tuần đang có một cuộc chiến đầy gay cấn và không khoan nhượng của hai bộ phim mới. Dù đầu năm nay chúng ta đã có Twenty Five Twenty One Forecasting Love And Weather cũng là một cuộc chiến khá được mong chờ, nhưng xét cho cùng thì sức hấp dẫn của hai tác phẩm đó so với Doctor Lawyer cùng Why Her hiện nay vẫn còn chưa bằng đâu nha. 

Cùng xem những lý do mà tôi cho rằng đây là một cuộc chiến hấp dẫn và không nên bỏ qua trên sóng truyền hình xứ Hàn mùa hè này nhé. 

Khai thác chung một đề tài 

Đối đầu trực diện với nhau là một chuyện nhưng thứ làm cho cuộc chiến của Doctor LawyerWhy Her trở nên đáng xem hơn là việc cả hai phim đều đi theo một đề tài chung, đó là pháp luật. Không chỉ vậy mà câu chuyện của hai nhân vật chính ở hai bộ phim này tôi thấy cũng khá giống nhau nữa. Nếu như nam chính Doctor Lawyer từ một vị bác sĩ phẫu thuật thiên tài chuyển sang luật sư của các vụ việc y tế do một sự cố trong quá khứ, thì nữ chính Why Her cũng phải chuyển nghề bất đắc dĩ từ luật sư hàng đầu sang giảng viên luật tại một trường đại học. 

>> Bạn có biết: Dàn diễn viên được đặt kỳ vọng trở thành nữ thần Hallyu tương lai

Cả hai đều có những quá khứ không mấy yên ả và che đậy nó bằng vẻ ngoài có phần lạnh lùng của mình. Ngoài ra họ cũng từ từ đi tìm và khám phá ra những bí ẩn bất ngờ xung quanh cuộc sống cũng như công việc của họ mà đã bị che đậy suốt thời gian qua. Sự trùng hợp vô tình này cũng đã vô tình khiến khán giả phải băn khoăn không biết nên đu Doctor Lawyer hay Why Her vào những tối cuối tuần đây. 

Diễn viên chính đều là dân thực lực đã được công nhận 

Ngoài phần nội dung hấp dẫn hứa hẹn sẽ có nhiều cái hay cho người xem theo dõi và thưởng thức thì Doctor Lawyer cùng Why Her còn có những gương mặt bảo chứng cho chất lượng diễn xuất, ít nhất là với hai vai chính trung tâm nha. Ở Doctor Lawyer thì có So Ji Sub - một trong những nam thần hàng đầu của thập niên 2000s và vẫn giữ được phong độ tốt dù đã bước qua thập niên mới 2020s. Trong khi ở Why Her thì cũng không kém cạnh với Seo Hyun Jin - một trong những thần tượng đi đóng phim thành công nhất của làng phim ảnh Hàn Quốc và cũng đã thoát ra khỏi danh xưng “tay ngang đi diễn” rồi. 

>> Có thể bạn quan tâm: Những vai diễn bước ngoặt ở tuổi 29 của dàn sao nữ 1992

Diễn xuất của So Ji Sub và Seo Hyun Jin cũng đã được giới chuyên môn công nhận qua giải thưởng Thị đế Baeksang 2005 mà So Ji Sub có được cùng Thị hậu Baeksang 2017 cho Seo Hyun Jin. Rất hiếm khi một Thị đế và một Thị hậu của phim truyền hình Hàn đối đầu nhau trực diện như thế này cho nên nó càng xứng đáng hơn, để cho khán giả xem liệu họ sẽ mang lại màn trình diễn ra sao với tác phẩm của mình đây. 

Cuộc chiến hấp dẫn giữa hai nhà đài trung ương 

Cả MBC và SBS từ đầu năm 2022 đến nay đều chưa có một tác phẩm đáng gờm nào ở khung giờ cuối tuần cả. Thậm chí MBC còn hơi lùi phong độ một chút khi Tomorrow không những không thành công như mong đợi mà chỉ số rating còn khá là đáng thất vọng. Tuy nhiên xem như những tháng đầu năm đó cả hai nhà đài này “xé nháp” ở khung giờ cuối tuần đi, vì bây giờ cuộc chiến mới bắt đầu nè. Lại một lần nữa tôi phải dùng từ “lâu lắm rồi” cơ mà đúng thật là lâu lắm rồi thì phim của MBC và phim của SBS mới có cuộc đối đầu hấp dẫn như thế này. 

Hiện giờ Why Her đang dẫn trước Doctor Lawyer. Đài SBS trong thời gian qua luôn là “ông lớn” về phim ảnh của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc, thế nên họ có khởi đầu tốt hơn cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng “đường dài mới biết ngựa hay”, biết đâu khán giả lại được chiêm ngưỡng một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của MBC với SBS như The Red Sleeve đã làm cùng Now We Are Breaking Up vào cuối năm 2021 thì sao. 

>> Xem thêm: Những tác phẩm truyền hình Hàn Quốc được chuyển thể từ phim Âu Mỹ

Theo như đà tăng trưởng cũng như phản ứng mà khán giả trong nước đang có hiện nay thì tôi nghĩ cả Doctor LawyerWhy Her sẽ đều có thể chạm mốc rating hai con số trong những tập tới. Chỉ chưa biết là phim nào sẽ cán đích trước và cho tới cuối cùng thì chỉ số rating cao nhất sẽ thuộc về ai thôi. Với tôi thì mong cho cả hai phim đều sẽ có thành tích thương mại ở trong nước và sự đón nhận của khán giả quốc tế ở mức cao nhất, để giúp màn ảnh nhỏ Hàn Quốc “um sùm” trở lại sau thời gian “trầm tư” vừa qua. 

* Bài viết của Hồng Trà Sữa chia sẻ tại box Blog phim Hàn

Nếu bạn yêu thích Why Her, Doctor Lawyer cùng những bộ phim Hàn Quốc khác , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Bạn cần tìm thông tin dữ liệu và đọc review về phim Why Her? Hãy truy cập vào DAN Wiki để có tất tần tật những nội dung bạn cần đấy: bấm vào đây

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.