x

Đăng nhập

Comming soon...

Diễn Viên

Hàn

Những điều tạo nên "Tam đại ảnh hậu huyền thoại bất bại" Kim Hye Soo

Mỳ Quảng 12:20 - 27/11/2022

Chúng ta chỉ biết tới Kim Hye Soo ở hình tượng quyến rũ, cá tính, một nữ thần vừa có nhan sắc lại rất tài năng, đóng điện ảnh hay truyền hình đều cực kỳ đỉnh. Thế nhưng đó chỉ là những cái chung chung mà thôi, giờ tôi muốn nói cho mọi người biết những điểm thực sự nổi bật tạo nên thương hiệu Kim Hye Soo, nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đến nền điện ảnh Hàn.

Một trong những “Tam đại ảnh hậu” hiếm hoi xứ Hàn

Kể từ khi ra mắt từ năm 1986, cho đến nay Kim Hye Soo đã lăn lộn 36 năm trong làng giải trí Hàn và là một đại tiền bối có trình độ diễn xuất tuyệt đỉnh. Có tác phẩm truyền hình nổi tiếng nhưng điện ảnh mới là vùng đất của chị đẹp này. 

Kim Hye Soo chính là một trong không nhiều nữ thần đã giành được danh hiệu “tam đại ảnh hậu” trong làng phim Hàn, nói rõ hơn thì chính là giành giải ảnh hậu ở 3 lễ trao giải điện ảnh uy tín nhất là Baeksang, Rồng Xanh và Chuông Vàng (Daejong).

Lịch sử giành 3 chiếc cúp danh giá này của Kim Hye Soo cũng cực kỳ đáng nể. Tính tới nay chị đẹp đã giành được tổng cộng 7 giải thưởng Baeksang, 5 giải Rồng Xanh và 1 giải Chuông Vàng. 

Trong đó, năm 1993, sau 7 năm trong nghề, chị đẹp đã giành giải Ảnh Hậu tại lễ trao giải Rồng Xanh cho vai nữ chính movie First Love. Năm 2005, với bộ phim Hypnotized, Kim Hye Soo đã giành 2 giải Ảnh Hậu danh giá tại Baeksang và Chuông Vàng. Vậy là sau 19 năm diễn xuất, Kim Hye Soo đã hoàn thành bộ sưu tập, chính thức trở thành “tam đại ảnh hậu” của làng điện ảnh Hàn.

Người phụ nữ của Rồng Xanh

Có lẽ ít người biết tới, Kim Hye Soo được mệnh danh là “người phụ nữ của Rồng Xanh”. Nguyên nhân không phải vì chị nhiều lần được đề cử hay nhiều lần đoạt giải mà bởi chị là người chủ trì lễ trao giải điện ảnh này gần 30 lần kể từ khi ra mắt tới nay. 

Mỗi năm cho dù là ai được đề cử, ai nâng cao cúp thì người ta vẫn luôn quen thuộc với hình ảnh Kim Hye Soo bước đi trên thảm đỏ, đứng trên sân khấu để dẫn dắt lễ trao giải danh giá Rồng Xanh. Mỗi năm một phong cách, luôn là tâm điểm chú ý và những năm trở lại đây thì người đồng hành cùng chị đẹp luôn là chàng nam thần Yoo Yeon Seok. 

>>>> Xem thêm: Sao Hàn cũng chẳng thể tránh được cái xui bị nợ cát xê, quỵt lương

 Huyền thoại bất bại của làng giải trí Hàn

Kim Hye Soo được mệnh danh là “huyền thoại bất bại” của Kbiz. Mỗi một tác phẩm của chị trong 36 năm hoạt động đều được đón nhận nồng nhiệt, đoạt nhiều giải thưởng và liên tục gặt hái thành công, đây chính là nguyên nhân mà các nhà phê bình phim Hàn đã tặng cho Kim Hye Soo danh hiệu này. 

Ngoài ra, chị đẹp còn được gọi là người có “tầm nhìn chọn kịch bản”. Nguyên nhân của việc này được cho là vì Kim Hye Soo không chọn tác phẩm của biên kịch hay đạo diễn nổi tiếng, chị thiên về chọn “tác phẩm phù hợp với mình”.

Chỉ cần chọn một bộ phim nào là Kim Hye Soo sẽ cống hiến hết mình cho vai diễn đó, không ngần ngại trở thành nhân vật, bỏ quên chính bản thân mình. Trong phim, nhân vật không trang điểm, thế là khi đi dự lễ trao giải, Kim Hye Soo cũng chọn cách không trang điểm để cho thấy hình ảnh nhân vật chân thật nhất. Ngay cả đồng nghiệp xung quanh đều khen ngợi Kim Hye Soo rằng “chị ấy dường như kết hôn với mỗi nhân vật mình đóng”.

Thông thạo 5 thứ tiếng, từng là tuyển thủ taekwondo

Trước khi bước chân vào showbiz, Kim Hye Soo là một tuyển thủ taekwondo, ngay khi vừa vào showbiz thì ekíp quảng cáo đầu tiên đã biết chị đẹp có thể chơi taekwondo. Năm 1982, Kim Hye Soo từng nằm trong đội biểu diễn taekwondo của Hàn, được đại diện tặng hoa cho chủ tịch Olympic nữa đấy. 

Vậy là giờ tôi đã biết vì sao những cảnh hành động của Kim Hye Soo trong phim lại gọn gàng và có lực tới vậy, lý do là vì chị đẹp có gốc từng học võ.

Ngoài ra để có thể hiểu và thể hiện hoàn hảo nhất các vai diễn mình đã nhận, Kim Hye Soo đã tự học rất nhiều ngôn ngữ để phục vụ cho việc đóng phim. Từ tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nhật hay cả tiếng Trung cũng đều không làm khó được Kim Hye Soo. Người ta cũng vẫn hay gọi Kim Hye Soo là nữ diễn viên có ngoại hình, có đầu óc hoàn hảo của showbiz chính là vì điểm này đấy.

Nói về chị đẹp Kim Hye Soo thì có rất nhiều điều để nói, cũng có rất nhiều chuyện mọi người đã biết rồi, tôi chỉ muốn kể ra một vài chi tiết cặn kẽ hơn một chút để mọi người hiểu lý do vì sao chị lại có tầm ảnh hưởng lớn như vậy suốt nhiều năm hoạt động. Làng giải trí Hàn có rất nhiều nữ thần, mỗi người có một điểm mạnh, nhưng Kim Hye Soo luôn đặc biệt nhất vì chị toàn diện và đa dạng. Đương nhiên rồi, nữ thần trong lòng G-Dragon thì chắc chắn không phải người tầm thường. Dù Kim Hye Soo đã qua 50 tuổi nhưng tôi tin với sắc vóc và năng lực hiện tại, chúng ta sẽ còn được thấy chị đẹp xuất hiện và vẫn ảnh hưởng sâu rộng trong cả showbiz Hàn dài dài.

>>>> Xem thêm: 3 chị đại Kbiz cực kỳ có uy khiến cả dàn nam thần đàn em đều "rén"

* Bài viết của Mỳ Quảng chia sẻ tại box Sao Hàn

Yêu thích Kim Hye Soo và Dưới Bóng Trung Điện , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Bạn cần tìm thông tin dữ liệu và đọc review về phim Under The Queen's Umbrella? Hãy truy cập vào DAN Wiki để có tất tần tật những nội dung bạn cần đấy: bấm vào đây

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Người Một Nhà: Vân Dung thừa nhận thích tiền

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Người một nhà - bộ phim mới về đề tài gia đình của đạo diễn Trịnh Lê Phong - sẽ lên sóng VTV vào khung giờ 21h40 thứ 5 và thứ 6 hàng tuần, từ ngày 28/3.

Xuân Phúc lần đầu làm lính cứu hỏa, bị vắt kiệt sức gì quá vất vả

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Xuân Phúc cùng dàn diễn viên trẻ Trần Ngọc Vàng, Hồ Thu Anh, Lãnh Thanh tạo thành một đội lính cứu hỏa gan dạ, dũng cảm trong phim Đi Về Phía Lửa.

Món quà đặc biệt Vui Đón Tết Việt chủ đề: Xuân Hạnh Phúc - Tết Sum Vầy

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Chương trình “Vui đón Tết Việt” là chương trình thường niên được phát sóng trên 16 kênh hệ thống của của VTC - Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) vào mùng 1 Tết.

Hồng Nhung: Từ "tiểu Bảo Thanh" đến gương mặt triển vọng màn ảnh Việt

Thu Hà

Thu Hà

Hồng Nhung là diễn viên nhí đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả truyền hình sau vai diễn Chà trong phim Cuộc Chiến Không Giới Tuyến.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn - NSX Hoàng Quân: Liều mình làm liên tiếp 2 phim

Lindo

Lindo

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân về hành trình tạo ra bộ phim điện ảnh kinh dị Kẻ Ăn Hồn.

Hoàng Hà - Lan Phương: Hai điểm sáng của phim kinh dị Kẻ Ăn Hồn

Nga Cao

Nga Cao

Bộ đôi nữ chính của Kẻ Ăn Hồn là Hoàng Hà - Lan Phương đã tạo ra được điểm nhấn cho bộ phim, khiến khán giả phải trầm trồ khen ngợi, thán phục hai nữ diễn viên.